Chia sẻ

Tre Làng

PHÓNG VIÊN ĐÀI PT-TH HÀ NỘI BỊ PHẠT 12,5 TRIỆU ĐỒNG VÌ XÚC PHẠM LÃNH ĐẠO

Phóng viên Đài PT-TH Hà Nội bị phạt 12,5 triệu đồng vì xúc phạm lãnh đạo

Thanh tra Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 32 xử phạt vi phạm hành chính đối với một phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội vì đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đài.

Quyết định nêu rõ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội đã đăng nội dung thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín Đài Phát Thanh – Truyền hình Hà Nội, lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội trên trang thông tin điện tử cá nhân mang tên Nguyễn Công Minh (Gia cát Khổng Minh).

Hành vi trên bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174 ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Nguồn: Infonet
Ảnh: Facebook

7 nhận xét:

  1. Hungyen363621:40 28/4/16

    Cần phải xử lý nghiêm những hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, làm ảnh hửởng đến uy tín lãnh đạo, không thể lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tự cho mình cái quyền phát ngôn bừa bãi, muốn nói gì thì nói đuợc

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020021:42 28/4/16

    Anh phóng viên này bị xử phạt là đúng rồi, mức xử lý như vậy là còn nhẹ đấy, chắc do bức xúc cá nhân hoặc bất mãn gì trong công việc mà lại lên trang cá nhân để xuyên tạc sự thật, xúc phạm đến lãnh đạo đài truyền hình Hà Nội, chưa bị đuổi là may đó

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh023421:44 28/4/16

    Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về những thông tin mình đăng tải trên mạng Internet. Cho dù là trên môi truờng mạng thì cũng phải chấp hành pháp luật, anh phóng viên kia đã có hành vi xuyên tạc, hạ uy tín lãnh đạo trên trang cá nhân của mình, bị xử phạt như vậy là còn nhẹ đấy

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340021:47 28/4/16

    Chắc anh phóng viên đài truyền hình Hà Nội này có bất mãn gì mà lại hành động như vậy, chuyện không nói có, xuyên tạc sự thật để hạ uy tín lãnh đạo, những hành vi kiểu này cần phải bị xử lý nghiêm nhằm đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  5. Ở Việt Nam không ngăn cản quyền tự do báo chí,tự do ngôn luận nhưng việc gì cũng vậy cũng phải nằm trong khuôn khổ của Pháp Luật Việt Nam.Việc làm của anh phóng viên trên đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174 ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.Và việc phải chịu hình phạt trước pháp luật là điều đượng nhiên!

    Trả lờiXóa
  6. Điều đó nói lên một thực trạng đáng buồn của nền báo chí nước ta hiện nay, các nhà báo đang dần bị các yếu tố thị trường, cá nhân xen lẫn vào công việc, các tòa soạn thì đang dần biến mình thành các tờ báo lá cải, đưa tin một cách tùy tiện, đưa tin theo kiểu vuốt đuôi quần chúng. Mặt khác, hành vi lợi dụng báo chí để công kích chính quyền, hạ uy tín cá nhân đang ngày trở lên phổ biến.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog