Chia sẻ

Tre Làng

BẠN CẦN BIẾT: NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Khoai@

Sáng 5/4, Quốc hội đã nhất trí thông qua Luật báo chí (sửa đổi) với 442 đại biểu tán thành - chiếm 89%, một người không đồng ý và 2 người không biểu quyết.

Nếu thực hiện đúng luật này, rận báo chí sẽ vào nhập kho tương đối đông.

Những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí:

1. Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung:

a) Xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Gây chiến tranh tâm lý.

2. Đăng, phát thông tin có nội dung:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội;

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng tôn giáo;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

3. Đăng, phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

4. Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

5. Tiết lộ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

6. Thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan. Thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

7. Kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

8. Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án.

9. Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

10. In, phát hành và truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy; nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí vi phạm đã bị xử lý vi phạm hành chính.

11. Cản trở việc phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới người đọc, người xem.

12. Đe doạ, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá huỷ, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

13. Đăng, phát trên sản phẩm thông tin có tính chất báo chí thông tin vi phạm các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều này.

19 nhận xét:

  1. "Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc." Điều luật này đánh thẳng vào những tên phản động cùng các báo lá ngón luôn muốn viết lại lịch sử, tìm chính danh cho cái chế độ thây ma VNCH đã sụp đổ từ lâu. Hoan hô các bác làm luật

    Trả lờiXóa
  2. Phen này đám lều báo, rận báo sẽ phiêu hồn bạt vía, đỏ mặt tím tai vì luật pháp Việt Nam đã chính thức thông qua những hành vi bị nghiêm cấm trong báo chí. Nhìn lại những gì từ trước đến nay mà đám dân chủ đểu viết đều có nội dung xấu, nhằm vào chính quyền nhân dân, vi phạm vào những điều mà luật mới đã thông qua. Cần phải có những biện pháp như vậy đối với những kẻ không theo đạo đức nghề báo chân chính

    Trả lờiXóa
  3. Báo trí mà viết lung tung, xuyên tạc, bịa đặt thông tin là quá nguy hiểm. Nó reo rắt những nhận thức ban đầu thiếu đúng đắn về một vấn vào đầu người đọc tạo thành một tư duy lối mòm khó có thể thay đổi. Gây nên sự hoang mang, mất lòng tin, nó âm ỉ trong mỗi người, trong lòng xã hội, đó là điều cực kì nguy hiểm, nó đe dọa tới sự tồn tại, phát triển, thịnh vượng của một xã hội. Do vậy, việc Quốc hội nhất trí thông qua luật báo trí sửa đổi như hiện nay là hoàn toàn hợp lý.

    Trả lờiXóa
  4. Phải công nhận rằng hoạt động báo chí gần đây đang có những hoạt động không đúng với chuẩn mực, phi thực tế thậm chí là phạm pháp, nhất là những trang báo mạng. Rất nhiều thông tin đưa ra là thiếu căn cứ, bị thổi phồng quá mức, có nội dung xuyên tạc, kích động...dẫn đến những hậu quả hết sức nghiêm trọng mà ngay bản thân người viết không thể nhận thức được. Với những điều luật mới này sẽ giúp những cây viết có trách nhiệm hơn với bài viết của mình.

    Trả lờiXóa
  5. Ra luật mới như thế này thì hay quá rồi, trước giờ vẫn khó chịu về mấy bài viết như thế trên báo. Báo chí gì mà suốt ngày đăng mấy bài xuyên tạc về chính sách nhà nước, kích động này nọ, lại còn xuyên tạc chửi bới các vị lãnh tụ(trong đó có lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu nữa). giờ thì tốt rồi, đám rận chủ, lều báo nghỉ hưu đi là vừa

    Trả lờiXóa
  6. Thú thực là tôi mất niềm tin vào báo chí bây giờ rồi. Chẳng biết thực hư thế nào, ông nào nói cũng hay, ông nào nói nghe cũng xuôi tai hết cả.
    Nhưng nếu là người thực sự trong cuộc thì nhìn thấy ngay độ xảo trá của cánh nhà báo ngày nay rồi. Họ hoàn toàn là những người chỉ biết lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí của nước nhà để chuộc lợi cá nhân.

    Trả lờiXóa
  7. Luật này mà được thông qua và đi vào thực tiễn thì đúng là một điều tuyệt vời. Đám rận chủ sẽ không còn đường mà xuyên tạc, bẻ cong sự thật, nói xấu chính quyền nữa. Chúng cũng sẽ phải cẩn thận hơn trong từng phát ngôn, khỏi người sẽ không bị những lời lẽ bịa đặt lừa gạt nữa

    Trả lờiXóa
  8. Không kể lũ phản động mà giờ ngay cả lũ lều báo trong nước giờ đây cũng lợi dụng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận để phát ngôn bừa bãi, bày tỏ quan điểm cá nhân lệch lạc. Giờ luật mới được thông qua chính là một cơ sở pháp lý định hướng mục tiêu hoạt động cho ngành báo chí nước nhà, tạo uy tín cho ngành báo chí trong dư luận

    Trả lờiXóa
  9. Bangtuyetnhietdoi19:25 7/4/16

    Phải công nhận một sự thật là thời gian gần đây có rất nhiều kẻ lợi dụng danh nghĩa nhà báo để viết bài xuyên tạc sự thật, phản động, chống phá nhà nước. Nhưng đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh. Luật báo chí được thông qua sẽ là bước tiến mới để loại bỏ những phần tử gây ảnh hưởng không tốt tới ngành, xây dựng lại uy tín trong lòng người dân

    Trả lờiXóa
  10. Hungyen363622:10 7/4/16

    Luật báo chí được thông qua quả là tín hiệu đáng vui mừng, mong rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ có căn cứ để xử lý lũ lều báo, chuyên bịa đặt, xuyên tạc thông tin gây hoang mang trong dư luận, chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, nhân dân với chính quyền

    Trả lờiXóa
  11. Hoabinh03020022:13 7/4/16

    Luật báo chí sẽ là căn cứ để chúng ta xử lý những tên nhà báo tha hoá, biến chất, vì đồng tiền, vì lợi nhuận mà bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc chủ trương của Đảng, nhà nước, những kẻ này cần phải bị xử lý nghiêm để làm gương

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh023422:17 7/4/16

    Hiện nay, lũ rận chủ và bọn lều báo đang lợi dụng quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận để phát ngôn bừa bãi, viết bài với nội dung xuyên tạc sự thật nhằm hạ uy tín các vị lãnh đạo, chống phá chính quyền. Luật báo chí được thông chắc lũ này đang hoang mang, lo lắng lắm đây

    Trả lờiXóa
  13. Thaibinh02340022:23 7/4/16

    Luật báo chí đã quy định đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động báo chí, giờ thì lũ lều báo và bọn rận chủ hãy cẩn trọng, bởi những hành vi xuyên tạc, bịa đặt, gây chia rẽ, xuyên tạc lịch sử... là những hành vi bị nghiêm cấm, nếu sai sẽ bị xử lý theo luật định

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinhquetoi23422:25 7/4/16

    Tin tưởng rằng trong tương lai với Luật báo chí thì nền báo chí của nước ta sẽ có những khởi sắc, phát triển theo đúng định hướng, hạn chế tối đa tình trạng lợi dụng quyền tự do báo chí để trục lợi, xuyên tạc sự thật

    Trả lờiXóa
  15. Hagiang83622:30 7/4/16

    Trong những năm gần đây, một bộ phận nhà báo tha hoá, biến chất, vì đồng tiền sẵn sàng bẻ cong ngòi bút đang làm xấu đi hình ảnh người nhà báo chân chính. Mong rằng với luật báo chí thì nền báo chí nước ta sẽ có nhiều khởi sắc, được nhân dân ủng hộ và đặt niềm tin

    Trả lờiXóa
  16. Bacgiang19022:34 7/4/16

    Những tên nhà báo tha hoá, biến chất thời gian qua thường xuyên lợi dụng quyền tự do báo chí để xuyên tạc sự thật, giật tít se để câu người đọc. Mong rằng thời gian tới tình trạng này sẽ được khắc phục, nền báo chí sẽ phát triển vững mạnh

    Trả lờiXóa
  17. Với việc Luật báo chí đã quy định cụ thể các hành vi bị cấm khi hoạt động đăng tải thông tin chắc chán sẽ làm chùn bước nhiều phóng viên kền kền cùng đám nhà báo hay xuyên tạc lịch sử, viết bài kích động nhân dân

    Trả lờiXóa
  18. Những điều luật này được thông qua và đưa vào thực tiễn sẽ hạn chế được rất nhiều bài viết không đúng sự thật của nhiều lều báo hiện nay. Nó cũng là lời cành báo cho nhiều kẻ viết báo đnag lợi dụng báo chí để trục lợi cho mình.

    Trả lờiXóa
  19. Luật báo chí đã được đưa ra thì chắc sẽ có nhiều chú rận báo chắc sẽ phải vào tù. Có như vậy mới có thể cải thiện được chất lượng báo chí ngày càng đi xuống, cũng như điều tiếng mà nhiều lều báo mang lại cho báo chí.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog