Chia sẻ

Tre Làng

LẠI LÀ NHÀ BÁO TỐNG TIỀN DOANH NGHIỆP

Khoai@

Chuyện nhà báo lợi dụng chức vụ, nghề nghiệp để làm tiền doanh nghiệp và người dân đã là chuyện không lạ. Đã có rất nhiều nhà báo bị bắt, khởi tố và phải trả giá cho hành vi của mình. Nếu thêm cho họ cái quyền được cầm súng đi điều tra như đòi hỏi của mấy anh phóng viên bị dân đánh nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Mới đây, báo chí đưa tin vụ 2 phóng viên (nhà báo xịn) tống tiền một doanh nghiệp ở Nghệ An bị bắt, nhưng một loạt báo không hiểu vì lý do gì (chắc là xấu hổ) nên chọn cách giật tít và viết bài lẩn tránh, có ý rằng đó không phải là phóng viên. Đại để như: "đối tượng tự xưng là phóng viên", "đối tượng tự nhận là phóng viên"...thậm chí có báo còn mạnh mồm viết "đối tượng giả làm phóng viên"...

Báo Lao Động có bài: "Bắt hai đối tượng xưng CTV của báo tống tiền doanh nghiệp" viết rằng: "Vào lúc 0h30 ngày 2.4, qua nguồn tin báo của quần chúng, Công an huyện Yên Thành – Nghệ An đã bắt quả tang hai đối tượng xưng là CTV một tờ báo, đang có hành vi nhận tiền của doanh nghiệp. Thu giữ trong xe ô tô của hai đối tượng trên, số tiền là 20 triệu đồng. Trước đó hai đối tượng này đã gọi điện cho anh H. (giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An) giới thiệu là CTV của báo Bảo vệ Pháp luật và yêu cầu anh H. phải đưa 50 triệu, nếu không sẽ cho đăng bài về những sai phạm của doanh nghiệp".

Không có gì là khó khăn để biết 2 đối tượng là 2 phóng viên của báo Bảo vệ Pháp luật. Chúng là Nguyễn Gia Thỏa (SN 1989) trú tại xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội và Phan Văn Quân (SN 1974) trú tại xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi  tống tiền doanh nghiệp của mình. 

Công an Yên Thành còn phát hiện, trong túi xách của Thỏa còn có thêm hai phong bì bên trong đựng số tiền 24 triệu đồng và một giấy giới thiệu cho phóng viên liên hệ quảng cáo cũng do báo Bảo vệ Pháp luật cấp".

Thật ra, đó là 2 phóng viên chính hiệu chứ không có chuyện giả phóng viên hay tự xưng là phóng viên. Nhìn vào giấy giới thiệu là biết, họ là "đại diện của bảo Bảo vệ Pháp luật". Xem hình:


Báo thế này, dân không sợ mới lạ.

P/s: Ảnh: Thỏa, Quân và Giấy giới thiệu của báo.

27 nhận xét:

  1. Vai trò của báo chí là vô cùng cần thiết trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, nó đảm bảo nhu cầu thông tin của người dân, góp phần xây dựng dân chủ xã hội. Tiếng nói của báo chí vừa góp phần định hướng dư luận, vừa đưa ra mặt trái của đời sống xã hội để phản ánh với các cơ quan nhà nước. Bên cạnh những mặt tích cực như vậy, nếu không được quản lý tốt, với quyền lực mềm của mình, báo chí sẽ gây ra tác hại vô cùng lớn đối với xã hội. Thực tiễn đó đòi hỏi, các cơ quan nhà nước phải sớm hoàn thiện luật pháp về báo chí để không ngừng phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của nó.

    Trả lờiXóa
  2. Hoa Mao Ga13:25 3/4/16

    là một phóng viên, là một nhà báo, nhẽ ra hai anh phải là những người đầu tiên đưa những thông tin chính xác nhất, chân thực nhất, nhanh nhất đến với độc giả. vậy mà chỉ vì những đồng tiền, chỉ vì những cám dỗ của vật chất mà hai anh lại tống tiến để viết những bài báo sai sự thật, làm xấu đi hình ảnh của những phóng viên chân chính. liệu rằng hai anh có xứng làm phóng viên không. theo tôi nên xử thật nghiêm hai người này để răn đe những kẻ khác. là phóng viên, thì người đó phải là một con người trung thực, khách quan và có trách nhiệm với bản thân, nghề nghiệp, với bài viết và với độc giả của mình.

    Trả lờiXóa
  3. Trong thời đại thông tin ngày nay, báo chí ngày nay được coi là "cơ quan quyền lực thứ tư" (bên cạnh các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp); mặc dù không có trong tay "quyền lực cứng" được pháp luật quy định như các cơ quan kia, xong "sức mạnh mềm" của báo chí lớn hơn bất cứ thứ quyền lực nào. Trong lịch sử, báo chí từng có vai trò quan trọng trong việc lật đổ, làm tan rã một nhà nước hay nắm quyền sinh quyền sát đối với các cá nhân, doanh nghiệp, nhất là khi họ có lỗi hay vi phạm pháp luật. Nắm trong tay thứ quyền lực ghê gớm như vậy, không phải là người có đạo đức nghề nghiệp thì rất dễ làm càn để vụ lợi cá nhân.

    Trả lờiXóa
  4. Trong thời đại thông tin như hiện nay thì báo chí chính là một cơ quan quyền lực có tiếng nói trong xã hội. Tiếng nói của báo chí vừa góp phần cung cấp thông tin lại góp phần định hướng dư luận. Thế nên có không ít kẻ lợi dụng cái danh nhà báo để làm càn, để gây sức ép cho người dân. Những kẻ này cần phải bị trừng trị thật nghiêm minh, cần bị tước thẻ nhà báo và cấm hành nghề, không thể để con sâu làm rầu nồi canh được

    Trả lờiXóa
  5. Blue sky20:48 3/4/16

    Thật đáng buồn và cũng đáng trách với hành động của hai nhà báo này. Không những làm xấu đi hình ảnh nhà báo trong mắt người dân mà nghiêm trọng hơn còn làm mất uy tín của giới báo chí nói chung và những nhà báo chân chính nói riêng. Chỉ vì lòng tham mà vứt bỏ danh dự cũng như lương tâm nghề nghiệp, rồi lại tự đưa bản thân sa vào vòng lao lý thì thật không đáng chút nào

    Trả lờiXóa
  6. Bangtuyet nhietdoi20:52 3/4/16

    Chuyện nhà báo lợi dụng nghề nghiệp chức vụ để vi phạm pháp luật, làm tiền của doanh nghiệp và người dân thì đây không phải là lần đầu. Trước đó đã từng có rất nhiều vụ việc tương tự bị phanh phui và đưa ra xử lý trước pháp luật rồi. Quan trọng chúng ta cần có một bộ luật chặt chẽ hơn dành cho báo chí để những nhà báo sẽ làm đúng bổn phận của mình, không để những trường hợp đáng tiếc như thế này lặp lại

    Trả lờiXóa
  7. Hungyen363621:07 3/4/16

    Đúng là những kẻ nhà báo tha hóa, biến chất, lợi dụng danh xưng nhà báo để có hành vi trục lợi, tống tiền doanh nghiệp. Những kẻ này cần phải bị xử lý nghiêm để làm gương trước pháp luật, không để tình trạng này tiếp diễn

    Trả lờiXóa
  8. Hoabinh03020021:10 3/4/16

    Thời nay một bộ phận nhà báo vì đồng tiền, vì lợi ích đã trở nên tha hóa, hết bịa đặt, xuyên tạc sự thật rồi giật tít để câu kéo người đọc, giờ lại đến tống tiền doanh nghiệp, những tên nhà báo kiểu này đang làm xấu đi hình ảnh của những nhà báo chân chính

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh023421:15 3/4/16

    Cần phải có hình phạt nghiêm khắc cho những kẻ lợi dụng danh nghĩa nhà báo để nhũng nhiễu, tống tiền doanh nghiệp thì mới đảm bảo tính răn đe, không để tình trạng tương tự xảy ra. Thời nay một bộ phận nhà báo đang bị tha hóa về đạo đức, vì đồng tiền mà bất chấp cả lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, đúng là không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  10. Thật là buồn khi mà những kẻ khoác lên vai trọng trách làm người đưa tin cho nhân dân, mang thông tin đến với người dân lại đang lợi dụng nghề nghiệp của mình để hành nhân dân, vậy đâu còn đạo đức nghề nghiệp, đâu còn kỉ cương phép nước nữa.

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinh02340021:18 3/4/16

    Trong thời đại báo chí phát triển mạnh mẽ như hiện nay, một bộ phận nhà báo đang lợi dụng danh xưng nhà báo để trục lợi, những kẻ tự cho mình "quyền sinh quyền sát" trong tay, suốt ngày dọa dẫm, tống tiền các cá nhân, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, những trường hợp này cần phải bị xử lý thật nghiêm khắc, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23421:29 3/4/16

    Trách nhiệm của một nhà báo phải là người truyền tải thông tin khách quan, chính xác, trung thực đến cho bạn đọc, nhưng những tên nhà báo này lại lợi dụng danh xưng nhà báo để đe dọa, tống tiền doanh nghiệp, mong rằng sẽ có hình phạt nghiêm khắc dành cho những tên nhà báo biến chất này

    Trả lờiXóa
  13. Hagiang83621:32 3/4/16

    Với sự phát triển mạnh mẽ của nền báo chí nước nhà như hiện nay, bên cạnh những tác động tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội thì cũng có không ít kẻ đang lợi dụng nghề nghiệp của mình, mang thẻ nhà báo đi để nhũng nhiễu, dọa dẫm cá nhân, doanh nghiệp, những hành vi như vậy phải bị xử lý thật nghiêm trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  14. Bacgiang19021:35 3/4/16

    Vì sức mạnh của đồng tiền, của vật chất mà một bộ phận những kẻ mang danh xưng nhà báo đã tha hóa, biến chất và lợi dụng nghề nghiệp của mình để trục lợi bằng hình thức tống tiền cá nhân, doanh nghiệp, những kẻ này đúng là "con sâu làm rầu nồi canh"

    Trả lờiXóa
  15. Chuyện nhà báo lợi dụng chức vụ, nghề nghiệp để làm tiền doanh nghiệp và người dân đã là chuyện không lạ.Nhà báo là những người mang đến tri thức cho quần chúng nhân dân ,mang đến cho người dân những tin tức thời sự nóng nhất.Thế nhưng thực tế xã hội ngày càng phát triển thì nghề nhà báo càng bị xem thường.Chính vì đạo đức của bộ phận không nhỏ các nhà báo đang dần suy thoái.

    Trả lờiXóa
  16. Ngày nay từ doanh nghiệp đến tội phạm, nhiều khi người ta sợ Nhà báo hơn cả Nhà nước. Nói nghe có vẻ ngược đời nhưng nó lại là thực tế, bởi nhà báo nắm trong tay thứ quyền lực bằng cả chính quyền và người dân cộng lại, thậm chí không chỉ ở một nước mà nhiều nước cộng lại, bởi khả năng lan tỏa thông tin rộng rãi và nhanh chóng của nó. Cho nên nhà báo, những người nắm trong tay thứ sức mạnh ghê gớm đó, thứ công cụ đầy quyền năng đó, nếu không biết kiềm chế lòng tham sẽ dễ lạm dụng nó và rồi lại trở thành nạn nhân của nó.

    Trả lờiXóa
  17. Lâu nay chuyện một số doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân bị nhà báo ép buộc, uy hiếp phải đưa tiền là chuyện không hiếm nữa. Nếu đối tượng không chịu đưa tiền chắc chắn họ sẽ bị một bài báo bêu xấu, thậm chí vu khống rồi lần lượt các báo khác vào đăng lại theo kiểu hội đồng nhằm hạ bệ uy tín, gây hậu quả xấu với người bị hại

    Trả lờiXóa
  18. "đối tượng tự xưng là phóng viên", "đối tượng tự nhận là phóng viên", giới nhà báo cũng nhiều thành phần thể loại nhỉ, nhưng mà không hẳn như những gì mấy nahf báo kia viết, mấy đối tượng này là chính hiệu, được công nhận. nhà báo phóng viên gì cũng dám nói, dám viết sao còn lẩn tránh trong sự việc này nhỉ?/ buồn

    Trả lờiXóa
  19. riêng thằng này phải cho nó từ mọt gông đi ạ
    ____________________________
    Chơi game danh chan đổi thưởng giá trị tiền mặt cao

    Trả lờiXóa
  20. Với những hành động lợi dụng danh nghĩa nghề nghiệp, vi phạm đạo đức nghề như thế này cần phải chịu những sự trừng phạt đích đáng nhằm thể hiện sự nghiêm minh của nhà nước và pháp luật, không thể đế cho những con sâu này làm rầu nồi canh (nghề báo). Và đây là những bài học cho những tên có ý định hãy từ bỏ trước khi bước vào vòng lao lý !

    Trả lờiXóa
  21. một cái nghề với sứ mệnh là đưa sự thật đến cho nhân dân cùng biết mà lại đi giấu giếm đi và tống tiền doanh nghiệp thì không thể chấp nhận được, hai vị CTV này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh báo chí nước nhà khi có những hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy. báo chí thì cần phải trung thực, chính xác, đấy là chưa cần để ý đến thời gian cung cấp thông tin, qua sự việc này, các tòa soạn nên kiểm tra lại tư cách của các nhà báo để sàng lọc những con người không ảnh hưởng đến ngành báo nữa, có như vậy dân mới tin báo và tìm đến báo mà đọc nữa chứ

    Trả lờiXóa
  22. Cánh nhà báo lại đi làm cái trò này bảo sao các doanh nghiệp hoặc bệnh viện từ lâu nay lại sợ chết khiếp các anh nhà báo. Mỗi lần anh đến thì hẳn công ti đã có sơ hở để anh kiếm chác rồi. Không cho anh thì đảm bảo sẽ nhanh chóng có mặt trên hầu hết báo mạng

    Trả lờiXóa
  23. Chuyện nhà báo lợi dụng chức vụ, nghề nghiệp để làm tiền doanh nghiệp và người dân đã là chuyện không lạ. Đã có rất nhiều nhà báo bị bắt, khởi tố và phải trả giá cho hành vi của mình. Một số ông nhà báo giờ chả khác gì lũ giang hồ nhưng mà là giang hồ trí thức, dùng mọi thủ đoạn để gây sức ép nhằm tư lợi cá nhân.

    Trả lờiXóa
  24. Mấy thằng nhà báo thế này cứ phải tù mọt gông. Bài thfi không lo viết ăn rồi chỉ nhăm nhăm xem doanh nghiệp nào vi phạm rồi kéo đến ép doanh nghiệp đưa tiền không thì sẽ viết bài tố cáo vi phạm. Chính những kẻ như này làm cho đạo đức nghề báo mất hết.

    Trả lờiXóa
  25. Từ nghề viết báo các anh này chuyển sang nghề tống tiền khi lợi dụng báo chí để trục lợi. Những kẻ như vậy thì lấy đâu ra đạo đức báo chí cũng như có bài viết hay. Rồi pháp luật sẽ trừng trị nghiêm những kẻ này.

    Trả lờiXóa
  26. Những tên nhà báo tha hóa biến chất này thì chỉ có pháp luật xử nghiêm thôi. Lợi dụng danh nghĩa nhà báo để tống tiền thế này thì sao xứng đáng gọi là nhà báo nữa. Chắc là cũng cá kiếm được nhiều doanh nghiệp trước khi bị bắt.

    Trả lờiXóa
  27. Các ông lều báo giờ coi trời bằng vung nhỉ? Việc gì cũng dám làm cả. H lại đi đe dọa danh ngiệp để kiếm tiền tiêu. Cho các ông vào tù rồi mà viết báo trịa nhé. Thế này hỏi sao chất lượng báo chí ngày càng đi xuống.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog