Chia sẻ

Tre Làng

SAO LẠI CÓ THỨ LINH MỤC HUNG HĂNG, TỞM NÔN ĐẾN THẾ?

Khoai@

Nổi tiếng với những hoạt động kích xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền, bảo kê cho các vụ gây rối an ninh trật tự vùng giáo, linh mục Đặng Hữu Nam lại một lần nữa đạt tới giới hạn của tội ác, khi lần thứ 2 xúi bẩy giáo dân vào Hà Tĩnh kiện cáo, trong khi người dân và chính quyền đang phải gồng mình khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đã có tiêng kêu than từ giáo dân: LM Nam là người hay là ác quỷ hiện hình?

Bất chấp những khó khăn của chính quyền Hà Tỉnh, phớt lờ những đề nghị thiện chí, đầy tính nhân văn của UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Đặng Hữu Nam vẫn quyết tâm chèo kéo và dụ dỗ nhiều giáo dân tiến vào Hà Tĩnh với mục đích gây rối. Chuyến đi không thành vì nhiều lý do, trong đó có việc hãng Taxi Mai Linh từ chối phục vụ vì biết rõ đây là những kẻ thuê xe phục vụ cho các mục đích bất lương.

Tức giận vì điều này, LM Đặng Hữu Nam đã có những hành vi đê tiện, bỉ ổi với hãng Mai Linh và giờ trò ăn vạ lực lượng cảnh sát giao thông ở gần khu vực cầu Bến Thủy thuộc địa phận TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Qua theo dõi video clip do chính các "giáo dân đầu gấu" tháp tùng Đặng Hữu Nam, người xem thấy rõ Linh mục Nam đã nhiều lần dọa rằng, sẽ đề nghị "Đức Cha" ( tức Giám mục Nguyễn Thái Hợp) huy động giáo dân các giáo xứ tại khu vực lân cận đến "yểm trợ", gây sức ép với chính quyền. Linh mục Nam cũng cho biết Giám mục Nguyễn Thái Hợp sẽ có mặt để đưa đoàn của mình vào Hà Tĩnh tiếp tục khởi kiện hoặc sẽ trở về giáo xứ Phú Yên một cách an toàn. 

Tuy nhiên, GM Nguyễn Thái Hợp đã không tới như mong muốn của Đặng Hữu Nam, cuối cùng Nam phải nhờ cơ quan công an đưa về an toàn. Nhưng chỉ sau một ngày, trong một clip trả lời phỏng vấn linh mục Juse Trương Hoàng Vũ của kênh phản động AMENtv, Đặng Hữu Nam đã lớn tiếng vu cáo chính quyền và công an Nghệ An can thiệp trực tiếp, thô bạo vào chuyến đi của ông ta với những lời lẽ bẩn tưởi, không khác đám lưu manh đầu đường xó chợ. 

Được biết, đây không phải lần đầu linh mục Đặng Hữu Nam phun ra những lời độc địa bẩn tưởi đến như thế. Đã nhiều lần, Nam phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo đảng , nhà nước. Câu nói "đi theo đảng là đi theo đĩ" cũng được chính cái "miệng chúa" của Nam phọt ra, cho dù nhờ có đảng mà gã được ăn học. Rất tiếc, giờ đây Đặng Hữu Nam đã trở thành con quỷ Satan đội lốt linh mục.

Mời xem clip:


Đến đây, mọi người tự hỏi, sao lai có linh mục Thiên chúa hung hăng, bẩn tưởi, tởm nôn đến thế?

23 nhận xét:

  1. Bacgiang19020:21 20/10/16

    Đặng Hữu Nam đúng là tên ác quỷ đội lốt linh mục. Trong khi người dân và chính quyền đang phải gồng mình khắc phục hậu quả lũ lụt thì hắn lại thừa cơ xúi giục, kích động bà con giáo dân đi kiện, kích động bà con gây rối trật tự công cộng, chống phá chính quyền. Loại vô đạo đức như hắn không xứng đáng được gọi là linh mục, đúng là loại vì tiền, vì vật chất mà bán rẻ lương tâm, đạo đức

    Trả lờiXóa
  2. Hagiang83620:39 20/10/16

    Tên linh mục biến chất Đặng Hữu Nam này chính là nguồn gốc của những phức tạp, rắc rối trên địa bàn giáo phận thời gian vừa qua. Chính hắn đã cấu kết với lũ rận chủ, làm tay sai cho ngoại bang để lợi dụng tôn giáo, kích động bà con giáo dân biểu tình, gây rối, thậm chí tấn công, đập phá đồ đạc, Đặng Hữu Nam đúng là con quỷ dữ vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinhquetoi23420:46 20/10/16

    Trong khi người dân đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn để khắc phục hậu quả lũ lụt, tên linh mục biến chất Đặng Hữu Nam lại cố tình phớt lờ những đề nghị thiện chí, đầy tính nhân văn của UBND huyện Quỳnh Lưu và quyết tâm dụ dỗ, kích động bà con giáo dân tiến vào Hà Tĩnh kiện tùng với mục đích gây rối. Khi bị hãng taxi Mai Linh từ chối phục vụ thì hắn lại có những hành vi đê tiện, bỉ ổi với hãng Mai Linh, giở trò ăn vạ lực lượng cảnh sát giao thông, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340020:52 20/10/16

    Sau khi âm mưu lôi kéo, kích động bà con giáo dân biểu tình, kiện tụng, chống phá chính quyền bị thất bại do hãng taxi từ chối phục vụ, chỉ một ngày sau thì chính Đặng Hữu Nam đã lớn tiếng vu cáo chính quyền và công an Nghệ An can thiệp trực tiếp, thô bạo vào chuyến đi của ông ta với những lời lẽ vô học, không khác đám lưu manh đầu đường xó chợ, đúng là kẻ vô đạo đức, xảo trá, bịa đặt một cách trắng trợn

    Trả lờiXóa
  5. Nhờ có đảng mà linh mục này được ăn hoc? Cái này đúng là hơi bị lạ đó nha.tui lâu nay ăn học là nhờ cha nhờ mẹ. Bởi vậy tôi ghi nhớ công ơn của cha mẹ tôi vô cùng, chưa bao giờ phải nhớ ơn ai cả. Hên ghê vậy đó

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020020:57 20/10/16

    Tên linh mục biến chất Đặng Hữu Nam này chính là nguyên nhân của những phức tạp, rắc rối về an ninh trật tự thời gian qua. Nổi tiếng với những hoạt động xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền, lợi dụng tôn giáo để kích động bà con biểu tình, gây rối an ninh trật tự thời gian qua. Giờ đây, linh mục Đặng Hữu Nam lại một lần nữa thực hiện hành vi tàn ác của hắn khi tiếp tục xúi bẩy giáo dân vào Hà Tĩnh kiện cáo trong khi họ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi cơn bão đi qua, đúng là con quỷ dữ, hắn không xứng đáng để làm người đại diện cho Chúa

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh21:25 20/10/16

    Đặng Hữu Nam chẳng đội lốt ai cả.ĐHN là linh mục Thiên chúa giáo,mọi việc làm đều mang bản chất của TCG.
    Đừng né tránh vì sợ hãi hoặc tế nhị đối với Vatican.Hãy tôn trọng sự thật.

    Trả lờiXóa
  8. Thằng này cho nó cút khỏi Việt Nam, trong lúc lũ lụt, người dân khổ cực mà vẫn còn nghĩ tới việc dụ dỗ dân đi biểu tình, gây rối, nói xấu chia rẽ chính quyền với nhân dân. Có những linh mục như thế này chỉ tổn hại cho quốc gia dân tộc. Đảng Nhà nước luôn vì lợi ích của nhân dân, lũ lụt như thế này thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, rồi những hậu quả sau lũ nữa. Cũng chỉ có Nhà nước luôn bên cạnh nhân dân.

    Trả lờiXóa
  9. Đã nhiều lần linh mục Đặng Hữu Nam thể hiện sự hung hăng và điên dại của mình trong việc chống chính quyền. Xét ra thi Nam cũng chỉ như một con chó trung thành với ông chủ là Nguyễn Thái Hợp mà thôi. Có điều nhiều khi ông chủ lại mặc kệ con chó sủa rồi bị người ta đánh mà nó vẫn không hiểu là vì sao bị đánh mà chủ không làm gì. Đặng Hữu Nam đích thị là một con quỷ satan chứ đâu phải linh mục gì.

    Trả lờiXóa
  10. Đặng Hữu Nam thực ra chỉ là một kẻ nhát gan. Khi xung quanh hắn có giáo dân và một nhóm côn đồ bảo kê thì hắn rất mạnh miệng, xua quân tiến lên đạp phá. Còn khi đi ít người thì hiện nguyên hình là kẻ nhát chết, không dám hé nửa lời, phải nhờ cơ quan công an bảo vệ cho

    Trả lờiXóa
  11. Linh mục Đặng Hữu Nam dám nói "Đi theo đảng là đi theo đĩ" vậy có nghĩa là anh chửi hầu hết dân Việt Nam là đĩ chăng?! Người dân Việt Nam suốt 2 cuộc kháng chiến đã đi theo đảng, kể cả rất nhiều linh mục, chức sắc, đồng bào giáo dân cũng đi theo đảng đấy linh mục Nam à

    Trả lờiXóa
  12. Nhờ có đảng mà linh mục này được ăn hoc? Cái này đúng là hơi bị lạ đó nha.tui lâu nay ăn học là nhờ cha nhờ mẹ. Bởi vậy tôi ghi nhớ công ơn của cha mẹ tôi vô cùng, chưa bao giờ phải nhớ ơn ai cả. Hên ghê vậy đó

    Trả lờiXóa
  13. Khoác lên mình tấm áo linh mục, nhưng thay vì tiến hành các hoạt động mục vụ đơn thuần, kính chúa yêu nước, Đặng Hữu Nam lại liên tục có các hoạt động chống phá chính quyền, bôi nhọ dân tộc. Gần như tất các các khu vực phức tạp về an ninh trật tự tại Giáo phận Vinh đều có bàn tay lông lá của Đặng Hữu Nam. Từ việc xúi bẩy giáo dân tấn công thầy cô, cướp đất Trường mầm non ở xứ Xuân Kiều (Nghi Lộc); xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị của đất nước, truyền bá chủ nghĩa cực đoan, chia rẽ giáo dân với giáo dân, giữa giáo dân với giáo hội; chia rẽ giáo hội với cộng đồng xã hội, cho đến đứng ra làm thủ lĩnh kích động giáo dân biểu tình gây rối trật tự công cộng ở khắp nơi.

    Trả lờiXóa
  14. Là một vị linh mục nhưng Đặng Hữu Nam không những không mang lại một cuộc sống ấm no và hạnh phúc mà nhân dân nơi đây cần mà thay vào đó ông ta liên tiếp dùng những hành động bẩn thỉu lừa gạt nhân dân, ông ta lợi dụng mọi thời cơ để bôi xấu đảng, nhà nước ta, lợi dụng lòng yêu nước của dân ta.... mong rằng ông ta sẽ bị trừng phạt thật nặng bởi pháp luật.

    Trả lờiXóa
  15. Đặng Hữu Nam ông ta đã làm rất rất nhiều việc xấu xa, ông ta không ngừng nói xấu các chính sách, đường nối của đảng và nhà nước ta nhưng ruốt cuộc cũng chẳng mấy ai tin ông ta. Đúng như câu nói: "LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG TUY THƯA KHÓ THOÁT" ông ta đáng phải hậu quả bởi các tội lỗi mà mình gây ra...

    Trả lờiXóa
  16. Trong khi cả đất nước đang cùng hướng về nỗi đau của người dân miền trung thì Đặng Hữu Nam lại phớt lờ điều đó mà vẫn tiếp tục với những trò bần tiện, bỉ ổi của mình, kích động giáo dân kéo vào Hà Tĩnh khởi kiện, biểu tình. Dù chuyến đi không thành vì nhiều lý do nhưng cũng có thể thấy được cái bản chất ác quỷ đội lốt linh mục trong con người Đặng Hữu Nam

    Trả lờiXóa
  17. Một kẻ như Đặng Hữu Nam không xứng đáng được khoác tấm áo của một linh mục, không xứng đáng nhận được sự tôn trọng của giáo dân. Từng liên tiếp phạm sai lầm nhưng hắn ta không hề rút được kinh nghiệm mà càng ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ

    Trả lờiXóa
  18. Bangtuyetnhietdoi20:21 21/10/16

    Là một linh mục nhưng chưa lúc nào Đặng Hữu Nam làm tròn bổn phận của mình. Không những không hướng người dân tới cuộc sống tốt đẹp hơn, răn dạy giáo dân sống tốt đời đẹp đạo theo ý nguyện của Chúa, hắn ta còn không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của Đảng và Nhà nước trong lòng giáo dân, gây ảnh hưởng tiêu cực tới niềm tin của giáo dân vào chính quyền. Một kẻ như Nam nên sớm bị đuổi cổ ra khỏi giáo phận và phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  19. Hungyen363620:27 21/10/16

    Khoác lên mình tấm áo linh mục nhưng thay vì thực hiện những hoạt động mục vụ đơn thuần thì Đặng Hữu Nam lại tham gia vào những trò lôi kéo, kích động giáo dân biểu tình gây rối, chống phá chính quyền. Không những thế, hăn còn không từ một thủ đoạn nào để xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước. Một kẻ như Nam không xứng được đứng trên bục để rao giảng đạo lý cho giáo dân, vị trí của hắn phải trong nhà tù mới xứng đáng

    Trả lờiXóa
  20. Hoabinh023420:43 21/10/16

    Thực sự mà nói, Đặng Hữu Nam chỉ là một tên hèn mạt, bỉ ổi mà thôi. Hắn lúc nào cũng cậy vào cái uy ảnh hưởng của giám mục Nguyễn Thái Hợp và sự tháp từng của mấy "giáo dân đầu gấu" nên mới dám lộng ngôn, mới dám nghênh ngang ra ngoài hống hách. Bản thân tên này nếu để cho hắn một mình thì chắc chắn hắn sẽ cúp đuôi mà ngậm miệng thôi, hèn không khác gì "chó chui gầm chạn"

    Trả lờiXóa
  21. Tên này sắp bị đuổi rồi mà. UBND Tỉnh Nghệ An đã có đề nghị với giáo phận Vinh phải đuổi thằng này ra khỏi đất Nghệ. Chứ thằng này vừa lợi dụng thần quyền giáo lý để mị dân, vừa làm xấu mặt công giáo trên mảnh đất giàu truyền thống như xứ Nghệ.Để xem nó còn diễn trò đến mức nào. Dân chứ có phải là con vật đâu mà nó thích lùa là lùa, thích sai dân làm gì thì dân phải theo. Các con chiên cần lời hay ý đẹp từ chúa chứ k phải hàng tiếng đồng hồ cầm băng rôn chạy điên cuồng theo lời lão Nam này.

    Trả lờiXóa
  22. Cái tên của ông linh mục Đặng Hữu Nam đã trở nên quen thuộc, quen thuộc bởi vì mỗi khi có sự cố, mỗi khí có lũ lụt mỗi khi cá chết, ông ta lại lôi dân của mình ra đi biểu tình khiến dân họ bỏ cả đi làm. Hành vi lợi dụng người dân vì lợi ích cá nhân là hành vi vô đạo đức, không chấp nhận được những sự hô hào trẻ em bỏ học để thẻ hiện sự phản đối chính quyền, càng không chấp nhận được hành vi thuê xe đi tới formosa đập phá, khiến mọi hoạt động địa phương đó bị ngưng chệ

    Trả lờiXóa
  23. Đặng Hữu Nam, một con thú khát tiền mang trên mình vỏ bọc của một con người luôn đấu tranh cho chính nghĩa. Hắn luôn biết cách lợi dụng vị trí, vai trò của mình trong cộng đồng giáo dân để kích động người dân tham gia biểu tình nhằm trục lợi cho mình. Hoàn cảnh hắn hôm nay là xứng đáng với những gì hắn đã gây ra.Tên Đặng Hữu Nam đúng là tên phản động đội lốt linh mục, hắn đáng phải bị trừng phạt vì những gì hắn đã làm, mong chính quyền và cơ quan địa phương thu thập chứng cứ để có thể bắt tên này lại chứ chỉ chuyển hắn đi cho khác thì hắn vẫn phá thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog