Chia sẻ

Tre Làng

ÔI QUÂN BÍ CHÁO - THẢM!

LâmTrực@

Anh phóng viên Mạnh Nguyễn của tờ BizLive giật tít như thế này: Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp thất bại

Chúng ta - Những người đọc khốn khổ nên hiểu như thế nào về nội dung bài báo?

Có 2 cách hiểu:

1. Trở thành nước có ngành công nghiệp thất bại. 

2. Mục tiêu trở thành nước công nghiệp bị thất bại. 

Ôi, hại não kinh hồn, địt mẹ lều báo!

Nói thêm, xuyên tạc hoặc cố tình làm méo mó những phát ngôn của chính khách là hành vi đê tiện, bẩn tưởi của bọn lều báo.

********************

6 nhận xét:

  1. đúng là xuyên tạc. xem bài phát biểu của chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân, chúng ta thấy rõ được nội dung bài phát biểu đang muốn đề cập rằng, nếu với tốc độ phát triển như hiện nay cũng như vấn đề mà ngành công nghiệp nước ta đang gặp phải thì khó có thể hoàn thành mục tiêu
    chứ không đồng nghĩa là sẽ thất bại

    Trả lờiXóa
  2. chẳng hiểu nhận thức của phóng viên này tới đâu mà lại đi viết như thế nhỉ?
    giật tít câu view chăng> hay anh ta không hiểu được cách để làm cho người ta tin vào chế độ mà muốn cho người dân quay lưng lại với đất nước?

    Trả lờiXóa
  3. Cái lũ lều báo, chúng nó đầu óc bã đậu. Hiện nay tít của bài đã được thay đổi. Nên xử lý nghiêm minh theo pháp luật những trường hợp lợi dụng bài viết để làm người khác hiểu nhầm.

    Trả lờiXóa
  4. xuyên tạc phát ngôn của chủ tịch quốc hội là cái bọn lều báo khốn nạn, chúng chỉ biết đến thân mình mà không hề để ý đến sự phát triển của đất nước, của dân tộc, người người đều đang cố gắng đóng góp sức lực của mình để đất nước phát triển thì cái bọn lều báo này lại tách ra để phá hoại, xuyên tạc đường lối, bôi nhọ lãnh đạo, bọn lều báo nên biết rằng chệch khỏi đường ray đi lên của cả dân tộc thì sẽ có kết quả thế nào rồi đấy

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh12:25 15/4/16

    Đường ray đâu có trượt chạy mấy mươi năm rồi mà đâu có đi lên chỉ thấy sắp xuống hố cả nút

    Trả lờiXóa
  6. Tiêu đề thì lủng củng, khó hiểu, sai cơ bản về ngữ pháp. Không bàn đến nội dung bài báo ra sao mà chỉ cần nhìn vào tiêu đề cũng thấy được sự kém cỏi người người viết như thế nào rồi. Loại này mà cũng có thể làm phóng viên được thì e rằng trường báo đã thất bại

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog