Chia sẻ

Tre Làng

HÃY THU THẺ NHÀ BÁO CỦA NÓ NGAY VÀ LUÔN

Khoai@

Tổ sư thằng phóng viên báo Tiền Phong mất dạy, đề nghị anh Trương Minh Tuấn Bộ 4T, hãy thu hồi Thẻ nhà báo của nó ngay và luôn. Nó tên Lê Hữu Việt.


Đây là kiểu giật mất mất dạy nhất quả đất, nhằm truyền bá thông tin sai sự thật gây hoang mang cho cần lao.

Cứ như nó nói, thì thanh lý 264 xe ô to công thu về 390 triệu đồng, tính trung bình là khoảng 1,7 triệu đồng một xe? 

Tổ sư thằng phóng viên, mày đéo ngu nhưng mày lại láo quá rồi đấy. 

Thực tế là, căn cứ trên sổ sách thì nguyên giá của 264 xe là 79,6 tỉ, sau quá trình sử dụng thì giá trị còn lại của 264 xe đó là 390 triệu. Số tiền thu về khi thanh lí theo giá thị trường, có thể bằng hoặc lớn hơn rất nhiều so với 390 triệu. Điều này cũng có nghĩa, 264 xe đó dù đã khấu hao theo quy định vẫn còn giá trị chưa khấu hao hết là 390 triệu, chứ không phải đã bán thanh lý 264 xe đó và chỉ thu được 390 triệu. Địt con mẹ mày nhé. Quá láo!

Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho hay, thông tin "thanh lý 264 xe ô tô công, thu về 390 triệu đồng" là đăng sai và Cục đã có văn bản yêu cầu sửa. Ông Thắng cũng nói, người viết không hiểu thế nào là nguyên giá, giá trị còn lại và giá bán cũng như không hiểu cơ quan nào được bán thanh lý.

Rõ rồi nhé.

Bố chửi mày phát nữa: địt con mẹ thằng phóng viên mất dạy.

Link trên báo Tiền Phong đây:

27 nhận xét:

  1. Thằng nhà báo TP lại muốn khấy động phong trào đấy mà.Nó thèm được những đứa bại não ủng hộ,và nó muốn dán tên nó lên tường quảng cáo.
    Nó ăn chửi cũng là đáng

    Trả lờiXóa
  2. Chán với báo chí như kiểu ngày nay quá. Không cần biết thông tin đúng sai như thế nào mà cứ đăng bài theo kiểu giật tít, câu view thế này thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Báo chí là cơ quan định hướng dư luận, là công cụ đưa thông tin trung thực, khách quan đến với mọi người chứ không phải là chỗ để viết bậy viết bạ, muốn nói gì thì nói.

    Trả lờiXóa
  3. Báo lá cải giờ biến tướng sang bên cả báo lá ngón rồi các ông ạ, thế này thì người dân chỉ ngộ độc thông tin thôi chứ được cái lợi lộc gì. Báo chí là để cho người ta đọc tin tức thì giờ lại thành cái chỗ xả stress và kể chuyện tầm bậy tầm bạ, hài hước cũng chẳng phải hài hước, nói chung là vớ vẩn không ra một thể thống gì!

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340022:54 29/6/16

    Đúng là lũ báo lá cải, chúng chỉ lo giật tít để câu kéo đuợc người đọc nhằm kiếm chác lợi nhuận thôi, việc bịa đặt rồi giật tít kiểu này đúng là khiến cho nguời đọc hiểu sự việc theo chiều hướng hoàn tòan tiêu cực, kiểu làm ăn vô trách nhiệm, không có tí đạo đức nghề nghiệp nào

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23422:57 29/6/16

    Kiểu làm ăn vô trách nhiệm của tên lều báo này thật đáng lên án. Bản thân hắn thừa nhận thức và trình độ để hiểu rằng không phải bán thanh lý xe thu về đuợc 390 triệu, tuy nhiên hắn đã bất chấp đạo đức nghề nghiệp, vì lợi nhuận mà bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83623:02 29/6/16

    Mong rằng các cơ quan chức năng vào cuộc một cách quyết liệt để chấn chỉnh lại tình trạng này, không thể để lũ báo lá cải này lộng hành, muốn viết gì thì viết, muốn bẻ cong, xuyên tạc sự thật kiểu gì cũng đuợc. Nếu để tình trạng này tiếp diễn sẽ gây ra những tác động tiêu cực trong xã hội, người dân không biết tin tưởng vào đâu

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19023:06 29/6/16

    Vì lợi nhuận mà tên lều báo này đã bán rẻ đạo đức nghề nghiệp, bẻ cong ngòi bút nhằm mục đích xuyên tạc sự thật, giật tít bài để thu hút người đọc, việc hắn nhầm lẫn về ý nghĩa thực sự của số tiền 390 triệu là một sự nhầm lẫn có chủ đích, đúng là loại báo lá cải, làm ăn kiểu bừa bãi, vô trách nhiệm

    Trả lờiXóa
  8. Cái loại nhà báo thế này mà cũng để chúng nó viết bài à? Phải thu thẻ nhà báo của chúng nó ngay mới được. Không thể để những kẻ chưa hiểu được nội dung của sự việc mà đã viết bài, lại còn giật cái tít nguy hiểm. Những kẻ nhà báo như thế này phải thu thẻ nhà báo không sẽ có ngày gây ra hậu quả nghiêm trọng.

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh07:19 30/6/16

    Các bạn hay lắm, phát hiện và vạch mặt bọn nhà báo bất lương để nhân dân biết và các cơ quan trách nhiệm xem lại công việc của mình. Sở dĩ bọn chúng càng ngày càng lộng hành vì các cơ quan chức năng…(xin lỗi) quá lười, không có biện pháp xử lý thì sẽ càng ngày càng thêm những tên bất lương trong làng báo và nó ảnh hưởng rộng lớn đến xã hội, đến uy tín Đảng và Nhà Nước.

    Trả lờiXóa
  10. đúng là cái kiểu ăn điêu nói phét nó quen đi . làm nghề báo mà không có tâm . ăn nói mất dạy thiếu suy nghĩ thiếu học thức.chả hiểu suy nghĩ kiểu gì là 1 nhà báo của 1 tờ báo lớn báo Tiền phong mà có thể phát ngôn ra chuyện hoang đương vô lý thanh lý 264 chiếc xe mà chỉ được 390 triệu . ngu hết cả phần của người khác mất rồi

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh13:24 30/6/16

    Khoai@ nhà ta hụt ăn hay sao mà chửi loạn xạ thế ,thằng nhà báo có giật tít như thế nào thì cũng chỉ là phù hợp với cái truyền thống viết báo lề phải thôi mà.
    Nó được nhà nước đào tạo bài bản đấy .
    Báo lề phải là tổ sư phóng đại,to còi và nói dối . Lại còn được một đám đông độc giả bầy đàn ủng hộ nên nếu cần là cứ lên đồng cả nước .
    Thực tế mà xem có đúng không hở những con người không tự chủ được cả cái suy ngĩ cá nhân của mình,lúc nào cũng về hùa theo lý lẽ kẻ mạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh13:33 30/6/16

      Hùa theo lý lẽ của đám đông, chửi bới bầy đàn, ăn tục nói phét không cần biết đúng sai, trách nhiệm để câu like, kiếm view là tổ sư cha mấy thằng báo lề trái không học hành làm báo đàng hoàng nhưng cứ viết láo dăm ba bài là tự xưng nhà báo. Thằng nhà báo này đang viết theo phong cách của lề trái

      Xóa
  12. Nặc danh13:33 30/6/16

    Còn nữa,thế thì sao các người không tìm hiểu xem cái ụ nổi 83M của Vinalines ấy ,mua bao nhiêu và cuối cùng thì thanh lý bao nhiêu ? Cái ấy thì chắc là do ...giật tít à .

    Trả lờiXóa
  13. Quá buồn với thực trạng báo chí hiện nay. Viết bài xuyên tạc sự thật mà chẳng cần quan tâm xem tính chất cũng như sự đúng đắn của thông tin. Giật tít bố láo rồi không có tý trách nhiệm nào với thông tin mình viết ra cả. Nhà báo phóng viên như vậy thì phải thu hồi hết thẻ tác nghiệp lại, tống cổ ra khỏi ngành để trả lại sự trong sạch cho báo chí

    Trả lờiXóa
  14. tôi không nghĩ ngành báo Việt Nam lại suy sụp nhưng thế . tồ báo tiền phong là 1 tờ báo khá to và nội tiếng vậy tại sao lãnh đạo có thể nhắm mắt để cho đăng 1 cái bài báo phi lí như thế . thật hoang đường .người viết bài báo này chắc chắn cũng thấy nó bất hợp lý vậy tại sao vẫn viết vẫn xuất bản ra ? chỉ là vì cái lợi gật tít câu khác thôi sao!

    Trả lờiXóa
  15. Hình như tay phóng viên viết bài này mới được học qua lớp đào tạo viết láo chứ chưa được học qua bất kỳ một lớp hay khóa đào tạo nào về chuyên môn và nghiệp vụ của người làm báo cả. Đường đường phóng viên đi tìm hiểu thực tế viết bài mà ngay cả chút kiến thức có liên quan tới ván đề mình viết cũng không nắm được thì thử hỏi anh viết cái gì vậy? Anh có ý thức được mình đang viết gì không? Hay anh chỉ chăm chăm xem có bao nhiêu lượt độc giả đọc bài anh viết? Cái kiểu giật tít vì lợi nhuận kiểu này nên sớm bị tẩy chay và đuổi khỏi ngành báo chí là vừa

    Trả lờiXóa
  16. Bangtuyetnhietdoi13:42 30/6/16

    Người dân và chính quyền cần cùng nhau bóc trần càng nhiều càng tốt sự thật về những bài báo lá cải thế này, những tay phóng viên ngu dốt chỉ biết tới lợi nhuận kiểu này. Viết một bài báo mà chẳng có tý kiến thức nào về nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại hay thậm chí là giá bán, thế mà cũng viết bài đưa tin như thật. Chẳng hiểu tại sao một bài viết thế này lại được kiểm duyệt để cho đăng nữa? Trách nhiệm Tổng biên tập để đâu rồi?

    Trả lờiXóa
  17. Hungyen363613:46 30/6/16

    Đúng kiểu ngồi phòng máy lạnh viết bài. Kiến thức không có, ngồi chấp bút là bịa đặt xuyên tạc, giật tít sao cho thật hot, thật nhiều người vào đọc mà không cần quan tâm tới nội dung và chất lượng bài viết thế nào. Kiểu nhà báo này, kiểu viết bài này cần bị kỷ luật thật nặng và thu hồi thẻ càng nhanh càng tốt

    Trả lờiXóa
  18. Hoabinh023413:50 30/6/16

    Với trình độ của một nhà báo thì chắc chắn Lê Hữu Việt thừa hiểu rằng không phải giá bán thanh lý 264 xe ô tô công là 390 triệu đồng, đó chỉ là giá trị còn lại sau khấu hao chứ giá bán thực tế có thể cao gấp nhiều lần con số 390 triệu đồng kia. Thế nhưng để có thể câu thêm lượt đọc của độc giả, hắn không ngại xuyên tạc, trắng trợn bẻ con ngòi bút để viết ra những điều sai sự thật. Một kẻ thế này không có tư cách làm nhà báo

    Trả lờiXóa
  19. Phải công nhận là đọc qua cái tít bọn này giật cũng giật mình thật đấy. May mà mình tỉnh, giờ chẳng tin báo chí ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới không bị bọn khốn này nó lừa cho to đầu rồi.
    Đúng là cái thời lũ ngu làm báo thì không gì là chúng ta không thể nhìn thấy trên mặt báo được mà :v
    Nếu người ta không có thời gian, đọc qua rồi tin ngay thì chắc chắn sẽ buông lời chửi ầm lên rồi :v

    Trả lờiXóa
  20. Giờ báo tiền phong cũng cho đăng những bài giật tít kiểu như thế này sao. Đúng là đối với những đối tượng như thế này cần phải thu ngay thẻ nhà báo của hắn

    Trả lờiXóa
  21. Làm xấu mặt cả nghề báo. Làm báo thì phải có trách nhiệm chứ, mỗi câu nới bài viết được đăng tải không biết có bao nhiêu người đọc qua vậy mà cứ vớ được cái gì cũng nói được vậy à. Xem lại tư cách đi.

    Trả lờiXóa
  22. Ông nhà báo này không có hiểu biết về kinh tế, về khấu hao, về thanh lý tài sản nhưng lại có cái bệnh giật tít dốt. Ở đây phải nên hiểu rằng 390 triệu kia là số tiền khấu hao được tính toán trên giấy tờ, còn giá trị thực tế khi thanh lý sẽ phải qua thỏa thuận nữa

    Trả lờiXóa
  23. nhà báo kiểu này thì hỏng hết, không nên giữ lại cái loại này làm gì để làm hại cho đời cả. nhà báo vớ vẩn thì nên thu thẻ nhà báo và đuổi ra khỏi ngành, còn không sẽ gây ra hậu quả khôn lường. sao lại có kiểu nhà báo thoái hóa, biến chất, viết bài bậy bạ như vậy mà cũng được đăng lên cơ chứ, báo Tiền Phong mục nát rồi sao

    Trả lờiXóa
  24. viết như vậy sẽ gây hiểu lầm một cách nghiêm trọng tới những người liên quan đến việc thanh lí xe ô tô. không những gây hiểu lầm mà sự việc này còn dẫn đến việc vu khống những người có liên quan. người viết ra bài báo đó đã là có tội còn người cho đăng bài báo này lên còn là người tội to hơn, vì vậy mà báo Tiền Phong đang thực sự thối rữa rồi, cần phải được chỉnh đốn kịp thời

    Trả lờiXóa
  25. Cái tờ báo tiền phong này chắc cũng cho giải tán được rồi, toàn giật tít tung những bài viết vớ vẩn sai sự thật, gây hiểu lầm cho người đọc. Những kẻ viết bài như vậy cũng không xứng đáng đứng trong hàng ngũ phóng viên nhà báo vì đạo đức nhà báo đâu còn.

    Trả lờiXóa
  26. Phóng viên viết báo nên viết bằng đạo đức nghề nghiệp của mình không nên chỉ vì số lượng mà " giật tit " để tăng lượt xem mà cung cấp những thông tin sai lệch cho người đọc, những phóng viên viết báo với nội dung xuyên tạc thì cần phải có biện pháp xử lý nghiêm không để những bài viết có nội dung tương tự diễn ra.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog