Chia sẻ

Tre Làng

HỐ HÔ


Tôi lại đây rồi các mẹ ơi.

Về thủy điện Hố Hô (không phải cười hô hố, anh chị đừng nhầm lẫn).

Thứ nhất, nói nhanh cho nó vuông. Anh em thủy điện đéo liên quan đến lụt lội gì sất. Tổ sư quân kền kền mất dạy còn bần nông thì tin báo như hồi giáo tin Allah (câu này tôi ăn cắp), đéo biết dùng não để nó sắp thối ra đến nơi mất rồi.

Đi vào chi tiết, tôi nói thế này cho các anh chị dễ hình dung. Các anh chị cứ nghĩ, cái bàng quang aka bóng đái của các anh các chị như thế nào thì cái hồ chứa của thủy điện nó như thế. Bàng quang không tự sinh ra nước đái, nó là nơi tích trữ. Hố Hô cũng thế. Cái bàng quang của các anh chị có dung tích khoảng 1,5lít, khi nó căng buộc các anh chị phải đi đái, không thì vỡ mẹ ra mà hạc giá tiên du. Hố Hô cũng vậy. Nó chỉ chứa được 38 triệu m3, bắt nó chứa thêm tí, tí nữa thôi, nó vỡ mẹ ra. Mà các anh chị biết, vỡ đập thì hậu quả khủng khiếp thế nào rồi chứ? Đèo mẹ đừng nói là người, đến xơ liếp cũng trôi theo dòng phù du luôn. Một bên là thiệt hại có hạn chế, bên kia là kệ mẹ cho nước nó cuốn thả phanh, chọn đi? Lũ kền kền ngu học với bọn bần nông không tinh thông võ nghệ đừng a dua nha ! Anh em Hố Hô xử trí thế là giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất, không có gì phải chê trách.

Thứ hai, đéo thủy điện nào muốn xả nước đi cả.

Thưa các anh chị, hồ nước, với các người, chỉ là chỗ câu trộm, rửa chim rửa cò, là thiên đường xả rác,…Nhưng với anh em thủy điện, nó là tiền, xót bỏ mẹ ra ấy chứ. Nước làm quay turbine để sinh ra điện. Hố Hô xả khoảng 1800m3/giây, trong 4 giờ liền, tức xấp xỉ 26 triệu m3. Để sản xuất ra 1kWh, cần khoảng 95-120 lít nước. Anh chị nào giỏi toán, tính hộ phát xem từng kia nước sẽ sinh ra bao nhiêu điện, tính nhẹ nhàng 1kWh = 1500 VNĐ. Tôi nhẩm tí lên đến tiền tỉ chứ chả đùa. Thủy điện chỉ xả nước trong trường hợp bất khả kháng tỉ như trữ nước đe dọa nghiêm trọng tới an toàn của nhà máy và khu vực xung quanh. Tôi nhắc lại, đéo ai muốn ném tiền đi.

Thứ ba, phần này là toán học, tôi trình ngang anh Ngô Châu, anh chị nào bảo tôi tính sai tôi vả lệch alo nha. Huyện Hương Khê có diện tích khoảng 1300km2(Wikipedia) aka 1 tỉ 3 trăm triệu m2. Nếu xả toàn bộ nước trong hồ Hố Hô tràn lan cả huyện, ta có 38 triệu/1 tỉ 3 ~ 0.0292m, xấp xỉ 3cm. Hương Khê ngập nửa huyện do địa hình đồi núi, tức là 3x2=6cm. Vãi đái chưa, ngập mẹ mắt cá chân tôi rồi, ướt giầy mai lấy gì đi họp?

Từ những nguyên nhân trên, thủy điện Hố Hô, không thể nào là lí do cho việc ngập lụt tại Hương Khê Hà Tỉnh mình ơi. Lí do chính, là tại ông giời, tức thiên tai, và cái nữa cũng chính nốt là anh em lâm tặc giúp bà con kiếm ăn từ trước đến giờ rồi còn gì. Là huyện miền lúi, “Hương Khê khai thác lâm sản: Các loại gỗ quý như Lim, Dối, Táu...tất nhiên hiện nay đã rơi vào tình trạng cạn kiệt do nạn khai thác tràn lan”.

Hương Khê Hà Tĩnh lâu nay vốn là rốn lũ, bản thân nó đã hứng nhiều gạch đá từ thiên nhiên nên đổ vạ cho anh em thủy điện bé tí tí là không công chính, tôi rất phiền lòng về não trạng bần nông ta mấy ngày nay liên tục đấu tố anh em Hố Hô. Mà tổ sư bố chúng mày, bảo làm điện hột le thì rầm rập phản đối, thế nên giờ mới có cái để đổ tội chứ, phỏng quân ngu học ?

Bà con cũng nên có lời cảm ơn với anh em thủy điện, vì các anh không xả lũ mà vỡ đập, thì mênh mông biển nước đâu trời đẹp hơn mất rồi.

14 nhận xét:

  1. Ngày nay, cái được gọi là hiệu ứng nhà kính đã gây ra hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu. Việt Nam ta là quốc gia đang phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về không khí, nguồn nước, sức khỏe, tài nguyên... Vì vậy, mỗi người chúng ta cùng chung tay có ý thức bảo vệ môi trường xanh làm giảm nguy cơ thiên tai xảy ra!
    Cùng nhau hành động!

    Trả lờiXóa
  2. Mọi người đang bị nhầm lẫn giữa xả tràn và xả rút nước. Những ngày lũ vừa qua, thủy điện Hố Hô đã xả tràn, có nghĩa là nước đã ở mức ngấp nghé ngưỡng tối đa, và họ mở van ra, nước mưa xối xuống bao nhiêu thì cho xả ra bấy nhiêu. Có nghĩa là toàn bộ lượng nước tràn xuống hạ lưu là nước mưa chứ không phải nước của thủy điện

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020020:17 20/10/16

    Huyện Hương Khê từ lâu đã là rốn của lũ, là nơi phải chịu nhiều hậu quả của thiên tai từ trước đến nay, rõ ràng việc xả nước của thủy điện không phải là nguyên nhân gây ngập lụt ở Hương KHê. Hơn nữa, thủy điện chỉ xả nước trong trường hợp bất khả kháng, đe dọa nghiêm trọng tới an toàn của nhà máy và khu vực xung quanh, bà con đừng nghe theo giọng điệu kích bác của lũ kền kền, rận chủ vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340020:29 20/10/16

    Chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả của thiên tai, lũ lụt từ chính những hoạt động phá hoại môi trường, khai thác gỗ bừa bãi. Ở đây thủy điện Hố Hô không thể nào là lí do cho việc ngập lụt tại Hương Khê, bà con nên đề cao cảnh giác, không nên nghe theo lũ rận chủ để tình hình trở nên phức tạp hơn, hãy tập trung để chung tay với người dân miền Trung khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23420:36 20/10/16

    Trước khi quyết định xả nước thì thủy điện họ đã phải cân nhắc kỹ lưỡng, chứ chẳng nhà máy nào muốn xả nước đi cả, ở đây họ đã cân nhắc rất kỹ lưỡng bởi nếu vỡ đập thì hậu quả khủng khiếp đến thế nào rồi. Một bên là thiệt hại có hạn chế, một bên là thiệt hại trong tầm kiểm soát, họ đã tính toán kỹ lưỡng và lựa chọn phương án giảm thiểu thiệt hại, lũ kền kền ạ

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83620:49 20/10/16

    Trước khi quyết định xả nước thì nhà máy thủy điện đã cân nhắc kỹ lưỡng, ở đây xả nước là trong trường hợp bất khả kháng, đề phòng vỡ đập, nếu không kiểm soát được lượng nước để tình trạng vỡ đập xảy ra thì hậu quả sẽ lớn hơn gấp nhiều lần, thiệt hại về người và của cải sẽ to lớn hơn nhiều, mấy anh hùng bàn phím đừng nên a dua theo lũ rận phát biểu lung tung, thiếu suy nghĩ

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19021:01 20/10/16

    Lý do xảy ra ngập lụt ở Hương Khê thời gian vừa qua là do phá rừng, khai thác gỗ bừa bãi cộng với thiên tai nên đã trận lụt vừa qua chứ đâu phải do thủy điện xả lũ. Hơn nữa, quyết định cho xả nước của nhà máy thủy điện đã được cân nhắc kỹ lưỡng do yếu tố khách quan, tính toán sao cho giảm thiểu thiệt hại, mọi người không nên nghe lời lẽ bịa đặt, xuyên tạc của đám kền kền, rận chủ

    Trả lờiXóa
  8. việc xả nước hay không xả nước đã được các kỹ sư của nhà máy thủy điện Hố Hô cân nhắc một cách kỹ lưỡng sao cho gây thiệt hại 1 cách nhỏ nhất. giả sử nếu hồ Hố Hô không xả nước thì 100% đập sẽ vỡ, khi đó hậu quả gây ra là không thể khống chế nổi. không chỉ nửa huyện Hương Khê mà diện tích lớn hơn thế rất nhiều sẽ bị lụt và mức độ nghiêm trọng còn hơn thế nhiều

    Trả lờiXóa
  9. Lê Huy Vũ22:46 20/10/16

    cái lũ kền kền ấy thì nói làm gì, ngoài 3 cái trò xuyên tạc nói xấu Việt Nam ra thì chúng còn biết làm gì khác. ngay như đến việc xả nước ở thủy điện Hố Hô. thôi thì cái lũ kền kền này ngu si không biết gì thì đừng nói thì có ai nói gì, thì có ai chửi gì bọn ngu như chúng. đằng này chúng đã không biết rồi còn to mồm lên tiếng, đổ lỗi cho việc ngập lụt vừa qua là do xả nước. xin thưa nếu mà không xả nước để vỡ đập thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. đã không biết thì dựa cột mà nghe đi lũ kền kền ngu si.

    Trả lờiXóa
  10. Cái lũ kền kền chỉ giỏi nói xấu chính quyền, xuyên tạc bịa đặt thông tin nhằm hạ uy tín của các vị lãnh đạo nước ta, làm lòng dân hoang mang, ấy vậy mà sao dân mình vẫn mù quáng tin vào những lời lẽ của chúng được nhỉ? Chuyện miền Trung ngập lụt, năm nào chẳng xảy ra, dù thủy điện Hố Hô có xả lũ hay không. Vậy thì tại sao lại quy trách nhiệm cho thủy điện trong đợt lũ lụt vừa rồi? Các anh chị não ngắn hay không có não vậy?

    Trả lờiXóa
  11. Thủy điện Hố Hô xả nước là trường hợp bất khả kháng, đã có tính toán cụ thể để giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất cho người dân. Vậy mà lũ kền kền thối mồm vẫn nhảy vào xuyên tạc được nguyên nhân ngập lụt vừa qua ở Hương Khê là do thủy điện xả nước. Đúng là lũ khốn nạn thì chẳng bao giờ nói được câu gì ra hồn

    Trả lờiXóa
  12. Bangtuyetnhietdoi22:02 22/10/16

    Chẳng có thủy điện nào muốn xả nước đi cả, bởi đập xây lên để trữ nước, nước chính là điện, là tiền chứ là gì nữa. Vậy nên chuyện thủy điện Hố Hô phải xả nước đợt vừa qua là chuyện chẳng đặng đừng, là chuyện bất khả kháng không ai muốn. Họ xả nước để đảm bào sự an toàn cho nhà máy, cho đập thủy điện, cho cuộc sống người dân. Giữa một bên là thiệt hại có hạn chế và một bên là thiệt hại không kiểm soát thì các anh chị chọn cái gì mà còn bày đặt lên án chuyện xả lũ vừa qua

    Trả lờiXóa
  13. Hungyen363622:06 22/10/16

    Đúng là miệng lưỡi bọn kền kền, kiểu gì chúng cũng nói được, chuyện gì cũng có thể bị chúng bẻ cong đi để gây phẫn nộ trong dư luận. Như chuyện thủy điện Hố Hô vừa qua, chuyện xả lũ là điều cấp bách, cần thiết để cứu lấy cuộc sống của người dân mà qua mồm lũ kền kền lại thành nguyên nhân gây lụt lội, làm khổ người dân. Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo, cái lũ đó phải để pháp luật xử lý tội loạn ngôn mới xong

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh023422:10 22/10/16

    Lý do gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở vừa qua trên địa bàn tỉnh Hương Khê phần lớn là do tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn, khai thác gỗ trái phép, cộng thêm những diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai. Chúng ta đang phải chịu hậu quả do chính những hành động của mình gây ra chứ đừng có vin vào lời xúi bẩy của lũ kền kền mà định chối bỏ trách nhiệm của mình, đổ lỗi cho việc xả nước đập thủy điện.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog