Chia sẻ

Tre Làng

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY VỊ THANH XÀI BẰNG CỦA BẠN

Trưởng BTC Thành ủy Vị Thanh xài bằng của bạn

TTO - Ông Lê Thành Nhân đã mượn và sử dụng bằng tốt nghiệp THCS của ông Lê Hoàng Nhân để đủ điều kiện học THPT (hệ bổ túc). 

Ngày 18-4, ông Nguyễn Văn Y, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết vừa có kết luận về việc sử dụng bằng tốt nghiệp cấp II, III của ông Lê Thành Nhân (44 tuổi), trưởng Ban tổ chức Thành ủy Vị Thanh.

Kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy ông Lê Thành Nhân đã mượn và sử dụng bằng tốt nghiệp THCS của ông Lê Hoàng Nhân để đủ điều kiện học THPT (hệ bổ túc).

Theo báo cáo giải trình của ông Nhân, năm 1987-1988 ông học lớp 9 tại Trường THCS Vị Bình nhưng không được thi tốt nghiệp THCS.

Khoảng năm 1996, do muốn học lớp trung cấp chính trị nên ông Nhân đã mượn bằng tốt nghiệp THCS của bạn học có cùng năm sinh là Lê Hoàng Nhân để làm hồ sơ. 

Năm 2001, UBND thị xã Vị Thanh phân công ông Nhân đi học lớp bổ túc văn hóa, ông Nhân tiếp tục sử dụng bằng tốt nghiệp THCS của ông Lê Hoàng Nhân để nhập học. Sau đó, ông Nhân theo học lớp đại học luật (2005- 2010), cao cấp chính trị - hành chính (2013-2015) và đều đã tốt nghiệp.

“Ông Nhân đã vi phạm điểm a khoản 2 điều 21 quy định 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đang xem xét, xử lý kỷ luật ông Nhân. Ông Nhân tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, tuy nhiên còn phải xem xét nhiều yếu tố mới có hình thức kỷ luật cụ thể” - ông Y nói.

Lê Dân

19 nhận xét:

  1. ông Lê Thành Nhân, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Có thể nói, việc học là nên khuyến khích, ai cũng có cơ hội đi học để nâng cao nhận thức, trình độ... Nhưng để được đi học mà gian lận dùng bằng cấp giả, hay lấy bằng của người khác dùng cho mình là không thể chấp nhận được. Ai đời, cán bộ mà đi gian lận trong việc học tập thì thử hỏi, trong công việc chuyên môn phục vụ dân, phục sự Tổ quốc ông có gian lận, lừa lọc không ông Lê Thành Nhân? Cần phải xử lý kỷ luật nghiêm minh theo luật định.

    Trả lờiXóa
  2. Sử dụng bằng của bạn để làm hồ sơ được đi học đúng là không thể chấp nhận. Sự giả dối này chắc chắn sẽ phải trả cái giá rất đắt. Không ai có thể tin tưởng một cán bộ giả dối như vậy được.

    Trả lờiXóa
  3. Việc ông Nhân sử dụng bằng của bạn để có thể đi học lên là việc làm dối trá. Không thể chấp nhận nổi hành vi này. Cơ quan chức năng cần sớm làm rõ và công bố cho mọi người rõ.

    Trả lờiXóa
  4. những vi phạm cuả những con người này cần phải có những cơ quan chức năng làm rõ nó và không thể nào có được cái gọi là vì những gì của một đạo đức trong đó sao . những cái trò dối trá này không thể nào biết được đâu là giá trị của nó . và nếu như ông ta đang lừa đảo mọi người thì nên xin lỗi và tự rút lui đi

    Trả lờiXóa
  5. Đã làm đến chức trưởng ban tổ chức thành ủy rồi mà còn không có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng trung học phổ thông thì hệ bổ túc cho qua. Tôi không muốn nói đến việc học hành của ông này ngày xưa vì vốn dĩ nó đã chẳng ra gì rồi nhưng mà việc ông này trình độ kém như thế mà vẫn leo lên được chức trưởng ban tổ chức thành ủy thì đúng là không bình thường chút nào. Ngoài việc xử lý nghiêm ông Nhân, cơ quan điều tra cần phải làm rõ đằng sau việc lên chức của ông Nhân có uẩn khúc gì không, không thể để có chuyện tương tự như thế xảy ra.

    Trả lờiXóa
  6. việc dối trá này của ông Lê Thành NHân là có chủ đích và ông đã lừa dối được nhiều năm,bây giờ là người có chức có quyền, ông phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.một người cán bộ là trưởng ban tổ chức thành ủy mà còn gian lận kiểu này thì không biết ông ta có xếp vị trí người làm việc có đúng không nữa, hay là ông cũng xếp người làm với những cái bằng giả như của mình. cơ quan chức năng nên làm sâu việc này để giải quyết triệt để hậu quả

    Trả lờiXóa
  7. Cho ông này nghỉ thôi các xếp ơi. Chuyện này sẽ làm mất mặt cán bộ các anh đấy. Trường hợp xử dụng giấy tờ bằng cấp giả này không nhiều nhưng mình nghĩ chắc sẽ còn một số ở đâu đó. Mong rằng các ban ngành có liên quan có thể phát hiện sớm những các nhân sai phạm như trên để răn đe những cá nhân đang có ý định vi phạm tương tự.

    Trả lờiXóa
  8. Việc gian dối bằng cấp của ông này thì chắc chắn phải cho nghỉ việc đi thôi. Là cán bộ mà gian dối như thế là không chấp nhận được. Vẫn còn rất nhiều người sử dụng bằng cấp giả chưa được phát hiện nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Những kẻ như vậy phải xử lí thẳng tay và triệt để thôi. Là cán bộ mà gian dối làm sao nói người dân người ta nghe và tin được. Cho dù ông ta đang giữ chức vụ nào đi chăng nữa.

    Trả lờiXóa
  10. Trưởng ban tổ chức đúng ra phải là người hiểu rất rõ về chuyện bằng cấp mà lại đi làm cái việc đấy thì khó mà chấp nhận được. Vậy không hiểu khi ông sắp xếp vị trí nhân sự thì kiểm tra bằng cấp người ta thế nào nếu chính ông đi mượn bằng

    Trả lờiXóa
  11. Mượn bằng người khác để học lên cao thì chưa chắc đã là không đủ trình độ để lãnh đạo nhưng về đạo đức thì không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  12. đây là một trong những bất cấp trong nãy sinh những con người có những hành vi vi phạm pháp luật và nó không thể nào lừa được những cơ quan có thẩm quyền và nếu như đấy là một trong những gì của sự giả dối thì cuối cùng bộ mặt cũng bị thật tẩy thôi. vì đấy không thể nào che hết những cái gọi là sự thật đâu . cần làm mạnh những thứ như này

    Trả lờiXóa
  13. Những trường hợp vi phạm, gian dối về học vấn như thế này cần phải bị xử lý nghiêm, không để con sâu làm rầu nồi canh, làm xấu đi hình ảnh của người cán bộ trong lòng nhân dân

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh03020023:09 25/4/16

    Đây là hành động không thể chấp nhận được, huống chi đây là một lãnh đạo, đang giữ vị trí quan trọng. Mong rằng truờng hợp gian dối của ông Nhân phải bị xử lý nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  15. Hoabinh023423:11 25/4/16

    Đây là vi phạm nghiêm trọng về mặt tư cách đạo đức, việc ông này sử dụng bằng cấp của người khác để học lên là có chủ đích và là hành động gian dối, không chấp nhận đuợc, đặc biệt là đối với vị lãnh đạo của thị xã, mong rằng sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc cho ông này

    Trả lờiXóa
  16. Thaibinh02340023:13 25/4/16

    Những cán bộ vi phạm về tiêu chuẩn, tư cách đạo đức như ông Nhân này đang làm xấu đi hình ảnh nguời cán bộ, công chức nhà nuớc, mong rằng ông này sẽ bị cho nghỉ việc, không để con sâu làm rầu nồi canh đuợc

    Trả lờiXóa
  17. Thaibinhquetoi23423:15 25/4/16

    Chưa xét đến trình độ, khả năng lãnh đạo, nhưng việc gian dối trong sử dụng bằng cấp của người khác là hành vi không thể chấp nhận đựoc, đặc biệt là đối với một vị lãnh đạo, cần phải xử lý nghiêm những vi phạm kiểu này để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  18. Hagiang83623:17 25/4/16

    Làm sao nhân dân có thể đặt niềm tin ở một vị cán bộ lãnh đạo sử dụng bằng cấp của nguời khác được. Ông Nhân này đã vi phạm nghiêm trọng tư cách đạo đức và cần phải bị xử lý nghiêm khắc, thậm chí cho nghỉ việc đối với những vi phạm kiểu này

    Trả lờiXóa
  19. Bacgiang19023:19 25/4/16

    Làm cán bộ mà vi phạm nguyên tắc, đạo đức, gian dối trong sử dụng bằng cấp của người khác để học lên, như vậy làm sao mà nói để dân hiểu và tin cán bộ đuợc. Mong rằng sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc dành cho ông này, tránh những vi phạm tương tự xảy ra

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog