Chia sẻ

Tre Làng

Về chất Ethephon thúc chín sầu riêng

Cuteo@

Mấy hôm trước, anh Hà Đạt đã phải lên tiếng rằng, "xin báo chí đừng giết người nông dân" để phản anh tình trạng báo chí (ở đây là báo Tuổi trẻ) bịa đặt việc nông dân trồng sầu riêng, sử dụng hóa chất độc hại để ngâm ủ sầu riêng chín.

Ngày 01/09/2016, Báo Tuổi Trẻ Online lại đăng một bài viết về việc phát hiện một "hang ổ" (từ của Tuổi Trẻ Online) ngâm hoá chất cho sầu riêng chín. Bài viết này sử dụng các từ ngữ ẩn dụ mang tính cách buộc tội, hạ uy tín doanh nghiệp và gây tâm lý hoang mang ra thị trường. Đó là bài "Kinh hoàng "hang ổ" sầu riêng nhúng hóa chất" như link dưới:


Ngay sau khi báo đăng, người tiêu dùng lập tức phản ứng bằng cách mách bảo nhau không mua sầu riêng. Doanh nghiệp chết 1 và người nông dân trồng sầu riêng chết 10.

Sự thật là ở Di linh, Lâm Đồng, có việc nhúng sầu riêng vào chất Ethephon. Theo các nhà khoa học, chất nhúng này không độc và việc báo đăng tin như trên có thể là do tác động bởi cuộc tranh mua (thu gom) sầu riêng xuất đi Trung Quốc.

Tìm hiểu được biết, Ethephon (Ethrel) là chất điều hoà sinh trưởng thực vật thuộc nhóm phosphonate - có tác dụng kích thích sự rụng lá và phóng thích etylen. Etylen là hormon nội sinh của thực vật, từ sự hình thành của etylen sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều quá trình hoạt động của thực vật. Ở Việt Nam, Ethephon thường được dùng để giấm chín trái cây.

Ethephon có tên thương phẩm Ethrel (Mỹ), hoặc Flodimex (Đức) hoặc Ethephon (Nga)….

Ethephon hoàn toàn không độc, không ảnh hưởng đối với chuột, thỏ, lợn, mèo. Không kích thích da mắt, không gây dị ứng, không liên kết chặt chẽ trong mô cây trồng và có thể loại bỏ dễ dàng bằng cách rửa.

Tại hội thảo khoa học diễn ra ngày 28/12/2015, do Hiệp hội Doanh nghiệp Trang trại Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức tại TP HCM, các nhà khoa học đã làm rõ tính chất không độc của "Phân bón lá Ethephon". Theo đó, "xem xét các nghiên cứu khoa học trên thế giới thì không có báo cáo nào về độc tính của Ethylen đối với con người hay động vật đối với các nguồn phơi nhiễm. Cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư (IARC) kết luận không có bằng chứng chứng về khả năng gây ung thư của Ethylen". 

GS.TS Nguyễn Quang Thạch, chủ tịch Hội đồng khoa học Viện sinh học khuyên người trồng nên giấm chín trái cây bằng Ethephon thay vì đất đèn.

TS Nguyễn Đăng Nghĩa, GĐ Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông nghiệp nhiệt đới khẳng định "hợp chất Ethephon không độc như mọi người nghĩ. Chất này đã được thế giới sử dụng phổ biến trong trồng trọt, có tác dụng điều hòa sinh trưởng cây trồng, thúc hoa quả chín nhanh, chín đều, qua đó giảm mạnh được công và chi phí thu hoạch".

Trong câu chuyện này, người chịu thiệt thòi lớn nhất là nông dân. Chỉ một bài báo của PV thiếu tâm, thiếu hiểu biết mà cả ngàn nông dân méo mặt.

Đau đớn lắm thay.

13 nhận xét:

  1. Chỉ khổ thân người nông dân quanh năm vất vả, chỉ đợi đến mùa vụ thu hoạch trái, vậy mà chỉ một bài báo vô trách nhiệm, thậm chí là dụng ý để thực hiện ý đồ xấu như bài viết phản ánh là bởi vì có việc liên quan đến việc thu mua sầu riêng xuất khẩu sang trung quốc. Không hiểu xuất khẩu sang Trung Quốc thì lợi nhuận được bao nhiêu mà lại nỡ lòng sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Những mặt hàng này nếu dùng tiêu thụ ở trong nước cũng có một lợi nhuận khá lớn, bởi vì Sầu riêng được xem như là một trái cây cao cấp,giá thành cao. Vấn đề bao nhiêu năm nay vẫn nhức nhối ở Việt Nam ấy là việc quản lý thu mua trái cây, nông sản còn chưa phù hợp và chưa sát với thực tế

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020008:57 4/9/16

    Lũ lều báo của báo Tuổi trẻ này viết bài toàn sử dụng các từ ngữ ẩn dụ mang tính cách buộc tội, gây tâm lý hoang mang đối với người dân với kiểu giật tít quen thuộc như "Kinh hoàng "hang ổ" sầu riêng nhúng hóa chất". Làm báo kiểu vô trách nhiệm, đặt lợi ích và lợi nhuận lên hàng đầu thế này chỉ khổ bà con nông dân mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinh02340012:32 4/9/16

    Đúng là kiểu làm báo bữa bãi, vô trách nhiệm, rõ ràng chất Ethephon hoàn toàn không độc, không kích thích da mắt, không gây dị ứng và có thể loại bỏ dễ dàng bằng cách rửa với nước, điều này đã được các nhà khoa học kiểm chứng, vậy mà lũ lều báo này vì lợi nhuận mà sẵn sàng bịa đặt, giật tít để kiếm lời, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23413:19 4/9/16

    Mấy tên lều báo này vì lợi nhuận mà sẵn sàng giật tít, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, nói không thành có. Rõ ràng chất Ethephon hoàn toàn không độc như lũ lều báo này phản ánh và điều này đã được các nhà khoa học kiểm chứng. Chỉ vì tiền mà chúng sẵn sàng dẹp cả đạo đức nghề nghiệp sang một bên, cuối cùng người thiệt thòi lại là bà con nông dân, đã vất vả này càng vất vả hơn

    Trả lờiXóa
  5. Hagiang83613:24 4/9/16

    Rõ ràng ở Di linh, Lâm Đồng có việc bà con nông dân nhúng sầu riêng vào chất Ethephon. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, chất nhúng này không độc và có thể rửa được bằng nước sạch, vậy mà lũ lều báo này đưa tin bài bừa bãi rồi giật tít để câu kéo người đọc, đúng là kiểu làm báo vô đạo đức, chỉ khổ cho bà con nông dân thôi, sầu riêng thu hoạch không bán được, khó khăn lại chồng chất khó khăn

    Trả lờiXóa
  6. Bacgiang19013:30 4/9/16

    Báo Tuổi trẻ ngày càng xứng đáng với danh hiệu báo lá cải, bài viết thì hầu hết bịa đặt, xuyên tạc rồi giật tít thật kêu để câu kéo người đọc và bài viết trên là một ví dụ điển hình. Các nhà khoa học đã khẳng định chất Ethephon hoàn toàn không độc và có thể rửa sạch với nước, vậy mà lũ lều báo này giật tít rằng Kinh hoàng "hang ổ" sầu riêng nhúng hóa chất. Đúng là lũ lều báo vô đạo đức, như vậy ai còn dám mua sầu riêng nữa đây

    Trả lờiXóa
  7. Báo tuổi trẻ ngày càng xứng đáng với danh hiệu báo lá cải rồi. Không hiểu chỉ vì sự chủ quan của phóng viên hay đó là sự vô tâm, sự thiếu trách nhiệm khi tác nghiệp? Làm báo mà không nắm rõ bản chất của sự việc, viết bài thiếu căn cứ, mang đậm tính chất chủ quan thì sao có được sự tin cậy của người đọc? Và nếu như vậy, thiệt hai sẽ do người nông dân và các doanh nghiêp thu mua và xuất khẩu nông sản phải gánh chịu

    Trả lờiXóa
  8. Sự việc bà con nông dân trồng sầu riêng ở Di Linh nhúng quả vào chất Ethephon là có thật, người dân cũng đã công nhận nhưng dây là một chất không gây độc hại, một chất nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế nước ta thường được người nông dân sử dụng để giấm chín trái cây. vậy tại sao báo Tuổi trẻ lại viết bài mập mờ, không nói rõ mà chỉ gian lận đổi trắng thay đen ghi là "hóa chất". Hóa chất có nhiều loại, không phải cứ hóa chất là độc hại, là bị cấm. Vậy nên rất mong các anh chị nhà báo viết bài nên có tâm một chút, đừng vì sự cạnh tranh giữa vài tờ báo, đừng vì lợi ích cá nhân của mình mà đẩy người nông dân tới bờ vực của sự điêu đứng. Công sức họ bỏ ra trong cả mùa vụ chỉ vì mấy lời nói vu khống trắng trợn của các anh chị mà đổ xuống sông xuống biển cả rồi

    Trả lờiXóa
  9. Bangtuyetnhietdoi14:53 4/9/16

    Không ngoa khi nói rằng mấy tay phóng viên của những tờ báo lá cải là những tay đồ tể thực sự. Bọn chúng không dùng giao giết người mà dùng ngòi bút, dùng cái quyền lực của một nhà báo cộng thêm sự ngu dốt và chủ quan của bản thân để giết chết người nông dân. Đây không phải lần đầu tiên người dân điêu đứng chỉ vì mấy bài viết mập mờ của các trang báo lá cải. Đã tới lúc các cơ quan ban ngành vào cuộc, thu hồi hết thẻ nhà báo của mấy tay không đủ tư cách và trình độ, đóng cửa hết mấy tờ báo làm ăn láo để trả lại sự trong sạch cho nền báo chí, trả lại công bằng cho người nông dân

    Trả lờiXóa
  10. Hungyen363614:56 4/9/16

    Sự cạnh tranh về lợi nhuận đã làm cho một số tờ báo hiện nay tự biến mình thành báo lá cải rồi. Chạy đua số lượng bài viết mà bỏ qua tính xác thực của sự việc, bỏ qua nguyên tắc nghề nghiệp cũng như đạo đức của người làm báo thì thực sự là một điều không thể chấp nhận nổi. Và người chịu thiệt ở đây, không ai khác chính là đối tượng bài viết, là những doanh nghiệp và những người nông dân.

    Trả lờiXóa
  11. Hoabinh023415:01 4/9/16

    Giật tít, câu view không còn là chuyện lạ với tờ báo Tuổi trẻ nữa. Bỏ qua đạo đức nghề nghiệp, mấy anh chị nhà báo tha hồ tung hoành, tha hồ bịa đặt, xuyên tạc sự việc với những câu chữ mâp mờ không rõ. Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ và hoang mang trong độc giả về tính chân thực của sự việc. Và người tiêu dùng thì đồng loạt kêu gọi tẩy chay sầu riêng, người nông dân chết dở với tin đồn thất thiệt, tờ báo hì thu lợi bởi lượng người đọc tăng cao. Đúng là không còn gì có thể trắng trợn hơn thế nữa

    Trả lờiXóa
  12. Báo chí đang tiếp tay cho những đối tượng xấu hại nhân dân, chỉ vì bài báo này mà làm cho giá sầu riêng giảm mạnh ảnh hưởng đến đời sống của nông dân, người làm báo hãy nghĩ xem nếu người nông dân đó là bố mẹ mình xem họ có viết những bài báo đó khống.

    Trả lờiXóa
  13. Báo chí đang ngày càng đưa những thông tin sai sự thật gây thiệt hại nặng nề cho cả các doanh nghiệp và người nông dân. Chỉ một bài báo của PV thiếu tâm, thiếu hiểu biết mà sẩu riêng bị tẩy chay, cả ngàn nông dân méo mặt. Họ thử đặt mình vào những người nông dân đó xem, liệu họ có thấy bức xúc khi bị xuyên tạc, vu khống như vậy không? Tôi mong rằng các cơ quan chức năng nên vào cuộc để lại sự trong sạch cho nền báo chí, sự công bằng cho người nông dân.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog