Chia sẻ

Tre Làng

KẺ BỎ CHẠY KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN DÂN

Vì sao người ta bỏ chạy khi CSGT hoặc CSCĐ tuýt còi?

Điều đầu tiên phải khẳng định "KẺ BỎ CHẠY KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN DÂN". Tôi chắc chắn về điều đó! Cha tôi, mẹ tôi, bác tôi, cậu tôi, anh em tôi, bạn tôi...không ai trong số họ bỏ chạy khi bị thổi phạt, nhân dân không bao giờ bỏ chạy. Vì vậy, kẻ bỏ chạy hắn không phải một trong số nhân dân.

Hắn có thể là ai?

Là tội phạm giết người đang trốn truy nã toàn quốc.

Là kẻ buôn ma tuý sừng sỏ.

Là kẻ bán ma tuý cho con cái của bạn.

Là kẻ vừa giết ai đó rồi bỏ chạy.

Là quân trộm cướp bất lương.
.....

Vì vậy không những cảnh sát phải truy đuổi nó mà chính nhân dân cũng phải truy đuổi nó. Không cho nó thoát! Dù có thiệt hại bao nhiêu cũng phải chấp nhận đánh đổi để đất nước có một nền hoà bình thật sự.

Hãy như Philippin - BẮN HẾT TỘI PHẠM.

Nguồn: Trần Văn Hoàng Phúc

13 nhận xét:

  1. Truy đuổi những kẻ có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội sao lại cấm lực lượng cảnh sát . Cần có những quy định cho lực lượng là công cụ sức mạnh trong việc giữ gìn ANTT bảo vệ nhân dân thực hiện chức năng nhiệm vụ , không " dân chủ " với những đối tượng có những hành vi này .

    Trả lờiXóa
  2. Lạ thật, khi tội phạm hoành hành, bọn côn đồ đua xe, cướp giật, bọn buôn bán ma túy nhởn nha ngoài kia thì ai ai cũng ca thán, cũng kêu than rằng công an đâu mà để chúng lộng hành vậy? Thế rồi đến lúc người ta làm cái điều mà họ mong muốn thì họ lại quay sang chỉ trích. Vậy tóm lại các con zời muốn gì?????

    Trả lờiXóa
  3. Bacgiang19023:15 3/8/16

    Báo Dân trí đang phấn đấu để khẳng định thương hiệu báo lá cải hay sao mà lại để những bài viết xuyên tạc kiểu này được đăng tải. Kẻ bỏ chạy không phải là nhân dân, là người lương thiện bởi nếu không sai phạm, không có lỗi không bao giờ phải bỏ chạy cả. Sự thật thì không phản ánh, toàn đi xuyên tạc với bịa đặt, thật không chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  4. Hagiang83623:20 3/8/16

    Các anh lều báo này viết bài kiểu gì vậy, người lương thiện tử tế thì đâu phải bỏ chạy khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông. Chỉ có những kẻ vi phạm, có tật giật mình thì mới phải lo chạy trốn thôi, những kẻ đó đâu thể gọi là nhân dân được, các anh định viết bài biện minh, bênh vực cho những người vi phạm, bênh vực cái sai hay sao

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23423:26 3/8/16

    Mỗi chúng ta hãy thử nghĩ xem, nếu không có lực lượng công an, lực lượng CS cơ động thì tình hình xã hội sẽ ra sao, nạn trộm cắp, đua xe, nghiện hút, cướp giật sẽ hoành hành khắp nơi, lúc đó tính mạng, tài sản của chúng ta và người thân sẽ bị đe dọa thế nào. Có như vậy mới thấy được sự quan trọng của các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ để bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340023:31 3/8/16

    Làm báo mà không có tí trách nhiệm nào với bài viết ra cả, chỉ vì lợi nhuận mà tên lều báo của báo dân trí lại có thể xuyên tạc sự thật, bịa đặt để giật tít câu kéo người đọc. Làm gì có chuyện CSCĐ đuổi theo nhân dân, những kẻ bỏ chạy chỉ có thể là những đối tượng vi phạm, vì nếu là người lương thiện, chấp hành tốt pháp luật sẽ không bao giờ phải bỏ chạy khi gặp công an cả

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh03020023:34 3/8/16

    Trách nhiệm của một người làm báo là phải truyền đạt những thông tin trung thực, chính xác và khách quan đến cho người đọc, vậy mà lũ kền kền báo Dân trí lại không biết phân biệt đúng sai, viết bài xuyên tạc, bênh vực cho người vi phạm rồi đổ lỗi cho công an, thử hỏi lương tâm, trách nhiệm của một người cầm bút để ở đâu

    Trả lờiXóa
  8. Càng ngày báo Dân trí càng có nhiều những bài viết nhảm nhí kiểu này nhỉ? Cái gì mà CSGT truy đuổi nhân dân? Nhân dân sẽ chẳng bao giờ bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng cả, chắc chắn luôn. Nếu có bỏ chạy, có chăng đó là tội phạm gặp lực lượng chức năng thì mới sợ thôi. Đừng bao giờ đánh đồng khái niệm nhân dân với tội phạm như vậy nếu không muốn bị nhân dân quay lưng lại, thưa mấy anh chị nhà báo

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là cách viết bài của lũ lều báo mà, chuyện gì cũng có thể giật tít viết bài được. Thử hỏi các anh chị một câu, người lương thiện ra đường thì có ai bỏ chạy khi gặp CSGT hay không? CSGT chứ có phải hung thần đâu mà người dân gặp là bỏ chạy? Chắc chắn chỉ có những kẻ phạm tội, có tật giật mình thì mới bỏ chạy khi thấy bóng CSGT thôi. Thế nên các anh chị viết bài thì cũng nên có tâm một chút, đừng vì cái lợi trước mắt mà viết nhăng viết cuội

    Trả lờiXóa
  10. Bangtuyetnhietdoi21:15 4/8/16

    Làm báo phải có trách nhiệm với những gi mình viết, có trách nhiệm với thông tin mình đăng tải chứ không phải cứ viết bài đua theo phong trào cho đạt đủ lượt view, lượt like đâu. Ấy vậy mà báo Dân trí đã bỏ qua mọi quy tắc đạo đức để viết bài xuyên tạc, chạy theo lợi nhuận. Một tờ báo như vậy thì nên bị tẩy chay chứ nếu để nó tiếp tục tồn tại thì không hiểu sẽ có thêm những thông tin gì được xuyên tạc nữa đây?

    Trả lờiXóa
  11. Hungyen363621:20 4/8/16

    Dân mình rát buồn cười, lúc nào cũng lên án cái xấu, lúc nào cũng đòi hỏi một xã hội công bằng, trật tự, văn minh nhưng khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để giữu gìn và bảo về sự ổn định đó của xã hội thì mọi người lại lên án họ này kia. Vừa muốn họ làm việc nhưng lại tước hết cái quyền được thực thi công lý, thực thi pháp luật của họ thì thử hỏi, họ làm việc bằng cái gì?

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh023421:29 4/8/16

    Báo Dân trí liệu có nhận thức được rằng họ đang bênh vực cho những kẻ được gọi là tội phạm hay không? Họ viết bài mà không hề có một chút căn cứ nào, viết bài mà đặt lợi nhuận lên trên đạo đức nghề nghiệp thì đúng là không thể chấp nhận được. Hy vọng chúng ta sẽ không phải đọc thêm bất kỳ một bài báo nào với nội dung xuyên tạc tươngtự nữa, nếu không thực sự mất niềm tin vào tờ báo này

    Trả lờiXóa
  13. khi bị CSGT thổi còi mà không dừng lại điều đầu tiên thấy được người này vi phạm pháp luật mà không chấp hành hiệu lệnh của CSGT , những người này đúng là không phải là Nhân dân.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog