Chia sẻ

Tre Làng

PHỤ NỮ VÁC B*** LÊN BÁO



Chết với nhà anh Dái Ghẻ. Anh tinh quá, vinasoi kinh quá, Phụ Nữ vác "buồi" lên đặt lên báo là bình thường anh ạ. 

Báo Phụ Nữ đúng là có nói "buồi" trên báo, (xem hình dưới) chả trách họ được khi đụng vào từ khóa "Nữ Sinh". Cứ chịu khó đọc Phụ Nữ là thấy, họ có rất nhiều bài cần dùng đến cái đó.

Xin anh entry này về Tre Làng cho chị em thẩm du.

**************

Luật sư chắc chắn không nói “buồi” trên báo.

Nhà báo chắc chắc cũng không nói “buồi” trên báo.

Thế mà chình ình trên báo lại có hehehe. Trách những lỗi tí tẹo thế này nghĩ cũng không nên, nhưng đúng là không thể không khép mồm lại được cười. Một bài viết ngô ngọng như con nít đánh trận giả, sai chính tả tùm lum.

Chả trách thiên hạ cứ soi điểm đầu vào của hệ thống các trường báo chí.

Suy nghĩ mãi, mới lòi ra được một đáp án rất đời và rất đáng cảm thông khi tác giả này cõng buồi lên công luận, có thể do nữ nhà báo quen tay hay làm mà thôi.

Mà lại là Báo Phụ nữ, cơ quan ngôn luận của Phụ nữ TP. HCM nữa mới thánh chứ.

15 nhận xét:

  1. sao có thể như thế được chứ hay những con người đấy không biết đâu là một cái gì sự thật ở thực tế chứ . bởi vì những cái mà các tờ báo viết phải thật sự cần thiết cho người dân chứ. lại diễn như những cái trò này thì không thể nào làm được cái gì có ích cho xã hội đâu. bởi vì những gì mà con người đang làm cho cái gọi là lợi nhuận thôi chứ. để như thế thì sao mà tốt đẹp lên được

    Trả lờiXóa
  2. Hungyen363622:02 20/4/16

    Đúng là loại báo lá cải mà, viết bài chỉ quan tâm đến lợi ích, tìm mọi cách để giật tít nhằm thu hút người đọc chứ đâu quan tâm đến nội dung, do đó khâu kiểm duyệt bài trước khi đăng thường rất qua loa, có như vậy lỗi sai chính tả kiểu lố bịch này mới xảy ra

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020022:04 20/4/16

    Là trang báo phụ nữ, lại là cơ quan ngôn luận của Phụ nữ TP HCM mà để lỗi này xảy ra trong ngành báo chí thì thật không thể chấp nhận đuợc, chưa bàn đến nội dung và chất luợng của bài viết, nhưng lỗi chính tả kiểu này thì đúng là khiến người đọc phải giật mình

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh023422:07 20/4/16

    Mong rằng các cơ quan chức năng cần vào cuộc tiến hành thanh kiểm tra hoạt động của các trang báo điện tử, không thể để nền báo chí nước nhà rơi vào trạng thái đáng báo động như hiện nay, nhiều trang báo đăng bài với nội dung xuyên tạc, không kiểm duyệt kỹ nội dung để xảy ra sai sót, điển hình như tờ báo phụ nữ này

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23422:10 20/4/16

    Cần xem xét đến trách nhiệm của phóng viên viết bài và của lãnh đạo tờ báo này, ai là nguời kiểm duyệt nội dung trứoc khi đăng bài, phóng viên cẩu thả mà lãnh đạo thì cũng kiểm duyệt qua loa, chiếu lệ để kịp đăng bài, có như vậy mới có lỗi sai chính tả một cách lố bịch kiểu này

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340022:12 20/4/16

    Đáng buồn cho thực trạng báo chí nước ta hiện nay, báo lá cải nhiều vô số kể, còn lũ lều báo viết bài chỉ chạy theo lợi nhuận, nội dung thì nhảm nhí và xuyên tạc, chỉ lo giật tít thật kêu để thu hút, tăng luợng người đọc nhằm kiếm lời

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83622:14 20/4/16

    Sao lại để xảy ra chuyện nực cười như vậy, phóng viên viết bài này không đọc lại nội dung truớc khi gửi đăng sao, trách nhiệm của lãnh đạo tờ báo ở đâu khi để bài viết bị lỗi thế này được đăng tải, cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19022:17 20/4/16

    Đúng là kiểu viết bài cẩu thả của lũ lều báo, viết bài mà chỉ quan tâm đến việc giật tít cho thật kêu để thu hút luợng người xem, không cần biết thực hư, thật giả thế nào, tổng biên tập thì duyệt bài theo kiểu qua quýt, có như vậy mới để sự việc này xảy ra

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là báo lá cải báo giờ cứ nhan nhản ra mà không thể quản lý được.Báo chí,phương tiện truyền thông đại chúng là những công cụ để người dân tiếp cận ,cập nhật thông tin của đời sống xã hội ấy vậy mà ngay từ ngôn từ đã không được chuẩn!

    Trả lờiXóa
  10. Công nhận là không phải soi mói gì đâu =))
    Nhưng buồn cười thật mà. Chẳng nhẽ báo đăng giờ không cần qua bất kỳ khâu kiểm duyệt nào hay sao nhỉ? Không nhầm thì hồi trước phải kiểm duyệt rồi mới được đăng cơ mà. Thẩm nào dạo này báo chí đọc một trang là biết luôn các trang khác viết gì rồi :v
    Báo thì nhiều mà nội dung thì vẫn vậy. Thế thử hỏi các bố ngoác mồm nên kêu không có tự do báo chí, rồi đòi tự do báo chí để làm gì? Để làm ô uế nguồn tin hả mấy con giời -_-

    Trả lờiXóa
  11. Bài báo trên đã cho thấy thực trạng đáng buồn của các tờ báo chạy theo phong trào hiện nay. Họ bỏ qua khâu kiểm duyệt nội dung và hình thức, cốt sao để ăn theo số lượng bài đăng và số lượt người xem nên mới có cái tình trạng này. Và cái lũ rảnh rỗi đi soi thì cũng là một lũ vô công rồi nghề mà thôi

    Trả lờiXóa
  12. Để xảy ra tình trạng đáng tiếc này ngoài lỗi của phóng viên viết bài thì cũng cần nói tới sự tắc trách của người đứng đầu tờ báo và cả một ban bệ kiểm duyệt đi theo đó. Một lỗi rất ngớ ngẩn lại có thể xảy ra trên tờ ngôn luận đại diện cho phụ nữ là điều đáng buồn và cũng đáng suy ngẫm

    Trả lờiXóa
  13. Bangtuyetnhietdoi21:01 22/4/16

    Đúng là càng ngày càng có nhiều các tờ báo lá cải mà chúng ta khó có thể quản lý hết được. Cứ nhìn vào chất lượng bài đăng là có thể đánh giá được sự nghiêm túc trong cách làm việc của tờ báo. những tờ báo như thế này cần phải có một cuộc thanh tra nghiêm túc, nếu đủ tiêu chuẩn thì mới cho phép tiếp tục hoạt động, nếu không thì cần thẳng thắn đình chỉ luôn

    Trả lờiXóa
  14. Sai chính tả "ngộ nghĩnh" quá. Xem ra khâu kiểm tra, kiểm duyệt lần cuối không được kĩ. Lỗi chính tả vớ vẩn này còn lọt chỉ sợ những lỗi nội dung to đùng cũng có thể bị lọt

    Trả lờiXóa
  15. Phụ nữ mà vác buồi lên báo thì thằng tác giả nầy chắc chắn ý nó muốn nhắc đến mẹ nó người đã sang Thái Lan gắn buồi vào !!! Đúng là lũ vc tục tĩu chó má và dâm dục như hồ ấu dâm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog