Chia sẻ

Tre Làng

CHỊ NGÂN NÓI VỀ VỤ TRỊNH XUÂN THANH

Cuteo@

Rõ rồi nhé.

Hôm nay chị Ngân Chủ tịch Quốc hội khi tiếp xúc với cử tri TP Cần Thơ đã khẳng định, ông Trịnh Xuân Thanh không thuộc diện luân chuyển và trách nhiệm thuộc về Ban Tổ chức Trung ương.

Trả lời và trao đổi với các cử tri, Chủ tịch Quốc hội đã thẳng thắn nói về công tác tổ chức, trong đó có vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Chị Ngân khẳng định ông này không thuộc diện luân chuyển và trách nhiệm thuộc về Ban Tổ chức Trung ương. 

Chị Ngân cũng cho biết thêm, việc ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội, Trung ương không giới thiệu mà do cơ cấu địa phương. Các cơ quan Trung ương cũng đang làm rõ trách nhiệm chuyện lỗ hơn 3.200 tỷ đồng và thực hiện các bước tiếp theo. 

Liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, các cơ quan chức năng cũng đang làm rõ trách nhiệm của Ban khen thưởng Trung ương.

Xem ra câu chuyện ông Trịnh Xuân Thanh sắp tới hồi kết.

6 nhận xét:

  1. Chỉ mong sao câu chuyện của ông trịnh xuân thanh nhanh chóng được làm sáng tỏ để nhân dân được biết khâu nào, ai là người sai và nhân dân rất mong muốn đảng, chính phủ, quốc hội, xử lý thích đáng những người sai phạm

    Trả lờiXóa
  2. Hiện có quá nhiều vụ lùm xùm quanh chuyện ông Xuân Thanh, ông nguyên Bộ trưởng Bộ công thương gây mất lòng tin của nhân dân.cái quỹ đen 100 tỷ dư sức thực hiện mọi quy trình một cách êm ru nhưng đầu gian trá trơ trẻn.giờ thì lộ mặt, cần bắt khai hết sự thật luồng tiền đi đâu, về đâu, không thì nên trảm.cái quỹ đen 100 tỷ dư sức thực hiện mọi quy trình một cách êm ru nhưng đầu gian trá trơ trẻn.giờ thì lộ mặt, cần bắt khai hết sự thật luồng tiền đi đâu, về đâu, không thì nên trảm

    Trả lờiXóa
  3. đây chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi, còn biết bao nhiêu bản sao của Trịnh Xuần Thanh nữa. Tương lai đất nước sẽ đi về đâu đây .Tiền của dân mà xài như vậy còn gì là công lý chính nghĩa nữa.Đọc xong không muốn đi làm nữa. Càng làm nhiều càng phải đóng nhiều thuế.càng nhiều thuế thì càng nhiều quan tham kiểu dạng này.Buồn lắm lắm.không biết chia sẻ cùng ai ngoài Quý báo.rất nhiều công sức , nhiều tâm huyết và nhiều hy vọng của nhân dân. không biết ông thanh có bị sao không nhỉ ? hay chỉ bị kiểm điểm quyết liệt và rút kinh nghiệm sâu sắc như thời trước vẫn làm ? để xem sao bà con. mọi cái còn phải chờ

    Trả lờiXóa
  4. Khi Đảng, Chính phủ quyết tâm làm đến cùng, chúng ta hoàn toàn tin tưởng những "góc khuất" đằng sau vụ việc này sẽ được phơi bày, và những người sai phạm (bất kể là ai) phải bị nghiêm trị.Đã xử lý rồi đấy thôi, kiểm điểm tập thể ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang còn các cá nhân, bộ ngành khác liên quan không thấy ai bị chỉ đích danh, chỉ nói chung chung thì cũng bằng nhau, cuối cùng rồi cũng hòa cả làng cho mà xem, lợi ích nhóm vẫn còn tồn tại thì đất nước này sẽ không thể phát triển được, rất mong chính phủ nhiệm kỳ này ra tay xử lý để giữ gìn kỷ cương phép nước lấy lại niềm tin của nhân dân vốn đã bị tổn thương vì những vụ sai trái như thế này !

    Trả lờiXóa
  5. Giám đốc cao chạy xa bay thoát tội, Cấp trên Trịnh Xuân Thanh thăng tiến, Vũ Đức Thuận luân chuyển trắng trách nhiệm giờ không biết ở đâu, ông Thành chủ tich Cty PVC-ME giờ làm chủ tịch công đoàn PVC, vài cấp dưới lĩnh án vài năm tù... Vậy có công bằng trước pháp luật mong điều tra xem có bao nhiêu lượt Công an, Thanh tra, Kiểm toán... trong thời gian ông Trịnh Xuân Thanh làm Tổng giám đốc ở PVC, cũng phải nói rõ các cơ quan công quyền nào vào điều tra, có phát hiện không? hay là dung túng bao che cần công khai để công luân biết, nếu phát hiện sai cũng cần đưa ra xử lý trước Pháp luật.Người dân lao động bao giờ hết khổ cực khi phải nuôi những con nguoi tham nhũng như thế. Hỏi làm sao đất nước ta mãi mà không chịu phát triển

    Trả lờiXóa
  6. phải nói một điều rằng ông Trịnh Xuân Thanh quá giỏi đi, không giỏi thì sao ông ta luồn tay vào được nhiều nơi như vậy. chủ quan mà nói thì công nhận ông Xuân Thanh giỏi thật, nhưng khác quan mà nói thì các ban ngành của nước ta ở khắp nơi còn rất nhiều vấn đề giải quyết, sâu mọt của chúng ta còn nhiều, chứ không riêng gì ông Thanh, và qua con sâu Xuân Thanh này, chúng ta sẽ tìm và xử lí những con sâu khác

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog