Chia sẻ

Tre Làng

BÁO CHÍ MẤT DẠY

110 năm ngày sinh Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, cái gọi là báo "Pháp Luật" mang hình ảnh với công hàm 1958 làm Cover.

Chúng ta đang nói về "báo chí Cách Mạng"- Nền báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công đặt những viên gạch đầu tiên - nền báo chí giờ đây xỉa xói đá đểu bằng con mắt của bọn hậu sinh vô học, tấn công vào danh tiếng học trò của Người.

Trong một hành động thô - nhưng thật, phải gọi là khôn lù, báo đuôi GOV của Quảng Ngãi cóp về dùng tạm làm nước mắt tưởng nhớ.

Là người đọc, mình có quyền thắc mắc dụng ý của họ là gì? Hoặc chí ít cũng lầm bầm vài tiếng: "Mất dạy!"

(Stt copy vì đang phone, ko tiện gõ)

Mai Dương

28 nhận xét:

  1. Nặc danh22:37 7/4/16

    Cục Báo chí - Bổ TTTT và Ban Tuyên Giáo đéo làm vụ này thì đúng là ăn lồn. Địt mẹ bọn mặt lồn.

    Trả lờiXóa
  2. Nền báo chí cách mạng của Việt Nam sao giờ lại thành như thế này. Không rõ đám báo chí ngu dốt hay cố tình đăng ảnh như vậy với mục đích khác đây. Loại phóng viên này không thể giữ được

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh09:15 8/4/16

    Đó là một bức công hàm còn gây nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng, và như đã biết, nó là tài liệu, là cớ để bọn dân chủ giả cầy xuyên tạc Người, làm cơ sở xuyên tạc tiếp Đảng vĩ đại thần thánh của cậu hehehe. Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng, dân trí ngu muội a dua, đó là trò định hướng dư luận rất mất dạy và đểu cáng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu nằm trên mõm vô tội vạ của đám dân chủ, nhưng đặt trên một tờ báo với cơ quan chủ quản là Bộ tư pháp, thì lại là vấn đề.
    Bây giờ, dù tờ báo kia đã thay đủi hình ảnh (hehe biết sợ thế là tốt)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15:47 11/2/17

      Sợ gì, tụi ấy mà biết sợ thì đã kg làm vậy, giờ muốn giết chúng cũng cần có cơ sở, nó đem công hàm lên tuy đang xỏ bác Đồng song chừng ấy kg đủ căn cứ để buộc tội, btg và bộ tttt muốn làm chỉ có chờ thời cơ khử bọn súc vật ấy, làm căng nó hú hét mất dân chủ cho coi. Chúng đã nằm trong tầm kiểm soát rồi, căn bản thằng tbt .ks đang ở đâuvà làm gì trong lúc này, hay chờ về hưu

      Xóa
  4. Bây giờ cái gì cũng phải đòi có tự do, dân chủ, đặc biệt là báo chí, phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tuy nhiên mấy ông nhà báo nên nhớ rằng, tự do gì thì tự do, dân chủ gì thì dân chủ những cũng phải nằm trong khuôn khổ của nó, đâu phải cứ thích làm gì cũng được, thích viết gì cũng được đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh00:33 9/4/16

    Mấy tay nhà báo " mất dạy" thì nói hoài nói mãi cũng thế thôi, nó có chủ đích và có kẻ chống lưng ngầm...Thế nhưng có những kẻ oai quyền hơn cũng thế, chuyên phát biểu gieo rắc hoài nghi đối với lãnh đạo Đảng, Nhà Nước để kiếm phiếu, mượn cơ là "nói lên tiếng nói cử tri", nào là NẾU..., nào là HAY VÌ v.v.., làm như ta đây trọng nghĩa, quyết tâm... nhưng thật sự là bất nghĩa, uế tâm khi có ý "định hướng dư luận'... và chưa làm quan mà đã bộc lộ rõ bản chất độc tài, nào là mạnh tay cách chức ông này, ông kia...bất chấp quy định, thế mà gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền đấy! Đúng là mất dạy!
    THƯƠNG DẦN

    Trả lờiXóa
  6. Không hiểu nhãn quan chính trị, nhận thức xã hội của ông tác giả bài báo ấy đặt đâu mà lại lấy cái hình ảnh đầy ẩn ý như thế để cho vào bài báo của mình, mà lại còn là bài báo để tưởng nhớ nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  7. Hãy để xem mấy ông Ban Tuyên giáo và Bộ chủ quản mới có thay đổi được gì không?

    Trả lờiXóa
  8. với tư cách là một báo cách mạng chẳng lẽ họ không hiểu được ý nghĩa của công hàm 1958 của thủ tướng Phạm Văn Đồng trong tình hiện nay hay sao, trong khi Trung Quốc và bọn zận chủ đang có vin vào đấy để chống phá ta thì một báo cách mạng đăng một cách chính thống như để khẳng định ý kiến của chúng, dường như những người viết bài viết này không hiểu tí gì về lịch sử, không làm được thì hãy từ chức đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15:54 11/2/17

      Chúng nó biết cả đấy, song chúng đã ăn phải bả chó rồi bác ạ

      Xóa
  9. những tên nhà báo có ý gì khi đăng hình thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng bức công hàm 1958 như vậy. Chúng biết thừa công hàm này bị đám phản động lưu vong lợi dụng để xuyên tạc chửi cụ Đồng bán nước. Thế mà vẫn còn cố tình đăng lên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng đang cố làm cách mạng màu đấy, chúng đã chính thức ỉa lên xương máu cha ông, hãy chung tay giết hết chúng đi

      Xóa
  10. Hungyen363623:07 9/4/16

    lũ nhà báo tha hóa, biến chất, chúng định lôi cái công hàm còn nhiều tranh cãi ra để hạ uy tín của cố thủ tướng hay sao, mà trách nhiệm của lãnh đạo tờ báo này ở đâu, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng tbt đang chờ nghỉ hưu, kg còn quan tâm nữa

      Xóa
  11. Hoabinh03020023:10 9/4/16

    Lũ lều báo vô đạo đức, dụng ý của bọn chúng là gì chắc người đọc ai cũng có thể hiểu, mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc và xử lý thật nghiêm khắc kẻ viết bài và tên lãnh đạo duyệt đăng bài, báo pháp luật gì mà giống báo lá cải vậy

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh023423:13 9/4/16

    Bọn chúng lôi vấn đề công hàm ra vào thời điểm này chắc chắn có động cơ không chính đáng và nhằm hạ uy tín của cố thủ tướng, tiếp đó là hạ uy tín Đảng ta. Chắc tên phóng viên viết bài này bị lũ rận chủ mua chuộc hay sao mà viết bài kiểu vô đạo đức thế này

    Trả lờiXóa
  13. Thaibinh02340023:16 9/4/16

    Mong rằng cơ quan chức năng sớm vào cuộc và làm rõ xem động cơ viết bài này là gì cũng như trách nhiệm của phóng viên, lãnh đạo tòa soạn, cần xử lý thật nghiêm khắc, không thể để bọn chúng xuyên tạc, xúc phạm đến cố thủ tướng của đất nước ta

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinhquetoi23423:19 9/4/16

    Đúng là loại báo lá cải, tên là báo pháp luật mà viết bài và đăng bài kiểu tùy tiện vậy sao, trách nhiệm của lãnh đạo báo ở đâu mà để cho bài báo vô đạo đức này đăng lên, mong rằng tên lều báo này sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, đảm bảo được tính răn đe

    Trả lờiXóa
  15. Hagiang83623:24 9/4/16

    Thời nay một bộ phận nhà báo đang tha hóa, biến chất một cách nghiêm trọng, vì đồng tiền, vì lợi ích mà chúng bất chấp lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, tên lều báo vô đạo đức viết bài này cần phải bị xử lý thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa
  16. Bacgiang19023:27 9/4/16

    Mục đích của thằng lều báo kia là hạ uy tín của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, sau đó là xuyên tạc, hạ uy tín của Đảng ta, mà không hiểu sao bài báo vô đạo đức này lại được đăng tải nhỉ,trách nhiệm của lãnh đạo tòa soạn ở đâu, sao không kiểm duyệt mà cho đăng bài viết kiểu này

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh13:32 10/4/16

    Nghị bươi rác, báo bêu rếu, rận lếu láo ... đều thích ăn phân NED nên chúng phải bày trò mất dạy để được chiếu cố đấy thôi.
    HÀNH UNG

    Trả lờiXóa
  18. Báo chí ngày nay xuống cấp qua, nền bào chí đáng báo động về chất lượng bài viết, phóng viên thì ngày càng mất đi đạo đức nghề nghiệp viết bào chạy theo vật chất mà không quan tâm đến nội dung của một bài báo, thật đáng buồn có ngành báo hiện này.

    Trả lờiXóa
  19. Người Củ Chi01:11 13/4/16

    Đây rõ ràng báo Pháp Luật ( có thành tích tung hô quân ngụy) và bọn Quảng Ngãi (thông đồng với Đặng Ngọc Tùng ) cố ý kích động chứ không phải nhầm lẫn đâu.

    Vì công hàm cụ Phạm văn Đồng nội dung bình thường tuyên bố ủng hộ 12 hải lý lãnh hải TQ chứ không phải công văn gì to tát, cho nên chúng nó lồng hình ảnh đó vào làm gì? Rõ ràng đây là cố ý hạ nhục danh nhân. Báo chí này cũng dần dần trở thành loài báo ba que rồi nên việc bọn chúng tung hô quân lính ngụy hay vu khống danh nhân thì cũng biến thành chuyện thường ngày ở huyện .

    Tôi đã nói với rất nhiều người là báo chí này đã tràn ngập ba que từ mấy năm nay rồi nhưng nhiều người không dám tin. Nói chuyện với 1 bác cựu an ninh, bác cười nói ngày xưa ở Củ Chi của mày nó phái việt gian chỉ điểm ra còn được thì nói gì ngày nay.

    Chỉ có vào CA mới khó, vì kiểm tra nhân thân nhiều. Vào QĐ cũng còn hơi khó . Vào Đảng ngày xưa thì khó chứ ngày nay thì quá dễ. Mà vào đảng được thì vào Tuyên giáo và bộ T4 cũng được.

    Sẽ rất ngu nếu tin rằng không có những thằng ngày xưa cài cắm vào hàng ngũ kháng chiến rồi sau giải phóng ẩn mình leo thang từ từ lên cấp cao, sau này đi lãnh đạo nhiều lãnh vực trong đó gồm báo chí, truyền thông.

    Còn vào báo chí ngày nay thì không đáng nói vì nó quá dễ hơn ăn kẹo. Thậm chí, nếu bạn là con cháu ngụy ba que công dân Mỹ, hay trưởng thành lớn lên ăn học ở Mỹ thậm chí là sinh đẻ ở Mỹ, tức là thằng Mỹ con chính gốc, thì khả năng được tuyển dụng của bạn CÀNG CAO HƠN. Vì bạn từ Mỹ mà, và vì bạn biết tiếng Anh.

    Cho nên cái từ "báo chí cách mạng" là cái danh từ tởm nhất ngày nay, vì không còn danh từ nào khác mà giả dối xạo ke hơn, mà nói láo công khai đến mức ai nhìn vào cũng rõ mồm một là giả, là láo.

    Báo chí này làm sao có thể muối mặt bảo là báo chí CM được ? Nhưng chúng nó vẫn sủa đây là "báo chí CM" 1 cách ngon lành, tỉnh bơ, mặt trơ tráo ra đó. Trong khi bất cứ ai cũng thấy đây rõ ràng là báo chí mất dạy và tràn ngập ba que, chính xác phải nói đây là nền báo chí ba que.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói đúng, nhưng cái thằng tuyên giáo kg dẽ gì lọt vào đâu, trước khi xét nó lên đó Cục tình báo đã điều tra kỹ về chúng lắm đấy, moi móc hết các đời ra chứ kg đơn giản như m nghĩ sau vụ thằng gián điệp lòi đuôi kia

      Xóa
    2. Bác nói đúng, nhưng cái thằng tuyên giáo kg dẽ gì lọt vào đâu, trước khi xét nó lên đó Cục tình báo đã điều tra kỹ về chúng lắm đấy, moi móc hết các đời ra chứ kg đơn giản như m nghĩ sau vụ thằng gián điệp lòi đuôi kia

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog