Chia sẻ

Tre Làng

LẠI CHUYỆN THỦY ĐIỆN XẢ LŨ

Khoai@

Tôi không hiểu xả lũ đúng quy trình là như thế nào. Nhưng để dân chạy không kịp thì chắc chắn đó là lỗi. 

Nhưng nếu lũ về nhanh không xả kịp thì sao?

Chắc chắn là vỡ đập, mất nhà máy, hậu quả về người và kinh tế xã hội thì kinh khủng khiếp.

Đây là video quay tại phòng máy nhà máy thủy điện Nậm Chim, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La khi nước lũ về bất ngờ, dẫn đến vỡ đập thủy điện. Qua đó ta có thể thấy rằng nếu lũ về bất ngờ thì ngay cả công nhân thủy điện còn chưa chắc đã thoát được chứ chưa nói là thông báo.

Nếu như thủy điện Hố Hô vừa rồi cũng không kịp xả nước thì hậu quả chắc chắn còn khủng khiếp hơn vừa rồi rất nhiều.

Mời xem: 

22 nhận xét:

  1. thiên tai lũ lụt đang làm nước ta bị ảnh hưởng nặng nệ, thiệt hại rât nhiều, vì vậy việc bây giờ chưa nhất thiết là tìm ra ai sai mà là tìm mọi cách để giúp đỡ bà con nhân dân bị thiệt hại bởi lũ, đó mới là việc cấp thiết nhất. làm sao để làm mọi cách để thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể.

    Trả lờiXóa
  2. Dẫu rằng có thể các nhà máy thủy điện đã làm đúng quy trình, các vị không bị xử lý về mặt luật pháp. Tuy nhiên trên mặt lương tâm thì khó có thể trả lời thiếu trách nhiệm như thế được. Trong lúc nhân dân đang khốn khổ vì lũ, các vị điều hành không nên trả lời vô cảm như thế

    Trả lờiXóa
  3. Một bài toán khó, rất khó. Dù xử lí như thế nào thì vẫn có một bên thiệt hại. Nếu nhà máy thủy điện không xả lũ thì hậu quả kinh tế và tính mạng của những người công nhân thật khôn lường. Nhưng xã lũ rồi thì những người dân đáng thương lại phải gồng mình lên gánh chịu hậu quả. Thiết nghĩ chính quyền cần làm công tác tư tưởng cho bà con đồng thời có những chính sách, biện pháp hợp lí, đúng đăn hơn để không ảnh hưởng đến lợi ích của bất kì cá nhân nào

    Trả lờiXóa
  4. Một tình thế rất khó. Vì nếu không xả nước kịp thì khi lũ về, thiệt hại về kinh tế, thiệt hại về con người rất lớn. Còn nếu xả thì cũng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Một bài toán vô cùng khó. Chỉ khổ người dân khi sống trong vùng rốn của lũ.

    Trả lờiXóa
  5. Không biết nên nói thế nào, có lẽ không còn lời nào để nói nữa. Chỉ có người dân vùng lũ là khổ. Họ khổ trăm bề, họ cùng cực trăm bề! Chỉ khi nào một ai đó rơi vào hoàn cảnh sống như họ mới hiểu được, mới thấm được nỗi khổ mà họ phải chịu.

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn cảnh người dân đứng trên nóc nhà tránh lũ mới thấy họ khổ như thế nào. Không biết bao giờ lũ rút để họ được trở về với cuộc sống thường ngày. Lũ qua đi, hậu quả để lại thì vô cùng nặng nề. Người dân mất nhà, mất hết tài sản. Cuộc sống của họ đúng là cùng cực

    Trả lờiXóa
  7. Không xả lũ khi đập thủy điện bị đe dọa?Câu trả lời là khó.Cái đập thủy điện như cái dạ dày,hay như cái bọng đái của con người.Quá tải mà không xả liệu chịu đươc bao lâu?Trong khi đầu vào tiếp tục tăng.Cái thượng sách là đừng xây thủy điện.Nghèo đói tối tăm,hình như chịu được.Nói cho vui 4000 năm chẳng có điện,dân số vẫn tiến lên.Thôi để các người tài có sách hay nói hộ.Đừng nói dựa vào MỸ nhé.

    Trả lờiXóa
  8. nói chung là đã gặp vào hoàn cảnh thiên tai, lũ lụt như vậy thì thật khó giải quyết, các cơ quan chính quyền cần cân nhắc xem bên nào thiệt hại ít hơn, bên nào thiệt hại nhiều hơn để đưa ra phương hướng giải quyết ổn thỏa. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải giải quyết nhanh chóng hậu quả sau ngập lụt để người dân ổn định , trở về cuộc sống bình thường

    Trả lờiXóa
  9. Hiện nay bà con đang phải chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra. Thay vì đi tìm xem nguyên nhân từ đâu, lỗi do ai thì việc trước mắt cần làm là tìm mọi cách giúp đỡ người dân khắc phục những hậu quả và sớm vượt qua khó khăn. Đó mới là điều thiết thực chúng ta nên làm

    Trả lờiXóa
  10. Đã đối mặt với thiên tai, lụt lội thì thiệt hại là không thể tránh khỏi. Chỉ có điều, chính quyền địa phương sẽ cân nhắc phương án nào là tối ưu để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại cho bà con. Vì vậy việc chúng ta cần làm lúc này là nghe theo thông báo, chỉ đạo của địa phương để sớm khắc phục được những thiệt hại không đáng có

    Trả lờiXóa
  11. Bangtuyetnhietdoi20:52 17/10/16

    Thực sự thấy cuộc sống của người dân vùng lũ thật khó khăn. Nhìn cảnh bà con tránh lũ trên những mái nhà đợi thuyền cứu hộ mà xung quanh nước ngập mênh mông mới thấy xót xa bao nhiêu. Đây là lúc tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết dân tộc cần được phát huy chứ đâu nữa. Đừng nói, hãy hành động

    Trả lờiXóa
  12. Hungyen363620:55 17/10/16

    Thực sự hiểu rằng xả đập sẽ gây những thiệt hại nhất định cho người dân nhưng mọi người cũng cần nhìn nhận rằng nếu lũ về mà không kịp xả đập gây ra tràn đập, vỡ đạp thì lúc đó thiệt hại sẽ còn nặng nề hơn gấp nhiều lần, không chỉ về người và của mà còn thiệt hại cho cả nền kinh tế, cho xã hội. Vậy nên mội quyết định của địa phương chắc chắn đã có sự cân nhắc rồi. Chúng ta nên nghe theo chứ đừng lên nghe mấy lời kích động của lũ kền kền, chỉ thiệt thân thôi

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh023421:01 17/10/16

    làm việc gì cũng thế, cũng cần suy tính thiệt hơn. trong trường hợp này, việc thủy điện xả lũ hoàn toàn phù hợp với quy trình để có thể đảm bảo rằng mực thiệt hại của người dân sẽ được giảm tới mức thấp nhất. Của đau con xót, ai cũng hiểu đều đó nhưng mong nhân dân hãy hiểu cho những nhà hoạch định chính sách, những việc làm của họ cũng chỉ vì lợi ích của mọi người mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh03020021:24 17/10/16

    Cho dù xử lý tình huống theo cách nào thì cũng tránh khỏi những thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra. Nếu không xả nước kịp thời thì khi lũ về, thiệt hại về kinh tế, thiệt hại về con người rất nghiêm trọng, còn nếu xả lũ thì cũng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mong rằng chính quyền làm tốt công tác tư tưởng cho bà con, tránh nghe theo giọng điệu xuyên tạc của lũ kền kền để hoang mang, dao động

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinh02340021:34 17/10/16

    Ở các địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ lụt thì thiệt hại về người và vật chất là không thể tránh khỏi. Trong các tình huống cụ thể thì chính quyền địa phương sẽ cân nhắc để lựa chọn phương án nào là tối ưu để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra. Chúng ta nên cảnh giác trước giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt của lũ kền kền, cơ hội chính trị, đừng để chúng lợi dụng để phục vụ cho ý đồ chống phá chính quyền của chúng

    Trả lờiXóa
  16. Thaibinhquetoi23421:42 17/10/16

    Đối với những kẻ đang rỗi hơi ngồi lên án chính quyền về việc quyết định cho xả lũ, chúng nên có những hành động thiết thực để thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách chứ không phải là ngồi một chỗ rồi thể hiện sự thiển cận, bởi trước khi đưa ra quyết định chính quyền đã cân nhắc kỹ lưỡng, giảm thiểu tối đa rủi ro, thiệt hại đến mức thấp nhất rồi

    Trả lờiXóa
  17. Hagiang83621:53 17/10/16

    Nhìn cảnh người dân tránh lũ phải đối mặt với vô vàn khó khăn thực sự rất thương tâm, nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng nếu lũ về mà không kịp xả đập gây ra tràn đập, vỡ đạp thì lúc đó thiệt hại sẽ còn nặng nề hơn gấp nhiều lần, trước khi đưa ra quyết định chính quyền đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng rồi

    Trả lờiXóa
  18. Bacgiang19022:03 17/10/16

    Bà con vùng lũ đã phải gánh chịu nhiều hậu quả của lũ lụt, thiên tai rồi, chính quyền cũng đã phải rất khó khăn, cân nhắc kỹ lưỡng để hạn chế tối thiểu những thiệt hại về người và của. Thay vì ngồi một chỗ bàn tán xem ai đúng, ai sai, chúng ta nên có những hành động thiết thực để hỗ trợ cho cuộc sống của bà con bớt khó khăn hơn

    Trả lờiXóa
  19. Việt Nam luôn là một nước phải chống chọi với nhiều thiên tai mỗi năm.Vấn đề cấp thiết nhất hiện nay chắc chắn phải là tìm ra phương án khắc phục , làm giảm ảnh hưởng của thiên tai. Nếu thủy điện không quyết định xả lũ , thử hỏi hậu quả còn to lớn đến nhường nào , vừa không những gây thiệt hại về cơ sở vật chất mà còn về cả tính mạng con người

    Trả lờiXóa
  20. Trong cuộc sống người ta luôn phải đối mặt với sự lựa chọn, nhưng có vẻ sự lựa chọn xả lũ lần này phải trả cái giá đắt. Để giữ đập, giữ thủy điện thì xả lũ là điều cần thiết song vẫn thấy sự tàn khốc của lũ, nhất là đối với bà con sống trong vùng rốn lũ.

    Trả lờiXóa
  21. Nặc danh23:48 17/10/16

    Thủy điện vỡ đập hay nhân dân chết chìm đéo quan trọng bằng luồng hơi thối từ mõm bọn dư luận viên chó dại liệt não phà vào mặt thằng tuyên huấn mặt lồn núp sau giật dây.

    Cha tiên sư bố thằng tuyên huấn mặt lồn!

    Tổ sư cụ bọn dư luận viên chó dại liệt não!

    Trả lờiXóa
  22. Hoabinh023415:33 18/10/16

    Việt Nam là một nước hay phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề về thiên tai gây ra. Điển hình như trình trạng lụt lội vừa qua xảy ra ở các tỉnh miền Trung. Điều cần thiết giờ đây chúng ta phải làm là tìm ra những biện pháp để giảm thiểu bớt những thiệt hại đó. Xả đập thủy điện cũng chỉ là biện pháp để hạn chế bớt những thiệt hại cho người dân thôi, tại sao mọi người lại nghe những lời kích động của đám kền kền mà phản ứng gay gắt với việc đó khi chưa hiểu rõ nguồn cơ vậy?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog