Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: TỔ CHỨC HỌP BẤT THƯỜNG VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Khoai@

Sáng nay, ngày 27/6/2016, các Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá 13 đã được mời về Hà Nội dự họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong một cuộc họp Bất thường, nhằm trao đổi, thống nhất một số vấn đề liên quan đến Bộ luật Hình sự, vừa được Quốc hội khoá 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 11/2015.

Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, tức chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, nhưng được phát hiện là có nhiều sai sót...Rất may, những sai sót này được phát hiện khá sớm.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết cuộc họp được tổ chức trên cơ sở xem xét đề nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan và tình hình thực tế.

Ngoài các Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, thành phần dự họp còn có Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ngay sau khi được thông qua và đăng Công báo, ngày 11/1/2016, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có công văn gửi Phòng Công báo đề nghị thay thế bốn trang tài liệu liên quan đến sáu điều luật ở Phần Chung và bốn điều luật ở Phần Các tội phạm do có sơ suất về kỹ thuật. Bộ luật này cũng thu hút sự chú ý của dư luận về điều 292 về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông khi cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam sẽ là đối tượng bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ điều luật này.

Rất có thể, những sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015 sẽ có ngay các phương án giải quyết ngay sau khi cuộc họp bất thường kết thúc.

11 nhận xét:

  1. Nặc danh17:42 27/6/16

    Một nguồn tin cho biết, sau cuộc họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội phiếu biểu quyết về nội dung hoãn thời gian có hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015 đến ngày 1/1/2017.

    Trong thời gian đó, Bộ luật Hình sự hiện hành vẫn có hiệu lực thi hành.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh17:42 27/6/16

    http://www.nguoiduatin.vn/bieu-quyet-hoan-thi-hanh-bo-luat-hinh-su-2015-do-co-sai-sot-a247287.html

    Trả lờiXóa
  3. Bộ luật hình sự 2015 làm khá vội và có nhiều chỗ bị trùng lặp, sai về nội dung. Rất may là quốc hội đã kịp thời tạm dừng thời gian có hiệu lực của bộ luật này lại. Mong rằng chúng ta sẽ sớm sửa chữa được những thiếu sót của bộ luật quan trọng này

    Trả lờiXóa
  4. Về bộ luật Hình sự 2015 được Quốc hội khoá 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 11/2015, chúng ta có thể nhận thấy vẫn còn khá nhiều sai sót, những sự trùng lặp trong bộ luật này. Chính vì vậy, việc triệu tập kỳ họp bất thường nhằm lấy ý kiến các đại biểu về bộ luật trên là việc làm vô cùng sáng suốt của Đảng và nhà nước, cũng là việc làm cần thiết phải thực hiện ngay

    Trả lờiXóa
  5. Bộ luật Hình sự là một bộ luật vô cùng quan trọng trong hệ thống luật pháp nước ta hiện nay. Việc thông qua bộ luật sửa đổi lần này là một việc làm vô cùng quan trọng và cần được cân nhắc kỹ. Những sai sót cần được điều chỉnh và bổ sung kịp thời để bộ luật có thể sớm đưa vào áp dụng thực tế

    Trả lờiXóa
  6. Bangtuyetnhietdoi08:17 28/6/16

    Bộ luật Hình sự 2015 được soạn thảo khá vội và vẫn còn tồn tại nhiều sai sót, nhiều điểm trùng lặp. Hơn thế nữa, việc quy định bộ luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2016 là một khoảng thời gian khá gấp rút, trong khi các sai sót vẫn chưa được điều chỉnh. Vì vậy, cuộc họp lần này có ý nghĩa rất lớn, vừa là xem xét lại những thiếu sót trong nội dung bộ luật, vừa xem xét lại thời gian áp dụng bộ luật vào thực tế

    Trả lờiXóa
  7. Hungyen363608:21 28/6/16

    Những thay đổi trong cuộc họp vừa qua về nội dung của bộ luật Hình sự 2015 là những thay đổi hết sức quan trọng. Nó đã đảm bảo được tính công bằng cũng như tính thực tiễn trong việc đưa bộ luật này vào áp dụng trong cuộc sống. Những thay đổi kịp thời này thực sự cần thiết và kịp thời khi mà thời gian bộ luật có hiệu lực đang tới gần

    Trả lờiXóa
  8. Hoabinh023408:31 28/6/16

    Thực sự bộ luật Hình sự 2015 được Quốc hội khóa 13 thông qua một cách khá vội vàng và còn nhiều sai sót, không chỉ ở phần kỹ thuật mà còn ở phần nội dung. Vậy nên cuộc họp bất thường lần này để giải quyết những vấn đề trên là một điều hết sức cần thiết, nhằm tạo ra sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân khi bộ luật được ban hành

    Trả lờiXóa
  9. Bộ luật hình sự 2015 mới được thông qua này còn có khá nhiều điểm trùng nhau và bất hợp lý. Rất may chúng ta đã kịp thời hoãn hiệu lực thi hành của bộ luật này. Đây là bài học cho ủy ban dự thảo luật và các đại biểu cần xem xét kĩ lưỡng trước khi thông qua!

    Trả lờiXóa
  10. Trong bộ luật dự định đi vào chính thức vào ngày 01.07 thì còn rất nhiều bất cập nhất là cho những nhà kinh doanh trẻ, những công ty Starup của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh của họ chứ không chỉ đơn thuẩn là những hạn chế, chính vì thế việc xem xét lại và có nên hay không áp dụng ngay là việc cần thiết.

    Trả lờiXóa
  11. Bộ luật hình sự 2015 đã có những điều khoản trùng lặp và có vấn đề về nội dung. Nhất là điều 292 đang làm hoang mang các Starup. Do vậy tạm dừng để chỉnh sửa bộ luật hình sự này là hết sức cần thiết và phải làm cẩn thận hơn để không bị sai sót lần nữa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog