Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Trịnh Xuân Thanh: BẮT GIAM ÔNG VŨ ĐỨC THUẬN VÀ 3 ĐỒNG PHẠM

Bắt giam ông Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét bị can đối với ông Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC cùng phó tổng, cựu phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Cty này.

Ông Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng Giám đốc PVC.Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC). 

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46 (P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 163 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên. 

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: 

1. Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; 

2. Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc; 

3. Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng Giám đốc; 

4. Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC. 

Các bị can bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự. 

Đồng thời cơ quan điều tra ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với 4 bị can nêu trên. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án.

***

Ông Vũ Đức Thuận cùng với ông Trịnh Xuân Thanh giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thời điểm công ty này thua lỗ nặng nề hơn 3.200 tỉ đồng.

Ông Vũ Đức Thuận năm nay 45 tuổi, quê ở Thái Bình. Ông Thuận từng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) thuộc Tập đoàn Sông Đà. Tuy nhiên, chỉ mới sau 2 năm, tới đầu năm 2008, ông Thuận bất ngờ bị bãi nhiệm vị trí Tổng giám đốc Sudico.

Sau đó, ông Thuận chuyển sang giữ vị trí Tổng giám đốc PVC từ năm 2009. Đến ngày 1/1/2013, ông Thuận được miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVC, thuyên chuyển giữ chức Phó trưởng ban Xây dựng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây cũng là thời điểm PVC để xảy ra kết quả kinh doanh thua lỗ nặng nề.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2013, ông Vũ Đức Thuận được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình. Ngày 27/2/2015, Bộ GTVT đã chính thức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Thuận về làm Chánh văn phòng Bộ GTVT từ ngày 1/3/2015.

Từ cuối tháng 3/2016, ông Thuận đã không thường xuyên có mặt tại Bộ GTVT và chuyển vào TP.HCM. Ghế Chánh văn phòng Bộ GTVT đã bỏ trống trong vài tháng trước khi ông Nguyễn Trí Đức, Phó chánh văn phòng Bộ GTVT được trao quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng Bộ GTVT vào ngày 16/6/2016.

Ông Thuận chuyển sinh hoạt Đảng khỏi Đảng bộ Bộ GTVT từ 1/9/2016 về Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội.

15 nhận xét:

  1. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét bị can đối với ông Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC cùng phó tổng, cựu phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Cty này. Với các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam thì chắc khi xét xử điều tra chắc còn sẽ liên quan đến nhiều người nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020015:49 16/9/16

    Vũ Đức Thuận và Trịnh Xuân Thanh đã từng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), dưới sự lãnh đạo của họ thì thời điểm này tập đoàn đã thua lỗ nặng nề hơn 3.200 tỉ đồng. Việc khởi tố các đối tượng trên về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là vô cùng chuẩn xác, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinh02340015:55 16/9/16

    KHi Vũ Đức Thuận giữ chức vụ Tổng giám đốc PVC thì Trịnh Xuân Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tổng công ty, hai đối tượng này là cặp bài trùng trong công việc và đều rời khỏi PVC khi tổng công ty này lâm vào tình cảnh thua lỗ nặng nề gần 3.300 tỷ đồng. Với những thiệt hại nghiêm trọng như vậy đã gây thất thoát bao tiền của cho Nhà nước, hành vi này cần phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23416:02 16/9/16

    Sau khi gây thiệt hại, thua lỗ nặng nền cho PVC đến hàng ngàn tỷ đồng thì Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận đều rời khỏi tập đoàn và đường công danh thăng tiến, Vũ Đức Thuận được thuyên chuyển giữ chức Phó Trưởng Ban Xây dựng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), rồi về Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải. Những sai phạm của các đối tượng này đã gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Hagiang83616:07 16/9/16

    Chỉ trong hai năm mà Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng. Đây là sai phạm nghiêm trọng và để lại hậu quả to lớn, cần phải bị xử lý nghiêm khắc để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  6. Bacgiang19016:10 16/9/16

    Trinh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận đúng là kề vai sát cánh, cặp bài trùng và là nguyên nhân chính gây thất thoát, thua lỗ cho Tập đoàn PVC lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Vậy mà khi rời khỏi đây, đường công danh, sự nghiệp của hai đối tượng này lại thăng tiến nhanh chóng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Sai phạm của các đối tượng này là vô cùng nghiêm trọng, cần phải bị xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  7. Trong mấy năm trở lại đây, thì vụ Trịnh Xuân Thanh ồn ào chỉ sau vụ Vinaline. Đều là những vụ đại án tham nhũng, lãng phí tốn nhiều giấy mực của dư luận. Mong rằng vụ này có sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt từ chính tổng bí thư, các bị cáo sẽ phải chịu hình phạt nặng

    Trả lờiXóa
  8. Trong mấy năm trở lại đây, thì vụ Trịnh Xuân Thanh ồn ào chỉ sau vụ Vinaline. Đều là những vụ đại án tham nhũng, lãng phí tốn nhiều giấy mực của dư luận. Mong rằng vụ này có sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt từ chính tổng bí thư, các bị cáo sẽ phải chịu hình phạt nặng

    Trả lờiXóa
  9. Vũ Đức Thuận Đã từng là cặp bài trùng với Trịnh Xuân Thanh trong những phi vụ làm ăn bất chính, gây ra thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách quốc gia. Giờ đây, khi ông Thanh ngã ngựa thì việc kéo theo ông Thuận vào vong lao lý là kết cục được dự đoán trướ, không có gì ngạc nhiên

    Trả lờiXóa
  10. Sai phạm của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận là những sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia, gây ra thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho đất nước. Mong rằng sự việc lần này sẽ sớm được làm rõ, xử lý đúng người đúng tội để có thể khắc phục được phần nào những tổn thất gây ra

    Trả lờiXóa
  11. Bangtuyetnhietdoi15:30 17/9/16

    Chắc chắn không chỉ có cá nhân ông Vũ Đức Thuận mới có dính dáng tới những sai phạm trong vụ tham ô hàng ngàn tỷ đồng mà còn nhiều cá nhân khác sẽ có liên quan. Sự vào cuộc của cơ quan cảnh sát điều tra chắc chắn sẽ còn tiết lộ cho chúng ta thêm rất nhiều điều sai phạm đằng sau đó nữa

    Trả lờiXóa
  12. Hungyen363615:33 17/9/16

    Sau khi gây thiệt hại, thua lỗ cho PVC hàng ngàn tỷ đồng, ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận lại có những bước tiến dài trong con đường công danh sự nghiệp. Điều này đặt ra câu hỏi cho chúng ta rằng tại sao những cá nhân gây ra sai phạm không bị xử phạt mà lại có thể tiếp tục nắm giữ những vị trí quan trọng như thế? Chắc chắn có nhiều uẩn khúc mà chúng ta cần làm rõ ở đây

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh023415:38 17/9/16

    Vụ đại án nghìn tỷ lần này của ông Trịnh Xuân Thanh là đề tài nhức nhối trong thời gian gần đây. Không chỉ về quy mô mà còn về tính chất nghiêm trong của nó. Hy vọng rằng, với sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt của chính phủ với cơ quan điều tra, chúng ta sẽ sớm làm rõ đúng người đúng tội

    Trả lờiXóa
  14. Những sai phạm ở PVC quá lớn, gây thiệt hại tính bằng cả ngàn tỉ. Tội trạng của các cựu quan chức PVC này đã quá là rõ ràng rồi. Mong các cơ quan đưa ra bản án mạnh tay với những người này để làm gương cho những quan chức khác không dám làm sai trái nữa

    Trả lờiXóa
  15. Trong vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh làm sai quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng còn có một số đối tượng tham gia vào hành vi phạm tôi cùng ông Thanh vì thế cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ hành vi phạm tội của từng người để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog