Chia sẻ

Tre Làng

500 ĐƠN KIỆN FORMOSA HÀ TĨNH BỊ TRẢ LẠI VÌ SAI QUY ĐỊNH

Cuteo@

Mình cứ tưởng các luật sư zân chủ xứ Annam mình giỏi rất, hóa ra đéo phải. Câu nói, luật sư ở nước ta cái gì cũng giỏi (nhất là chọc ngoáy) trừ luật, rất đúng trong trường hợp này.

Tư vấn cho hơn 500 giáo dân đồng loạt khởi kiện Formosa với danh nghĩa bảo vệ môi trường là đội ngũ luật sư zân chủ lòi dom và lũ chủ chăn dối trá, đứng đầu là giám mục Nguyễn Thái Hợp, cuối cùng bị tòa trả về, do không đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Thế là luật sư mù à, Giám mục cũng mù nốt à?

Tại khoản 5 Điều 189 kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh lợi ích quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm. Nhưng trong đơn và các tài liệu gửi kèm không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh về những thiệt hại thực tế.

Điểm C khoản 1 Điều 192 Bộ Luật Tố tụng Dân sự: sự việc đã được giải quyết bằng quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong việc này, Chính phủ đã có Quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ và hiện đang có hiệu lực thi hành.

Nuôi chủ chăn và nuôi luật sư thế này thì cơm toi.

Mời tham khảo:
http://plo.vn/phap-luat/toa-an-tra-lai-hon-500-don-kien-formosa-ha-tinh-657255.html

Theo bạn đọc, việc khởi kiện Formosa chỉ là cái cớ để tập dượt việc tập hợp lực lượng, phô diễn sức mạnh, tạo ảnh hưởng cho Thiên chúa ở Việt Nam, thăm dò phản ứng của chính quyền, khi cần thì tạo cớ nhằm hoạt động lật đổ chế độ. Tất nhiên, những sự vụ cụ thể như thế này cũng bao hàm cả mục đích tư túi, làm giàu thông qua việc nhận tiền tài trợ từ các thế lực chống Việt Nam "ủng hộ" giáo dân của các linh mục cầm đầu Giáo phận Vinh. Rất tiếc lũ cừu ngu ngốc đã không thể nhận ra mình chỉ là công cụ kiếm tiền của lũ khốn mà họ vẫn gọi là bề trên.

P/s: Ảnh không liên quan đến nội dung bài viết

14 nhận xét:

  1. Chính phủ đang đi từng bước rất chắc chắn,thái độ rất bình tĩnh,chỉ đạo các Bộ ngành liên quan trong xử lí sự cố Fomusa,chúng ta hãy có niềm tin !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mã bà mẹ mày thằng cuteo ăn còng,
      Đẻ ra có mắt chẳng có tròng:
      Đơn kiện ông nội nó làm gì nó chã bác,
      Ngu cũng vừa thôi lũ nạ dòng!
      Mày có biết biển miền trung cá chết?
      Trở lại thời bố mẹ mày ăn cá rô cây
      Dầm nước muối nuốt trôi đời khổ nhục!
      Hay mày lú như thằng tổng trọng?
      Nhận tượng vàng quên mẹ nó ông cha,
      Rước voi tàu về giày mả tổ.
      Rồi đây con cháu nó muôn đời phỉ nhổ,
      Lũ ăn bã tầu lú quên giống nòi dân tộc!
      Nương tay cho bọn fọt-mô-sa xả độc,
      Con cái mày ăn cá đẻ quái thai,
      Sao mày không dùng bút múa may
      Để chặn tay bọn hại dân hại nước?
      Lão họ Lục

      Xóa
  2. Chính phủ đang đi từng bước rất chắc chắn,thái độ rất bình tĩnh,chỉ đạo các Bộ ngành liên quan trong xử lí sự cố Fomusa,chúng ta hãy có niềm tin !!!

    Trả lờiXóa
  3. Thật sự là đáng xấu hổ thay cho đội ngũ những kẻ vẫn tự nhận mình là những "nhà hoạt động xã hội". Chúng vẫn luôn tự hào, rêu rao mình là chuyên gia trong lĩnh vực kích động người khác tham gia biểu tình, khiếu kiện nhưng đến ngay những quy định pháp luật cơ bản nhất còn không lắm vững thì còn làm được cái trò trống gì.

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh03020021:57 8/10/16

    Lý do khởi kiện Formosa và bảo vệ môi trường chỉ là cái cớ để che đậy mục đích thực sự của lũ linh mục biến chất dưới sự chỉ đạo, giật dây của lũ ngoại bang, chúng đang tiến hành tập dượt việc tập hợp lực lượng, phô diễn sức mạnh nhằm gây tiếng vang cho Thiên chúa ở Việt Nam, nếu chính quyền có phản ứng không khéo léo thì chúng sẽ kiếm cớ chính quyền đàn áp nhân dân để hoạt động lật đổ chế độ.

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340022:04 8/10/16

    Đơn kiện là do lũ ngoại bang mượn tay những tên linh mục biến chất ở giáo phận Vinh để xúi giục bà con viết đơn khởi kiện, bà con hầu hết không nhận thức được vấn đề, không hiểu nội dung đơn kiện do mình ký tên, còn lũ linh mục biến chất kia tha hồ tư lợi, làm giàu từ nguồn tiền tài trợ dồi dào từ các thế lực chống Việt Nam "ủng hộ" giáo dân

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23422:18 8/10/16

    Sau sự việc ô nhiễm tại biển miền Trung, các lực lượng chức năng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ đang nỗ lực từng bước để khắc phục hậu quả, hỗ trợ bà con miền Trung. Còn lũ rận chủ như lũ kền kền đói ăn đang tranh thủ cơ hội để thực hiện hoạt động chống phá chính quyền, âm mưu lật đổ chế độ, bảo vệ môi trường chỉ là cái cớ mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Người dân đã nghèo, đã khổ hơn nhiều vì thảm họa môi trường rồi thì xin mấy ông linh mục đừng làm họ khổ hơn nữa. Lợi dụng sự kém hiểu biết của dân và lòng tin vào thiên chúa mà ép buộc, dụ dỗ họ đi biểu tình. Người dân tưởng làm vậy sẽ đòi được lợi nhưng họ thực chất chỉ gây thêm khó khăn cho nhà nước. Rồi lại như vụ Bình Dương cũng cũng bọn dân chủ trà trộn vào đám đông kích động đập phá nhà máy mà gây thiệt hại vô cùng lớn cho nhà nước.

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83622:24 8/10/16

    Bản thân bà con giáo dân chắc chắn cũng không nhận thức được nội dung của lá đơn kiện mà mình đặt bút ký vào, chẳng qua lũ linh mục biến chất đang lợi dụng sự cả tin của bà con để phục vụ cho ý đồ chống phá chính quyền của chúng. Đạo lý nào cũng khuyên con người hướng thiện, làm nhiều điều tốt, chẳng có đạo lý nào lại đi khuyên người ta hành động trái pháp luật, trèo rào, ném đá, tấn công lực lượng chức năng cả

    Trả lờiXóa
  9. Bacgiang19022:28 8/10/16

    500 lá đơn chẳng qua là do lũ rận vô đạo đức và những tên linh mục tha hóa, biến chất soạn thảo sẵn rồi đưa bà con ký tên, bà con giáo dân cả tin, có niềm tin sâu sắc vào Chúa nên mới bị những tên linh mục này lợi dụng, đổi lại là những đồng tiền tài trợ, tiền ủng hộ bà con đều đều chảy vào túi riêng của chúng, còn bà con đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn

    Trả lờiXóa
  10. Mục đích thực sự của mấy tay linh mục khi huy động hàng trăm giáo dân viết đơn kiện không phải là để đạt được mục đích pháp lý mà chúng nhắm tới việc khuếch trương thanh thế, tạo ra một cái cớ hợp lý để có thể đưa giáo dân ra biểu tình, đập phá

    Trả lờiXóa
  11. Bình thường mấy anh luật sư zân chủ vốn nhiệt tình, hăng hái ủng hộ các rận chủ lắm cơ mà. Sao vụ này không thấy các anh tư vấn cho các cha và các con chiên làm sao viết cái đơn cho đúng. Xem ra các anh cũng chỉ thấy chỗ nào có tiền thì mới chịu làm thôi

    Trả lờiXóa
  12. việc khởi kiện Formosa chỉ là cái cớ để tập dượt việc tập hợp lực lượng, phô diễn sức mạnh, tạo ảnh hưởng cho Thiên chúa ở Việt Nam, thăm dò phản ứng của chính quyền, khi cần thì tạo cớ nhằm hoạt động lật đổ chế độ.việc làm này thật không thể châp nhận nổi, sao chúng có thể làm ra những việc xấu xa như thế này cơ chứ

    Trả lờiXóa
  13. Việc trả lại 500 đơn khiếu kiện bị trả lại là một bằng chứng cho thấy, việc người dân gửi đơn kiện Formosa là hành vi theo đám đông, bị bọn "rận chủ" lôi kéo, dụ dỗ, bày trò lôi kéo đi theo một cách mù quáng mà thôi. Họ chỉ viết và nộp đơn theo vô thức bị bọn "rận chủ" bảo và làm theo. Và đây cũng là bằng chứng để ta có thể biết được trình độ của các luật sư nhà "rận chủ" rồi đấy, là luật sư mà chẳng biết cái vẹo gì cả, chẳng có kiến thức, chẳng làm nên chuyện gì. Chỉ giỏi mỗi cái " chọc ngoáy" mà thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog