Chia sẻ

Tre Làng

Sự mất dạy của TS Nguyễn Xuân diện

Khoai@

Rất lạ, một Tiến sĩ mà phát ngôn tùy tiện, thiếu căn cứ và a dua theo đám lưu manh chợ búa. 

Nguyễn Xuân Diện nổi tiếng là kẻ cơ hội, chuyên copy bài của người khác có nội dung bịa đặt và công kích chính quyền, đặc biệt là hạ uy tín của ngành công an. Sau khi copy bài về, Nguyễn Xuân Diện đặt lại tên để kích động dư luận và câu vìu.

Bài hôm nay Diện bê về là của Phạm Nam Hải, có nội dung bịa đặt về việc bị câu lưu trong đồn công an, do quậy phá trên đường phố Hà Nội.

Hãy nhìn tấm hình chụp từ màn hình để thấy trình độ Tiến sĩ và thấy được bản mặt cẩu nô của Nguyễn Xuân Diện.


33 nhận xét:

  1. Nặc danh23:19 5/6/16

    Xuân Diện nhọ mõm hả?

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh09:14 6/6/16

    Chỉ sợ thằng Diện nhọ mõm bịa đặt, thêm thắt vì thằng này chưa nói cái gì thật và đúng chứ công an mà làm được như nó tả trong blog của nó thì thích quá, yên tâm quá

    Trả lờiXóa
  3. Một tiến sĩ mà ăn nói như đám lưu manh, lấy lời nói của bọn lưu manh, chợ búa, đầu đường, xó chợ làm căn cứ để lên án chính quyền, trong khi bản thân không kiểm tra xem thông tin đó đúng hay sai? Không hiểu đây là cách làm việc của tiến sĩ đây à?

    Trả lờiXóa
  4. Trước vẫn nghĩ rằng tiến sĩ là hay lắm, là uy vọng lắm này nọ, sau mới biết rằng không phải tiến sĩ nào cũng xứng với danh xưng của họ. Hoặc giả là họ chỉ là tiến sĩ trên cái phương diện mà họ nghiên cứu, được đào tạo mà thôi. Xuân Diện có phải là một tiến sĩ Hán Nôm thật sự không thì hạ hồi phân giải, nhưng trên mặt xã hội và ứng xử văn hóa, rõ ràng Diện chỉ là một kẻ vô học không hơn.

    Trả lờiXóa
  5. Nếu không mang tư tưởng chống phá lại nhà nước, Nguyễn Xuân Diện sẽ không biến thành một cái loa tuyên truyền, kích động, xúi giục người dân lẫn những người có tư tưởng cực đoan chống lại nhà nước Việt Nam XHCN xuống đường biểu tình, làm loạn, kêu đòi tự do và vu khống chính quyền, xuyên tạc và bóp méo sự thật. Để chứng minh mình là một người đàng hoàng, Blogger N.C cho biết: “Phải xử lý thích đáng hành vi phản động của ông tiến sĩ dỏm này. Một kiểu Cù Huy Hà Vũ thứ hai, làm suýt nữa mọi người bị lừa”. Chúng tôi thật sự cảm ơn cựu nhà báo này đã dám nói lên một sự thật, cho dù sự thật ấy chỉ phù hợp trong một trường hợp cụ thể: tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện.
    Một tiến sĩ Hán nôm chuyên ngành ca trù, lại chuyển sang lĩnh vực dùng miệng lưỡi để kích động nhân dân để mọi người biết đến. Phải chăng đây lại là một tên tiến sĩ giấy?

    Trả lờiXóa
  6. Một nhà tiến sĩ Hán nôm, chuyên nghiên cứu ca trù, chẳng nghiên cứu phương pháp làm sao cho ca trù Việt nam phát triển, được nhân dân đón nhận mà lại chuyển hướng đi kích động bà con nhân dân, xuyên tạc, chống phá nhà nước. Vậy đây là tiến sĩ kiểu gì? Nhìn mặt mà như quân lưu manh, quân chợ búa ấy

    Trả lờiXóa
  7. Trước khi đọc bài viết mà tiến sĩ Diện này viết ra thì chúng ta nên bỏ chút thời gian để nghiên cứu xem ông tiến sĩ này là ai, làm gì, nghiên cứu cái gì? Là một tiến sĩ_đáng ra sẽ nghiên cứu để góp phần phát triển đất nước thì ông tiến sĩ này lại ngồi nghiên cứu làm sao lợi dụng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rồi đi kêu gọi ủng hộ từ bên ngoài, rồi ém luôn khoản tiền đấy, hoặc đưa cho gia chủ một ít và em đi quá nửa của người ta. Haiz, thật đáng buồn, đúng là như người ta nói, nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhìn mặt tên này như quân đầu đường, xó chợ, phường lưu manh, chợ búa nên có gắn thêm cái mác tiến sĩ thì cũng không thay đổi được gì

    Trả lờiXóa
  8. Xuân Diện chẳng nổi danh vì là một tiến sĩ hán nôm, y nổi danh với sự ngông cuồng trong những bài viết xuyên tạc, kích động chống đối Đảng, nhà nước và chính quyền của mình. Một kẻ với cái mác tiến sĩ, chưa hề có một cống hiến nào cho sự phát triển của đất nước, dân tộc thay vào đó là bằng mọi cách để phá hoại đi sự ổn định, hòa bình của đất nước, phá hoại đi thành quả cách mạng mà cha ông đã phải đấu tranh và gìn giữ. Con người như Diện liệu có xứng đáng với cái mác chưng ra ấy không?

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh03020016:30 6/6/16

    Từ trước tới nay Nguyễn Xuân Diện vẫn là gương mặt quen thuộc trong làng rận chủ mà, hắn thường xuyên có những phát ngôn, bài viết xuyên tạc, bịa đặt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, vu khống công an, một kẻ như vậy thật không xứng đáng được gọi là tiến sỹ

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinh02340016:33 6/6/16

    Là tiến sĩ Hán Nôm, có học thức, có trình độ, vậy mà không làm việc chân chính lại đi theo con đường phản bội Tổ quốc, đi theo đám phản động khoác áo "nhà dân chủ", thường xuyên có những hoạt động chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, những phát ngôn của một kẻ như Diện thì chẳng ai tin nổi

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinhquetoi23416:40 6/6/16

    Tiến sỹ gì mà nhìn mặt mũi, tướng mạo như tên lưu manh, suốt ngày đi theo đám rận chủ, thường xuyên có những hoạt động chống phá, gây rối trật tự, phát ngôn thì bừa bãi, xuyên tạc, đúng là kẻ vì đồng tiền mà phản bội Tổ quốc, bán rẻ lương tâm

    Trả lờiXóa
  12. Hagiang83616:49 6/6/16

    Diện nổi danh với những phát ngôn ngông cuồng, bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước ta, thường xuyên có những hoạt động chống phá chính quyền, kích động quần chúng nhân dân, vì đồng tiền mà Diện đi theo con đường phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân, một kẻ như vậy thật đáng bị lên án

    Trả lờiXóa
  13. Bacgiang19016:56 6/6/16

    Một kẻ thường xuyên có những hoạt động xuyên tạc, chống phá chính quyền, phát ngôn ngông cuồng, bừa bãi, đúng là kẻ phản động núp bóng nhà dân chủ, dân chủ chỉ là tấm áo để che giấu cho động cơ xấu xa, đê hèn của hắn, đó là vì đồng tiền mà phản bội Tổ quốc, làm tay sai cho lũ Việt Tân mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Hagiang83617:02 6/6/16

    Diện nổi danh với những phát ngôn ngông cuồng, bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước ta, thường xuyên có những hoạt động chống phá chính quyền, kích động quần chúng nhân dân, vì đồng tiền mà Diện đi theo con đường phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân, một kẻ như vậy thật đáng bị lên án

    Trả lờiXóa
  15. So với số đông tham gia vào cái gọi là “phong trào dân chủ”, thì Nguyễn Xuân Diện từ trước đến giờ vẫn được coi là một gương mặt có tri thức và tự xếp mình vào nhóm “nhân sỹ trí thức” và gắn mác “phản biện” cho các hoạt động cổ súy chống đối lại Nhà nước. Tuy là một tiến sỹ của Viện Hán Nôm Việt Nam nhưng lại không có chỗ đứng trong giới học giả chuyên ngành có thể là nguyên nhân khiến kẻ háo danh như Nguyễn Xuân Diện tìm đến các cuộc biểu tình trái phép và điều hành đám người ô hợp, nhiều tai tiếng như Bùi Hằng để tạo danh và lợi. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gieo nhân nào gặt quả đấy, thất bại liên tiếp trong các cuộc biểu tình đường phố và lĩnh quả đắng vì bảo kê cho giới chống đối ít học và cực đoan cũng như bị lật tẩy mưu đồ kích động.

    Trả lờiXóa
  16. Rất nhiều blogger đã phơi bày chiêu trò đánh bóng tên tuổi, thủ thuật thổi phồng lượng view trên blog Tễu, thủ thuật “bé xé ra to” để kích động biểu tình trái phép và trốn tránh việc bị bắt, xử lý kiểu như “Khi khởi sự bằng biểu tình chống TQ, Diện cùng đồng bọn tập trung giỏi lắm chỉ được hai, ba chục người. Hẹn nhau ở một điểm, rồi hai ba, rút khẩu hiệu ra, chụp ngay vài cái ảnh, kéo nhau ra đường. Đường Hà Nội mà chỉ cần chắn lại một phút là tắc, dồn lại thành đám đông. Chụp ngay vài cái ảnh, đưa lên, vậy là thành biểu tình lớn” hay “Trong lúc đám người bị kích động ở ngoài đường thì Diện ngồi đâu đó, trong quán cafe lạnh đưa “tin nóng” qua mạng”; tạo ra các điểm nóng, thậm chí Diện còn lớn tiếng chửi công an Hà Nội là lưu manh, ác thú. Nhìn lại diện xem có ra cái hồn người hay không?

    Trả lờiXóa
  17. Có tài mà không có đức thì cũng vất đi, đằng này thì Diện lại vừa là kẻ không đức lại chưa chắc đã có tài. Ngoài cái danh xưng tiến sĩ mà hắn luôn chưng lên thì chẳng có một cống hiến thật sự nào về khoa học mang tên Xuân Diện cả. Ấy thế mà vị tiến sĩ ấy lại nổi lên với những trò kích động, xuyên tạc, bịa đặt để bôi xấu chính quyền, nói xấu Đảng, Nhà nước và các vị lãnh đạo, giờ đây là lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thử nghĩ xem một kẻ như vậy liệu có xứng đáng với cái chức danh mà ông ta đang mang.

    Trả lờiXóa
  18. Tiến sỹ gì cái loại này chứ? Không lo tập trung vào các công trình nghiên cứu, giảng dạy giúp phát triển đất nước mà chỉ chăm chăm đi nghiên cứu cách lợi dụng các hộ gia đình khó khăn, lợi dụng họ để chống phá chính quyền. Kẻ như Nguyễn Xuân Diện xứng đáng bị bỏ tù chứ không thể để hắn nhởn nhơ thế này mãi được

    Trả lờiXóa
  19. Có tài mà không có đức thì cũng là người vô dụng. và trong trường hợp này, Nguyễn Xuân Diện lại là kẻ đức không có mà tài thì cũng không. Ngoài cái mác Tiến sỹ ra thì chúng ta chưa ghi nhận được thêm bất kỳ một đóng góp nào từ phía Diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Một kẻ như vậy thử hỏi liệu có xứng đáng với cái học hàm Tiến sỹ hay không?

    Trả lờiXóa
  20. Bangtuyetnhietdoi20:42 6/6/16

    Tiến sỹ gì cái kẻ suốt ngày bám theo lũ rận chủ rồi viết bài vu khống, xuyên tạc đường lối chính sách củaĐảng và nhà nước. Không những thế còn cónhững lời lẽ, hành vi ngông cuồng, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Một kẻ như Nguyễn Xuân Diện đã tự bán rẻ nhân cách và lương tâm của mình vì cái lợi trước mắt rồi.

    Trả lờiXóa
  21. Hungyen363620:47 6/6/16

    Một tiến sỹ mà có những lời lẽ ngông cuồng như đám lưu manh chợ búa thì không hiểu đạo đức của ông ta tới mức độ nào? Tiến sỹ Hán Nôm mà sao lời lẽ lại có thể như một kẻ vô học vậy nhỉ? Không nghiê cứu về các công trình liên quan tới ngôn ngữ học mà lại đi xuyên tạc chống phá đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, đây là công việc mà một tiến sỹ thường làm hay sao?

    Trả lờiXóa
  22. Hoabinh023421:04 6/6/16

    Một tiến sỹ mà lại chuyên đi copy những bài viết có nội dụng bịa đặt, xuyên tạc, công kích chính quyền rồi về đổi tên mà up lên mạng thì cũng đủ thấy nhân cách của vị tiến sỹ này tới đâu rồi. Đáng buồn cho một kẻ mang danh có học mà hành xử đúng chất của kẻ vô học, cẩu nô

    Trả lờiXóa
  23. Vâng, đây là Tiến sĩ, tôi xin nhắc lại đây là tiến sĩ...Một sản phẩm lỗi! Đến một người dân bình thường, học không hết lớp 12 cũng có nhận thức, nhân cách cao hơn kẻ mang danh TS kia. Trình độ thì yếu kém, suốt ngày đội cái lốt TS ra đường làm loạn, chống phá chính quyền, chửi bới Nhà Nước, lực lượng chức năng gây mất trật tự, an ninh, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân. Hành động như Chí Phèo vô học.

    Trả lờiXóa
  24. Ôi Diện ợi là Diện ơi. Sinh ra được thằng như mày làm mẹ mày đau l** lắm. Thân là TS hán môn mà mày có làm được cái gì ra hồn đâu. Lương nhà nước trả, ăn sung mặt sướng, thế mà mày lại bị lũ côn đồ lưu manh chợ búa rủ rê, a dua theo để đi làm cái việc xằng bậy, chửi bới lung tung cả lên thế à Diện ơi....

    Trả lờiXóa
  25. Mặc dù mang danh là một “tiến sĩ hán nôm” nhưng đến nay Nguyễn Xuân Diện vẫn chưa có đóng góp khoa học đáng kể nào. Thay vào đó Diện lại sa đà vào nghiệp cầm bút khi lập ra trang blog với danh Tễu. Theo đó, Diện đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ một cách trắng trợn tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Không những vậy, vị “tiến sĩ” này còn tỏ ra là thành phần hăng hái, tích cực tiên phong đi đầu trong việc kích động những tri thức, những người mang tư tưởng cực đoan bất mãn với chính quyền, hô hào xuống đường biểu tình để đấu tranh về cái gọi là “dân chủ, nhân quyền"

    Trả lờiXóa
  26. Chỉ có những kẻ có tật thì mới giật mình, có vi phạm pháp luật thì mới đi sợ công an, chửi công an thôi. Dân lành bình thường, không chống phá nhà nước thì tự dưng các anh công an động vào họ làm gì. Chỉ có nhưng kẻ chuyên đi chống phá như ông Diện mới giật mình như vậy

    Trả lờiXóa
  27. Nhận thức thì chẳng bằng ai, tư tưởng thì lệch lạc, phát biểu thì ngu mà lúc nào cũng thích đánh đu với đời. Hiểu quái gì về công việc của công an mà mở mồm chửi bới kinh vậy. Thử hỏi không có công an xem, có sống yên thân được hay không?
    Phê phán cái xấu là tốt, nhưng đừng có vì thế mà phủ nhận sạch trơn những thành quả mà họ đã làm được. Không cám ơn được một câu thì cũng đừng mở mồm ra như kẻ ăn cháo đá bát, chỉ càng khiến người đời họ khinh cho mà thôi.

    Trả lờiXóa
  28. Cái thằng tiến sĩ hán nôm Diện môi trâu này chỉ suốt ngày ngồi viết bài bôi xấu chế độ chính quyền. Chả có bài viết nào trên Blog tễu của hắn mà có lời lẽ tốt đẹp cả, toàn chỉ bịa chuyện rồi vu khống hết chuyện này đến chuyện kia. Một kẻ vì đồng tiền mà bán mình để hoạt động chống đối chính quyền như hắn thì quá là đáng khinh

    Trả lờiXóa
  29. Trong cuộc tuần hành trái pháp luật ngày 5/6 vừa qua, Nguyễn Xuân Diện lại có những phát ngôn tùy tiện, thiếu căn cứ và a dua a còng theo đám lưu manh giả danh dân chủ. Cụ thể, Nguyễn Xuân Diện đã copy bài của tay Phạm Nam Hải rồi tự đặt lại tên là “Chúng mày là một lũ lưu manh, ác thú” - ám chỉ lực lượng Công an Hà Nội, để kích động dư luận và câu view. Bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc về việc bị “câu lưu” tại cơ quan công an do có những hành vi tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. Tất cả đều toàn là lừa dối bịa đặt hết, thằng thiến sĩ hán nôm này là một trong những thành phần hăng hái, tích cực tiên phong đi đầu trong việc kích động những tri thức, những người mang tư tưởng cực đoan bất mãn với chính quyền, hô hào xuống đường biểu tình để đấu tranh về cái gọi là “dân chủ, nhân quyền”… Thằng này sao vẫn mãi nhởn nhơ mà chưa cho vào trại nhỉ.

    Trả lờiXóa
  30. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  31. Mang danh là 1 tiến sĩ, có học thức hơn người nhưng Diện lại không chuyên tâm vào lĩnh vực của mình mà lại chuyên thực hiện các hoạt động biểu tình gây rối an ninh trật tự, tuyên truyền xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước thông qua các trang blog phản động như Tễu là một ví dụ. Giờ các cấp chính quyền và công an đang thu thập thêm các chứng cứ để kết tội hắn

    Trả lờiXóa
  32. Một kẻ phản đối hiến pháp nước nhà,nói tầm bậy, vi phạm pháp luật…những cái Nguyễn Xuân Diện đóng góp cho nhân dân và đất nước hắn còn không thấy tự xấu hổ mà còn đòi ứng cử đại biểu Quốc Hội nữa, làm gì có tư cách nào chứ. Một kẻ biết nhận những đồng tiền bẩn thỉu của nước ngoài

    Trả lờiXóa
  33. cái ông này bản thân còn chưa no xong lại còn đòi lo cho thiên hạ, hãy sống yên ổn với bản thân của mình đi dừng có bốn trên vào cuộc sống quá nhiều như vây, bốn trên ngã lại bảo do dòng đời xô đẩy vậy, sống đúng với bản chất của mình đừng có quá ảo vọng như vậy, một kẻ chuyên chống phá nhà nước thì không có ai tin vào những lời ông nói đâu,

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog