Chia sẻ

Tre Làng

MỘT CTV BÁO CHÍ TÀNG TRỮ MA TÚY VÀ NGHI NGÁO ĐÁ

Một CTV báo chí tàng trữ ma túy trong xe và nghi bị ngáo đá

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/8, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ một cộng tác viên Báo Kinh tế nông thôn tàng trữ ma túy trong xe ô tô và nghi bị ngáo đá.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 13h ngày 29/8, tại QL1A đoạn qua xóm 10, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tổ công tác tuần tra và kiểm soát Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh phát hiện chiếc xe ô tô BKS 51C-845.71 dừng xe giữa làn đường dành cho xe cơ giới theo chiều Nam - Bắc.

Giấy chứng nhận" nơi làm việc của Bùi Tuấn Anh

Lái xe cởi trần, mở tung hết các cửa xe, đứng giữa làn đường dừng các phương tiện khác theo hướng di chuyển từ Nam – Bắc. Nhận thấy hành động của đối tượng gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, tổ công tác PC67 phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành kiểm tra đối với người và phương tiện. Tuy nhiên, người này đã có những hành động chống đối bằng hành vi không bình thường và nhiều lời nói khiếm nhã.

Qua phản ứng, lực lượng chức năng nghi đối tượng có biểu hiện dùng ma túy. Kiểm tra nhanh trong xe đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có vỏ bao thuốc lá 555 bên trong có 2 gói ni lông đựng lá cây dạng khô, màu xanh đậm. Nghi ngờ đây là ma túy dạng cỏ nên công an đã lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại Công an huyện Kỳ Anh, đối tượng khai nhận tên Bùi Tuấn Anh (SN 1979, trú tại phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), hiện là cộng tác viên của Báo Kinh tế nông thôn khu vực phía Nam. Số ma túy dạng cỏ, Bùi Tuấn Anh khai xin của một người bạn ở TP. Vinh (Nghệ An).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Anh Tấn

18 nhận xét:

  1. Bacgiang19023:46 2/9/16

    Thời nay báo chí được coi là cơ quan quyền lực thứ tư, do đó một số kẻ nhân danh nhà báo đang tự cho mình quyền tự tung tự tác, khi bị CSGT dừng xe là rút thẻ nhà báo ra để thị uy, nhằm gây sức ép để được tha, bỏ qua sai phạm. Lần này lại đến CTV báo chí tàng trữ ma túy, thật đúng là không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  2. Hagiang83623:51 2/9/16

    Những kẻ biến chất thế này đang làm xấu đi hình ảnh báo chí nước nhà. Một bộ phận nhà báo thì tha hóa, biến chất, giờ thì CTV báo chí lại nghiện ngập, tàng trữ chất ma túy trong người. Mong rằng tên này bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinhquetoi23423:56 2/9/16

    CTV báo chí gì mà lại đi tàng trữ chất ma túy, lại còn có thái độ chống đối với những lời nói khiếm nhã với người thi hành công vụ. Những kẻ như vậy đang làm xấu đi hình ảnh người nhà báo chân chính, là những con sâu làm rầu nồi canh. Mong rằng tên này sẽ bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để làm gương cho kẻ khác

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340000:00 3/9/16

    Đúng là kẻ coi thường pháp luật, đã tàng trữ ma túy lại còn không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, cậy là CTV báo chí nên coi nhẹ pháp luật, chắc định lợi dụng tấm thẻ CTV báo chí để gây sức ép với lực lượng CSGT khi bị dừng xe hay sao, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  5. KHông thể chấp nhận được, đường đường là một cộng tác viên thì chút ít cũng có chút hiểu biết về nhiều lĩnh vực, hắn cố tình biết luật mà phạm luật, một người như hắn thì không có lí do gì để nói là dân trí thấp được. Một kẻ coi thường pháp luật như hắn thì phải bị trừng trị mạnh tay và thích đáng. Không thể để mấy tên tha hóa biến chất này làm xấu hình ảnh của nhà báo Việt Nam được.

    Trả lờiXóa
  6. Cái thằng cộng tác viên báo kinh tế này đang làm mất mặt làng báo Việt Nam. Đề nghị các cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh mẽ, có một sự trừng trị thích đáng với cái bọn vô pháp, vô thiên, coi trời bằng vung này. Phải thanh lọc hết bọn này, cần thì tuổi mịa nó ra khỏi làng báo đi, mãi mãi đừng để nó bước chân vào mà để làm bêu làm diếu. Phải mạnh tay loại bỏ những con sâu, quyết tâm không để sâu làm giầu nồi canh

    Trả lờiXóa
  7. Trời người bình thường tàng trữ và buôn bán ma túy thì đã bị lên án rồi, còn cái loại trí thức biết luật mà phạm luật thì càng phải lên án mạnh mẽ hơn. Đã thế hắn lại có thái độ khiếm nhã, hành vi chống đối lực lượng vũ trang thì còn gì mà nói. Không giống một trí thức, một cộng tác viên mà trông giống cô đồ hơn. Cái loại này phải cho ngồi tù thì mới tỉnh ra được, bọn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa bị tù thì chưa chừa thói hư tật xấu đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Đã là hành vi vi phạm pháp luật thì ai cũng đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, không ngoại trừ một ai. Vấn đề đáng nói hơn ở đây là người vi phạm này tàng trữ ma túy trong xe lại là một người của ngành báo chí, người luôn có trách nhiệm truyền tải những thông tin trung thực khách quan đến người đọc. Người như thế này thì làm báo chí làm sao được chứ!

    Trả lờiXóa
  9. Nhà báo mà lại nghiện ngập như thế này thì thử hỏi chất lượng những bài viết của anh ta như thế nào. Có phaiar chất lượng của bài báo sẽ phụ thuộc vào khối lượng của chất gây nghiện sao? Ngòi bút của nhà báo bị bẻ cong thì thiệt thòi nhất vẫn là nhân dân; dạo gần đây báo chí mạng đã vô cùng rối ren, phản ánh tình hình theo thói giật tin, câu view, đây chính là những hành vi dân mình tự giết dân mình

    Trả lờiXóa
  10. Là một CTV của một tờ báo có tiếng thì ít nhất nhân thân phải tốt, nhân cách phải được đảm bảo chứ sao lại có thể để một con nghiện làm CTV được nhỉ? Bình thường sử dụng ma túy mà đã có những biểu hiện ngáo đá và những hành vi không kiểm soát được thế này thì ai có thể đảm bảo được trong khi đi làm việc, anh ta có sử dụng ma túy hay không, và lúc đó thì chất lượng công việc có được đảm bảo hay không?

    Trả lờiXóa
  11. Đã vi phạm thì ai cũng phải chịu trách nhiệm trước cơ quan luật pháp, không có trường hợp ngoại lệ. rong sự việc này, đối tượng sử dụng ma túy và có hành vi chống đối người thi hành công vụ lại là một người của cơ quan báo chí thì lại càng phải xử lý thật nghiêmm, nếu cần thiết có thể tước thẻ CTV để đảm bảo rằng trong khi làm việc, những người mang danh nhà báo sẽ không để ma túy làm ảnh hưởng tới công việc của mình

    Trả lờiXóa
  12. Bangtuyetnhietdoi21:31 3/9/16

    Người bình thường nếu sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy đã phải chịu trác nhiệm trước pháp luật rồi chứ nói gì tới một CTV báo chí- một người có tri thức, có hiểu biết mà vẫn phạm pháp. Những đối tượng thế này thì cần loại bỏ hết để làm trong sạch lại ngành báo chí, lấy lại niềm tin từ phía người dân

    Trả lờiXóa
  13. Hungyen363621:34 3/9/16

    Là một CTV báo chí thì chắc chắn phải có những hiểu biết nhất định về pháp luật. Vậy mà tên này vẫn sử dụng và tàng trừ trái phá chất ma túy, biết luật mà vẫn cố tình phạm luật thế này thì cần bị trừng trị thật nghiêm. Không thể để cho con sâu làm rầu nồi canh, một cá nhân ảnh hưởng tới uy tín của cả một tập thể được

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh023421:38 3/9/16

    Báo chí ngày nay được dịp lên ngôi hay sao ý nhỉ? Hết vụ người vi phạm giao thông rút thẻ phóng viên VTV giả ra nhằm xin xở bị bóc trần thì giờ lại tới vụ CTV báo Kinh tế nông thôn ngáo đã, tàng trữ ma túy và có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Hình như mấy anh nhà báo đang tự cho mình cái quyền hơn hẳn người khác mà coi thường luật pháp rồi. Đã tới lúc chấn chỉnh lại mọi chuyện rồi, không thể để mọi thứ đi quá xa được nữa

    Trả lờiXóa
  15. đâu có phải cứ là CTV báo chí là không bị kiểm tra đâu, một khi anh đã có dấu hiệu phạm tội thì cho dù đó là ai thì anh nhất định sẽ bị kiểm tra và chịu mọi hình phạt đến từ pháp luật. đã là người làm báo thì phải giữ được cái tâm trong sáng thì mới viết được những bài báo công tâm và có sức ảnh hưởng sâu rộng được, một CTV như thế này thì đáng có khi nghỉ việc đi thôi, vì có thể anh làm tiết cũng chẳng làm được gì có lợi cho đất nước cả

    Trả lờiXóa
  16. Nhiều nhà báo còn thái hóa biến chất lợi dụng nghề nghiệp để mưu lợi ích cá nhân, tống tiền doanh nghiệp, thì hỏi làm sao đội ngũ công tác viên có đạo đức tốt được. Những kẻ như vậy cần phải thù hồi thẻ CTV sớm loại bỏ khỏi đội ngũ phóng viên nhà báo.

    Trả lờiXóa
  17. Những cộng tác viên vi phạm pháp luật thế này thì cần phải sớm tước thẻ cũng như tùy mức độ mà truy tố trước pháp luật. Là cộng tác viên mà tàng trữ sử dụng ma túy đá thì lấy đâu ra đầu óc có thể minh mẫn để viết bài?

    Trả lờiXóa
  18. Chiều 30/8, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ một cộng tác viên Báo Kinh tế nông thôn tàng trữ ma túy trong xe ô tô và nghi bị ngáo đá. Cộng tác viên mà như vậy thì hỏi sao còn có bài viết tốt, còn chưa nói đến đạo đức nghề báo nữa. Những kẻ này cần sớm thu hồi thẻ CTV cũng như cần được pháp luật xử lí nghiêm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog