Chia sẻ

Tre Làng

Ông Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị khai trừ Đảng

Khoai@

Tại kỳ họp thứ VI từ ngày 6 đến 8/9/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương dưới sự chủ trì của Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, đã kết luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến nhân sự cấp cao, trong đó có việc đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh.

Tại kỳ họp này, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh, UBKT Trung ương nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm của ông rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. 

Thông báo của UBKT cũng cho biết, trong quá trình kiểm điểm, ông Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm. Căn cứ trên các sai phạm và quy định hiện hành, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Thanh.

Dự báo, sau khi bị khai trừ ra khỏi đảng, những vấn đề pháp lý liên quan tới Tố tụng có thể sẽ được triển khai.

Trong một diễn biến khác, báo Người Lao Động đưa tin, chiều 8/9, ông Lê Công Lý, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang đã ký thông báo gửi đến các cơ quan thông tấn, báo chí liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.

Thông báo nêu rõ, cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang đã nhận được văn bản của ông Thanh (văn bản photo gửi qua đường bưu điện) gửi cho thường trực Tỉnh ủy. 

Văn bản của ông Trịnh Xuân Thanh giải trình một số vấn đề liên quan đến bản thân ông do Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương đặt ra, đồng thời có nguyện vọng xin ra khỏi Đảng.

Cũng theo thông báo, thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đã có công văn triệu tập ông Thanh để báo cáo những vấn đề nêu trên.

26 nhận xét:

  1. Nặc danh21:48 8/9/16

    Đến nay mới đề nghị khai trừ Đảng đối với Trịnh Xuân Thanh là quá chậm

    Trả lờiXóa
  2. Hoa Mao Ga23:29 8/9/16

    đối với những người không có thực tài thì chúng ta không cần, đối với những người không đủ phẩm chất thì Đảng ta không cần, vì vậy việc đề nghị khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng cũng là hợp lý. điều đó cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm xây dưng một đối ngũ lãnh đạo thực sự vững mạnh đủ sức lãnh đạo đất nước

    Trả lờiXóa
  3. Không đủ tư cách để đứng trong đội ngũ Đảng viên thì bị khái trừ là đúng thôi. Từ một người có chức có quyền, giờ đây cuộc đời Trịnh Xuân Thanh đã rẽ sang 1 cuộc sống mới.

    Trả lờiXóa
  4. Trịnh Xuân Thanh09:39 9/9/16

    “Tôi được nhân dân Hậu Giang tín nhiệm bầu với số phiếu cao, các đồng chí tự cho mình quyền quyết định ngược lại với nhân dân và loại tôi khỏi danh sách đại biểu quốc hội là vi phạm pháp luật và vi hiến”.

    “Để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi đã xin nghỉ phép để đi chữa bệnh ở nước ngoài. Mặt khác, do các cơ quan chịu áp lực chỉ đạo, tôi rất khó để có được sự thật”

    “Bố tôi là phó trưởng ban dân vận trung ương đảng, nhiều năm cùng làm việc trong tổ chuẩn bị văn kiện đại hội đảng với đồng chí tổng bí thư, mà đồng chí vẫn chỉ đạo sự việc thiếu khách quan, không công bằng [nhằm] tạo hình ảnh riêng cho cá nhân đồng chí”.

    “Tôi không còn tin vào sự chỉ đạo nữa nên tôi báo cáo gửi các đồng chí, kính mong các đồng chí có trách nhiệm, ý thức được việc mình kết luận ngày hôm nay một cách chính xác, khách quan, không chịu áp lực. Tôi xin ra khỏi đảng vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư”

    Trả lờiXóa
  5. Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh là một trường hợp vi phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất lớn tới nền kinh tế đất nước, ảnh hưởng tới uy tín của bộ máy lãnh đạo. chính vì vậy, việc khai trừ ông Thanh khỏi Đảng là điều không cần bàn cãi thêm nữa

    Trả lờiXóa
  6. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị quy tụ những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức và có đủ tài năng. Một khi những cá nhân đó không đáp ứng được những quy chuẩn đặt ra thì việc bị khai trừ là điều đương nhiên. Trong trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, cả hai yếu tố đó ông điều không đáp ứng được. Vậy nên đề nghị khai trừ ông ra khỏi Đảng là một điều nên làm và phải làm để đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh của Đảng

    Trả lờiXóa
  7. Bangtuyetnhietdoi10:59 9/9/16

    Đã sai phạm nhưng trong quá trình điều tra của UBKT ông Thanh lại chưa nghiêm túc, thiếu trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm. Từng đó lý do thôi cũng đủ căn cứ để thực hiện việc khai trừ ông Trinh Xuân Thanh ra khỏi Đảng rồi.

    Trả lờiXóa
  8. vào chiều 4.9, trong cuộc gọi bất ngờ lần đầu tiên, sau khi trình bày nhiều nội dung có tính chất “giải trình” những vấn đề liên quan đến mình như báo chí thông tin thời gian qua, ông Thanh cho biết đã làm đơn xin ra khỏi Đảng và đã gửi đến các cơ quan chức năng ở T.Ư cũng như Tỉnh ủy Hậu Giang".

    Trả lờiXóa
  9. Cần có những hành động cứng rắn hơn nữa đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi làm tổn hại về mặt kinh tế cũng như xã hội đối với đất nước. Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh cũng không phải là trường hợp đầu tiên gây ra những hậu quả to lớn cho nền kinh tế nước nhà. Thiết nghĩ các cơ quan, ban ngành cũng nên có sự xem xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng các hoạt động của mình, nhất là hoạt động liên quan đến mặt kinh tế, tránh để lặp lại các sự việc đáng buồn như sự việc của ông Thanh kể trên.

    Trả lờiXóa
  10. Ông Trịnh Xuân Thanh đã có rất nhiều sai phạm trên nhiều cương vị kể từ khi làm ở bên dầu khí và khi về Hậu Giang. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, ông cũng chưa thẳng thắn nhận khuyết điểm. Do vậy, khai trừ khỏi Đảng đối với ông là hoàn toàn xứng đáng

    Trả lờiXóa
  11. Ông Trịnh Xuân Thanh đã có rất nhiều sai phạm trên nhiều cương vị kể từ khi làm ở bên dầu khí và khi về Hậu Giang. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, ông cũng chưa thẳng thắn nhận khuyết điểm. Do vậy, khai trừ khỏi Đảng đối với ông là hoàn toàn xứng đáng

    Trả lờiXóa
  12. Bacgiang19016:22 9/9/16

    Những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh là vô cùng nghiêm trọng, hậu quả lớn và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Việc đề nghị khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh là việc làm vô cùng cần thiết để làm trong sạch đội ngũ của Đảng, bởi ông Thanh không xứng đáng để tiếp tục đứng trong hàng ngũ Đảng viên

    Trả lờiXóa
  13. Hagiang83616:30 9/9/16

    Vấn đề ông Trịnh Xuân Thanh được dư luận rất quan tâm, theo dõi, xem hướng xử lý của Đảng ta, rồi thái độ của ông Trịnh Xuân Thanh như thế nào. Việc đề nghị khai trừ Đảng đối với ông Thanh là vô cùng cần thiết. Việc xử lý một cách rõ ràng, minh bạch sẽ lấy lại niềm tin của tất cả đảng viên và cũng là bài học nhắc nhở cho tất cả các đảng viên phải gương mẫu, chấp hành nghiêm các điều lệ Đảng

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinhquetoi23416:35 9/9/16

    Khi vào Đảng, các Đảng viên đã thề rằng, phải hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, một trong những điều kiện là đảng viên phải trung thực và tận tâm phục sự cho đất nước, cho Dân tộc và cho Đảng. Nhưng trường hợp ông Thanh đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức của Đảng viên, việc khai trừ Đảng là việc làm vô cùng cần thiết

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinh02340016:38 9/9/16

    Trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh đã để sai phạm xảy ra trong thời gian dài, gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xã hội xấu. Đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả những cán bộ đảng viên khác, phải luôn luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức,giữ vững lập trường, không để những cám dỗ làm chệch hướng hành động của mình

    Trả lờiXóa
  16. Thaibinhquetoi23416:40 9/9/16

    Khi vào Đảng, các Đảng viên đã thề rằng, phải hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, một trong những điều kiện là đảng viên phải trung thực và tận tâm phục sự cho đất nước, cho Dân tộc và cho Đảng. Nhưng trường hợp ông Thanh đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức của Đảng viên, việc khai trừ Đảng là việc làm vô cùng cần thiết

    Trả lờiXóa
  17. Với những gì ông Thanh đã làm thì việc khai trừ ông ta ra khỏi Đảng là rất đúng. Nhung còn một vấn đề quan trọng nữa không thể không làm là làm tốt viêc điều tra, xác đinh tội trạng của ông Thanh và truy tố ra trước pháp luật. Đáy sẽ là thách thức không nhỏ đối vơi các cơ quan bảo vệ pháp luât, nhưng nếu quyết tâm làm và làm dên nơi đến chốn thì sẽ làm được, Đảng sẽ lấy lại được niềm tin trong nhân dân

    Trả lờiXóa
  18. Sự trông đợi rồi cũng tới, tuy nhiên chỉ có khai trừ ông Thanh ra khỏi Đảng thì chưa phải cái đích của công cuộc chống tham nhũng ở bộ ngành nhà nước, quan trọng là bóc dỡ cả mạng lưới bùng nhùng này và hơn 3000 tỷ đồng liệu có thu vớt vát được đồng nào hay không? Đây có lẽ chỉ là bước đầu, nhưng thà có còn hơn không? Ủng hộ đảng ủng hộ nhà nước, đấu tranh chống sâu mọt.

    Trả lờiXóa
  19. Thế mà trc còn làm đơn để xin ra khỏi đảng cơ đấy? Làm ra tội giờ đòi xin ra khỏi Đảng để thoát tội à, riêng việc trốn tránh trách nhiệm vì bày đặt lý do bị bệnh đã không thể chấp nhận giờ lại giở trò này, làm sai nhưng không biết nhận tội, một người như ông Thanh sao có thể leo đến chức danh như vậy được , trong vụ án này cần phải xử lý nghiêm minh đó cũng là tiến trình để ta thanh lọc bộ máy lãnh đạo

    Trả lờiXóa
  20. Những người bị khai trừ khỏi Đảng đưa xuống quần chúng thì quần chúng cũng chẳng nhận, chắc họ phải sinh hoạt ở một tổ chức riêng gọi là "hội những người bị Đảng khai trừ", do Đảng tiếp tục theo dõi, quản lý và giáo dục để trở thành quần chúng tốt thì đúng hơn. Xét theo những sự việc mà ông ta đã gây ra thì ông ta không những bị khai trừ khỏi đảng mà còn bị truy tốt hình sự và buộc phải bồi hoàn số tiền đã thâm hụt, không bồi thường được thì tử hình.

    Trả lờiXóa
  21. Có những hộ gia đình thu nhập chỉ vài chục nghìn đồng một ngày. Vậy mà hơn 3000 tỷ đồng ngân sách không biết đi đâu về đâu. Vậy mà được tiếp tục làm PCT một tỉnh nữa chứ. Thiết nghĩ cứ tham ô tham nhũng, sống sung sướng vài chục năm, lo hết cho con cái vợ con họ hàng, xong sự việc vỡ lở, vào tù ngồi thì cũng cũng chẳng có gì phải lo lắng. Hưởng thụ cũng đủ, chứ cứ công nhân công chức liên khiết mạt kiếp cho đến vài đời con cháu cũng chẳng làm ra được 3200 tỷ.

    Trả lờiXóa
  22. Lại thêm trò đùa dai! Ngày 3/9 ông Thanh đã gởi đơn ra đảng rồi, xin điều trị bệnh này nọ, có lẽ ông ta đã ngửi thấy mùi điều tra nên mới làm thế? hiện giờ đảng bộ Hậu Giang cũng đâu biết ông ta ở đâu, thiết nghĩ có khi ông ta có khi đã trốn ra nước ngoài ấy à, vậy đến bây giờ còn họp ban bệ này nọ để khai trừ đảng ông ta thì có ý nghĩa gì??? Chỉ thêm phí tiền của và công sức để họp?

    Trả lờiXóa
  23. cuối cùng thì đã khi trừ Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đảng, đây là việc làm hết sức mạnh mẽ và cứng rắn, bên cạnh việc khai trừ ông Thanh thì còn kiểm điểm một số người có liên quan đến việc đề bạt ông Thanh nữa, thực sự đây là việc làm để bộ máy nhà nước ta được trong sạch hơn, có như vậy mới làm được nhiều điều có ích cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  24. Hoabinh03020022:38 9/9/16

    Với một con người mưu mô, thủ đoạn, đã gây ra quá nhiều vi phạm để lại hậu quả nghiêm trọng như Trịnh Xuân Thanh thì việc khai trừ ra khỏi Đảng là vô cùng cần thiết để đảm bảo sự trong sạch của đội ngũ Đảng viên. Bên cạnh đó, cần điều tra, làm rõ và xử lý triệt để những cá nhân có liên quan để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  25. Đảng cần hành động mạnh tay hơn đối với những cá nhân, tổ chức gây tổn hại trọng yếu tới tình hình kinh tế, xã hội gây tổn hại tới an ninh, kinh tế, xã hội. Đặc biệt là làm thất thoát ngân sách nhà nước. Việc xét khai trừ ông Thanh ra khỏi Đảng là ngay và luôn và cũng có biện pháp kỷ luật xử lý nghiêm minh .

    Trả lờiXóa
  26. Ông Trịnh Xuân Thanh trong quá trình công tác đã có những hành vi làm sai quy định của nhà nước gây thiệt hại tài sản của đất nước, ông không xứng đáng là một đảng viên việc khai từ ông ra khỏi đảng là việc nên làm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog