Chia sẻ

Tre Làng

KHI PHÓNG VIÊN KHÔNG NẮM ĐƯỢC LUẬT BÁO CHÍ

LâmTrực@

Phóng viên Hữu Danh có bài ăn vạ, lu loa trên Dân Việt với bài "Tác nghiệp đúng luật, phóng viên vẫn bị công an mời về trụ sở". Xem link dưới.

http://danviet.vn/phap-luat/tac-nghiep-dung-luat-phong-vien-van-bi-cong-an-moi-ve-tru-so-677533.html

Bài có đoạn: "Sau khi cản trở tác nghiệp và kiểm tra giấy tờ, thấy phóng viên cung cấp hoàn toàn hợp lệ, CSGT giao công an xã thu giấy tờ của phóng viên rồi đem về trụ sở để tiếp tục truy hỏi...". 

Đoạn khác: "Phóng viên Nguyễn Hạnh (báo Giao Thông) từ Cần Thơ chạy qua Vĩnh Long tác nghiệp. Thấy lực lượng chức năng che chắn hiện trường, PV Nguyễn Hạnh xuất trình giấy giới thiệu do cơ quan cấp và CMND, đề nghị chụp ảnh hiện trường. Anh Hạnh bị lực lượng CSGT cản trở, xua đuổi không cho chụp hình".

Đến đây, hẳn các bạn biết Hưu Danh kém cỏi về khả năng cập nhật thông tin mới của mình như thế nào.

Theo bài viết của Hữu Danh, phóng viên Nguyễn Hạnh chỉ có 2 loại giấy: (1) Giấy giới thiệu và (2) Chứng minh nhân dân. Lưu ý là anh Hạnh không có Thẻ Nhà báo để xuất trình.

Theo Luật Báo chí mới (sửa đổi), có hiệu lực từ 29/4/2016, quy định PV khi đến nơi làm việc chỉ cần xuất trình Thẻ Nhà báo là OK. 

Như vậy, 2 loại giấy mà anh Hạnh xuất trình là không có giá trị. Vì thể, CSGT không cho anh chụp ảnh hiện trường là đúng, nhất là trong giai đoạn họ đang cố gắng bảo vệ hiện trường để khám nghiệm. 

Hữu Danh viết: "Đại úy CSGT Trần Thanh Thuận và một số cán bộ CSGT đang có mặt tại hiện trường nói chỉ cho nhà báo được cấp thẻ chụp ảnh. PV trình bày việc phóng viên đi tác nghiệp cơ quan cấp giấy giới thiệu, và CMND xác định đúng với tên trong giấy giới thiệu tác nghiệp bình thường. Tuy nhiên, đại úy Thuận nói: “Anh là phóng viên, nhà báo thì phải có thẻ phóng viên, nhà báo. Anh chưa đủ tư cách để làm nhà báo đâu, anh chỉ mới có giấy giới thiệu, mà giấy giới thiệu giả là bình thường. Tui làm còn được nữa…!?”.

Trong đoạn trích trên, anh PV Nguyễn Hạnh trình bày "việc phóng viên đi tác nghiệp cơ quan cấp giấy giới thiệu, và CMND xác định đúng với tên trong giấy giới thiệu tác nghiệp bình thường" là quá kém về trình độ nhận thức.

Anh Hữu Danh và anh Nguyễn Hạnh cần biết, trong Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được công bố sáng qua, 29/4/2016, tại Điều Điều 25 quy định về Quyền và nghĩa vụ của nhà báo như sau:

"1. Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo.

2. Nhà báo có các quyền sau đây:

a) Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp;

b) Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật;

c) Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

d) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai; được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp; được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật;

đ) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí;

e) Khước từ việc tham gia biên soạn hoặc thể hiện tác phẩm báo chí trái với quy định của pháp luật.

3. Nhà báo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân;

b) Bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;

c) Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật;

d) Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật;

e) Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo".

Lẽ ra các anh không "ăn vạ" thì người đọc không hề biết các anh mù luật đến thế.

16 nhận xét:

  1. Nặc danh20:48 1/5/16

    Theo bài viết của Hữu Danh, phóng viên Nguyễn Hạnh chỉ có 2 loại giấy: (1) Giấy giới thiệu và (2) Chứng minh nhân dân. Lưu ý là anh Hạnh không có Thẻ Nhà báo để xuất trình.
    Theo Luật Báo chí mới (sửa đổi), có hiệu lực từ 29/4/2016, quy định PV khi đến nơi làm việc chỉ cần xuất trình Thẻ Nhà báo là OK. Xem Điều 25, đuy định về Quyền và nghĩa vụ của nhà báo
    Như vậy, 2 loại giấy mà anh Hạnh xuất trình là không có giá trị. Vì thể, CSGT không cho anh chụp ảnh hiện trường là đúng, nhất là trong giai đoạn họ đang cố gắng bảo vệ hiện trường để khám nghiệm.

    Trả lờiXóa
  2. Không chỉ kém cỏi về pháp luật mà hiện nay một bộ phận nhà báo còn kém về cả nhận thức xã hội, đạo đức nữa. Thật thất vọng khi một nhà bóa đi tác nghiệp mà không biết mình phải xuất trình những gì. Đến những việc nhỏ nhoi như vậy mà 2 ông nhà báo Hữu Danh và ông Nguyễn Hạnh cũng không biết thì những bài viết của 2 ông này cũng chẳng ra gì.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh20:55 1/5/16

    Vậy mà báo Công lý, cơ quan đại diện Pháp luật cũng không nắm được, lại còn bầy đàn hùa theo báo Dân Việt.

    Trả lờiXóa
  4. Xã hội còn "phức tạp rối ren" vì đang tồn tại những hạn chế về nhận thức pháp luật như nhà báo Hữu Danh,Nguyễn Hạnh và các cơ quan báo chí như Báo công lý,Báo Dân Việt ???

    Trả lờiXóa
  5. Bọn phóng viên báo chí cứ thấy tin nóng là chúng như mèo thấy mỡ lao vào xâu xé tìm cho tin nào là nóng nhất bất chấp sự thật bất chấp cả gây thiệt hại đến người khác!Hiện nay nhiều cá nhân tổ chức còn lợi dụng báo chí để tuyên truyền chống phá nhà nước.Đó là hành vi bị cấm và những cá nhân làm việc đó phải bị pháp luật trừng trị thích đáng!

    Trả lờiXóa
  6. Ôi, cái lũ ngu học, mang danh bảo vệ công lý mà chúng có biết gì về công lý đâu, thấy đâu có cứt là lũ rồi nó bu vào, chứ chúng có biết gì đâu. Những trường hợp này, cần phải xử theo luật báo chí (sữa đổi) để răn chúng nó, nếu không, suốt ngày chúng sẽ phá rối, làm bù lu bù loa lên, rồi lại nói công an ăn hiếp.

    Trả lờiXóa
  7. Đấy, thế mới biết có nhiều nhà báo yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ đến mức nào. Bảo sao báo chí bây giờ có nhiều thảm họa thế, người dân cũng mất dần niềm tin vào báo chí vì mấy tên nhà báo biến chất này. Đi làm đã không có thẻ nhà báo rồi mà cứ đòi xông vào hiện trường, không cho vào thì lại về viết bài chỉ trích người ta. Nhà báo mà không có tí hiểu biết gì về pháp luật, làm xằng làm bậy.haizzz

    Trả lờiXóa
  8. Nắm được hay không nắm được thì chúng vẫn hô hào lên rằng Công an bắt người vô cớ ấy mà. Thế mới biết nhà báo bây giờ cũng có đủ loại, nhiều kẻ nghiệp vụ cũng không biết mà nhân cách cũng chả ăn thua, thế mà vẫn đường hoàng đi "tác nghiệp" mới nực cười chứ.

    Trả lờiXóa
  9. Bọn gọi là phóng viên này nó tưởng nó là cha của thiên hạ nên nó đòi đủ thứ. Chán và sợ bọn pv chúng mày.

    Trả lờiXóa
  10. Phóng viên bây giờ chẳng coi luật pháp ra cái gì nữa rồi. Đã yếu về luật lại còn kém về nhận thức và đạo đức nghề nghiệp. Viết bài xuyên tạc, bịa đặt vu khống các cơ quan chức năng trong khi luật thì chưa nắm rõ và vẫn vênh vang ra vẻ ta đây. Những kẻ này cần bị trừng trị thật nhiêm chứ không để chúng lợi dụng cái danh nhà báo mà làm càn được

    Trả lờiXóa
  11. Phóng viên Nguyễn Hạnh đi tác nghiệp mà không đem theo thẻ nhà báo thì đương nhiên cơ quan chức năng sẽ không để cho anh ta vào khu vực hiện trường mà ghi hình viết bài được. CMND và giấy giới thiệu trong trường hợp này không đủ để làm cơ sở pháp lý cho anh tác nghiệp. Điều này đã được quy định rõ tại điều 25 trong Luật Báo chí (sửa đổi) ngày 29/04/2016

    Trả lờiXóa
  12. Bangtuyetnhietdoi16:26 2/5/16

    Một nhà báo đi tác nghiệp mà không biết mình cần có những giấy tờ gì? Một nhà báo khác thì không nắm rõ luật nhưng lại có thể viết bài công kích cơ quan chức năng về việc họ làm nhiệm vụ. Ngày càng buồn về thực trạng nền báo chí hiện nay, khi mà một bộ phận không nhỏ phóng viên nhà báo không nắm vững được chuyên môn, nhiệm vụ của mình

    Trả lờiXóa
  13. Liệu luật nhà báo có nên quy định một điều rằng trước khi được cấp thẻ nhà báo, trước khi tốt nghiệp trường báo thì phóng viên phải trải qua thêm một kì thi Luật nhà báo để họ nắm được luật của ngành tốt hơn không?

    Trả lờiXóa
  14. Phóng viên báo chí giờ chúng nó như bố đời ấy, nghĩ rằng mình muốn làm gì viết gì cũng được à? Trong khi luật báo chí chũng nó cũng chả nắm rõ ràng, chỉ giỏi ăn vạ lu loa thôi.

    Trả lờiXóa
  15. cái đứa nhà báo này là giả mạo rõ ràng, ngay cả nghề nghiệp của mình mà mình còn không nắm rõ thì nhà báo cái lỗi gì, pháp luật Việt Nam quy định rõ rành rành ra rồi nên cứ thế mà chấp hành thôi, còn cái thể loại lừa đảo, giả làm nhà báo để lấy thông tin thì nhiều lắm, mà lấy thông tin và là người giả mạo thì chắc hẳn phải có mục đích. và chỉ có những kẻ phản động, rận chủ mới làm những việc mờ ám đó, đưa về trụ sở hỏi là chính xác rồi, còn kêu ca gì nữa, đã sai còn già mồm và cho cả thiên hạ biết là mình ngu,đúng là tên rận chủ ngu ngơ

    Trả lờiXóa
  16. Một Nhà báo mà không hiểu được luật báo chí mà lại đi hành nghề báo chí thử hỏi xem những thông tin do những người này viết có thực sự chính xác không, CSGT sử sự như thế là hoàn toàn chính xác chúng ta nên ủng hộ việc làm của những chiến sỹ CSGT nhất là trong thời buổi hiện nay báo chí không còn được tin tưởng như xưa nữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog