Chia sẻ

Tre Làng

LOẠI NÀY CẦN PHẢI BỊ LOẠI BỎ

Khoai@

Tin vui là Thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó Công an phường Quyết Thắng, Công an TP.Sơn La đã dần bình phục. Vui hơn nữa, đối tượng Hà Thanh Bình đã bị bắt và đã có quyết định khởi tố về tội giết người.

Trước đó, chiều 30/5, gia đình bà Bùi Ngọc Yến (P. Quyết Thắng) trình báo về việc bị mất trộm. Vào cuộc điều tra, Thiếu tá Tú và 1 cán bộ khác phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Bình và Tùng nên đã tiếp cận yêu cầu kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng này không chấp hành và chống trả quyết liệt. Bình rút súng bắn Thiếu tá Tú bị thương ở đùi phải rồi bỏ trốn. 

Tên Tùng bị bắt ngay sau đó, còn tên Bình bỏ trốn lên một ngọn núi ở TP. Sơn La đến chiều 31/5 thì bị bắt. Trong quá trình bị truy bắt, Bình lại lần thứ hai, sử dụng súng liên tục bắn trả lực lượng công an. 

Tại cơ quan điều tra, Bình khai bản thân nghiện ma túy và trộm cắp để có tiền tiêu xài.

Chắc chắn đối tượng sẽ phải đền tội.

Người tử tế mong muốn loại bỏ đối tượng ra khỏi đời sống xã hội.

P/s: HI vọng luật sư Võ An Đôn, Trần Vũ Hải, Lê Luân và các luật sư zân chủ khác sẽ tham gia bảo vệ quyền lợi cho hung thủ...keke.

17 nhận xét:

  1. Tội phạm hình sự diễn biến ngày càng phức tạp, hình thức hoạt động ngày càng manh động hơn, chống trả quyết liệt và dùng vũ khí cấm để bắn vào công an. Những người như thế này thì cho vào nhà đá cả đời mẹ nó đi chứ đưa ra xã hội rồi cũng gây hại cho xã hội thôi

    Trả lờiXóa
  2. Những tên tội phạm nguy hiểm như thế này cần phải bị nghiêm trị một cách thích đáng nhất, không thể để chúng hoành hành ngoài xã hội gây hại cho người dân được. Tuy nhiên thì cũng không thể nào mà không cho chúng một con đường làm lại cuộc đời nếu như chúng còn muốn trở thành người tốt.

    Trả lờiXóa
  3. Luật pháp của Việt Nam, cảnh sát Việt Nam còn quá nhân đạo so với các nước khác. Nếu thằng tội phạm này ở một nước khác thì có lẽ việc duy nhất phải làm là hốt xác nó. Những tên nghiện ngập này cần cách li ra khỏi đời sống xã hội lâu dài.

    Trả lờiXóa
  4. Không biết anh luật sư Võ An Đôn có kêu đây là vụ công an đánh dân nữa không đây! Nhớ vụ lần trước lâm tặc tấn công kiểm lâm bằng hung khí nguy hiểm và bị lực lượng kiểm lâm trấn áp thì ông ta kêu đó là hành hung người dân

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh03020021:23 10/6/16

    Bọn tội phạm ngày càng manh động, tình hình phạm tội cũng diễn biến ngày càng phức tạp. Giờ đây, khi bị lực lượng công an tiếp cận khống chế, những tên tội phạm sẵn sàng rút súng chống trả quyết liệt, thậm chí nhiều chiến sỹ công an đã bị thương hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ. Với những kiểu tội phạm thế này thì cần phải có một bản án thật nghiêm khắc cho chúng

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340021:27 10/6/16

    Những tên tội phạm nguy hiểm và manh động thế này cần phải bị trừng phạt thích đáng. Không thể để bọn chúng nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật mãi được vì như vậy thì không biết sẽ có thêm bao nhiêu chiến sỹ công an phải đổ máu trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự cho cuộc sống nhân dân

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinhquetoi23421:33 10/6/16

    Luật pháp nước ta vẫn còn quá khoan hồng cho những kẻ phạm tội thế này rồi, chứ như ở Mỹ thì chắc mấy tên này chẳng kịp rút súng ra đâu chứ không nói đến chuyện bắn bị thương công an. Bọn này phải cho vào nhà đá mà suy ngẫm về lỗi lầm mình đã gây ra

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19021:38 10/6/16

    Sao mấy sự việc này không thấy bóng dáng luật sư Võ An Đôn, Lê Luân và mấy tay luật sư dân chủ ra cãi lý cho hung thủ nhỉ? Sao không thấy cái vị lấy dẫn chứng xem ở mấy nước dân chủ thì tội này bị xử lý thế nào cho bà con ở cái nước Cộng sản này có dịp được sáng mắt ra. Thế mới thấy luật pháp nước ta còn nhân đạo chán

    Trả lờiXóa
  9. Hagiang83621:44 10/6/16

    Càng ngày bọn tội phạm càng manh động, càng là mối nguy hại cho xã hội. Chúng ta cần có những biện pháp cứng rắn hơn để phòng ngừa mối nguy cơ này chứ không thể để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi được

    Trả lờiXóa
  10. Đối với những đối tượng nguy hiểm như thế này thì cần phải trừng trị thật mạnh tay theo quy định của pháp luật. những tên lưu manh này dù có nhận sự khoan hồng ủa nhà nước thì vẫn kiểu ngựa theo đường cũ mà thôi. không để cho những đối tượng nguy hiểm này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngày nào chúng còn tồn tại thì còn là mối nguy hại cho chúng ta.

    Trả lờiXóa
  11. những đối tượng coi thường pháp luật như thế này cần phải xử thật nghiêm và nhanh chóng, xử công khai để làm bài học cho nhiều người. luật pháp nước ta tuy không bỏ sót đối tượng phạm pháp nhưng dường như là vẫn xử vẫn nhẹ với những đối tượng liều lĩnh thế này, chúng ta cần có những hình phạt nặng hơn để những con nghiện, những kẻ liều lĩnh thế này phải trả giá thật xứng đáng

    Trả lờiXóa
  12. Phải công nhận rằng tội phạm ngày nay càng ngày càng manh động, khi đời sống được nâng cao thì các loại tội phạm ngày càng tinh vi và phức tạp. Các CBCS công an đang ngày đêm hy sinh vì tổ quốc, nguy hiểm luôn luôn rình rập, hy vọng đồng chí Tú sẽ không mang di chứng gì nguy hiểm. Và những tên tội phạm manh động như thế này cần phải xử khung hình phạt thật nặng để còn mang tính chất răn đe, loại trừ nguy hiểm cho xã hội. Đến cả công an chúng cũng dám chống trả và nổ súng thì không biết người dân bình thường phải trông chờ vào ai

    Trả lờiXóa
  13. Cái loại này phải tù rục xương mới xứng đáng. Những đối tượng coi thường pháp luật, coi thường công lí như thế thì không thể chấp nhận được, một tên vô lương tâm vô đạo đức như vậy thì phải xử lí thật nghiêm, răn đe làm gương với người khác. Tôi nghĩ tiếp sau đây là việc bọn kền kền lại mồm tôm , mồ tép bảo vệ tên vô loại này mà, tiếp sau đây lại một trận bão mồm cảu lũ kền kền

    Trả lờiXóa
  14. Với những đối tượng tội phạm mà dám dùng súng bắn lực lượng công an thế này thì cần loại bỏ khỏi xã hội. Không thể nương nhẹ với các đối tượng manh động nguy hiểm như thế này. Càng ngày các đối tượng tội phạm càng nguy hiểm hơn khi sử dụng vũ khí nóng chống trả.

    Trả lờiXóa
  15. Tay này quá manh động. Cả công an mà cũng dám dùng súng chống trả. Công an của Việt Nam hiền chán chứ như cảnh sát bên Mỹ thì tay thành ăn kẹo đồng tơi tả rồi. Tay này mà không bị phạt chục năm tù thì khó lòng trừng trị và răn đe những kẻ khác được

    Trả lờiXóa
  16. Giới tội phạm ngày càng manh động, khi thủ sẵn hàng nóng sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt trong những phi vụ phạm tội của chúng. Pháp luật cần phải mạnh tay nghiêm trị những kẻ này thì mới có thể răn đe nhiều đối tượng phạm tội khác.

    Trả lờiXóa
  17. Thật không thể manh động hơn, đi trộm cắp giờ còn mang theo cả súng, sẵn sàng bắn vào lực lượng công an. Những kẻ thủ ác manh động như vậy cần loại bỏ sớm khỏi cuộc sống xã hội.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog