Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Yên Bái: LŨ CẨU NÔ LẠI TIẾP TỤC LƯƠN LẸO

Cuteo@

Đúng là lũ lươn lẹo mồm lông ẩm ướt, chuyện gì cũng có thể xuyên tạc, bịa đặt và xiên xẹo.

Trang Tin tức hàng ngày đăng bài của Lê Dung với tựa đề "Bí ẩn vụ án Yên Bái: ‘Chưa tìm ra nguyên nhân’ sao phải chôn cất cấp tốc?" để xuyên tạc về vụ 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn. Lũ mồm lông này cố ý đưa ra kết luận rằng, "vẫn đang ồn ào một luồng dư luận ở Hà Nội cho là “cả ba bị bắn”, tức cả ông Đỗ Cường Minh cũng chỉ là nạn nhân của một bàn tay sát thủ bí ẩn nào đó".

Khốn đế vậy mà chúng cũng làm được.

Ảnh: Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu tại cuộc họp báo về vụ án.

Mở đầu bài viết, Lê Dung vội vã kết luận hồ đồ rằng "Hiện tượng bỏ qua hàng loạt thủ tục giám định pháp y và khoa học hình sự trên càng cho thấy có thể tồn tại một bí mật rất lớn trong/hoặc sau vụ thảm sát Yên Bái. Có thể, bản chất vấn đề không đơn giản chỉ là mâu thuẫn lợi ích và quyền lực ở cấp địa phương để giới quan chức thanh toán nhau, mà còn có thể liên đới sự tranh giành quyền lực và lợi ích ở cấp trung ương". Ý đồ tung hỏa mù, dẫn dắt lèo lái dư luận về một nguyên nhân khác rõ như ban ngày.

Tổ sư, nói ngay và luôn, việc thực hiện các thủ tục pháp lý mang tính quy trình và không ai có thể bỏ qua được. Ấy là chưa kể đến những việc làm này cần có mặt của cơ quan Tư pháp, những người chứng kiến và cả thân nhân của những người đã khuất theo quy định của pháp luật. Sẽ không lâu nữa, những vấn đề trên sẽ được công bố trước bàn dân thiên hạ như đã từng. Đến lúc đó, không hiểu lũ mồm lông sẽ vục mặt xuống đâu để dấu đi sự ê chề do bịa đặt?

Nực cười, cho đến tận lúc này, mà cả Lê Dung cũng như Người buôn gió đều cố tình sử dụng thông tin sai lệch, rằng Đỗ Cường Minh tử vong là do bị đạn bắn từ gáy. Lũ ngu học không biết được rằng viên đạn mà nghi phạm bị bắn xuyên từ má này sang má kia hơi chếch lên trên, và vì thế, nghi phạm chưa chết ngay. Hình ảnh về đường đi của viên đạn cũng sẽ được công bố nay mai.

Bịa đặt về đường đi của viên đạn khiến Đỗ Cường Minh tử vong chưa đủ, Lê Dung tiếp tục gây hoang mang trong dư luận bằng một câu: "Hành động chôn cất cấp tốc này như một sự cố ý bỏ qua thủ tục giám định pháp y tử thi và bỏ quan luôn giám định khoa học hình sự về đường đạn gây án"?

Nếu là Người buôn gió thì có lẽ không cần phải giải thích, anh ta quá hiểu chuyện này, nhưng riêng với Lê Dung thì lại cần đến việc mở sọ khai não. Cần nói thế này, việc chôn cất người đã khuất phải tuân thủ quy định của pháp luật. Đối với những người đã chết trong các vụ án thì có thể phải đợi cho đến khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xong mới được phép chôn cất và tất nhiên phải tôn trọng ước nguyện của gia đình những người xấu số. Thậm chí, có trường hợp còn phải khai quật tử thi để khám nghiệm lại. Vụ Yên bái, tất cả các thủ tục pháp lý đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Thật ra, giới trong nghề chỉ nhìn qua hiện trường cùng các tang vật, chứng cứ thu thập được là đã có thể dựng lại toàn cảnh vụ án và vụ Yên Bái không là ngoại lệ. Tuy nhiên, có những quy định của pháp luật cần phải được tuân thủ, nên việc tiến hành các thủ tục pháp lý như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khởi tố vụ án... vẫn phải được thực hiện. Và đó cũng là lý do ông Giám đốc công an Yên Bái đã phải công bố quyết định khởi tố vụ án vào ngay tối hôm xảy ra vụ việc.

Người buôn gió Bùi Thanh Hiếu, trong một bài viết cũng đã bộc lộ rằng, không loại trừ một khả năng, dù vẫn mơ hồ, về mối liên quan giữa vụ thảm sát Yên Bái với cái chết gây nghi ngờ của Thiếu tướng Lê Xuân Duy – người mà cho đến sau khi chết vẫn bị đảng coi là “Phụ trách tư lệnh Quân khu 2” chứ không phải với chức danh Tư lệnh Quân khu 2. Và "Về dư luận, vẫn đang ồn ào một luồng dư luận ở Hà Nội cho là “cả ba bị bắn”, tức cả ông Đỗ Cường Minh cũng chỉ là nạn nhân của một bàn tay sát thủ bí ẩn nào đó".

Những luận điệu trên hoàn toàn vô căn cứ và đó có lẽ là sự liê tưởng bệnh hoạn nhất của những kẻ hoang tưởng theo thuyết âm mưu. Nội dung này có lẽ không cần nhắc đến ở đây và xin được nói kỹ hơn ở entry sau.

13 nhận xét:

  1. Tại sao ông giám đốc ca Yên bái tuyên bố lần đầu là không khởi tố vụ án vì nạn nhân và thủ phạm đã chết, nhưng sau đó lai tuyên bố khởi tố vụ án. Tại sao có sự bất nhất như vậy?

    Trả lờiXóa
  2. Bacgiang19016:19 6/9/16

    Lũ rận khốn này chưa bao giờ từ bỏ ý đồ xuyên tạc nhằm hạ uy tín chính quyền, trong vụ thảm sát Yên Bái khi mà nỗi đau chưa lắng xuống thì lũ rận này lại lợi dụng để bịa đặt, cho rằng có uẩn khúc gì nên cơ quan chức năng bỏ qua hàng loạt thủ tục giám định pháp y và khoa học hình sự, đúng là kiểu xuyên tạc vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  3. Hagiang83616:28 6/9/16

    Toàn là những luận điệu hoàn toàn vô căn cứ và đó có lẽ là sự liên tưởng bệnh hoạn nhất của lũ rận vô đạo đức. Trong vụ án nghiêm trọng trên thì những quy định của pháp luật đã được tuân thủ, nên việc tiến hành các thủ tục pháp lý như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khởi tố vụ án... vẫn phải được thực hiện theo đúng quy trình để phục vụ cho quá trình điều tra, lũ rận lại giở trò xuyên tạc, bịa đặt, đổi trắng thay đen rồi

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23416:39 6/9/16

    Toàn là những giọng điệu xuyên tạc, vu khống và áp đặt của lũ rận chủ nhằm mục đích xấu xa. Trong vụ thảm sát Yên Bái, rõ rang việc thực hiện các thủ tục pháp lý mang tính quy trình và không thể bỏ qua được. Những việc làm này cần có mặt của cơ quan Tư pháp, những người chứng kiến và cả thân nhân của những người đã khuất theo quy định của pháp luật, việc rõ ràng như vậy mà chúng còn cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen, đúng là lũ vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340023:15 6/9/16

    Trong vụ thảm sát ở Yên Bái thì mọi thủ tục đều đã được tiến hành theo các quy định của pháp luật, từ việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xong và các thủ tục, trình tự chôn cất trên cơ sở tôn trọng ước nguyện của gia đình những người xấu số, tôn trọng pháp luật. Vậy mà lũ kền kền, rận chủ còn cố tình xoáy sâu vào nỗi đau của họ, lợi dụng để xuyên tạc tình hình, gây hoang mang trong dư luận, đúng là lũ vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020023:19 6/9/16

    Lũ rận đúng là không từ một thủ đoạn nào, kể cả những việc xấu xa, vô lương tâm, vô đạo đức nhất để thực hiện mưu đồ xấu xa của chúng. Trong vụ thảm sát Yên Bái, nỗi đau còn chưa nguôi ngoai thì chúng lại cày xới lên, bới móc rồi đặt điều cho rằng có khuất tất trong việc khám nghiệm tử thi. Đúng là lũ vô lương tâm, vì đồng tiền mà chúng sẵn sàng bịa đặt, đổi trắng thay đen, làm tay sai cho lũ phản động Việt Tân để phản bội lại Tổ quốc

    Trả lờiXóa
  7. Không biết Lê Dung và Người Buôn gió lấy thông tin ở đâu mà lại nói rằng ông Minh bị bắn từ sau gáy hay ông Minh bị chôn cất vội vàng? Những thông tin như thế thường được bảo mật để phục vụ quá trình điều tra án, có lẽ Lê Dung và Người buôn gió bịa chuyện để có cái nói xấu đảng

    Trả lờiXóa
  8. Cái bọn khốn nạn rận chủ này thì cái kiểu gì chúng cũng nói được kiểu gì chúng cũng tấu được, dù cho cơ quan chức năng làm gì. Vì mục tiêu của chúng là đưa ra các luận điệu sai trái, cố tình xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, các công việc của lực lượng chức năng. Làm hết lâu thì chúng nó bảo là tác trách, không chịu chăm lo cho nhân dân, hết ít thời gian thì lại bảo có nhiều uẩn khúc, cơ quan chức năng vội vàng bỏ qua nhiều tình tiết

    Trả lờiXóa
  9. Lũ rận chủ đúng là không từ mọi thủ đoạn, mọi cơ hội nào để có thể bịa đặt, xuyên tạc chônggs phá chính quyền. Đứng ngoài cuộc, không thực sự bắt tay điều tra nhưng bọn chúng lại có những kết luận hết sức nhảm nhí về vụ thảm sát ở Yên Bái. Với những lập luận vớ vẩn, chúng hình như chỉ mong tình hình thêm rối ren, người dân thêm hoang mang mà thôi

    Trả lờiXóa
  10. Lũ rận hủ hình như nghĩ ai cũng ngu lâu hay sao mà lại đưa ra những lời lẽ xuyên tạc như vậy được nhỉ? cái gì mà ông Minh bị bắn từ phía sau? Cái gì mà ông được chôn cất vội vàng? Nỗi đau của gia đình nạn nhân còn chưa nguôi mà chúng lại bới móc sự việc theo chiều hướng khác để một lần nữa nhắc lại sự mất mát, đồng thời vu cáo chính quyền. thực không còn thủ đoạn nào bẩn thỉu và hèn hạ hơn nữa

    Trả lờiXóa
  11. Bangtuyetnhietdoi22:15 8/9/16

    Với mục đích phá hoại sự ổn định của đất nước, hạ thấp uy tín của các cấp lãnh đạo, làm người dân mất lòng tn vào Đảng và Nhà nước, bọn rận chủ không từ một thủ đoạn nào để hoàn thành được điều đó. Bằng chứng như trong vụ thảm sát Yên Bái, khi mà vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng thì những kẻ ăn hơi ngồi chõ đã thi nhau đưa ra các giả thiết theo hướng tiêu cực, gây ra sự hiểu lầm trong dư luận. Nhưng thật không may khi chúng lại đưa ra những chi tiết ngô nghê bất hợp lý, kiến cho cái luận điệu xuyên tạc của chúng trở nên lỗ bịch và buồn cười.

    Trả lờiXóa
  12. Hungyen363622:19 8/9/16

    Những thông tin cần được giữ bí mật để phục vụ quá trình điều tra một khi cơ quan công an chưa có kết luận cuối cùng, ấy vậy mà lũ rận chủ lại nhân cơ hội nhảy vào xuyên tạc. Bỏ qua nỗi đau của gia đình các nạn nhân, chúng một lần nữa lại cày xới lên, xoáy sâu vào nỗi mất mát. Đây là một hành động phi nhân tính mà chúng ta cần lên án mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh023422:24 8/9/16

    Cái giọng điệu xuyên tạc của lủận chủ nghe qua là đã biết rồi. Chúng luôn tìm mọi lý do để hạ thấp uy tín của chính quyền nước ta. Từ vụ việc Yên Bái cũng đủ thấy dã tâm đó rồi. Thủ tướng chỉ đạo phải nhanh chóng làm rõ vụ việc vì đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới tình hình chính trị của một tỉnh, ấy vậy mà lũ rận dám mở mồm nói chúng ta muốn bao che, lấp liếm sự thật nên bỏ qua nhiều tình tiết trong quá trình điều tra. Không hiểu chúng ngu thật hay cố tình giả vờ ngu mà có thể phát biểu ra những lời đó?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog