Chia sẻ

Tre Làng

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ YÊN HÒA BẮT VÀ TRA TẤN DÃ MAN MỘT PHỤ NỮ ?

Khoai@

Trên trang Thùy Trang Lý có thông báo khẩn về trường hợp một phụ nữ bị Hội đồng mục vụ giáo xứ Yên Hòa bắt giam trái pháp luật và tra tấn, đánh đập dã man, tới mức thân tàn ma dại. Xem ảnh:

Chưa rõ đúng sai, nhưng Tre Làng đưa lên đây để bạn đọc lên tiếng và công lý được thực thi.

1. Nếu sử việc đúng như những gì phản ánh thì cần phải nghiêm trị những kẻ gây ra tội ác này, cho dù đó có là Hội đồng mục vụ đi chăng nữa.

2. Nếu sự việc chỉ là tin nhảm của dư luận thì cũng cần thiết sự vào cuộc điều tra làm sáng tỏ của cơ quan chức năng để không làm ảnh hướng tới uy tín giáo xứ Yên Hòa.

Cụ thể, một sự việc đáng tiếc vừa mới xảy ra tại giáo xứ Yên Hòa, theo đó, Hội đồng mục vụ giáo xứ này đã cả gan bắt, giam cầm cô Vỹ (Vy) người xứ Yên Hoà, thuộc Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An trong phòng kín, đánh đập tàn ác, khiến cô nhiều lần ngất xỉu. Toàn thân bầm dập, tóc bị cạo trọc.

Được biết, cô Vỹ (Vy) có chồng mới mất, hiện nuôi hai con nhỏ cùng mẹ chồng đã già yếu. Sau khi bị tra tấn, cô Vỹ (Vy) bị chấn thương nặng, tâm lý hoảng loạn.

Khẩn mong cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ, trả lời cho công luận biết.

Nhìn bức ảnh người phụ nữ bị tra tấn dã man như thời trung cổ, những người lương thiện chỉ biết nói: Độc ác hơn quỷ xứ.

P/s: Đây là thông tin chưa kiểm chứng, ai có thông tin về vụ việc, đề nghị cung cấp. Tks.

11 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu chính xác có vụ việc cô Vỹ bị bắt và đánh đập dã man như thế này thì quả là tàn ác, không thể chấp nhận được. Và nếu mà thực sự hội đồng mục vụ giáo xứ Yên Hòa làm chuyện này thì đáng hổ thẹn, không xứng đáng là những người theo đạo làm việc thánh thiện nữa

    Trả lờiXóa
  3. Mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thông tin , nếu đúng như vậy thì phải xử lý nghiêm theo luật pháp bất kể là ai! Nếu sai phải xử lý kẻ tung tin thất thiệt. khi biểu tình, bảo loạn lại luôn là điều mà bất cứ thế lực chống Việt Nam nào cũng mong muốn, bởi chỉ có biểu tình mới làm cho khối đoàn kết dân tộc bị chia rẽ, chỉ có biểu tình mới làm cho Việt Nam thiệt hại về kinh tế, chỉ có biểu tình mới làm cho Nhà nước Việt Nam phân tán lực lượng bảo vệ chủ quyền

    Trả lờiXóa
  4. Chưa biết thông tin thực hư thế nào. Nhưng nếu là sự thật thì cần phải nghiêm khắc xử lý các đối tượng. Thật vô lý khi một Hội đồng giám mục lại bắt giam trái phép, tra tấn, đánh đập dã man, tới mức thân tàn ma dại một người phụ nữ được.Mong rằng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc này.

    Trả lờiXóa
  5. Nếu vụ việc như thông tin: một phụ nữ bị Hội đồng mục vụ giáo xứ Yên Hòa bắt giam trái pháp luật và tra tấn, đánh đập dã man, tới mức thân tàn ma dại là đúng thì không thể không xử lí những đối tượng đã gây ra. Lúc ấy cho dù là ai cũng sẽ bị pháp luật xử lí.

    Trả lờiXóa
  6. Những vụ việc như vậy dù đúng hay sai thì cơ quan pháp luật cũng cần phải điều tra làm rõ để còn xử lí đúng người đúng tội. Có như vậy các thế lực thù địch hay đám rận chủ mới không có thể sủa được.

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19023:01 8/8/16

    Mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, nếu vụ việc trên là có thật thì cần xử lý nghiêm khắc những kẻ đã hành hung tàn bạo người phụ nữ này, cho dù đó là Hội đồng mục vụ hay gì đi chăng nữa, không thể để chúng hành hung con người một cách tàn bạo, dã man như vậy

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83623:12 8/8/16

    Cho dù là ai đi chăng nữa cũng không có quyền xâm phạm thân thể người khác, huống chi là hành vi đánh đập, tra tấn tàn bạo như thời Trung cổ như vậy. Mong rằng cơ quan chức năng sớm xác minh và tìm ra kẻ tàn ác để nghiêm trị trước pháp luật, không thể để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinhquetoi23423:18 8/8/16

    Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và đều được bảo vệ bởi pháp luật, không ai có quyền xâm phạm thân thể, đánh đập họ vì bất cứ lý do gì. Không hiểu tính xác thực của vụ việc trên đến đâu, mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, nếu có việc hành hung như vậy cần nghiêm trị những kẻ ác độc, coi thường pháp luật kia

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinh02340023:20 8/8/16

    Nếu người phụ nữ kia có vi phạm gì thì sẽ bị xử lý bởi pháp luật, bởi cơ quan thi hành pháp luật chứ không phải là Hội đồng mục vụ. Nếu vụ tra tấn kia là có thật cần xử lý nghiêm những kẻ đã hành hung người phụ nữ này, không thể nhân danh tôn giáo để tự cho mình quyền coi thường pháp luật được

    Trả lờiXóa
  11. Hoabinh03020023:36 8/8/16

    Không thể nhân danh tôn giáo để cho mình quyền hành hạ, phán xử người khác được. Bất cứ ai là không phân biệt tôn giáo, sống trên đất nước Việt Nam phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, nếu người phụ nữ kia vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không ai có quyền hành hạ, tra tấn chị như vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog