Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN 2 CÁN BỘ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY BÌNH THUẬN OÁNH NHAU

Ong Bắp Cày


http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xac-minh-1-can-bo-ban-to-chuc-tinh-uy-binh-thuan-danh-nhau-trong-ban-nhau-652072.html

Chị không tin vì (1) nếu chỉ có 1 cán bộ thì đéo đánh nhau được với ai (báo mới chả chí, làm chị cười phọt cả rắm), và (2) làm đéo gì có ông quan to thế oánh nhau ngay trong tiệc nhậu? làm gì có thứ quan chức đạo đức lởm vãi lở như thế.

Chả nhẽ chúng nó lại biến thành Tẩn Láo Lở hết hay sao?

Rất tiếc, hình như đó là sự thật. 

***

Trận chiến đã diễn ra trong nắng vàng rực rỡ, thấm đẫm men say, sóng biển dập dồn nhưng không kém phần bạo lực trước dàn quan chức cao cấp của Tỉnh ủy Bình Thuận và Thành ủy Phan Thiết vào chiều 4/9/16. 

Các nhân chứng mô tả, ngay tại bàn nhậu ông Nguyễn Văn Dũng đã vung tay theo một đường cong và táng một ly bia cực mạnh vào đầu ông Huỳnh Nhật Khánh trong khi ông này dùng môn "khẩu chiến" tổng hợp với "Túy quyền". Cú đập như búa bổ nhằm thẳng thủ cấp làm ly bia vỡ vụn, khiến ông Khánh phải vào viện An Phước cấp cứu với 9 mũi khâu hình con rết.

Kết quả chung cuộc, một ông sứt môi trôi ghế và một ông mẻ trán rách đầu và dĩ nhiên máu me be bét, đầm đầm đìa đìa. Trọng tài mặc dù chưa đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng hầu hết khán giả đều có chung nhận định: cả hai ông đều thua và thua đau đớn.

Sự việc đã trôi qua một tuần, nhưng dư luận vẫn râm ran như ngứa ghẻ. Kẻ hoan hỉ, người tiếc nuối. Các ý kiến đều đánh giá cao trận chiến giữa 2 ông quan Tổ chức bởi qua đó các khán giả miễn cưỡng đều thấy được hàm lượng đạo đức, lương tâm, trách nhiệm và kể cả chất xám trong não bộ của các võ sĩ giác đấu không thể so sánh được với sức mạnh cơ bắp của họ.

Chỉ sau đúng một ngày sau cuộc chiến, người ta nhìn thấy hai cựu thù nắm tay nhau đi dưới ánh trăng, cực kỳ lãng mạn. Và trước sân khấu cuộc đời, họ cùng ca bài ca "lỡ tay vung chén bể đầu" với ánh mắt đưa tình, có cả dàn bí cháo phụ họa. Chị khoái nhất là ca từ mà cả 2 ông (Dũng và Khánh) đều thuộc làu làu, sến đặc, tinh quái và giàu cảm xúc!

Có lẽ đây là một trận vãi lở trong lịch sử !

P/s: Ảnh để suy ngẫm, không để minh họa

15 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Ăn chia bàn nhậu đánh nhau,
      Thằng thì bưu tráng, đứa sau sứt đầu!
      Gọi nhau đồng chí thêm rầu,
      Làm quan thời đảng làm giàu cực nhanh!

      Xóa
  2. Ông Khánh cho biết, vết thương đã lành và không nghiêm trọng. Vấn đề không phải là vết thương mà vết lòng mới tiềm ẩn nguy hiểm. Đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.cán bộ không ra cán bộ còn nhậu nhẹt đát nhau trước nhân dân thì bảo sao người dân không tin với ghét bỏ

    Trả lờiXóa
  3. Những kìm nén, ức chế, cùng với hơi men đã tạo nên một cuộc "chiến" thực sự trên bàn nhậu. Thật đáng xấu hổ với hình ảnh quan chức công quyền. Gần đây những mâu thuẫn các cán bộ công chức đang nóng lên, điển hình nhất là vụ nổ súng tại ủy ban tỉnh Yên Bái. Những trường hợp thế này cần phải kiểm điểm nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  4. quan chức công quyền mà lại nhậu nhẹt, lại còn đánh nhau nữa, thật không thể chấp nhận được sự việc như thế này. là người cán bộ thì phải biết giữ gìn hình tượng của mình, làm sao mà dân phục cơ chứ. 2 vị cán bộ rượu say rồi đánh nhau thế này cần phải xử lí nghiêm, để làm bài học cho họ

    Trả lờiXóa
  5. Quan chức mà lại nhậu nhẹt rồi còn giải quyết mâu thuẫn trên bàn nhậu bằng vũ lực thì đúng là không thể chấp nhận được rồi. Sự việc xảy ra đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về chất lượng cán bộ cũng như vấn đề đạo đức, tư cách cán bộ công quyền. Đã tới lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào thực trạng và có những biện pháp cụ thể để chấm dứt tình hình trên nếu không muốn người dân mất niềm tin vào chính quyền

    Trả lờiXóa
  6. Thật đáng xấu hổ với hành động của hai cán bộ tổ chức Tỉnh. Không biết vì lý do gì mà hai ông lại tới mức phải giải quýet vẫn đề bằng nắm đấm. Dù sau sự việc, cả hai người đã có lời xin lỗi và đính chính sự việc rằng không có vấn đề gì nhưng chắc chắn hình ảnh của hai ông trong mắt người dân sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều

    Trả lờiXóa
  7. Bangtuyetnhietdoi08:19 14/9/16

    Vấn đề ở đây không phải là vết thương thể xác mà quan trọng hơn nó à vết thương trên tinh thần. Hai vị cán bộ lại có lối hành xử giải quyết mâu thuẫn như những kẻ côn đồ trước mặt rất nhiều người thì thực sự đáng trách. Không biết hai ông có ý thức được hậu quả những việc làm của mình hay không?

    Trả lờiXóa
  8. Hungyen363608:36 14/9/16

    Cần phải xử lý hai cán bộ trong vụ việc lần này một cách thật nghiêm khắc để có thể lấy đó làm bài học răn đe cho những người khác. Dud hai ông sau khi bình tĩnh lại và hết hơi men đã nói rằng sự việc trên chỉ là "hiểu lầm" và "lỡ tay" nhưng chắc chắn ấn tượng về hai cán bộ say xỉn và giải quyết trên bàn nhậu bằng nắm đấm sẽ in đậm trong suy nghĩ nhiều người. Và chúng ta phải đặt ra câu hỏi, liệu những cán bộ như vậy thì tư cách của họ ra sao?

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh023408:39 14/9/16

    Sự việc xảy ra đáng để cho chúng ta suy ngẫm về một thực trạng đáng buồn trong công tác tổ chức cán bộ. Đường đường là cán bộ cấp tỉnh nhưng hành vi khi giải quyết mâu thuẫn thì không khác gì những kẻ vô học. Mang bia rượu vào công việc tới mức say xỉn rồi gây gổ đánh nhau thì không hiểu nổi hai cán bộ này khi tỉnh táo lại có thấy xấu hổ với hành động của bản thân hay không? Đáng buồn

    Trả lờiXóa
  10. Bacgiang19021:30 14/9/16

    Cần xem xét lại lối sống của các đồng chí này, đang giữ chức vụ lãnh đạo thì phải có lối sống gương mẫu, làm gương cho cấp dưới, chứ ăn nhậu quá đà rồi khẩu chiến, đánh nhau trên bàn nhậu thì thật là không thể chấp nhận được. Giờ lại còn bày trò thanh minh với cả lỡ tay làm vỡ ly bia, đúng là hài hước

    Trả lờiXóa
  11. Hagiang83621:37 14/9/16

    Đối với hai cán bộ có hành vi gây gổ, đánh nhau trong quán nhậu cần phải xem xét, xử lý kiểm điểm nghiêm khắc, không thể sống buông thả, nhậu nhẹt say khướt rồi gây gổ đánh nhau như vậy được. Cán bộ phải là tấm gương về đạo đức, lối sống để nhân dân còn nhìn vào, cán bộ mà như vậy thì sao dân tin, dân yêu được đây

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23421:58 14/9/16

    Là cán bộ, đảng viên mà nhậu nhẹt say sưa, rồi lời qua tiếng lại, sử dụng vũ lực trên bàn nhậu thì còn đâu tư cách của người đảng viên nữa. Đảng viên mà có lối sống buông thả, dễ dãi như vậy thì sao làm gương để cho quần chúng nhân dân noi theo, lại còn là cán bộ giữ chức vụ nữa, đúng là không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  13. Thaibinh02340022:05 14/9/16

    Cán bộ Tỉnh ủy Bình Thuận và Thành ủy Phan Thiết lại đi nhậu nhẹt say sưa, mâu thuẫn rồi đánh nhau trên bàn nhậu, như vậy thì làm sao chấp nhận được. Cần xem xét xử lý kỷ luật với hai đồng chí này, cán bộ mà lối sống buông thả như vậy thì sao làm gương cho người khác được, cần làm thật nghiêm để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  14. Nếu thực sự có chuyện cán bộ của ta nhậu nhẹt mà đánh nhau thì cần phải xử lý nghiêm, là cán bộ mà có những hành vi đánh nhau là không được như thế sẽ làm mất đi niềm tin trong quần chúng nhân dân.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog