Chia sẻ

Tre Làng

Thông báo: XUẤT HIỆN TRANG FACEBOOK MẠO DANH BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Cuteo@


Hôm 8/10/2016 trên trang Facebook có tên "Ban Tuyên giáo Đảng cộng sản Việt Nam" xuất hiện lời kêu gọi có nội dung:
Đồng bào miền Trung đang cần sự giúp đỡ. Nhưng các bạn cần tỉnh táo, không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đang đánh bóng tên tuổi, những hội nhóm bất minh, thường xuyên gây rối loạn và giờ ra vẻ "giúp đỡ".
Hãy hành động bằng con tim và cả lý trí.
Giúp được bằng sức mình thì giúp, không thì quyên góp vào các tổ chức chính thống như hội chữ thập đỏ, các cơ quan báo chí, quân đội đang túc trực ngày đêm tại vùng rốn lũ.
Thân ái
Xem hình chụp màn hình:


Ngay khi đọc nội dung trên, Cuteo@ đã phát hiện đây là trang Facebook giả mạo, không phải là trang của Ban tuyên giáo trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương không bao giờ đưa ra những thông tin mạt hạng, ngô nghê như thế này.

Liên hệ và trao đổi với nhiều FBker lâu năm, tất cả đều khẳng định đây là trang giả mạo. 

Trên trang này, ngoài những thông tin chính thống được lấy về từ các nguồn tin cậy của các cơ quan nhà nước thì còn có nhiều thông tin sai lệch, không phải của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đọc những thông tin sai lệch này, người đọc sẽ hiểu sai về bản chất đảng và nhà nước Việt Nam.

Rất tiếc, đã có nhiều bạn vô tình trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo tinh vi này.

Những người lập ra trang này là các cá nhân, tổ chức có các hoạt động chống Việt Nam.

Thủ đoạn của những kẻ điều hành trang này là, ngoài việc ghi những thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương trên giao diện, thì chúng đăng những thông tin, bài viết thật từ các nguồn chính thống để tạo sự tin cậy nhằm đánh lừa người đọc, sau đó thỉnh thoảng lại đăng những thông tin bịa đặt do chính chúng viết ra. Thậm chí trong cùng một bài viết, hầu hết các thông tin là của một bài chính thống, và chúng chỉ viết thêm 1 đoạn tin giả vào bài, làm cho người đọc lầm tưởng đó là thông tin của Ban tuyên giáo.

Cả những bài viết thật và giả, chúng đều có người vào comment như thật, như là "khách quan", sau đó sử dụng các trang cá nhân, fanpage khác (do chúng tự lập ra) để tung hứng, xuyên tạc...làm cho người đọc hiểu sai về chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam; chia rẽ mối quan hệ giữa đảng, nhà nước với nhân dân; kích động mâu thuẫn dân tộc và tôn giáo...

Xin được thông báo để bạn đọc cảnh giác.

Thiết nghĩ Ban tuyên giáo Trung ương cần lên tiếng công khai, mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân có khả năng nhận diện mà phòng tránh.

Các bạn nên chia sẻ mạnh mẽ thông tin này để người đọc biết.

6 nhận xét:

  1. Mọi người hãy cảnh giác.

    Trả lờiXóa
  2. Lê Huy Vũ22:32 22/10/16

    bây giờ cái lũ phản động này ghê ghớm thật. cái gì chúng cũng làm giả, cái gì chúng cũng lừa gạt, cái gì cũng có thể bị chúng xuyên tạc vu khống. đến như ngay cả Ban tuyên giáo trung ương, chúng còn tạo ra trang facebook giả để lừa gạt người dân. không chỉ có trang này, mà rất nhiều các trang khác chúng cũng có những hành động tương tự. thường thì chúng sẽ cho đăng những bài viết chính thống, rồi thỉnh thoảng lại đính kèm vào là một vài bài viết có nội dung xuyên tạc, lừa gạt người dân mình. có những bài viết chúng trích dẫn nguồn, sao chép từ bài viết chính thống nhưng lại cắt gián, gán ghép một số nội dung sai lệch vào bài viết đó. bỉ ổi đến thế là cùng. mọi người hãy cẩn thận

    Trả lờiXóa
  3. Chắc có anh nào lập ra rồi câu like, xong bán cũng được ối tiền, giờ nhiều người kiếm tiền kiểu như thế này lắm ấy. Nhưng mà cũng không đi đâu vào đâu

    Trả lờiXóa
  4. PHƯƠNG MY17:55 23/10/16

    Bọn phản động này đang dùng uy tín của Ban Tuyên giáo Trung ương để tuhực hiện âm mưu thủ đoạn của chúng, gây hoang mang trong nhân dân, gây hiểu nhầm về vị trí chức năng vai trò của Ban Tuyên giáo TW, vì người dân có phải ai cũng hiểu về công việc của Ban TGTW đâu? Tuy nhiên, việc tìm ra thủ phạm đứng đầng sau trang face book này chắc không khó với nghiệp vụ của cơ quan an ninh mạng. cơ quan nghiệp vụ về công nghệ thông tin. Độc giả hãy hết sức cảnh giác với chiêu trò này, chúng đang dùng công nghê thông tin để phá hoại đất nước ta trên rất nhiều mặt từ kinh tế, chính trị, xã hội đến uy tín của các cơ quan của Đảng, chính phủ, quốc hội và nhà nước, và cả các đồng chí lãnh đạo nữa. Bằng sư sáng suốt của độc giả, chắc chắn các chiêu trò giả mạo này sẽ bị vô hiệu hóa, vô tác dụng

    Trả lờiXóa
  5. Không phải chỉ riêng Ban Tuyên giáo bị giả mạo trên facebook. Rất nhiều website đang hoạt động có tên miền .org như: http://trandaiquang.org/, http://nguyenxuanphuc.org/... Đây là những website có sự đầu tư công phu cả về vật chất và con người. Đặc điểm chung của các site này là thường xuyên đăng các bài viết chính thống. Tuy nhiên vào những thời điểm nhạy cảm sẽ xuất hiện các bài viết có xu hướng kích động gây nhầm lầm về thực trạng và hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước, mọi người nên cẩn thận khi đọc và chia sẻ thông tin từ những site này.

    Trả lờiXóa
  6. Cái gì cũng đổ cho phản động, tình hình đất nước bây giờ đéo ra gì, hết tham ô, đánh dân, ô nhiễm mt thì đéo được nói à, bọn comment ở trên sao ngu quá vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog