Chia sẻ

Tre Làng

ĐỨC ĐAM VI HÀNH

Khoai@

Quan chức muốn có chỉ đạo đúng đắn thì phải đến tận cơ sở mà vi hành. Ngồi nhà nghe đội ngũ tham mưu, tổng hợp báo cáo, thậm chí yêu cầu cơ sở báo cáo thì có mà ăn cám. Đi cơ sở mà kéo đàn kéo lũ tháp tùng như bố tướng chắc chắn cũng không phát hiện được gì.

Hôm nay báo Tuổi trẻ loan tin, anh Phó TT Vũ Đức Đam bất ngờ kiểm tra một trạm y tế ở Buôn Ma Thuột và phát hiện trạm này đóng cửa.

Dân dã một tí, người dân gọi đó là Đức Đam vi hành. 

Tin tôi đi, cứ vi hành như thế thì ở ngay tại Hà Nội hay TP.HCM cũng có thể có nhiều cơ quan làm ăn kiểu này.

Tuổi trẻ nói Xã Cư Êbur là địa điểm không nằm trong kế hoạch kiểm tra về tình trạng sốt xuất huyết của đoàn công tác Bộ Y tế vào sáng 7/8/16. Tuy nhiên Phó TT Đam và Đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn vẫn quyết định kiểm tra.

Kết quả, ông Đam, bà Tiến đều nhận ra, Trạm y tế tại các xã này đều hết sức lãng phí, không có người trực và thiết bị bên trong đều bám bụi.

Phó TT cũng được người dân cung cấp thông tin: "Trạm y tế thường hoạt động từ thứ hai đến thứ năm, còn thứ sáu tới chủ nhật nghỉ

Ngao ngán, Phó TT nói: "Nhà cửa trong trạm y tế thì hoành tráng, rất đẹp và làm to nhưng hoàn toàn không có người trực, không có bệnh nhân khám, trong khi đó bây giờ vẫn xin thêm tiền để xây trạm xá. Cứ chỗ nào cũng như thế này thì chết".

Chết quá đi chứ. Không tin, các quan chức các ngành cứ vi hành thử xem.

20 nhận xét:

  1. Bacgiang19023:33 7/8/16

    Đúng là không gì bằng mắt thấy, tai nghe, chứ các nhà lãnh đạo chỉ ngồi một chỗ và đọc báo cáo thì không thể biết được tình trạng thực tế như thế nào. Hoan nghênh chuyến thực tế kiểm tra đột xuất của Phó Thủ tướng, mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyến kiểm tra đột xuất, không thông báo trước, có như vậy mới phát hiện ra nhiều sai sót để kịp thời chỉnh đốn, khắc phục

    Trả lờiXóa
  2. Hagiang83623:40 7/8/16

    Trạm y tế là nơi giữ vị trí quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho bà con, nhất là ở những vùng mà cơ sở vật chất, dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế, thiếu thốn. Vậy mà những người đứng đầu trạm y tế lại làm ăn tắc trách, vô trách nhiệm, hành vi này cần phải bị xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinhquetoi23423:48 7/8/16

    Đúng là kiểu làm ăn tắc trách, vô trách nhiệm của một bộ phận cán bộ xã, mà ở đây là cán bộ trạm y tế. 1 tuần có 7 ngày thì làm việc 4 ngày, nghỉ 3 ngày, máy móc thiết bị thì bụi phủ, chứng tỏ lâu ngày chưa sử dụng, như vậy thì việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng của người dân nơi đây sẽ ra sao?

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340023:55 7/8/16

    Những cán bộ xã này nhận đồng lương của nhà nước mà lại làm ăn kiểu vô trách nhiệm, tắc trách, nếu không có chuyến thăm đột xuất của Phó Thủ tướng thì tình trạng trên sẽ còn tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe của bà con nơi đây, nhất là trong điều kiện dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế, mong rằng sắp tới các cấp lãnh đạo thường xuyên có những chuyến kiểm tra đột xuất ở các địa phương để có thể phát hiện ra nhiều sai phạm và kịp thời chấn chỉnh

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh03020023:58 7/8/16

    Mong rằng thời gian tới những nhà lãnh đạo sẽ tổ chức nhiều chuyến thăm đột xuất tại nhiều địa phương trên cả nước, có như vậy mới có thể tìm hiểu tình hình thực tế và phát hiện ra nhiều bất cập, tồn tại ở các ngành nghề, lĩnh vực. Hoan nghênh chuyến vi hành đầy ý nghĩa của Phó Thủ tướng và mong rằng qua chuyến thăm này thì tình trạng làm ăn thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm và chấn chỉnh kịp thời

    Trả lờiXóa
  6. Nếu không trực tiếp xuống tận địa bàn thì chắc chắn không bao giờ các lãnh đạo có thể biết được tình hình thực tế cả. Diển hình như trạm y tế ở Buôn Ma Thuột, khi Phó TT Vũ Đức Đam xuống kiểm tra đột xuất thì đang đóng cửa dù là ngày thường. Những sai phạm chỉ có thể mắt thấy tai nghe trực tiếp chứ chắc chắn trong các báo cáo sẽ không bao giờ có được

    Trả lờiXóa
  7. Trạm y tế xây lên to đẹp, đầutư trang thiết bị xong thì nằm đắp chiếu. Đoàn kiểm tra tới vào ngày thường, vào giờ hành chính mà trạm khóa cửa, ngay cả bảo vệ hay cán bộ trực cũng không có, bệnh nhân cũng không thấy, y bác sỹ cũng vắng bóng luôn. Ấy vậy mà sao mỗi làn có phóng sự đưa tin thì những trạm y tế này lại tấp nạp người vậy? Bệnh nhân tới khám rất đông, y bác sỹ thì tận tình. Phải chăng có báo trước thì sẽ có dàn dựng, còn không báo trước mà đột xuất kiểm tra thì mới có thể thấy được sự thật?

    Trả lờiXóa
  8. Bangtuyetnhietdoi21:35 8/8/16

    Xây lên to đẹp rồi bỏ trống, rồi lại đề xuất xin xây dựng thêm các trạm xá. Không hiểu có khuất tất gì sau sự việc này không? Nếu như tình trạng trạm y tế bỏ không, đóng cửa triền miên theo như lời người dân phản ánh là đúng sự thật thì đã tới lúc các ban ngành vào cuộc làm rõ và xử lý các cá nhân có liên quan, giải quyết các sai phạm chứ không thể để tình trạng này tiếp diễn được

    Trả lờiXóa
  9. Hungyen363621:40 8/8/16

    Lần kiểm tra đột xuất vừa rồi của Phó TT Vũ Đức Đam và đoàn thanh tra của bộ Y tế đã phản ánh một cách chân thực nhất tình trạng hiện nay ở những trạm y tế tuyến địa phương. Một tuần 7 ngày thì làm 4 nghỉ 3, cửa thì trong tình trạng khóa, cán bộ trực thì không có. thử hỏi nếu trường hợp bệnh nhân cấp cứu thì sẽ xử lý ra sao? ai là người chịu trách nhiệm? Tác phong làm việc kiểu thủ công, tắc trách thế này cần kiểm điểm và chấn chỉnh ngay trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh023421:44 8/8/16

    Chắc chắn sau chuyến kiểm tra đột xuất lần này của Phó TT Vũ Đức Đam, chúng ta sẽ có thêm nhiều đợt kiểm tra bất thường nữa để có thể năm rõ tình hình thực tế dưới các địa phương. Không thể để dưới cứ sai phạm và trên cứ ngồi một chỗ đọc báo cáo được. Hoan hô chuyến đi thăm thực tế lần này

    Trả lờiXóa
  11. Các vị cao cấp cải trang đi vi hành được như thế là rất tốt nhưng chắc chắn sẽ không đi nhiều được vì các ông ấy không có thời gian, và cũng dễ biết mặt, theo tôi nghĩ chỉ những người giúp việc chẳng hạn như bác thư ký trong bài báo này xuống đi với dân đến các cơ quan công quyền xin làm các thủ thục hành chính như xin cấp sổ đỏ, thủ tục chuyển nhượng sang bán nhà đất, xin việc làm v.v...và còn nhiều thứ thủ tục giấy tờ pháp lý khác thì chắc chắn thấy rất rõ sự nhiêu khê, nhũng nhiễu ở các cấp xã, huyện nhất là ở nông thôn và miền núi.

    Trả lờiXóa
  12. cứ đi xuống tận cơ sở thì mới có nhiều vấn đề bị vạch ra, điều đó càng thúc đẩy những vị lãnh đạo đi vi hành nhiều hơn, một cách đi bất ngờ không báo trước thì đó sẽ làm cơ sở không có sự chuẩn bị trước, như vậy mới thật được, tình trạng trạm y tế xã bây giờ là làm cho có , trốn tránh trách nhiệm, đẩy người lên tuyến trên , như vậy mới xảy ra tình trạng ứ nghẹn ở cấp y tế cao hơn, phải giải quyết vấn đề này ngay

    Trả lờiXóa
  13. phải công nhận một sự thật là cán bộ y tế ở dưới địa phương rất là rảnh việc , lười làm chứ chưa nói đến là trốn tránh trách nhiệm. việc cán bộ y tế cấp dưới không làm việc như thế mới dẫn đến việc dân cứ tìm đến bệnh viện cấp cao hơn để chữa trị, gây ứ đọng, và quá tải trong khi những bệnh nhẹ cấp địa phương cũng có thể xử lí được. như vậy là ta phải giải quyết việc các cán bộ y tế địa phương không chịu làm việc đi thôi

    Trả lờiXóa
  14. Hoan hô hành động của ông Phó thủ tướng Đam. May nhờ có ông đích thân đi vi hành nên nhân dân mới thấy thì ra cũng có người quan tâm đến y tế địa phương, như vậy thì nhân dân mới yên tâm được hưởng đúng những quyền lợi mà họ đáng ra phải được hưởng từ những ngân sách được rót từ trên xuống trước giờ vẫn chảy đi đẩu đi đâu

    Trả lờiXóa
  15. Các cán bộ lãnh đạo của chúng ta muốn có ra được những chính sách đúng đắn và sát với tình hình thực tiễn của nhân dân và muốn thực sự hiểu nhân dân thì phải thường xuyên đi thực tế để gặp nhân dân và hiểu nhân dân, chúng tôi cần những cán bộ như thế.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Đây mới là hành động mà một cán bộ cấp cao nên làm, cứ bất ngờ xuống kiểm tra sẽ lộ ra sai phạm ngay, đi cơ sở mà kéo đàn kéo lũ tháp tùng như bố tướng chắc chắn cũng không phát hiện được gì. chứ kèn trống inh ỏi xuống đến nơi có gì sai sót họ cũng lấp liếm hết rồi, cuối cùng chỉ có người dân là chịu thiệt

    Trả lờiXóa
  18. Đọc xong bải báo này lại nghĩ đến chuyện Khang Hy vi hành. Đôi khi các quan cứ ngồi trong chăn ấm đệm êm suốt ngày lại tưởng rằng con dân của mình bên ngoài kia cũng đều sung sướng như mình cả. Ngờ đâu lúc ra ngoài mới biết sự thật khác xa với mình tưởng tượng. Rất tuyên dương các cán bộ biết sống chung với dân!

    Trả lờiXóa
  19. Rất ngưỡng mộ những vị cán bộ sống gần dân. Những cán bộ này thực sự là những người có tâm và có trách nhiệm đối với công việc của mình. Phải đi thực tế mới biết được ngoài kia như thế nào chứ suốt ngày ngồi một chỗ nghe báo cáo thì bị lừa cũng không biết được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog