Chia sẻ

Tre Làng

Trịnh Xuân Thanh khiến cả làng zận chủ uýnh nhau te tua

Vụ án Trịnh Xuân Thanh đã đến hồi kết, công an phát lệnh truy nã quốc tế. Trước đó, thông tin Thanh trốn ra nước ngoài mượn tay Hiếu gió viết bài "bạch hoá" nội bộ Đảng đã khiến cả làng zân chủ nổi sóng, dạt dào hy vọng, Đảng sẽ tan tác, chúng chỉ ngồi chầu chực, chẳng mất công mất sức gì để lật đổ.

Nếu nói đây là "tâm trạng" như vớ được cọc của đám cờ vàng gần đất xa trời chẳng nói làm gì, nhưng đến ngay một hot facebooker của làng zận chủ mới đọc bài chém gió của Hiếu về vụ Trịnh Xuân Thanh đã ngồi rung đùi, phán "Ông Trịnh Xuân Thanh bỏ đảng vì không còn tin vào sự chỉ đạo [thiếu khách quan] của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hay lắm ông thần!" Và "Nội bộ đảng cướp thanh toán nhau, hành động của chúng ta là ... chờ chúng chết!". Đó là lời của "tổng thống đất nước hậu cộng sản" Lê Công Định!

Hiện trạng đúng như ông Lê Diễn Đức mô tả: "một ông Phó Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân khác là Trịnh Xuân Thanh, có nhiều dấu hiệu liên quan đến tội tham nhũng, bởi vì khi đương nhiệm Tổng giám đốc, đã làm thất thoát hơn ba ngàn tỷ đồng ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí. Ông này cũng từng vung tay quá trán, chi 500 triệu đồng cho sinh nhật của cha mình. Sợ bị truy tố, sợ bị bắt nên trốn chui nhủi ở đâu đó, rồi tố cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua một tay ất ơ rằng, Nguyễn Phú Trọng nhận tượng vàng của Formosa, được tặng hai căn hộ cao cấp rồi sang tay ngay mà chằng hề có cơ sở, bằng chứng gì. Một lời tố cáo như thế mà thiên hạ đã quá tự sướng, báo lề trái ầm ầm lên là hình thành "mặt trận", là "cái tát" vào Trọng, chiến dịch "đả ruồi, diệt muỗi" của Trọng thất bại, quả thực là ngây thơ về chính trị. Sự thủ dâm chính trị đã đến tột cùng vì tâm lý muốn CS sụp đổ nhưng chẳng biết làm sao cho nó sụp, chỉ ngồi chờ phép lạ!

Lại còn có vị luật sư ở Canada định bám lấy "xác chết" của Trịnh Xuân Thanh để gây tiếng vang, rằng sẽ “đảm bảo xin cho Thanh tị nạn chính trị”. Thật hết biết luôn!

Bằng phân tích sự bệnh hoạn, tâm thần hoang tưởng của làng zận chủ quanh vụ Trịnh Xuân Thanh, nhân vật Huy Đức dù là cây bút chống cộng dày dạn cũng bị ném đá và chụp mũ tơi bời, Huỳnh Ngọc Chênh lên án ông Đức là "hằn học" với cơn tự sướng, thủ dâm này của làng zân chủ:

"Người dân trong nước quá khổ, lâu lâu mới có dịp sướng 1 tí, có gì anh hằn học lên niềm vui sướng của họ ghê thế. Sướng 1 tí như vậy thì cũng chẳng hại gì phải ko anh. Hay anh thấy người ta hả hê quá trước việc lú bị chửi làm anh khó chiu mà đâm ra hằn học như thế"

Huy Đức, Nguyễn An Dân...nhiều zận khác cũng đồng quan điểm với ông Lê Diễn Đức, cho rằng, tên tham nhũng, tội phạm bị phanh phui như Trịnh Xuân Thanh lại khiến cả làng zân chủ tung hô và hy vọng thì tự phong trào zân chủ này đã làm mất "chính nghĩa" và mất uy tín với dân chúng. Nhưng bất cứ ai nói ngược với khuynh hướng lên đồng này đều bị ném đá tơi bời, vậy là block nhau ầm ĩ, chụp mũ nhau là "dư luận viên cao cấp" loạn xị khiến ông Kim Môn than thở: "Đã hiểu. Lâu lâu nghe một số người ở hải ngoại nói hải ngoại rất phức tạp. Sau vụ Trịnh Xuân Thanh thì mình phải công nhận phức tạp thật. Họ comment bất chấp lý lẽ. Đọc những comment mình quá sợ luôn. Tự do ngôn luận mà" và "Cộng sản thì chưa mất một cọng lông nào. Nhưng những người chống họ thì rạn nứt nghiêm trọng"

Chưa thấy đảng ngả nghiêng đâu sau khi bắt, xử lý được một bầy sâu đục phá ở Tập đoàn Dầu khí, mà đã thấy zận chủ đánh nhau tan hoang chỉ vì kẻ chuyên dựng chuyện chém gió Bùi Thanh Hiếu và thông tin thất thiệt từ một kẻ tham nhũng, thoái hoá bị Đảng xử lý. Phong trào zận chủ mạng thật lắm chuyện hài !

30 nhận xét:

  1. Cái chủ đề Trịnh Xuân Thanh đang trở thành đề tài nóng mà đám rận chủ bu vào đó để xuyên tạc, bịa đặt. Thế nhưng ngay trong nội bộ mấy tay rận chủ đã xảy ra không ít mâu thuẫn với chủ đề này. Kẻ thì bảo Thanh chỉ là con tốt thí trong vụ thanh trừng nội bộ Đảng, kẻ lại nói Thanh tham nhũng nên phải bỏ trốn. Chưa thấy Đảng nghiêng ngả mà đã thấy đám rận chủ tan hoang. Thật là nực cười

    Trả lờiXóa
  2. Định lợi dụng vụ Trinh Xuân Thanh bỏ trốn để khuấy động nền chính trị trong nước, lũ rận chủ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để làm được điều này. Bằng chứng là một tay buôn gió như Bùi Thanh Hiếu chuyên dựng chuyện cho tới một kẻ tha hóa bị Đảng xử lý cũng nhảy vào đưa tin thất thiệt. Thế nhưng những gì bọn chúng đưa ra lại rất mâu thuẫn, tự cắn xé nhau. Làng rận chủ mạng lắm chuyện buồn cười

    Trả lờiXóa
  3. Bangtuyetnhietdoi21:15 18/9/16

    Bọn rận chủ định nhân cơ hội này để xuyên tạc chống phá chính quyền nhưng hình như chúng lại đang tự cắn nhá nhau. Bằng chứng là cây bút chống cộng dày dạn Huy Đức cũng bị ném đá và chụp mũ tơi bời. Rồi thì Bùi Thanh Hiếu bị Lê Đức Diễn bóc trần bộ mặt xảo trá loạn ngôn Chừng đó thôi cũng đủ để ta thấy nội bộ lũ rận chủ nó mục nát và thối rữa thế nào

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363621:21 18/9/16

    Bài viết của Bùi Thanh Hiếu về vụ án Tịnh Xuân Thanh đã khiến cả làng zân chủ nổi sóng, dạt dào hy vọng, Đảng sẽ tan tác, chúng chỉ ngồi chầu chực, chẳng mất công mất sức gì để lật đổ. Thế nhưng chúng đã vỡ mộng khi chưa kịp làm gì thì nội bộ đã xảy ra vấn đề. Mỗi kẻ một ý kiến, bảo vệ quan điểm rồi vùi dập lý lẽ của kẻ khác, lên án nhau, tự cắn xé nhau. Đảng chưa suy chuyển mà xem chừng bọn này muốn sụp đổ lắm rồi

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh023421:26 18/9/16

    Bản chất phản động của lũ rận chủ đã bộc lộ rõ khi chúng không từ bỏ cơ hội nào để xuyên tạc chống phá chính quyền Kẻ nào cũng nhân danh chính nghĩa nhưng mục đính chính thì chỉ là lợi ích cá nhân, động chạm tới quyền lợi bản thân một cái là quay ra căn xé nhau. Cái phong trào rận chủ mạng cũng lắm chuyện nực cười

    Trả lờiXóa
  6. những vấn đề gì mà liên quan tới nội bộ chính quyền thì y như rằng lũ rận chủ này bấu víu vào xuyên tạc, bịa đặt đủ điều. cái mà chúng gọi là minh bạch hóa thực chất chỉ là cái cớ để chúng xăm soi tình hình nội bộ ta để tìm xuyên tạc nói xấu. như vụ ông Trịnh Xuân Thanh này cũng vậy, mặc dù chưa hề có thông tin gì từ các cơ quan chức năng thế mà chúng đã vội đưa ra những giả thuyết dựa trên suy luận chủ quan, thiếu căn cứ của chúng làm người dân chúng ta hoang mang, bức xúc. nhưng chất chính chúng ta đang bị lũ rận chủ này lừa gạt bằng ngòi bút bịa đặt, dối trá của chúng.

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19021:51 18/9/16

    Lũ rận chủ luôn tranh thủ mọi cơ hội, mọi sự kiện nóng trong xã hội, được dư luận quan tâm để kiếm cớ xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị trong nước, nói xấu Đảng, nhà nước ta. Toàn những kẻ mồm thì hô hào dân chủ, nhân quyền, lời hay ý đẹp nhưng thực chất toàn lũ hám lời, ham vật chất, vì tiền mà bán rẻ đạo đức, lương tâm

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83622:00 18/9/16

    Toàn một lũ vô đạo đức, chuyên lợi dụng các vấn đề có liên quan đến chính trị để xuyên tạc về tình hình Việt Nam, khi mâu thuẫn về quyền lợi, lợi ích thì bản chất của chúng được bộc lộ rõ ràng, chúng sẵn sàng nhảy vào chửi bới, xâu xé lẫn nhau. Mọi người cần đề cao cảnh giác trước những phát ngôn xuyên tạc, bịa đặt của chúng nhằm mục đích hạ uy tín Đảng, nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  9. Trịnh Xuân Thanh đang là chủ đề hot nhất hiện nay không chỉ trong nước mà còn được đặc biệt chú ý bởi quốc tế. Ông Thanh là đối tượng bị truy nã quốc tế, chính vì thế lũ rận lại được phen mượn nước đục thả câu, kiếm cớ để bịa đặt, xuyên tạc những điều không hay về Đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinhquetoi23422:13 18/9/16

    Lũ rận chủ đợt này đang lợi dụng sự kiện nóng hổi Trịnh Xuân Thanh để kiếm cớ bôi nhọ, xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ uy tín các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước. Thế nhưng khi mâu thuẫn về lời ăn, tiếng nói hay quan điểm thì chúng sẵn sàng nhảy vào xâu xé, chụp mũ nhau với những lời lẽ chả mấy hay ho, có như vậy ta mới thấy được lũ rận đối xử với nhau như thế nào

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là cái lũ rận chủ này chẳng có được cái trò trống gì ra hồn đâu, chỉ giỏi phá phách mà thôi. Nói thẳng ra chúng là cái lũ đục nước béo cò, giậu đổ bìm leo, chuyên lợi dụng những nước đất nước xảy ra những sự việc lớn để xuyên tạc, thêm thắt thông tin nhằm kích động người dân chống đối chính quyền.

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinh02340022:20 18/9/16

    Lũ rận chủ đang tràn trề hy vọng rằng sau sự kiện Trịnh Xuân Thanh thì nội bộ ta sẽ lục đục, phát sinh nhiều vấn đề. Nhưng rất tiếc, khi khai trừ được một đảng viên biến chất như Trịnh Xuân Thanh thì Đảng ta càng bớt đi một tên sâu đục, Đảng vẫn vững mạnh và đoàn kết, chỉ có nội bộ lũ rận đang lục đục chửi bới nhau, mâu thuẫn, chửi bới nhau không tiếc lời mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh03020022:26 18/9/16

    Lũ rận chủ toàn một lũ vô đạo đức, vì tiền mà bán rẻ lương tâm, phản bội lại Tổ quốc. Mồm miệng thì hô hào dân chủ, nhân quyền nhưng thực chất sau lưng lại nhận tiền từ tay đám ngoại bang, hễ động chạm đến quyền lợi, xung đột lợi ích là chúng chẳng ngại nhảy vào xâu xé, chửi bới nhau không tiếc lời, đúng là nội bộ làng rận ""đoàn kết"" thật

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh03:17 19/9/16

    Địt mẹ cái blogspot này là của cộng sản à? Bênh bênh cái lồn

    Trả lờiXóa
  15. Trịnh Xuân Thanh là tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng, vậy mà Bùi Thanh Hiếu lại còn chứa chấp hắn ta, hớn hở khi lôi kéo được tên tội phạm ấy qua chỗ mình. Thật đúng là không có chút liêm sỉ nào, vậy mà cứ nhận là đấu tranh cho chính nghĩa gì đó

    Trả lờiXóa
  16. Vụ án Trịnh Xuân Thanh đã đến hồi kết, công an phát lệnh truy nã quốc tế. Trước đó, thông tin Thanh trốn ra nước ngoài mượn tay Hiếu gió viết bài "bạch hoá" nội bộ Đảng đã khiến cả làng zân chủ nổi sóng, dạt dào hy vọng, Đảng sẽ tan tác, chúng chỉ ngồi chầu chực, chẳng mất công mất sức gì để lật đổ.

    Trả lờiXóa
  17. luật sư ở Canada định bám lấy "xác chết" của Trịnh Xuân Thanh để gây tiếng vang, rằng sẽ “đảm bảo xin cho Thanh tị nạn chính trị”. Thật hết biết luôn!
    luật sư mà nói thế này thì chịu roài! Người hiểu biết về pháp luật mà có phát ngôn ngớ ngẩn.

    Trả lờiXóa
  18. Cùng bè, cùng cánh với nhau mà lại đi ném đá nhau thế này. Thật đúng là một lũ rận
    Huỳnh Ngọc Chênh lên án ông Đức là "hằn học" với cơn tự sướng, thủ dâm này của làng zân chủ:

    "Người dân trong nước quá khổ, lâu lâu mới có dịp sướng 1 tí, có gì anh hằn học lên niềm vui sướng của họ ghê thế. Sướng 1 tí như vậy thì cũng chẳng hại gì phải ko anh. Hay anh thấy người ta hả hê quá trước việc lú bị chửi làm anh khó chiu mà đâm ra hằn học như thế"

    Trả lờiXóa
  19. Lũ nhà rận thì khỏi nói rồi. Khi có vấn đề gì đang hot, tin gì nóng hổi, chưa cần biết tính xác thực của thông tin đến đâu, chúng sẽ vừa thổi vừa nghe. Nghe xong thì quay sang chửi bới, hằn học nhau. Kiểu con gà tức nhau tiếng gáy ấy.

    Trả lờiXóa
  20. mọi chuyện liên quan đến Trịnh Xuân Thanh được nước ta xử lí một cách tuần tự, có cơ sở, vì thế bọn rận chủ không thể lợi dụng thông tin bịa đặt liên quan đến Trịnh Xuân Thanh để làm khuấy đảo nước ta, chúng đã sai lầm khi làm những việc vô ích đó. Lũ rận chủ cấu xé lẫn nhau, chỉ thấy đảng ta trong sạch vững mạnh hơn qua đó làm cho nội bộ rận chủ cắn xé lẫn nhau, đó mới là dấu hiệu cho thấy đám rận chủ sẽ sớm tan đàn xẻ nghé

    Trả lờiXóa
  21. Mai Tú Ân và Người buôn gió Bùi Thanh Hiếu là những cái tên không quá xa lạ với làng “dân chủ” Việt. Mai Tú Ân là một nhà “dân chủ” trong nước. Người buôn gió cũng là một nhà “dân chủ” trước hoạt động trong nước nhưng giờ đào tẩu sang Đức tị nạn chính trị và tiếp tục hoạt động. Và vì cùng hoạt động trong “phong trào dân chủ” nên Mai Tú Ân hiểu khá rõ về bản chất của Người buôn gió. Mới đây Mai Tú Ân đã có một bài viết vạch trần bản chất bịa đặt xảo trá của Người buôn gió trên trang Ba Sàm.

    Trả lờiXóa
  22. đây là một vụ án lớn, vì vậy cơ quan điều tra không thể sơ suất nghiêm trọng đến như vậy. Dẫu chưa có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ VKS thì Thanh cũng đã bị giám sát rồi. Bài học từ vụ Dương Chí Dũng năm nào còn nóng hổi. Không lẽ cơ quan điều tra lại để mất uy tính một lần nữa

    Trả lờiXóa
  23. theo như những gì Người buôn gió thể hiện thì Người buôn gió đã có được các thông tin cơ mật này từ chính Trịnh Xuân Thanh. Hay nói một cách khác, Trịnh Xuân Thanh đã trốn sang Đức, cung cấp các thông tin nội bộ cho Người buôn gió viết bài. Với điểm này, Người buôn gió hi vọng các bài viết của mình sẽ có sức nặng, thu hút và đánh lừa được độc giả.

    Trả lờiXóa
  24. Thanh biết nếu vượt biên tội sẽ nặng thêm, hơn nữa chạy đâu cho thoát khi mà quan hệ tư pháp của Việt Nam với các nước đã khác trước. Các cơ quan điều tra sẽ lần theo dấu vết của Thanh và khi bị tóm hắn phải chịu thêm tội mới.

    Trả lờiXóa
  25. Cái đáng trách của ông Trịnh Xuân Thanh trong trường hợp này có chăng là không lên tiếng để vô tình tạo điều kiện cho Bùi Thanh Hiếu thi triển cái tài năng dựng chuyện có 1 không 2 của mình! Những tài liệu được Bùi Thanh Hiếu đăng tải thuộc danh mục Bí mật nhà nước trước đó được Hiếu cho biết là do Trịnh Xuân Thanh cung cấp cũng có thể là một cách để Hiếu dẫn dụ người khác tin vào những điều mình nói!

    Trả lờiXóa
  26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  27. Vụ Trịnh Xuân Thanh đã được Đảng và Nhà nước ta xử nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, vậy mà lũ rận chủ vẫn ảo tưởng, vẽ ra những kịch bản chỉ có trên giời ! Buồn cười thay giờ lại quay ra cắn xé nhau,xúc xiểm nhục mà nhau. ngay cả nội bộ lũ rận còn thế thì lấy đâu ra "sức mạnh" với "đoàn kết". Cái bánh vẽ chúng tạo ra sẽ chỉ có trên giâý mà thôi

    Trả lờiXóa
  28. Chưa bắt được Trịnh Xuân Thanh thì đám rận chủ vẫn còn bấu víu vào đó làm chiến dịch chống phá, xuyên tạc gây ảnh hưởng uy tín của Đảng và an ninh xã hội. Chúng đang làm mọi cách để tình hình căng thẳng hơn, và điều đó đôi khi lại khiến chúng chở nên ngu dại, khi hắn chẳng bảo giờ thành công. Rồi chúng cũng tự cắn nhau mà tan rã thôi rận chủ.

    Trả lờiXóa
  29. Rận chủ cắn nhau là mừng rồi. Nhưng điều đó sẽ không dừng ở đó, mà những thành phần rận chủ này vẫn sẽ cố gắng dựa vào đề tài Trịnh Xuân Thanh này để xuyên tạc bắn phá đảng ta. Mỗi ngày chúng đều thể hiện quan điểm xuyên tạc, bịa đặt gây rối làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị nhằm muốn lật đổ đảng. Chính vì thế chúng ta phải tìm ra ngay trịnh xuân thanh, đồng thời han chế những thông tin xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa
  30. Đấy, phải lúc xảy ra việc dận mới hiện nguyên hình là những kẻ cơ hội chính trị chứ chẳng lấy đâu ra giá trị nhân văn theo cái cách mỹ miều mà chúng mô tả là đòi dân chủ, đòi tự do nhé. Hẳn là thấy Người Buôn gió có "kịch bản" Trịnh Xuân Thanh hay quá thế là đồng bọn của chúng mới tức máu mà nội bộ đánh nhau. Đúng là cái gì xấu xa nó cũng phải tự diệt vong thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog