Chia sẻ

Tre Làng

Đừng để Nguyễn Xuân Diện làm ô danh các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khác!

Đây là ý kiến của bạn Phạm Đỗ Đoan sống ở Đà Lạt khi nói về việc Nguyễn Xuân Diện ứng cử ĐBQH. Bạn này cho rằng, nhắc đến bộ ba Sàm, Chi, Diện lâu nay bị cộng đồng, dư luận lên án đến cỡ nào về các chiêu trò chống phá chính quyền là đủ biết, việc Nguyễn Xuân Diện bày trò ứng cử ĐBQH trong khi đồng bọn thân thiết với ông ta là Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đang đi chăn kiến trong tù, đủ thấy sự kệch cỡm, vô lý khó có thể chấp nhận nổi.


Đúng như bạn đọc này phát biểu, mang danh là Tiến sỹ Hán Nôm – đáng lý phải là vốn quý của xã hội, cống hiến được nhiều tri thức, công trình nghiên cứu có giá trị, đằng lại ngược lại tên tuổi ông ta chỉ gắn với ca trù, đi cạnh tranh, tranh giành hơn thua với cô ả đào Phạm Thị Huệ, thì thực tiếc cho cơm gạo của dân, tiền của Nhà nước đóng góp lên cái học vị Tiến sỹ cho ông ta. Sản phẩm khoa học chẳng thấy đâu, riêng cái vụ rước An Nam đồ của Trung Quốc về Việt Nam, đòi nó như bằng chứng chứng minh 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam đã bị giới học giả vạch mặt là “vũ khí cho nước Lạ” đủ thấy, loại tiến sỹ đầu đất này chỉ rước họa cho dân tộc, tiêu tốn tiền lương Nhà nước, tiền thuế của dân trong 4 năm nghiên cứu. Tài hèn đức mọn nhưng ông Tiến sỹ này chuyên đi “chọc ngoáy”, xúc phạm đến nhà khoa học chân chính, đáng quý khác như cụ Giáo sư Vũ Khiêu đủ thấy cái tôi cao, trí lùn của hắn. 

Cái nghề chính của Xuân Diện có lẽ là chuyên đi kích động những kẻ ít học như Bùi Hằng, ông bà già ở cái tuổi gần đất xa trời như Lê Hiền Đức, Nguyễn Trọng Vĩnh mà thôi. Diện làm truyền thông, nuôi blog nổi tiếng để đánh bóng thương hiệu cho những kẻ có máu côn đồ, bạo lực, hùa theo tâm lý cực đoan, hằn học của đám Cờ vàng hải ngoại, thực chất để tạo ra những cái quỹ kiếm tiền kiểu như Quỹ Bùi Hằng, Quỹ Đoàn Văn Vươn, thu được nhiều tiền thì đàn đúm ăn chơi, ăn chặn, thao túng, lôi kéo bầu đàn theo mình quậy quá biểu tình tiếp. 

Nói về Diện dư luận chỉ càng thêm bức xúc. Hắn từng bị Sở Thông tin Truyền thông xử phạt hành chính về cái blog láo xược, công khai chống đối chính quyền, đến nay vẫn chưa chấp hành nộp phạt. Riêng cái khoản này thì hồ sơ xin ứng cử ĐBQH của Diện đã giấu nhẹm đi chứng tỏ sự hèn nhát, gian manh của Diện, trò láu cá hy vọng lòe bịp dư luận để có được cái danh Đại biểu Quốc hội. Cộng hai thứ này vào, có lẽ chính quyền nên tặng cho Diện cái xử phạt hành chính nữa, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương, cơ quan ông ta đang công tác phải có trách nhiệm quản lý, giáo dục theo đúng pháp luật Nhà nước, nếu vẫn tái phạm nên đưa đi trại giáo dục cải tạo bắt buộc hoặc cho hắn đi chăn kiến với Ba Sàm mới đúng, chứ không thể nào lọt vào danh sách bầu cử ĐBQH, làm ô danh các ứng cử viên ĐBQH khác được

Đây là ý kiến khách quan của bạn đọc - cử tri đối với ứng cử viên Nguyễn Xuân Diện.

16 nhận xét:

  1. loạn, cái thằng cha này đúng là chỉ làm ô uế các đại biểu quốc hội mà thôi. cái thứ tiến sĩ rởm như nó chẳng làm được mẹ gì cho đời, loại ăn tốn cơm, tốn gạo nhà nước, cứ nghĩ là mình giỏi hóa ra là đại ngu. bọn này dần dần nên loại khỏi xã hội đi thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Ứng cử đại biểu Quốc hội là phải với mong muốn phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, đóng góp công sức của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Người đại biểu Quốc hội phải có cái tâm trong sáng, có đạo đức chứ không thể là cái loại ham tiền, chống phá, đi ngược lại lợi ích quốc gia như Nguyễn Xuân Diện được.

    Trả lờiXóa
  3. Đã tuyên bó chống đối chính quyền lại còn muốn trở thành đại biểu quốc hồi. Đúng là trò hề. Nếu con người như Nguyễn Xuân Diện mà trở thành đại biểu quốc hội thì chắn chắc hắn sẽ phá hoại nhà nước chứ làm gì có chuyện đại diện cho nhân dân, đóng ghóp công sức xây dựng đất nước.

    Trả lờiXóa
  4. Với những ai còn mơ hồ về những hoạt động, lời nói và bài viết của Nguyễn Xuân Diện thì hãy vào http://xuandienhannom.blogspot.com/ để xem hắn và đồng bọn có những bài viết xuyên tạc chính quyền và nhà nước ta như thế nào. Một con người có đạo đức như vậy thì lấy đâu ra tư cách mà tự ứng cử kia chứ !

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363621:29 4/4/16

    Một kẻ chuyên có những hành vi kích động, chống phá chính quyền thật không xứng đáng để tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội, chỉ cần truy cập vào blog của hắn cho thấy toàn những nội dung, thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm mục đích chống phá chế độ, thử hỏi một kẻ tư cách đạo đức kém như vậy tham gia ứng cử đúng là làm ô danh các ứng viên khác

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020021:37 4/4/16

    Đã từng bị xử phạt hành chính vì đăng tải những nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên blog xuandienhannom, vậy mà Diện lại không chấp hành, đã thế khi tham gia tự ứng cử hắn lại không khai báo thành thực nội dung này mà còn giấu diếm, một con người thiếu trung thực và có nhiều vi phạm như vậy không xứng đáng để trở thành ứng viên ĐBQH

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh023421:43 4/4/16

    Những kẻ như Nguyễn Xuân Diện và đồng bọn của hắn đang thực hiện ý đồ tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội nhằm mục đích phá hoại kỳ bầu cử chứ không phải muốn đóng góp cho đất nước, một kẻ vì lợi ích của bản thân mà phản bội lại dân tộc, đi ngược lại lợi ích của cả dân tộc thật đáng lên án

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinh02340021:46 4/4/16

    Một kẻ bán rẻ đạo đức, lương tâm của mình vì đồng tiền, vì lợi ích, hắn bắt tay với lũ phản động để chống phá chính quyền, xuyên tạc nói xấu chế độ thì không đủ tư cách để trở thành ứng viên đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinhquetoi23421:50 4/4/16

    Một kẻ lúc nào cũng tự xưng là tiến sỹ hán nôm, vậy mà chưa thấy đóng góp được gì cho đất nước mà toàn là xuyên tạc, chống phá chính quyền, ngay cả cái blog của hắn với nhiều nội dung bịa đặt, nói xấu chế độ cũng là do lũ phản động chi tiền tài trợ, một kẻ vì tiền mà bán rẻ lương tâm, thật không thể chấp nhận một kẻ như vậy tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  10. Hagiang83621:54 4/4/16

    Mục đích chính của Diện khi tham gia tự ứng cử lần này là nhằm ghi điểm với lũ phản động nước ngoài, khi có cơ hội hắn sẽ tìm lý do xuyên tạc rằng Đảng, nhà nước ta thiếu dân chủ trong bầu cử, mọi hoạt động của hắn đều bị sự chi phối dưới sức mạnh của những đồng đô la dơ bẩn

    Trả lờiXóa
  11. Bacgiang19021:56 4/4/16

    Chưa xét đến học thức, tiêu chuẩn đầu tiên của một công dân khi tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội là các tiêu chuẩn về đạo đức, một kẻ mà tư cách đạo đức tha hóa, vì đông tiền mà bán rẻ lương tâm thì không xứng đáng để tự ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  12. Với tội trạng dày đặc như Nguyễn Xuân Diện thì sớm muộn hắn cũng sẽ phải cùng vào nhà giam mà bóc lịch đếm ngày giống ba sàm Nguyễn Hữu Vinh thôi. Cơ quan an ninh chắc chắn sẽ sớm vào cuộc để đưa hành vi của hắn ra trước tòa

    Trả lờiXóa
  13. tiến sĩ gì cái thằng cha này, đã công khai chống đối chính quyền,lại còn đòi tham gia ứng cử. đúng là một ý kiến điên rồ. tiến sĩ mà suy nghĩ như một người bị thiểu lăng trí tuệ.

    Trả lờiXóa
  14. ha ha ha đúng là một trò cười cho thiên hạ mà.
    công khai chống đối chính quyền, còn đòi tham gia ứng cử một người được phong là chức tiến sĩ mà suy nghĩ như một người thiểu lăng. nên tước cái chức tiến sĩ của hắn đi. một con người luôn đi lại lợi ích chung của nhà nước thì không bao giờ xứng đáng đi ứng cử đại biểu quốc hội.

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh10:56 6/4/16

    Nhìn cái mặt lợn của nó mà khiếp!

    Trả lờiXóa
  16. Một kẻ như Nguyễn Xuân Diện, phan văn phong và đồng bọn của hắn toàn là lũ vô đạo đức, vì đồng tiền mà phản bội lại đất nước, đi ngược lại với lợi ích của cả dân tộc. Lần này chúng tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội là theo sự chỉ đạo của lũ Việt Tân nhằm mục đích chống phá, gây rối, phá hoại kỳ bầu cử của đất nước ta

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog