Chia sẻ

Tre Làng

SỰ MẤT MẶT CỦA ĐÁM ZÂN CHỦ NỬA MÙA

Sự mất mặt của đám "zân chủ nửa mùa"!

Mấy ngày qua, làng FB Việt chứng kiến những pha " bẽ mặt" của 1 số tài khoản FB, vốn đại diện cho đám dân chủ. Đầu tiên là Ls Hải, Ls Lê Văn Luân với cáo buộc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vi phạm luật giao thông khi đi xe vào đường cấm tại Hội An. Trong khi, ông Phúc đi bộ và ko hề biết đoàn tùy tùng chạy xe bám theo mình cách cả cây số phía sau.

Vụ bị " hố" của 2 tay LS mà ngu về luật kia chưa bị lãng quên thì lại đến 2 nhà " rân chủ" nửa mùa khác bị " việt vị". Đó là FB Chú Tễu ( của Nguyễn Xuân Diện- Hán Nôm) với cáo buộc bức ảnh chụp Bộ trưởng Tài Nguyên Môi trường Trần Hồng Hà tắm biển là ảnh chụp từ năm 2015. Trong khi đó, các báo, đài truyền hình có đầy đủ dữ liệu để chứng minh Bộ trưởng và đoàn tùy tùng vừa tắm biển hôm 21/8/2016 vừa rồi. Cùng thời gian đó, cũng như Diện, FB của Châu Doan đã đăng bức ảnh bệnh nhân phải mặc bao ni lông, che ô nằm xếp hàng chờ mổ vào ngày 21/8 vừa rồi trong khi thực tế, đó lại là bức ảnh chụp từ năm 2014. Và hiện tại, khu vực trong ảnh đã ko còn cảnh tượng đó. Điều đáng nói là tất cả 4 FBer kia đều đăng tải stt kèm theo lời kêu gọi mọi người hãy chia sẻ, lan tỏa, lên tiếng vì 1 xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Kể ra, mục đích của 4 nhà " rân chủ" kia thật đáng trân trọng. Nhưng nếu dùng thủ đoạn lừa gạt, xuyên tạc, kích động thì cần phải xem lại động cơ cũng như mục đích thật sự của đám người này. Những kẻ ko tôn trọng sự thật, cố tình bẻ cong sự thật, vu vạ một cách bừa bãi cho người khác suy cho cùng là kẻ thiếu đàng hoàng, ko đáng tin cậy. Người có lương tri, có bản lĩnh và biết phân biệt đúng sai sẽ ko bao giờ nghe và tin theo đám dối trá, lừa phỉnh cộng đồng 1 cách trơ trẽn và ko hề biết ăn năn, xấu hổ.

Tôi cũng đã từng nể trọng 4 người trên. Nhưng theo dõi các bài viết của chúng, tôi bắt đầu nhận thấy sự bỉ ổi, nhận ra động cơ thấp hèn, thiếu trong sáng trong các luận điệu ấy. Tôi buộc phải chọn cho mình cách đấu tranh khác, đàng hoàng, vì đại cục hơn.

Xét đến cùng, trước khi muốn làm việc lớn, muốn làm một cuộc Cách Mạng, phải biết làm một Con người đúng nghĩa đã. Đã là Con Người thì phải biết trân trọng sự thật, biết đúng sai, biết xấu hổ và cả biết xin lỗi khi lừa dối người khác nữa...!!!

Nguồn ở đây

31 nhận xét:

  1. trong thực tế ở nhiều nơi những năm qua, trong cả nhận thức cũng như việc làm vẫn có những hiện tượng ngược lại với quan điểm nói trên. Cơ chế xin – cho là biểu hiện của sự ban phát: có người xin và có người cho. Người “xin” ở đây là người dân, những cơ quan, tổ chức đại diện cho người dân ở cấp dưới. Người “cho” ở đây là các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước và cao hơn là Chính phủ. Đây đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta vẫn thấy những câu cửa miệng: “Ơn Đảng – ơn Chính phủ”

    Trả lờiXóa
  2. Thủ tướng và Chính phủ thời gian qua thể hiện rất tốt, hy vong sẽ luôn như vậy. Điều quan trọng là TTg và CP muốn thành công thì phải quyết liệt, sâu sát và xử lý nghiêm minh bất kể Ban, Bộ, Ngành, địa phương hay các nhân nào có sai phạm, vô trách nhiệm, yếu kém...Dư luận xã hội rất hoan nghênh những lời nói cương quyết và việc xin lỗi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ vì một sự việc nhỏ mà ông không kiểm soát được là đoàn xe tháp tùng đi vào đường dành cho người đi bộ. Có thể có ai đó cho rằng, người đứng đầu Chính phủ không cần quan tâm xử lý đến những vấn đề nhỏ “như cái móng tay”.

    Trả lờiXóa
  3. Thường thì mọi quan hệ cho – nhận là mối quan hệ không dựa trên nghĩa vụ và quyền lợi mà dựa trên sự hảo tâm đầy cảm tính và tùy tiện. Về bản chất chế độ ta, Chính phủ là người dân cử ra, hay nói một cách thị trường thì là những người làm thuê cho dân. Tiền lương, mọi chi phí cho bộ máy, phương tiện làm việc, đi lại của bộ máy hành chính lấy từ nguồn thuế của người dân và những tài sản quốc gia từ khai thác tài nguyên thiên nhiên.Chính phủ khi tạo ra của cải vật chất thông qua điều hành, quản lý sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ thì của cải đó thuộc về ông chủ, tức người dân. Ấy thế mà khi những người đày tớ làm thất thoát hàng chục, hàng trăm nghìn tỉ đồng thì “người đày tớ” vẫn không bị “đuổi việc” không bị bồi thường nghĩa là sao?

    Trả lờiXóa
  4. Mịa, cái xe ngay sau đít a Fuck mà dám nói cả cây số, mù hết ah?

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh03020013:27 24/8/16

    Đúng là thủ đoạn xấu xa của lũ rận chủ, chúng luôn tranh thủ mọi cơ hội để xuyên tạc sự thật, kiếm mọi lý do để hạ uy tín các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước. Từ bức ảnh đoàn xe hộ tống thủ tướng đi ở Hội An đến việc Bộ trưởng TNMT tắm biển ở Quảng Trị đều bị chúng xuyên tạc, bóp méo sự thật, đúng là lũ vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340013:45 24/8/16

    Sau chuyến công tác của Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các chuyên gia dự hội nghị, sau đó đi tắm biển Quảng Trị đã khẳng định được độ an toàn của nước biển miền Trung, vậy mà lũ rận chủ đã xuyên tạc ngay rằng bức ảnh này bị làm giả, chụp từ năm 2015. Ngay sau đó, video Bộ trưởng tắm biển được các trang báo chính thống đăng tải đã vạch trần bộ mặt giả dối của lũ rận chủ vô đạo đức, giờ thì chúng hết đằng xuyên tạc, bịa đặt

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinhquetoi23413:51 24/8/16

    Sau chuyến công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội An, lũ rận chủ, kền kền cùng với lũ báo lá cải chộp được bức ảnh đoàn xe tháp tùng Thủ tướng đi vào phố cổ đã vội nhao nhao lên cho rằng vi phạm luật giao thông, trong khi chúng không chịu tìm hiểu luật pháp, rằng đoàn xe này là xe ưu tiên, được phép đi vào phố cổ. Lũ rận chủ càng nói càng thể hiện sự ngu dốt và bản chất xuyên tạc, bịa đặt của chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83614:10 24/8/16

    Cho dù đoàn tùy tùng của Thủ tướng không hề vi phạm luật giao thông, thế nhưng sau đó Thủ tướng đã lên tiếng xin lỗi nhân dân, hành động đẹp của Thủ tướng đã thể hiện được tầm vóc, cái tâm và đức của một nhà lãnh đạo tài ba, hành động này đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của quần chúng nhân dân, qua đó người dân cũng có thể nhận ra bộ mặt giả dối, thủ đoạn nham hiểm, xuyên tạc của lũ rận chủ xấu xa

    Trả lờiXóa
  9. Luật sư Hải, Luật sư Lê Văn Luân, Châu Doan, Nguyễn Xuân Diện cả bốn người này ít ra cũng đều là người có ăn, có học. Người thì mác luật sư, người thì mác tiến sĩ Hán Nôm, oai ra phết. Kẻ ra ta cũng phải nệ họ đôi phần. Nhưng nhìn vào những việc làm của họ thì thấy thật là không chấp nhận nổi. Tưởng như thế nào, hóa ra là một lũ không có lương tri, cố tình bẻ cong sự thật, vu vạ một cách bừa bãi cho người khác suy cho cùng là kẻ thiếu đàng hoàng,

    Trả lờiXóa
  10. Mấy thằng này chỉ ngồi cafe máy lạnh hóng hớt, chờ chực ai sở hở rồi đớp trộm hoặc cắn càn thôi chứ làm được gì. May xã hội chỉ có vài thằng ăn bám, phá rối kiểu này chứ không thì loạn mất. Chẳng làm được con cặt gì nhưng lại hay cắn càn, bất cứ cái gì chúng nó cũng cắn, chổi cùn, chổi mới, túi rác, bãi nôn, *ứt ... nó đều cắn hết không tha.

    Trả lờiXóa
  11. Viewer,
    khÔNG có não à,
    Phúc đi bộ, xe đi sau, hiểu chưa?
    Mày nghĩ Phúc xuog xe ở chỗ hình ảnh xe đố à? K biết đừng bi bô.

    Trả lờiXóa
  12. Cả 4 fb này đều đã nổi tiếng trong hoạt động tuyên truyền chống phá chính quyền rồi. Chúng không hề ngu dốt đâu, nhưng tâm bất chính nên cố tình xuyên tạc những vụ việc đó để nhằm mục đích tuyên truyền chống phá chính quyền đó thôi

    Trả lờiXóa
  13. Có thể dễ dàng nhận thấy là những người mà đám "dân chủ đểu" hướng vào để xuyên tạc, hạ uy tín đều là những người ở vị trí lãnh đạo, điều hành đất nước ta. Âm mưu của bọn này cũng thật nham hiểm khi chúng muốn xuyên tạc những điều sai sự thật về những người lãnh đạo đất nước để dân chúng có cái nhìn không đúng, không thiện cảm. Tuy nhiên cái âm mưu này của chúng đã bị lật tẩy một cách nhanh chóng và chúng trở thành những kẻ trơ trẽn làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. có phải là những con người này đang bị lộ chân tướng rồi không . và những gì là rận chỉ chỉ làm thêm những cái gọi là sự ngu ngốc của chúng thôi và lần nào cũng thấy những gì là của một cái đấu tranh hay mở mồm là nói xấu thì lẽ nào đấy là cái chúng vẫn đang theo đuổi đấy sao

    Trả lờiXóa
  15. Zận chủ thì vẫn là zận chủ, điều đó nó sẽ không bao giờ thay đổi được. Việc làm của chúng chỉ thể hiện chúng là người thiếu hiểu biết suy nghĩ và mãi mãi chỉ có những hành động ngu ngốc mà thôi.Đã là Con Người thì phải biết trân trọng sự thật, biết đúng sai, biết xấu hổ và cả biết xin lỗi khi lừa dối người khác nữa...!!! Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hành động tuyệt vời đã dập tan cái dân chủ nữa mùa khi có những hành động không hay nói về thủ tướng

    Trả lờiXóa
  16. đám rận chủ càng ngày càng thể hiện sự ngu dốt của chúng, kiến thức của bọn chúng về pháp luật đã hạn hẹp lại còn đòi đi bắt bẻ lung tung, đã vậy ngay cả kiến thức xã hội của bọn chúng cũng không đến nơi đến chốn, vì vậy mà chúng liên tục phạm phải sai lầm, những lời lẽ xuyên tạc, bắt bẻ của bọn chúng ngay từ khi đưa ra đã bị bác bỏ và bị phản đối kịch liệt, đúng là bọn rận chủ đang thấy mất mặt hơn bao giờ hết

    Trả lờiXóa
  17. Chúng dòm mãi mới thấy có một chút chuyện để chúng ném đá nên đồng thời cả đám rận nhảy vào ném. Nhưng kết quả chúng nhận được đắng quá à, nên chắc giờ ngậm miệng rồi

    Trả lờiXóa
  18. Bacgiang19023:51 24/8/16

    Lũ rận chủ càng nói, càng xuyên tạc thì càng thể hiện sự ngu dốt, thiếu hiểu biết và vô đạo đức của chúng mà thôi. Đoàn xe tháp tùng Thủ tướng là xe ưu tiên, được phép đi vào đường ở Hội An, vậy mà chúng nhao nhao lên xuyên tạc rằng xe vi phạm luật giao thông, lại thêm lũ kền kền lều báo nữa, chỉ vì chút lợi ích, lợi nhuận mà chúng cũng tiếp tay cho lũ rận để đặt điều, nói xấu các vị lãnh đạo

    Trả lờiXóa
  19. Chuyện đoàn xe Thủ tướng đã xin lỗi nhân dân rồi còn gì! Thẳng thắn, minh bạch như thế thì còn gì để các rận nói nữa.

    Trả lờiXóa
  20. Đúng là rận nửa mùa thật, chuyện người ta đã giải quyết xong, mà là chuyện không đâu, nhưng lôi ra nói thì để làm gì được. Đũng là nói để cho có chuyện mà nói!

    Trả lờiXóa
  21. Thì ra cái ảnh bệnh nhân nằm chờ ngoài chờ mưa là do con rận đưa lên để bôi nhọ ngành y, bẩn thỉu thật!

    Trả lờiXóa
  22. Ôi dời ơi, cái ông cái bà viết bài này lại đòi hội zân chủ tôn trọng sự thật thì nực cười bỏ cha đi được. Cái này chả đời nào có, tỉnh táo chút coi!

    Trả lờiXóa
  23. Xuân Diện tếu mặt từ hôm trước rồi.
    Ế hết cả ròi.

    Trả lờiXóa
  24. Hôm trước tễu xuân diện bị mất mặt về cái ảnh ông Trần Hồng Hà bộ trưởng tài nguyên môi trường đã bị cả làng cười thối mũi ra. Giờ mới biết có mấy vụ của các zân chủ khác. hô hô hô

    Trả lờiXóa
  25. Hội dâm chủ hết vụ này đến vụ khác cũng phải thôi vì chuyên tám chuyện bới bèo ra bọ hoăc dựng đứng dựng ngược lên để nói.

    Trả lờiXóa
  26. Xét đến cùng, trước khi muốn làm việc lớn, muốn làm một cuộc Cách Mạng, phải biết làm một Con người đúng nghĩa đã. Đã là Con Người thì phải biết trân trọng sự thật, biết đúng sai, biết xấu hổ và cả biết xin lỗi khi lừa dối người khác nữa...!!!
    bọn chúng có phải là con người đâu, chúng không biết nên đặt là con gì, vì chúng chỉ biết ăn, rồi ngồi đấy kêu, chứ có biết nghĩ đâu. Ví dụ như con chó, khi chủ bảo cái gì, nó hiểu là nó vẫy đuôi, sai nó làm cái gì, mà nó làm được là nó chạy đi nó làm. Nhưng cái bọn này thì đúng sai nó cũng kêu, kiểu bọn này giống như loài ve sầu vậy. Ăn rồi kêu ra rả suốt ngày đêm

    Trả lờiXóa
  27. Nói đến hội zân chủ là nực cười!
    Mẹ, ai đời toàn nhai lại những tin cũ, chế thêm tí tương mắm vẫn lạt thèo, bịa thêm nữa thì lại vô lý lòi đuôi.

    Trả lờiXóa
  28. Zân chủ làm gì có mặt mà lo mất nữa? Mất bao nhiêu lần rồi, làm gì còn mặt mà mất?

    Trả lờiXóa
  29. KKKK, đúng là đám rận làm gì có mặt mà mất nữa!

    Trả lờiXóa
  30. Làm sai nói và xuyên tạc sai xấu hổ mất mặt là đúng rồi. Đó là lời cảnh tỉnh sau những lời cảnh tình và là bài học cho sự ngu dốt lần nữa giành cho những bọn zận chủ. Hy vọng rằng sau mỗi bài học chúng nên hoàn thiện bản thân và chấm dứt ngay những hành động ngu dốt lại để tránh gây tổn thương cho bản thân

    Trả lờiXóa
  31. Những con rận chủ này chỉ chờ có thông tin gì xảy ra liên quan đến cán bộ ta hoặc các yếu tố ngoài xã hội là chúng ngay lập tức như những con thiêu thân lao mình vào xuyên tạc nhằm mục đích bẩn thỉu xuyên tạc sự thật làm mất hình tượng cán bộ của ta trong mắt người dân.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog