Chia sẻ

Tre Làng

BƠN BỚT CÁI MỒM CHO DÂN NHỜ

Nguyễn Tùng

ĐỪNG ĐỂ SỰ NGU DỐT LÀM ĐỒNG BÀO BẠN (VÀ CHÍNH BẠN) CHẾT ĐÓI!

“Cạ chệt” là chủ để nổi bật đang được cộng đồng quan tâm, vụ này xử lí không tốt có thể dẫn đến những hệ lụy khủng khiếp, đừng đùa!

Việc các cô lan truyền những thông điệp một cách vô ý thức, chẳng gây thiệt hại hay áp lực gì với Formosa (thằng mà các cô rất ghét, tôi cũng không hiểu lí do gì mà các cô ghét nó thế!), trái lại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nồi cơm của đồng bào các cô. Các cô hô hào đừng ăn cá, nhiều con ngẫn còn hô hào đừng ăn nước mắm, đựng ăn thịt lợn thịt bò ... Thế từ trước đến nay các cô toàn ăn thực phẩm an toàn đấy chắc?

Các cô cứ việc ăn cá biển, tôm biển, cua biển, ghẹ biển đang bơi, nhé! Mà mấy thứ đây mà chết rồi thì tôi đố các cô ăn được đấy!

Theo các thông tin mà anh em báo cáo, tôi nhận định nhiều khả năng cạ chệt là do nước thải từ Formosa (chưa đủ chứng cớ), có thể do 1 sự cố làm chất độc bị đẩy ra biển mà không thể kiểm soát, vì nếu không phải do sự cố thì cá chết từ lâu rồi, và số lượng không tăng đột biến như thế! Sự cố ấy giờ đã được kiểm soát, vì cá không tiếp tục chết nữa.

Các cô be bé cái mồm, bọn Mĩ Nhật EU nói mà nghe thấy là chết cả nút đấy!

Ngành thủy sản nó mà đứt thì ngân hàng đi theo đấy nhé, sẽ thêm 1 cơ số Tăng Minh Phụng mới cả anh gì Techcombank í nhỉ, lúc đấy các cô lại khóc than cho mấy đồng tiết kiệm cỏn con của các cô không cánh mà bay!

P/S: cá chết vị chất độc không làm được nước mắm nhé! Tôi có 1 nhà máy sản xuất sữa chua, sữa bò có dư lượng kháng sinh (dù rất thấp) không làm được sữa chua!

13 nhận xét:

  1. cái mồm của những con người đấy đang chỉ làm những cái mà con người không cần . đấy là những việc làm cần được những con người quan tâm đến chứ không phải là ngồi đấy mà vận dụng cái mồm của mình thế thối sao . không đáng thế đâu .những con người vì những lợi ích ngu ngốc đang cố tình làm nên những xôn xao thôi mà .đúng là quá sàm mà

    Trả lờiXóa
  2. Mấy đứa vô học nhận thức kém cho xong, mấy anh chị "có học", thậm chí học cao mà nhận thức thì lùn sát mặt đất vậy. Các vị cứ rảnh miệng tuyên truyền đừng ăn cá biển, đừng ăn nước mắm, đừng ăn gì liên quan đến biển cả...Nói cho đã cái mồm mà không biết hậu quả nó lớn đến mức nào. Biết bao ngư dân sống vật vờ vì hải sản họ đánh bắt được ngoài khơi xa về bán không ai mua, có người phải đi lặn sắt vụn dưới biển đi bán để kiếm sống, rồi các trại cá lồng khắp từ bắc vào nam có nguy cơ phá sản, rồi mấy thằng đối tác nước ngoài nó mà nghe được, nó không nhập khẩu nữa thì thủy sản Việt Nam có mà chết cả nút, mà thủy sản chết thì hàng loạt ngân hàng sập tiệm, ngân hàng sập thì mấy đồng tiết kiệm của các anh chị cũng không cánh mà bay. Làm ơn dùng cái đầu nghĩ rồi hãy nói hộ cái!

    Trả lờiXóa
  3. nếu muốn thể hiện tình yêu với môi trường biển, thể hiên tình cảm , bảo vệ môi trường thì sao không đến HÀ TĨnh, sao không đến ven vùng biển đang bị cá chết ây thu gom rồi làm sạch môi trường nơi đó, chứ hô hoán nhau tập trung xuống đường biểu tình giữa lòng thủ đô làm gì cơ chứ. những việc làm thiết thực nhất tại nơi ô nhiễm chẳng thấy đâu mà chỉ thấy anh hùng bàn phím, chỉ thấy o mồm đi kêu gọi , lôi kéo những người khác đi biểu tình, nhân dân ta rất yêu môi trường biển, rất muốn bảo vệ môi trường, nhưng chúng ta bảo vệ thiết thực bằng hành động cụ thể, chứ không đi làm những việc chẳng đâu vào đâu, tổ mất công sức mà còn lại bị mấy kẻ yêu nước dởm lợi dụng

    Trả lờiXóa
  4. Có thể nói từ vụ việc của việc cá chết hàng loạt ở vùng biển miền trung chính là cơ hội không có gì tốt hơn để những kẻ chống đối trong và ngoài nước kích động tư tưởng chống đối Trung Quốc, kích động các hoạt động tụ tập đông người trước các cơ quan, tổ chức của Trung Quốc tại Việt Nam của các tầng lớp nhân dân để gây phức tạp về an ninh, trật tự. Chúng ta cần phải cảnh giác và nhận thức đúng đắn vấn đề này trước khi quá muộn nếu nghe theo những luận điệu của chúng.

    Trả lờiXóa
  5. Mong mọi người dân Việt Nam yêu nước hãy sáng suốt và bình tĩnh! Không nghe những lời dụ dỗ, kích động bạo loạn của các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài, các đối tượng, phần tử xấu, có thái độ thù địch, chống đối Việt Nam để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Nếu như nghe theo lời kêu gọi xuống đường biểu tình này, rất có thể bọn người xấu sẽ lợi dụng, hậu quả đất nước ta có thể gánh chịu nhiều thiệt hại to lớn gấp nhiều lần: vừa phải đền bù thiệt hại về cơ sở vật chất cho các doanh nghiệp nước ngoài vì các hành động mất kiểm soát gây ra, vừa gây mất hình ảnh về môi trường đầu tư của đất nước, gây mất uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta cần phải dùng lý lẽ và luật pháp của Việt Nam để giải quyết sự việc một cách đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  6. Bacgiang19023:29 29/4/16

    Mong rằng mọi người dân hãy thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước bằng trái tim nóng và cái đầu tỉnh táo, sáng suốt, không để cho lũ kền kền, rận chủ lợi dụng để phục vụ cho ý đồ xấu xa của chúng, đó là gây mất ổn định nền kinh tế, chính trị và gây hoang mang trong dư luận xã hội

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83623:32 29/4/16

    Trong vụ việc cá chết hàng loạt này, chúng ta cần bình tâm suy xét và chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan có thẩm quyền, từ đó hãy đưa ra nhận định, không nên nóng vội mà mắc bẫy của báo chí, từ đó có những lời nói và hành động thiếu cân nhắc, gây hại cho chính bản thân mình cũng như làm ảnh hưởng đến tình hình chung hiện nay

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinhquetoi23423:34 29/4/16

    Cho dù ai đúng, ai sai, trách nhiệm đến đâu thì chúng ta hãy chờ kết luận cuối cùng, mà để đưa ra kết luận chính xác thì cần phải có cả một quá trình phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng, đâu phải ngày một ngày hai là có thể kết luận ngay.

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinh02340023:37 29/4/16

    Chúng ta đang sống tại đất nước Việt Nam và phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, trong vụ việc trên ai làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn chúng ta hãy thể hiện tình yêu nước bằng việc làm thiết thực chứ không phải là hưởng ứng, chia sẻ những thông tin thất thiệt hiện nay trên mạng Internet

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh023423:41 29/4/16

    Trong vụ việc này chúng ta hãy chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, đừng trở thành những anh hùng bàn phím, chưa biết sự thực ra sao, nguyên nhân thế nào đã đi kêu gọi , lôi kéo những người khác đi biểu tình để thể hiện tình yêu với môi trường biển, tình yêu nên thể hiện bằng việc làm ý nghĩa chứ không phải hành động vô bổ thế này

    Trả lờiXóa
  11. Hoabinh03020023:43 29/4/16

    CHúng ta nên tỉnh táo và đề cao cảnh giác trước âm mưu của các tổ chức phản động, chúng đang lợi dụng sự việc cá chết hàng loạt ở miền trung để đăng tải nhiều tin đồn thất thiệt, kêu gọi biểu tình bảo vệ môi trường biển, đây là thủ đoạn tinh vi của chúng mà mỗi người dân nên cảnh giác, đừng để mắc mưu của chúng

    Trả lờiXóa
  12. Hungyen363623:46 29/4/16

    Trong tình hình hiện nay, các tổ chức phản động đang lợi dụng việc cá chết hàng loạt ở miền Trung nước ta để kêu gọi biểu tình, gây mất ổn định ANTT cũng như kêu gọi bài Tàu ở nước ta. Người dân cần có nhận thức đầy đủ về âm mưu và thủ đoạn của chúng, không để chúng lợi dụng chúng ta

    Trả lờiXóa
  13. chỉ vì vụ cá chết tại vùng biển miền trung mà trong thời gian qua trên các trang báo có rất nhiều bài viết kêu gọi hoặc là cảnh báo mọi người không nên ăn thủy sản nữa, chính những bài viết này đang vô tình giết người ngư dân, nếu người ngư dân đánh cá lên mà không có nơi tiêu thụ thì hỏi họ sẽ bán cho ai và họ sẽ lấy gì để ăn để tiếp tục bám biển bảo vệ tổ quốc.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog