Chia sẻ

Tre Làng

ÔNG LÊ DIỄN ĐỨC NHẬN LƯƠNG 5000 USD/NĂM TỪ RFA ĐỂ VIẾT BLOG CHỐNG VIỆT NAM

Viết blog chống chính quyền Việt Nam cho RFA Việt ngữ nhận lương 5000 USD


Mới đây, ông Lê Diễn Đức từng là cộng tác viên viết blog cho RFA Việt ngữ tiết lộ, mức lương cho người viết blog được RFA Việt ngữ ký hợp đồng nhận được 5000 USD/năm, cho rằng ông ta chẳng tiếc nuối bị cắt hợp đồng này vì số tiền đó không đủ cho ông ta uống café ở Mỹ (!). Có thể đây là cách nói của ông Lê Diễn Đức nhằm “chê” lương cộng tác viên cho RFA quá bèo so với thu nhập ở Mỹ, tuy nhiên, khi đã trở thành cộng tác viên đâu chỉ có lương viết blog mà bài viết nào được RFA lựa chọn đăng lên trang tin chính, người viết được khoản nhuận bút riêng theo quy định chung.

Mà bản thân cộng tác viên ở nước ngoài không lo chịu chế tài pháp luật Việt Nam khi bôi nhọ, vu cáo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ, lãnh tụ cũng như xuyên tạc thực trạng xã hội nhằm mục đích chống chính quyền. Đó là lợi thế mà ông Lê Diễn Đức tha hồ “tung hoành” theo thứ “tôn chỉ, sứ mệnh” thực sự mà RFA lập ra, số blog trong nước không dám nhận “ưu đãi” này (vì chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của công an để điều tra, xử lý) nên “khoản thu nhập từ nhuận bút được đăng bài lên trang tin chính” chắc chắn khiến ông ta tiếc nuối hơn, nếu không ông ta đã không làm ầm ĩ và bây giờ còn tiết lộ cả mức lương – thường là quy định cấm tiết lộ nội dung hợp đồng.

Hiện trong dàn blog của RFA vẫn có nick “ảo” như “Cánh Cò”, “Kami”, “Viết từ Sài Gòn”….trước đây còn có “Nguyễn Ngọc Già” mới bị xử tù, thường viết “tung hoành” hơn hẳn các blog có tên chính danh khác, chỉ bị xử lý hình sự nếu chính quyền truy lùng ra. Đây là thứ “tự do báo chí” mà RFA Việt ngữ - nơi được Chính phủ Mỹ nuôi dưỡng tiền thuế của dân Mỹ nhằm chống lại chính phủ, nhân dân một quốc gia có chủ quyền và đang quan hệ tầm “đối tác toàn diện” hướng tới “đối tác chiến lược”!!!

Trở lại mức lương 5000 USD/năm ở Mỹ có thể thấp, nhưng ở Việt Nam tương đương 110 triệu VND (5 triệu/tháng), là mức thu nhập đáng kể của người dân lương thiện và thường phải lao động chăm chỉ 8 tiếng/ngày mới có được. Nhưng với số cộng tác viết blog cho RFA như Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Già (tức Nguyễn Đình Ngọc), “Cánh Cò”, nhạc sỹ Tuấn Khanh, Nguyễn Tường Thụy , Võ Thị Hảo, Nguyễn Vũ Bình… đang cộng tác với RFA Việt Ngữ quả đúng là “đáng giá”. Bởi mỗi tháng họ chỉ cần viết vài bài “đúng tôn chỉ” của RFA là đủ sống, nếu bài được RFA chọn đăng thì mức lại có mức nhuận bút theo quy định trời Tây!

Đã đến lúc những kẻ có danh xưng kia cộng tác với đài nước ngoài mà tôn chỉ lại chống Nhà nước Việt Nam thì cộng đồng, dân chúng cần kiến nghị chính quyền điều tra, xử lý hình sự đích đáng!

Báo Nhân dân đã từng có bài viết lên án thứ “tự do báo chí” kiểu này của RFA, VOA khi mở chế định cho blog liên kết với báo để đăng bài mà báo không chịu chế tài cả luật Mỹ lẫn Việt Nam, tha hồ xúc phạm công dân Việt Nam (nhà văn Đông La, ông Trần Nhật Quang, cô Hoàng Thị Nhật Lệ) và tha hồ tấn công, bôi nhọ xuyên tạc bộ máy, hệ thống chính trị Việt Nam cũng như kích động chống phá chính quyền.


Phải chăng, trong các dịp giao thương, đối thoại với Chính phủ Mỹ, Chính phủ Việt Nam cần “đối thoại” về loại báo chí như RFA, VOA nhận tài chính từ Chính phủ Mỹ những đăng tải các bài viết chống Việt Nam, mở ra thứ chuyên mục “blog” tự do tấn công cũng như nuôi dưỡng thành phần chống phá Nhà nước Việt Nam bằn tiền thuế của dân Mỹ?

26 nhận xét:

  1. Phải chăng, trong các dịp giao thương, đối thoại với Chính phủ Mỹ, Chính phủ Việt Nam cần “đối thoại” về loại báo chí như RFA, VOA nhận tài chính từ Chính phủ Mỹ những đăng tải các bài viết chống Việt Nam, mở ra thứ chuyên mục “blog” tự do tấn công cũng như nuôi dưỡng thành phần chống phá Nhà nước Việt Nam bằn tiền thuế của dân Mỹ?

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020021:02 12/9/16

    Đến khi không cộng tác nữa thì Lê Diễn Đức mới nói ra sự thật về việc từng là cộng tác viên viết blog cho RFA Việt ngữ, mức thù lao 5000 USD/năm cho những kẻ này là để trả cho việc viết bài xuyên tạc các đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước ta, bịa đặt, vu khống, hạ uy tín các vị lãnh đạo, đúng là những kẻ vì đồng tiền mà tha hóa, biến chất, bán rẻ cả tư cách đạo đức của mình

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinh02340021:16 12/9/16

    Đài RFA Việt Ngữ (Á châu tự do-Radio Free Asia) được thành lập với mục tiêu chính là tuyên truyền những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị, xã hội tại Việt Nam, truyền bá những luận điệu trái chiều, những thông tin không chính xác về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Lê Diễn Đức và một số thành viên cộng tác tích cực cho đài này đều là những kẻ tha hóa, biến chất, bán mình vì tiền mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. đm cái đài RFA là con của mỹ thì nó thiếu đéo gì tiền, còn ông lê đức diễn mà trả chỉ được có 5 triệu /tháng để viết bài chống phá nhà nước VN thì khuyên ông nên bỏ con mẹ nó đê.lương bèo bọt lại mang danh phản quốc.nó thiếu đéo gì tiền chia chác nhau từ chống cộng do mỹ chi ra mà trả cho bèo vậy.ko ngờ lương tâm ông này lại rẻ mạt quá

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23422:15 12/9/16

    Với nguồn tài chính dồi dào từ Chính phủ Mỹ thì đài RFA thường xuyên lợi dụng quyền tự do báo chí tại Việt Nam để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, đặc biệt là các vấn đề về dân chủ, nhân quyền. Đài RFA cũng có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo, cộng tác với chúng để nhận thù lao từ các bài viết xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị tại Việt Nam

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83622:27 12/9/16

    5000 usd/ năm là mức thù lao tương đối mà Lê Diễn Đức và đám rận chủ vô đạo đức nhận được khi trở thành cộng tác viên cho đài RFA việt ngữ, bên cạnh đó khi có những bài viết với nội dung chống phá Đảng, nhà nước ta. Bằng lợi ích vật chất, đài RFA đã tuyển dụng được một đội ngũ đông đảo cộng tác viên, những công cụ”đắc lực trong các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc và chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19022:30 12/9/16

    Lê Diễn Đức đã vạch trần bộ mặt thật của RFA và mối liên hệ chặt chẽ của RFA và tổ chức phản động Việt Tân. Chúng liên kết, phối hợp với nhau trong hoạt động tuyên truyền những tư tưởng trái chiều, những luồng thông tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình Việt Nam nhằm mục đích chống phá cách mạng Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83622:35 12/9/16

    5000 usd/ năm là mức thù lao tương đối mà Lê Diễn Đức và đám rận chủ vô đạo đức nhận được khi trở thành cộng tác viên cho đài RFA việt ngữ, bên cạnh đó khi có những bài viết với nội dung chống phá Đảng, nhà nước ta. Bằng lợi ích vật chất, đài RFA đã tuyển dụng được một đội ngũ đông đảo cộng tác viên, những công cụ”đắc lực trong các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc và chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam

    Trả lờiXóa
  9. Lương cao như vậy thế này mà bảo sao không lao đi theo. Nhưng kiếm tiền mà bất chấp như thế cũng không nên vì làm gì cũng phải chọn cho mình cái nghề trong sáng và có đạo đức

    Trả lờiXóa
  10. Cháy nhà mới ra mặt chuột! Ăn tiền của chúng nó để về phá hoại đất nước mình. Đúng là loại con cún chứ không phải loại người
    Mới đây, ông Lê Diễn Đức từng là cộng tác viên viết blog cho RFA Việt ngữ tiết lộ, mức lương cho người viết blog được RFA Việt ngữ ký hợp đồng nhận được 5000 USD/năm, cho rằng ông ta chẳng tiếc nuối bị cắt hợp đồng này vì số tiền đó không đủ cho ông ta uống café ở Mỹ

    Trả lờiXóa
  11. Ôi trời, cứ ra rả kêu Đảng và Nhà nước thế nọ, đảng và nhà nước thế kia, rồi xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống, chống phá đủ điều, hóa ra là có tiền của bọn khác tài trợ. Có tiền của bọn khác nuôi. Đúng là làm mọi cái cũng chỉ vì tiền. Cháy nhà mới ra mặt chuột!

    Trả lờiXóa
  12. Thần linh ơi! Hóa ra cứ suốt ngày đi xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước thế này, thế nọ là vì tiền kìa. Mức lương 5000USD/năm cơ mà. Nếu so với người lao động là cao phết đấy. Chỉ ngồi đấy viết mấy cái bài nói xấu mà lương tháng gần chục củ thế kia. Thảo nào nó nói nhiệt tình thế. Làm chán rồi, giờ nó mới lòi đuôi ra là kêu ít. Thế là lòi cái đuôi cáo ra rồi. Một lũ bán nước lấy mấy đồng tiền bẩn.

    Trả lờiXóa
  13. Ây da, ấy dà, hóa ra là vậy! Hóa ra đấy là một công việc nhàn hạ, lương khá mà ông này làm. Nhưng đúng là loại rạch trời rơi xuống. Đất nước mình, quê hương mình mà đối với hắn chỉ ngang với mấy đồng bạc bẩn. Thế này, mai kia hắn cầm dao rượt đuổi cha mẹ thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, vì với hắn có gì là có giá trị ngoài tiền đâu

    Mới đây, ông Lê Diễn Đức từng là cộng tác viên viết blog cho RFA Việt ngữ tiết lộ, mức lương cho người viết blog được RFA Việt ngữ ký hợp đồng nhận được 5000 USD/năm, cho rằng ông ta chẳng tiếc nuối bị cắt hợp đồng này vì số tiền đó không đủ cho ông ta uống café ở Mỹ (!). Có thể đây là cách nói của ông Lê Diễn Đức nhằm “chê” lương cộng tác viên cho RFA quá bèo so với thu nhập ở Mỹ, tuy nhiên, khi đã trở thành cộng tác viên đâu chỉ có lương viết blog mà bài viết nào được RFA lựa chọn đăng lên trang tin chính, người viết được khoản nhuận bút riêng theo quy định chung.

    Mà bản thân cộng tác viên ở nước ngoài không lo chịu chế tài pháp luật Việt Nam khi bôi nhọ, vu cáo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ, lãnh tụ cũng như xuyên tạc thực trạng xã hội nhằm mục đích chống chính quyền. Đó là lợi thế mà ông Lê Diễn Đức tha hồ “tung hoành” theo thứ “tôn chỉ, sứ mệnh” thực sự mà RFA lập ra, số blog trong nước không dám nhận “ưu đãi” này (vì chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của công an để điều tra, xử lý) nên “khoản thu nhập từ nhuận bút được đăng bài lên trang tin chính” chắc chắn khiến ông ta tiếc nuối hơn, nếu không ông ta đã không làm ầm ĩ và bây giờ còn tiết lộ cả mức lương – thường là quy định cấm tiết lộ nội dung hợp đồng.

    Trả lờiXóa
  14. Ngày xưa các nhà cách mạng, yêu nước hoạt động chính trị không vì tiền bạc, sẵn sàng bỏ qua những lợi ích vật chất để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của mình. Còn ngày nay những tay "rận chủ" này hoạt động chống đối vì tiền, bảo sao không thu phục được lòng dân, không thể làm "cách mạng" được

    Trả lờiXóa
  15. Chỉ đến khi không còn được cộng tác với đài RFA Việt ngữ thì Lê Đức Diễn mới tiết lộ mức thù lao 5000 USD/năm mà ông ta được nhận khi còn là cộng tác viên. Một kẻ không biết xấu hổ khi tiếp tay cho tổ chức phản động chống phá Đảng và nhà nước, giờ còn dám lên chê bai mức thù lao không tương xứng. Những kẻ thế này cần bắt giam tống hết vào nhà tù thì mới xứng đáng với những gì chúng đã làm

    Trả lờiXóa
  16. Tiếp tay cho tổ chức phản động là một hành vi phạm pháp mà Lê Đức Diễn hình như coi đó là việc đáng tự hào hay sao? Đi khoe khắp nơi rồi còn dám lên tiếng chê mức thù lao thấp. Một kẻ vô liêm sỉ, đã không biết xấu hổ với hành động của mình còn đòi hỏi được hưởng mức nhuận bút cao hơn cho những hành vi chống phá nhà nước. Những kẻ như Diễn chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị pháp luật trừng trị mà thôi

    Trả lờiXóa
  17. Bangtuyetnhietdoi21:25 13/9/16

    Chỉ ngồi viết mấy bài phản động chống phá chính quyền mà được nhận tiền thì Diễn nên biết điều mà im mồm lại, chưa bị đi tù là may lại còn bày đặt chê tiền thù lao thấp. Người ta làm việc tốt không cần khoe khoang, đằng này mình làm việc sai trái mà hình như hắn có vẻ tự hào lắm nhỉ? Cần có ai đó dạy cho những kẻ như Diễn một bài học xứng đáng chứ chúng đang lợi dụng cái quyền tự do dân chủ ở Mỹ mà nghĩ không ai dám động tới hay sao?

    Trả lờiXóa
  18. Hungyen363621:32 13/9/16

    Ngoài 5000USD hàng năm thì chắc chắn với mỗi bài đăng, Lê Đức Diễn còn được hưởng một mức nhuận bút riêng theo quy định nữa. Một kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ nhân cách, bắt tay với lũ phản động để viết bài xuyên tạc chống phá chính quyền thì cũng đủ biết bản chất hắn chẳng mấy tốt đẹp rồi. Những kẻ thế này cần để pháp luật trừng trị chúng mới phải

    Trả lờiXóa
  19. Hoabinh023421:37 13/9/16

    Cháy nhà mới ra mặt chuột. Đã ăn tiền của bọn phản động nước ngoài để viết bài chống phá nhà nước mà còn không biết ngậm miệng lại, vẫn còn đi rêu rao về mức thù lao không tương xứng hay sao? Chắc chắn Lê Đức Diễn phải tiếc nuối lắm khi để mất đi nguồn thu nhập này nên mới lên mạng viết bài bóc mẽ như vậy. Một kẻ vì tiền mà đánh mất nhân cách là một kẻ đáng coi thường nhất

    Trả lờiXóa
  20. Với tâm địa xấu xa, lương tri bị đồng đô la làm lu mờ, Lê Đức Diễn đã có nhiều thành tích đóng góp trong thành tích nói xấu, xuyên tạc của đài RFA, cho nên đã có nhiều ý kiến từ dư luận cho rằng Diễn như một con “gà cưng” trong các hoạt động tuyên truyền, chống Đảng và Nhà nước Việt Nam và là công tác viên, là “công cụ” đắc lực trong các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc của RFA.

    Trả lờiXóa
  21. Cũng có thể đây là một trò lừa bịp, nhưng có lẽ Diễn không khờ khạo đến nỗi không nhận ra được mối quan hệ “cộng sinh” giữa tổ chức Việt Tân và các đài báo này, hoặc cũng có thể do những mâu thuẫn nội bộ đã được kìm nén bấy lâu nên khi “tức nước thì vỡ bờ” Diễn đã không kìm chế được cảm xúc nên buột miệng chửi bới.

    Trả lờiXóa
  22. có lẽ Lê Đức Diễn đúng là “khôn ngoan 3 năm dại 1 giờ”, những lời nói của Diễn chẳng khác nào như gáo nước lạnh dội vào đầu tổ chức Vịt tân, không những thế nó còn gây sứt mẻ mối quan hệ ngầm giữa tổ chức này với đài RFA, nhất là việc cộng tác viên của đài RFA lại đi phỉ báng, nói xấu Hoàng Cơ Minh, kẻ được coi là “ông tổ” của tổ chức phản động Việt Tân ngày nay. Tuy nhiên, RFA sẽ không dại gì mà vội vàng trảm tướng chỉ vì những lời nói thiếu suy nghĩ của Lê Đức Diễn, cho nên cũng phải lựa lời để Vịt tân không truy cứu.

    Trả lờiXóa
  23. Đài Á châu Tự do đã chính thức “sa thải” Lê Diễn Đức ra khỏi đội ngũ “cộng tác viên” viết bài chống Cộng. Thật đáng thương cho Diễn khi giờ đây anh ta trở thành một kẻ thất nghiệp bơ vơ. Nhưng thật đáng biểu dương cho Diễn khi đã nói ra những điều cay đắng kia, điều này sẽ góp phần thêm cho sự rạn nứt càng to lớn hơn giữa tổ chức Việt tân và đài RFA.

    Trả lờiXóa
  24. Điều này chính là một minh chứng rõ ràng, sáng tỏ nhất cho bản chất của các báo đài như RFA. Báo đài này không từ một thủ đoạn nào, kể cả dùng tiền để thuê người viết những bài viết có nội dung xuyên tạc, chống đối chính quyền đất nước Việt Nam. Đến khi không còn giá trị sửu dụng nữa thì RFA sẵn sàng đá phay những người không có ích cho họ sang một bên.

    Trả lờiXóa
  25. 5000USD/1 năm không phải ít đâu nhỉ, mình làm ngày 8 tiếng cả 1 năm trời cũng được chả bằng chừng ấy, RFA đúng là không từ một thủ đoạn nào luôn

    Trả lờiXóa
  26. QUẢ ĐẮNG15:54 17/9/16

    Mấy ngày nay, cộng đồng mạng “rân chủ” lại được một phen chao đảo và gây tranh cãi ầm ĩ xung quanh việc một blogger, “bồi bút” Lê Diễn Đức nói thẳng về sự thất bại đầy “cay đắng, ê chề” của VNCH và khơi lại tổ chức do Hoàng Cơ Minh thành lập ăn chặn tiền đóng góp của bà con và bị Tòa án Mỹ đem ra xét xử.

    Và “quả đắng” mà Lê Diễn Đức nhận được khi “góp ý thẳng thắn” của mình là: RFA – nơi y ký hợp đồng để viết những bài viết chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân VN được “đơn hàng” sắp đặt đã đơn phương “hủy hợp đồng” với y

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog