Chia sẻ

Tre Làng

CSGT CẦN THƠ KHÔNG THIÊN VỊ

Cuteo@

Buồn thay, báo chí chỉ biết ngồi trong phòng lạnh, hóng hớt tin, ảnh của dân mạng, ăn cắp và xào nấu. Hậu quả là những tin thất thiệt được tiếp tay lan tỏa tới từng hộ gia đình, người dân, và thậm chí bào mòn niềm tin của người dân đối với các cơ quan nhà nước.

Mới đây, một loạt báo tung tin, CSGT Cần Thơ thiên vị bác sĩ say rượu. Đây là tin bài bẩn tưởi, là sản phẩm của thói làm báo phòng lạnh, và cũng là sản phẩm của não trạng đen tối.

Sau khi có thông tin trên, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, CSGT thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, áp dụng hình phạt bổ sung tạm giữ xe hơi 7 ngày và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với bác sĩ Nguyễn Hoàn Cuộc - Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Cần Thơ, do lái xe hơi trên đường trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn (0,25 đến 0,4mg/lít hơi thở) vượt quá quy định.

Trước đó, tối 21/5, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an quận Ninh Kiều làm nhiệm vụ trên đường 3-2 (phường Hưng Lợi), phát hiện ông Cuộc lái xe hơi đi trên đường về hướng quận Cái Răng có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.



Không chịu đo nồng độ cồn, tài xế liên tục gọi điện thoại. Ảnh cắt ra từ clip

Tổ tuần tra yêu cầu ông Cuộc xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này, ông Cuộc liên tục có động tác nghe, nói chuyện điện thoại đi động. Thấy ông Cuộc có dấu hiệu say xỉn, Tổ tuần tra yêu cầu ông Cuộc lên xe ôtô đưa về trụ sở Công an quận Ninh Kiều xử lý và đo nồng độ cồn theo quy định.

Thiếu tá Hà Bảo Huy - phó trưởng Công an quận Ninh Kiều cho hay, vào thời điểm Tổ tuần tra làm nhiệm vụ, có nhiều người dân dùng điện thoại quay lại việc xử lý đối với người vi phạm giao thông. Sau đó, đoạn clip này được cung cấp cho một số cơ quan báo chí và đưa lên mạng cho rằng lực lượng CSGT “thiên vị” không xử lý hành vi vi phạm của ông Cuộc do quen biết.


Tài xế được CSGT đưa về nhà. Ảnh cắt ra từ clip

“Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem, quay clip đã hiểu lầm lực lượng làm nhiệm vụ thiên vị, không xử lý người điều khiển phương tiện”, thiếu tá Huy cho hay.

Sự việc rõ như ban ngày, mà sao các phóng viên cùng các ông Tổng biên tập vẫn cho đăng những bài không đúng sự thật như thế này. 

Các Tổng biên tập, các phóng viên có phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật? 

25 nhận xét:

  1. Bacgiang19016:36 6/6/16

    Đúng là lũ báo lá cải, thông tin không chính xác, chưa qua kiểm chứng mà cũng cho đăng tải, thời nay đúng là đạo đức của một bộ phận người làm báo thật đáng báo động, chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp cả đạo đức nghề nghiệp

    Trả lờiXóa
  2. Hagiang83616:44 6/6/16

    Mấy tên lều báo này chỉ chờ cơ hội là xuyên tạc, vu khống, nói xấu lực lượng công an, sự việc như vậy mà không xác minh, tìm hiểu kỹ lưỡng đã đăng tải bừa bãi, cần xem xét trách nhiệm của phóng viên viết bài và lãnh đạo báo duyệt bài viết

    Trả lờiXóa
  3. Sự tăng lên nhanh chóng về số lượng các trang báo điện tử khiến đời sống báo chí ngày càng sôi động. Để tồn tại và phát triển, các trang báo điện tử luôn phải đối mặt với không ít thách thức, mà thách thức lớn nhất chính là áp lực từ vòng xoáy cạnh tranh thông tin giữa hàng nghìn tờ báo ở đủ các loại hình. Với ưu thế vượt trội là khả năng cập nhật thông tin nhanh chóng và đặc tính phi định kỳ, các trang báo điện tử có cơ sở để phần nào bớt đi áp lực. Tuy nhiên, sự cạnh tranh với các loại hình báo chí khác có lẽ không thể gay gắt và ráo riết bằng cuộc đua thông tin giữa chính các trang báo điện tử với nhau, nhằm giành độc giả và củng cố vị trí của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23416:46 6/6/16

    Thật không chấp nhận được kiểu làm ăn vô trách nhiệm của mấy tên lều báo này, là nhà báo mà không xác minh, tìm hiểu kỹ sự việc đã đăng tải lung tung, bừa bãi, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an, những hành động này cần phải bị xử lý nghiêm thì mới đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340016:52 6/6/16

    Đúng là hồi chuông báo động về thực trạng báo chí nước ta hiện nay, kiểu viết bài, đăng tin bừa bãi, thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt, không quan tâm đến độ chính xác, chân thực của thông tin, chỉ viết bài chạy theo lợi nhuận, thật không thể chấp nhận được kiểu làm ăn của mấy anh báo lá cải này

    Trả lờiXóa
  6. Báo chí hiện nay không dừng lại ở việc cạnh tranh nhau từng ngày như báo in mà là từng giờ, thậm chí từng phút, từng giây. Câu chuyện chạy đua giờ báo lên khuôn đã chuyển sang chủ đề giờ tin lên báo mạng. Trong vòng xoáy đó, để đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh nhất từ độc giả, hầu hết các tòa soạn báo in đều thành lập và phát triển báo điện tử. Các tờ báo chỉ riêng về điện tử cũng ngày càng nở rộ và phát triển. Và thế là các nhà báo chỉ cần ngồi máy lạnh, không cần ra ngoài tác nghiệp mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, và kết quả là hàng loạt những bào báo không có trách nhiệm được ra đời.

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh03020016:58 6/6/16

    Mấy anh chị lều báo này làm ăn bừa bãi vô trách nhiệm thật, thấy cảnh sát giao thông chở người vi phạm đang trong tình trạng say rượu thì đã lu loa lên là CSGT thiên vị, không xử lý, đúng là kiểu viết bài bịa đặt, làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ công an

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19016:59 6/6/16

    Đúng là lũ báo lá cải, thông tin không chính xác, chưa qua kiểm chứng mà cũng cho đăng tải, thời nay đúng là đạo đức của một bộ phận người làm báo thật đáng báo động, chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp cả đạo đức nghề nghiệp

    Trả lờiXóa
  9. Sự cạnh tranh giữa các tờ báo điện tử tạo áp lực rất lớn đè lên hệ thống phóng viên và biên tập viên các tờ báo điện tử hiện nay. Ở các sự kiện nóng, phóng viên không còn sử dụng cây bút, cuốn sổ mà thay vào đó là tốc ký thật nhanh trên máy tính xách tay để có thể chuyển bài ảnh về tòa soạn sớm nhất. Việc có được những tin “nóng” và “độc” là hai trong số những yếu tố quan trọng hàng đầu. Chính vì lý do đó mà hàng loạt những bài báo thiếu tính khách quan được ra đời. Chính vòng xoáy của thị trường đã làm cho các nhà báo mất đi lương tâm nghề nghiệp, thay vào đó là sự làm việc đối phó.

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinh02340017:05 6/6/16

    Đúng là hồi chuông báo động về thực trạng báo chí nước ta hiện nay, kiểu viết bài, đăng tin bừa bãi, thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt, không quan tâm đến độ chính xác, chân thực của thông tin, chỉ viết bài chạy theo lợi nhuận, thật không thể chấp nhận được kiểu làm ăn của mấy anh báo lá cải này

    Trả lờiXóa
  11. Càng ngày càng có lắm tay nhà báo viết bài theo kiểu ngồi phòng máy lạnh rồi lên mạng kiếm thông tin. Thực hư sự việc ra sao, tính chất thế nào đôi khi chỉ dựa vào dăm ba câu nói và mấy bức ảnh người ta truyền tay nhau. Còn đâu cái gọi là lương âm người làm báo trong cái cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt kiểu này

    Trả lờiXóa
  12. Quả thật cứ cái đà như này bảo sao người dân lại không mất niềm tin vào lực lượng chức năng cơ chứ, không cũng nói thành có thế này thì hỏng, hỏng hết, phải đưa cái lũ nói láo này ra trừng trị để chúng biết nói láo cũng không phải là việc thích thì làm được, cũng phải trả giá cho lời nói dối của mình.

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là bọn lều báo, viết bài dựa theo nhận định cá nhân mà không có chút căn cứ nào cả. Đưa người vi phạm về trụ sở để giải quyết mà cũng có thể xuyên tạc ra được thành thiên vị cho cá nhân vi phạm do có quen biết thì đúng là không hiểu mấy tay nhà báo nghĩ gì nữa

    Trả lờiXóa
  14. Bangtuyetnhietdoi20:09 6/6/16

    Người dân ngày càng mất niềm tin vào các lực lượng chức năng cũng nhờ một phần "đóng góp" không nhỏ của mấy tay nhà báo biến chất này. Nói không thành có, xuyên tạc đi bản chất sự việc khiến cho người dân có cái nhìn sai lệch đi về công việc của các chiến sỹ công an làm nhiệm vụ. điều này cần có một câu trả lời thỏa đáng từ phía mấy tờ báo chứ không thể để tình trạng nhập nhèm thế này được

    Trả lờiXóa
  15. Hungyen363620:13 6/6/16

    Rõ ràng chỉ dựa vào mấy đoạn clip người dân đưa lên mạng mà mấy ông nhà báo ngồi phòng lạnh lại có thể xuyên tạc ra được một câu chuyện cảnh sát giao thông thiên vị người vi phạm thì thật là một chuyện nực cười. Đáng buồn cho nền báo chí ngày càng xuống cấp, chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua chất lượng thông tin

    Trả lờiXóa
  16. Hoabinh023420:17 6/6/16

    Với những bài báo thiếu tính thực tế thế này thì rất cần một sự vào cuộc điều tra và quy rõ rách nhiệm cho người viết cũng như người kiểm duiyệt bài đăng. Không thể để tình trạng lập lờ đổi trắng thay đen được. Điều này có ảnh hưởng tới uy tín của lực lượng thực thi công lý cũng như niềm tn của người dân vào lực lượng này

    Trả lờiXóa
  17. Vấn nạn báo lá cải đúng là cần phải có biện pháp mạnh hơn để giải quyết, cơ quan chức năng cần thắt chặt công tác quản lí, thanh trừ các đầu báo đăng tin sai lệch, bóp méo sự thật, và những tin chưa được kiểm chứng. Mà ở đây, sự việc rõ ràng rồi mà vẫn còn để sai phạm như vậy thì không thể chấp nhận được. Những người có liên quan đến việc đăng bài báo dó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

    Trả lờiXóa
  18. Bọn báo lá cải giờ cứ nhan nhản ,chúng viết ra những bài viết mà chẳng cần biết sự thật khách quan nó là gì thực sự quá xem thường sự thật.Không biết chúng còn muốn bêu rếu phá hoại hình ảnh của những ai nữa.Giờ là lực lượng công an,các người nổi tiếng rồi đến các cán bộ của ta rồi có thể đến cả chế độ này.Thật nguy hiểm!

    Trả lờiXóa
  19. Hoan hô các anh cảnh sát giao thông Cần Thơ không thiên vị, xử phạt rất nghiêm minh, làm gương cho người khác. Không cần biết vị thế quen biết của ông bác sĩ này ra sao, nhưng ông ấy vi phạm giao thông thì sẽ phạt bị xử phạt như tất cả những công dân khác

    Trả lờiXóa
  20. Không thể chấp nhận kiểu làm báo cẩu thả, xuyên tạc kiểu này được . Cần được xử nghiêm theo Luật báo chí.

    Trả lờiXóa
  21. Gần đây có rất nhiều vụ việc cán bộ, hoặc người có điều kiện vi phạm luật giao thông nhưng lại chửi bới cảnh sát giao thông, gọi điện nhờ người thân này nọ. Nhưng các anh giao thông đều xử lí nghiêm cả. Rất mong các anh tiếp tục giữ được tinh thần nghiêm minh như vậy

    Trả lờiXóa
  22. Qua đây thì đã rõ vấn đề rồi nhé, hiện nay các thông tin báo chí đăng chưa chắc đã hoàn toàn chính xác đặc biệt là khi ngày càng có nhiều tờ báo mạng ra đời và đưa tin một cách không kiểm soát. Chúng ta hãy tìm hiểu kĩ, biết lắng nghe trước khi tin vào chúng đó mới là những người đọc sáng suốt trong thời gian hiện nay.

    Trả lờiXóa
  23. Chỉ bằng những lời nói nhỏ và hành động thiếu suy xét trước khi đưa ra của một số người mà đã làm cho vấn đề trở lên phức tạp hơn, làm cho một số người hiểu sai về lực lương CSGT hiện nay, họ cũng đang làm tròn trách nhiệm của họ mà thôi vậy mà sao chúng ta có thể dẫm đạp lên chính những điều mà đáng lẽ ra chúng ta được hưởng lợi như vậy?

    Trả lờiXóa
  24. Một loạt báo tung tin, CSGT Cần Thơ thiên vị bác sĩ say rượu. Đây là tin bài bẩn tưởi, là sản phẩm của thói làm báo phòng lạnh, và cũng là sản phẩm của não trạng đen tối. Đúng là các nhà báo giẻ rách, càng ngày các bố càng cẩu thả trong các bài viết khi đưa các thông tin thiếu thực tế cũng như không chính xác gây hiểu nhầm cho người dân về lực lượng công an giao thông.

    Trả lờiXóa
  25. Càng ngày càng mất niềm tin vào mấy anh chị phóng viên, nhà báo, đặc biệt là mấy tờ báo lá cải. Nghề nào cũng phải có canh tranh, bên nào mạnh bên đó thắng và báo chí cũng vậy. Dù có thế nào đi chăng nữa thì anh chị cũng phải cạnh tranh một cách lành mạnh, chứ cứ kiểu đưa tin giật tít lên để câu view thì sớm muộn cũng nhanh chóng mà giải thể đi thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog