Chia sẻ

Tre Làng

GỬI ANH LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN VỀ VỤ KIỂM LÂM BẮN CHẾT "DÂN"


Gửi anh luật sư Võ An Đôn về vụ kiểm lâm bắn chết dân.

Trước hết, tất cả các loại lâm tặc hay thậm chí hải tặc (cướp biển ở Somali chẳng hạn) đều là "dân", bọn đói rách thối mồm thiếu tiền diệu là hô nhau xách dao đi cướp. Không có giấy chứng nhận nào để phân biệt "tặc" với "dân", lâm tặc chính là bọn dân đi ăn cắp gỗ, thế thôi.

Tôi trích báo: "16 giờ cùng ngày, lực lượng kiểm lâm đến hiện trường thì phát hiện 4 lâm tặc dùng thuyền sắt chở trên dưới 5m3 gỗ vận chuyển trên sông. Lực lượng kiểm lâm liền dùng thuyền nhỏ để bám theo và yêu cầu nhóm lâm tặc dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, nhóm lâm tặc không những không hợp tác mà còn dùng thuyền sắt đâm vào thuyền của kiểm lâm; lấy mã tấu, gậy, dao chém chặt, tấn công 5 cán bộ kiểm lâm. Thấy lâm tặc hung hãn, kiểm lâm viên Đinh Xuân Hồng dùng súng bắn 5 phát, nhưng lâm tặc vẫn cứ tấn công vào thuyền nhỏ của nhóm kiểm lâm, làm 2 cán bộ là Phạm Văn Duy và Lê Văn Hóa bị thương."

Các đối tượng trong sự vụ là lâm tặc xịn, tất nhiên sau khi bán xong chuyến gỗ về nhà chúng vẫn khoác lên mình tấm áo "dân lành", khéo khi còn đi ứng cử HĐND.

Anh luật sư Võ An Đôn viết trên facebook như sau: "kiểm lâm vô cớ bắn chết dân". 

Tôi không biết anh học luật ở đâu, Yale Nam Cát Tiên hay Havard U Minh Thượng, nhưng một người chỉ cần có trí thông minh ngang với phóng viên VTC thử nghiệm cá chết, sẽ hiểu ngay lập tức hành vi của anh Hồng kiểm lâm là chuẩn xác và đúng mực. Anh nên nhớ Kiểm Lâm là lực lượng ngoài vũ trang duy nhất (thuộc bộ NN&PTNT) được trang bị súng đạn thật, và chắc rằng không phải để chơi hay doạ. Họ có quyền bắn để bảo về rừng và tự vệ cho bản thân, tôi trích luật nếu anh không phục vì tôi thấy đa phần luật sư nước ta cái đéo gì cũng giỏi trừ luật:

Theo điều 22 pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

Người thi hành nhiệm vụ chỉ được nổ súng khi thuộc các trường hợp sau đây:

a) Đối tượng đang sử dụng vũ lực, vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp đe dọa đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác;

b) Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc đe dọa sự an toàn của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng được bảo vệ theo quy định của pháp luật;

c) Đối tượng đang thực hiện hành vi cướp súng của người thi hành công vụ;

d) Đối tượng đang sử dụng vũ khí gây rối trật tự công cộng có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

đ) Đối tượng đang đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm; người bị giam, giữ, bị dẫn giải, bị áp giải do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đang chạy trốn hoặc chống lại;

e) Được phép bắn vào phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa để dừng phương tiện đó trong các trường hợp sau, trừ phương tiện giao thông của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế: Đối tượng điều khiển phương tiện đó tấn công hoặc đe doạ trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác; Khi biết rõ phương tiện đó do đối tượng phạm tội điều khiển cố tình chạy trốn, trừ trường hợp trên phương tiện có chở khách hoặc có con tin; Khi biết rõ trên phương tiện cố tình chạy trốn có đối tượng phạm tội hoặc vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu phản động, bí mật nhà nước, ma túy số lượng lớn, tài sản đặc biệt quý hiếm, bảo vật quốc gia, trừ trường hợp trên phương tiện có chở khách hoặc có con tin;

g) Động vật đang đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.

Như vậy, các anh kiểm lâm nổ súng hoàn toàn tuân theo điểm a và điểm e của điều 22 kể trên, các anh không sai gì cả, việc phản ứng nhanh, dứt khoát của các anh với tội phạm nguy hiểm nên được tuyên dương, thưởng nóng.

Thường thì tôi không quan tâm, nhưng vì anh Đôn từng ứng cử ĐBQH nên hơi lo lo, may mà anh không trúng cử, không thì chết cụ dân tôi rồi ối giời ơi.

Anh chị luật sư nào còn tâm tư sự vụ kể trên mời vào đây tôi cân tất, vô pháp vô thiên thì hãy đi làm phóng viên, chứ người hành nghề luật pháp như luật sư mà ỉa vào pháp luật thế này, thì đúng là nghiệp chướng của dân tộc các bạn ạ.

14 nhận xét:

  1. Nặc danh17:03 4/6/16

    Cứ manh động là bắn đéo nói nhìu Mỹ có bao giờ chỉ thiên đâu . Chặt 1 cây xanh thì làm giảm oxy của bao nhiêu con người biết không ? Mấy anh bảo vệ chém cây ở Hà Nội bảo thế . Nên lâm tặc manh động nên bắn bỏ

    Trả lờiXóa
  2. Tay Võ An Đôn ngày càng xuống cấp, trong đó bao gồm cả nhận thức và trình độ. Không phải nó không hiểu khái niệm "dân" mà nó nói là thế nào, giới hạn tới đâu,...nhưng nó cố tình nói như thế. Bọn này đều thế cả. Xuyên tạc, lạm dụng mọi thứ đã thành nghề rồi. Nhìn chung bọn này nói chuyện phải trái vô ích, chỉ có chế tài khi có dịp, may ra biết sợ.

    Trả lờiXóa
  3. Cái bọn lâm tặc chúng ngày ngày cướp đi nguồn tài nguyên quý giá và khó có thể tái tạo,đó là hành vi trái với pháp luật,bọn này cũng là bọn khác manh động.Chính vì vậy lực lượng kiểm lâm của ta phải được trang bị vũ trang.Đảng ,Nhà nước nên bổ sung những quy định về quyền hạn của lực lượng kiểm lâm trong sử dụng vũ khí để trừng trị tội pham để mấy tay luật sư mạng tư tưởng phản động như Võ An Đôn đỡ nhiều chuyện!

    Trả lờiXóa
  4. Lâm tặc mà anh Võ An Đôn còn kêu là dân được thì bảo sao các anh phản động vi phạm điều 258 các anh cũng tôn hết lên thành "dân oan", "tù nhân lương tâm". Thâm chí mấy ông đầu trộm đuôi cướp sau khi đi theo zân chủ cũng còn được gọi là đấu tranh cho tự do nữa là!

    Trả lờiXóa
  5. Thưa anh luật sư ít chữ Võ An Đôn chả có gì gọi là vô cớ bắn chết người đâu ạ. Hành vi vận chuyển gỗ trái rành rành ra đấy vậy mà anh vẫn lớn tiếng để bênh thì cũng chịu anh thật. Nếu "dân lành"cái con khỉ gì mà vận chuyển trái phép 5m3 gỗ, thấy tàu của kiểm lâm thi hung hăng chống trả, trên thuyền con để sẵn gầy gộc, mã tấu. Anh luật sư Võ An Đôn nên đọc lại luật đi rồi lên tiếng không thiên hạ người ta cười vào mặt nhà anh đấy.

    Trả lờiXóa
  6. Dân "nành" của anh Võ An Đôn là những kẻ cướp rừng, tay cầm hung khí chống trả người công vụ chăng? Rất biết là anh thích cổ vũ cho những người chống lại lực lượng thi hành công vụ nhưng thực chất anh đang cổ vũ cho cái thứ bạo lực man rợ. rất may cho dân ta là Võ An Đôn không trở thành đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  7. "nhóm lâm tặc không những không hợp tác mà còn dùng thuyền sắt đâm vào thuyền của kiểm lâm; lấy mã tấu, gậy, dao chém chặt, tấn công 5 cán bộ kiểm lâm"
    Thì ra dân đối với anh luật sư Đôn là những kẻ vô pháp vô thiên như vậy chăng?

    Trả lờiXóa
  8. Tay luật sư Võ An Đôn càng ngày càng lộ rõ bản chất của một con rận bán nước rồi. Thế nào gọi là kiểm lâm "vô cớ bắn dân"? Lâm tặc dùng thuyền sắt tấn công thuyền nhỏ của kiểm lâm, dùng dao, mã tấu làm bị thương hai chiến sỹ kiểm lâm mà hành động bắn 5 phát súng chỉ thiên cảnh cáo của kiểm lâm bị coi là vô cớ bắn dân hay sao? Không hiểu ông luật sư ngu thật hay cố tình lờ đi sự thật mà mở mồm xuyên tạc thế?

    Trả lờiXóa
  9. Ai thì cũng là dân. Nhưng dân mà đi làm lâm tặng, chặt cây phá rừng rồi dùng vũ khí chống trả lại lực lượng kiểm lâm thì dân kiểu này đáng bị xử bắn. Đừng có lô cái khái niệm dân ra để biện minh cho hành động sai trái của bọn lâm tặc. Và không hiểu tên Đôn đã ngậm bao nhiêu tiền của lũ rận chủ rồi mà có thể thở ra những câu thối hoắc như vậy?

    Trả lờiXóa
  10. Bangtuyetnhietdoi16:08 5/6/16

    Anh luật sư Võ An Đôn viết trên facebook như sau: "kiểm lâm vô cớ bắn chết dân". Không hiểu anh học luật ở đâu mà có thể nói như vậy được. Chỉ cần là một người chân chính thì chắc chắn anh phải hiểu rõ hành động của kiểm lâm Hồng là hoàn toàn đúng luật và đúng mực. Kiểm lâm là lực lượng ngoài vũ trang duy nhất được trang bị súng đạn thật và họ có quyền dùng chúng để bảo vệ rừng cũng như tự vệ bản thân.

    Trả lờiXóa
  11. Hungyen363616:13 5/6/16

    Thưa anh luật sư Võ An Đôn, trong sự việc lần này chẳng có cái gì là vô cớ theo như lời anh viết trên facebook đâu ạ. Hành vi chặt cây phá rừng, vận chuyển gỗ lậu rồi khi bị phát hiện lại chống trả lại lực lượng kiểm lâm thì ở nước ngoài khéo bị cho ăn đạn từ lâu rồi chứ làm gì có cái gọi là bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Thế mà một luật sư như anh dám mở mồm nói kiểm lâm bắn chết dân thì thực sự tôi không hiểu trình độ của anh ở mức độ nào và anh liệu có thực sự là luật sư không mà đến luật cơ bản cũng không nắm được?

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh023416:16 5/6/16

    "Nhóm lâm tặc không những không hợp tác mà còn dùng thuyền sắt đâm vào thuyền của kiểm lâm; lấy mã tấu, gậy, dao chém chặt, tấn công 5 cán bộ kiểm lâm." Hóa ra với luật sư Đôn thì đấy gọi là dân sao? Liệu anh có ý thực được những gì mình đang nói không vậy?

    Trả lờiXóa
  13. Nghe cái thằng Võ An Đôn này càng ngày càng hay sủa vớ vẩn, vâng dân đấy nhưng đi làm lâm tặc, chúng còn tấn công kiểm lâm, nếu không nổ súng thì tính mạng họ cũng chưa chắc được đảm bảo vì sự tấn công hung hãn. Càng ngày càng lộ rõ bản chất tráo trở rận chủ của Đôn.

    Trả lờiXóa
  14. Tổ cha bọn lều báo, để câu view chúng sẵn sàng bẻ cong sự thật, đổi trắng thay đen, biến người có công thành người có tội, biến kẻ có tội thành "dân" người bị hại. Trong vụ này anh kiểm lâm kia làm hoàn toàn đúng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog