Chia sẻ

Tre Làng

TRÂU CÀNG TỎ RA LẮM MỒM THÌ CÀNG CHÌM NGHỈM VÀ NGẬP NGỤA


Châu sẽ chẳng bao giờ xa hơn nữa ngoài giải Pheo về cái bổ đề éo mịa gì đó. Nếu còn khả năng, lão đã éo phải tự show bitch hóa bản thân lên face mà chém gió.

Châu cũng giống những con đào đã đến thời mỡ bụng, tung clip sex và chuộng phát ngôn. Châu cũng như Vượng, cố cứu rỗi cái danh đang ngày càng chìm nghỉm. Khốn thay, như ngập trong bãi phân voi của tù trưởng Sắt trong sử thi Đam San, càng tỏ ra lắm mồm Châu càng chìm nghỉm và ngập ngụa, mỗi câu hắn phun ra đều thối hoắc.

Trí thức chân chính là trí thức đồng hành cùng vận mệnh dân tộc. VN có cụ Hồ, người quy tụ được các bậc đại trí. Cỡ như Châu, liếm chân cho cụ Trần Đại Nghĩa còn éo đáng, thời Châu còn chưa giảm phân xong, cụ ấy bỏ mức lương tính bằng vàng để về VN chiến đấu cùng những người Cộng Sản.

Vậy Châu lấy cái tư cách mả mịa gì nhà Châu để xỉa xói người Cộng sản vĩ đại nhất của quốc gia này?

26 nhận xét:

  1. Ráo xư, Ráo xiếc đéo gì nó. Loại mất dạy không bằng con chó,táng tận lương tâm. Con không chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nghèo. Chó nó còn trung thành với chủ. Không phản bội chủ.

    Trả lờiXóa
  2. Nó dám xúc phạm đến Hồ Chí Minh. Người được cả thế giới ngưỡng mộ, kể cả kẻ thù của dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh20:50 21/5/16

    nếu như so sánh dân tộc việt nam với bác thì có lẽ đây chính là một cha già đã khai sinh ra dân tộc việt . đừng có mà như những ai đang cố gắng làm xấu đi hình ảnh bác chính là đang đi ngược lại với dân tộc đấy. chỉ vì những cái gì đó để làm cho mình được nổi tiếng hay những thứ lợi ích gì đó thì tốt nhất đừng có dại mà làm

    Trả lờiXóa
  4. đúng là càng phát biểu Châu càng tỏ ra sự ngu dốt của mình, toán học không phải là tất cả, không phải là điều mà người dân nước ta tin tưởng và theo đuổi, nước ta chỉ tin vào lòng yêu nước, tình yêu đối với quốc gia dân tộc, còn cái cỡ Chân ngoại lai thì không xứng để nhận quốc tịch Việt Nam, một con người giỏi toán mà đi dốt kiến thức xã hội, không biết tôn trọng các vị anh hùng dân tộc thì chẳng có lí do gì mà tồn tại được lâu cả, Chân sẽ bị hủy hoại trong nay mai thôi

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363623:33 21/5/16

    Một kẻ có tài mà chẳng có đức thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Châu là người Việt Nam, đuợc tạo mọi điều kiện để ăn học thành tài, liệu đã giúp đựơc gì cho quê huơng, đất nước hay chỉ bợ đỡ lũ ngoại bang, làm tay sai cho chúng, đúng là loại vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020023:40 21/5/16

    Châu càng nói càng thể hiện sự hạn chế của bản thân về lĩnh vực xã hội và lịch sử, Châu chẳng có tư cách gì để mà bình luận về người anh hùng của cả dân tộc Việt Nam, có lẽ kiến thức về toán học của Châu cũng tỷ lệ nghịch với tư cách đạo đức của hắn

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh023423:46 21/5/16

    Thật đáng tiếc cho một kẻ có tài nhưng không có tâm như Ngô Bảo Châu, là người Việt Nam mà khi thành danh chưa cống hiến đựơc gì cho quê hương, cho đất nuớc mà lại đi theo con đường lầm lạc, thường xuyên có những phát ngôn xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hắn không biết xấu hổ hay sao mà còn lên đây phát ngôn bừa bãi

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinh02340023:52 21/5/16

    Châu không lên tiếng chắc sợ người khác quên mất sự hiện diện của hắn trên cuộc đời hay sao mà lại lên đây phát ngôn lung tung, bừa bãi như vậy, càng nói càng thể hiện sự hạn chế về các kiến thức lịch sử, xã hội và cả sự hạn chế về đạo đức, tư cách của bản thân hắn nữa

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinhquetoi23423:58 21/5/16

    Nghe những lời lẽ xuyên tạc và láo xược của Ngô Bảo Châu mà thấy bất bình, là người Việt Nam, có chút tài năng toán học nhưng đã bao giờ hắn tự hỏi mình đã làm được gì cho quê hương, đất nứoc hay chưa, đã không biết xấu hổ lại còn thể hiện sự không tôn trọng vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  10. Hagiang83600:03 22/5/16

    Loại người có chút trình độ, học vấn rồi tự cho mình quyền muốn nói gì thì nói hay sao, thành danh rồi quay lưng với dân tộc, nơi mình sinh ra và lớn lên, đi làm tay sai bợ đỡ cho lũ tư bản rồi dám phát biểu lung tung, bừa bãi, lại còn dám thiếu tôn trọng với vị anh hùng của dân tộc Việt Nam, đúng là loại vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  11. Bacgiang19000:10 22/5/16

    Một kẻ sau khi thành đạt thì quay lưng với chính quê hương, Tổ quốc mình thì chả có tư cách gì để mà phát biểu lung tung cả, hắn càng nói chỉ càng thể hiện sự vô đạo đức và sự hạn chế về kiến thức lịch sử, xã hội của hắn mà thôi, đúng là loại người vô đạo đức, đáng bị cả xã hội lên án và tẩy chay, giáo sự gì loại này

    Trả lờiXóa
  12. Giáo sư Ngô Bảo Châu tôi rất kính phục cái tài của ông ấy. Nhưng than ôi vị giáo sư này càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy đáng thất vọng, thất vọng tràn trề, não nề. Không ngờ một người được ăn học đàng hoàng, có trình độ kiến thức như vậy mà lại xuất khẩu cuồng ngôn, có những ngôn từ lại sai lầm đến vậy. Không biết được là ông đã làm được cái qué gì cho Việt Nam mà ông lại dám súc phạm đến những vị anh hùng dân tộc- những người đã cống hiến tất cả vì nhân dân Việt Nam, vì non sông gấm vóc của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  13. Nếu thực sự GS Ngô Bảo Châu đã đưa ra những phát ngôn về chính trị một cách thiếu suy nghĩ thì GS nên đọc bài này để tỉnh ngộ. Bài viết hay, nói thẳng, chửi thẳng vào mặt người khác, nhưng cái tâm thì mong muốn lời nói này cảnh tỉnh người sai, để người sai tỉnh ngộ.

    Trả lờiXóa
  14. Chả hiểu ông Ngô Bảo Châu này thời gian này bị làm sao? Hay mải nghiên cứu nhiều quá nên bị tẩu hóa nhập ma, cứ nghĩ mình là siêu nhân, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi nên lấn sân sang hết việc này đến việc khác. Thưa ông NBC (Cháu chán phải viết tên ông rồi), trước đây cháu ngưỡng mộ ông lắm, nhưng giờ thì cháu không còn biết dùng lời gì để nói lên thái độ của cháu với ông. Cháu chẳng còn tí gì gọi là tôn trọng ông nữa, vì người ta tài giỏi nhưng phải có đạo đức. Lấy cái tài của mình để làm sao cống hiến phục vụ cho đất nước. Còn ông thì sao?

    Trả lờiXóa
  15. Haiz, xã hội bây giờ loạn lên rồi. Là GS thì sao chớ? GS thì cũng là con người bằng da, bằng thịt mà. Chứ là GS thì có phải là thần thánh đâu mà chuyện gì cũng nhảy vào để bàn. Ông là GS thì cũng chỉ giỏi về lĩnh vực ông nghiên cứu, quan tâm, còn vấn đề chính trị ông biết cái quái gì đâu mà đòi nhảy vào bàn luận. Nghe ông nói mà thấy ông ngu quá! Suy nghĩ còn không bằng đứa trẻ trâu!

    Trả lờiXóa
  16. Đối với nhiều người Việt Nam, giáo sư Ngô Bảo Châu được xem như là một nhà trí thức trên lĩnh vực toán học. Dù chưa đến mức là một con người của công chúng nhưng giáo sư Châu cũng có những uy tín nhất định. Và chính vì có chút uy tín nên Viễn tôi mới mong rằng, giáo sư Ngô Bảo Châu hãy cẩn trọng với các phát ngôn của mình, đừng để người dân Việt Nam thấy giáo sư làm toán thì giỏi mà chính trị, văn hóa lại mù tịt. Thậm chí, không biết giáo sư có biết không, đã có một bộ phận người Việt Nam thấy rằng về chính trị, có vẻ như giáo sư có “hơi hướng” gần gần với bè lũ rận chủ ở trong nước dù biết rằng điều đó có thể không chính xác mà chẳng qua mọi người bị nhầm lẫn bởi các phát ngôn của giáo sư.

    Trả lờiXóa
  17. Có đức mà không cótài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức thì cũng chỉ là người vô dụng. Trong trường hợp này, Ngô Bảo Châu chính xác là đối tượngthứ hai được nhắc đến. Một kẻ cố tình quên gốc gác, cố tình phủ nhân lại truyền thống dân tộc và công lao cua các anh hùng đã ngã xuống vì đất nước thì làm gì có tư cách mà lên tiếng

    Trả lờiXóa
  18. Ngô Bảo Châu có thể là một giáo sư lớn trên lĩnh vực toán học nhưng chắc chắn trên lĩnh vực nhân cách học thì hắn không bằng một đứa trẻ con. Trẻ con còn được ông bà bố mẹ dạy cho thế nào là truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn nhưng một kẻ học cao biết rộng như Châu lại không hề biết đạo lý đơn giản đó. Hắn phủ nhận hết những gì tốt đẹp của lịch sử, lớn tiếng lên án lịch sử mà không hiểu một điều rằng nếu không có lịch sử oai hùn đó, sẽ không có hắn đang ngồi đây

    Trả lờiXóa
  19. Bangtuyetnhietdoi23:37 24/5/16

    Càng ngày Ngô Bảo Châu càng khiến mọi người thất vọng về nhân cách và con người của hắn. Không còn một vị giáo sư hiểu biết và đầy nhiệt huyết nữa, không biết từ bao giờ, Châu trở thành một kẻ bất mãn chế độ, sẵn sàng buông những lời xuyên tạc nói xấu chính quyền. Phải chăng đây là một cách để gây sự chú ý, đánh bóng tên tuổi của Châu? Nhưng đáng tiếc thay, cách làm nàyhoàn toàn sai lần, đã phản lại tác dụng mà Châu mong muốn. Hắn càng nói thì càng cìm ngỉm giữua những lời dối trá của mình mà không có cách nào ngóc đầu dậy

    Trả lờiXóa
  20. Hungyen363623:41 24/5/16

    Đáng thương cho Ngô Bảo Châu, một trí thức thực sự nhưng lại bị suy nghĩ của lũ rận chủ tiêm nhiễm, khiến cho nhận thức lệch lạc đi rất nhiều. Châu càng cố gắng thể hiện cái tôi của mình thì lại càng sa đà vào vũng bùn của sai lầm, càng cố gắn gây sự chú ý của mọi người thì càng chìm ngỉm. Tất cả cũng chỉ vì chẳng ai tin lời của một kẻ không biết nhận thức đúng sai, một kẻ không biết đạo lý là gì

    Trả lờiXóa
  21. Hoabinh023423:46 24/5/16

    Hình như trí tuệ và nhân cách của Ngô Bảo Châu tỷ lệ nghịch với nhau. Châu càng giỏi thì nhân cách của Châu càng tồi. Một kẻ có tàimà không có đức thế này chỉ đáng vứt đi, giữu lại chỉ gây hại cho xã hội mà thôi. Những nỗ lực vùng vẫy cuối cùng trong đám bùn lầy mà Châu tự gây ra cho mình hình như cũng lại thất bại khi mà chẳng ai quan tâm tới những gì hắn xuyên tạc bịa đặt. Đáng thương cho kẻ đã từng một thời là tấm gương học tập của bao người

    Trả lờiXóa
  22. Tôi thật buồn về một trí thức trẻ của đất nước Ngô Bảo Châu, anh ta là một nhà toán học nổi tiếng và có trình độ nhưng anh ta không biết mang sức lực của mình cống hiến cho đất nước và thậm chí anh ta không có hiểu biết về chính trị nhưng lại liên tục có những phát ngôn điên cuồng về chính trị, những phát ngôn của đó đã làm mất đi giá trị tốt đẹp của anh ta.

    Trả lờiXóa
  23. Trong mắt người dân Việt Nam từ trước đến nay, thì Ngô Bảo Châu luôn là một tượng đài về Toán học. Dù chưa đạt đến mức là người của công chúng nhưng những phát ngôn của ông luôn là những lời nói có trọng lượng và có tầm ảnh hưởng nhất định. Thật đáng tiếc cho một kẻ có tài nhưng không có tâm như Ngô Bảo Châu, là người Việt Nam mà khi thành danh chưa cống hiến đựơc gì cho quê hương, cho đất nuớc mà lại đi theo con đường lầm lạc.

    Trả lờiXóa
  24. Đây không phải là lần đầu tiên mà giáo sư có những phát biểu thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình về lịch sử và văn hóa như vậy. Kể từ khi ông nhận được giải thưởng toán học đến giờ, ta có thể thấy được rằng, những phát biểu của ngài giáo sư này không phải là ngu muội về mặt nhận thức, mà có chủ đích trong từng lời nói của ngài cả. Muốn từ chối vị anh hùng “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” là một việc làm ngu xuẩn của gã gàn dở này. Phải chăng cứ lắm tài là lại có nhiều tật sao

    Trả lờiXóa
  25. Thật đáng buồn cho Ngô Bảo Châu là một kẻ có tài nhưng chưa giúp ích gì được cho đất nước.uên rằng chủ tịch Hồ Chí Minh đã có công lao to lớn thế nào trong cuộc kháng chiến trường kì đòi lại tự do độc lập của đất nước. Bao niềm mong mỏi tự hào của nhân dân Việt Nam dành cho ngài giáo sư đáng kính giờ đây chẳng khác gì bị dội một gáo nước lạnh. Một vị giáo mà chỉ biết đến toán học còn tư duy lập trường về chính trị, văn hóa, lịch sử thì cũng chẳng khác gì một thằng vô học. Và giờ những ánh mắt dành cho vị giáo sư đánh kính một thời này chỉ vọn vẹn trong hai chữ “ khinh bỉ”

    Trả lờiXóa
  26. http://vanminh.net/nhan-qua-bao-ung-kinh-hoang-cau-be-nguoi-thanh-hoa-kiep-truoc-lam-do-te-kiep-nay-mang-bo-mat-trau.t1520/

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog