Chia sẻ

Tre Làng

THƯƠNG XÓT ĐÉO GÌ LŨ XÚC VẬT ĐÓ HẢ?

Bài chép bên nhà anh Dái Ghẻ

Loạt bài đầu tiên về vụ dùng súng hoa cải bắn chết 3 người, là "dân bắn chết cán bộ giải tỏa", rồi hố hàng vì nạn nhân cũng là những người lao động làm thuê.

Sự khốn nạn của báo chí vẫn lỳ lợm không dừng lại, và bây giờ hung thủ đang được tô vẽ như một kẻ đáng thương, một anh hùng, sau những Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa!

Dẫn đầu là tờ Dân Việt.

Một thứ báo chí quái dị đến lạ.

Kẻ cầm súng tước đi sinh mạng 3 người khác, cần phải bắn bỏ, cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội càng sớm càng tốt, bất kể là ai. Thương xót đéo gì loại súc vật đó, hả?!

13 nhận xét:

  1. Nặc danh13:26 29/10/16

    Công nhân công ty Long Sơn dùng máy ủi để san lấp đất rẫy, tháo dỡ chòi lán bị lấn chiếm trái phép tại tiểu khu 1536 (thuộc địa phận xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức). Một nhóm đối tượng đã dùng súng hoa cải bắn vào các công nhân khiến 3 người tử vong, 15 người bị thương. Nhóm hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
    Là dân bắn "Công nhân" - tức người làm thuê. Cán bộ cái tổ sư bọn lều báo!

    Trả lờiXóa
  2. Bacgiang19020:42 29/10/16

    Một kẻ côn đồ, hung hãn, sẵn sàng cầm súng bắn chết một lúc ba mạng người mà lũ báo lá cải này lại mô tả như một người dân lương thiện, đáng thương, tội nghiệp, thử hỏi lương tâm, đạo đức báo chí kiểu gì vậy, sẵn sàng đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật, đúng là lũ lều báo vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  3. Hagiang83620:48 29/10/16

    Đúng là giọng điệu xuyên tạc của lũ lều báo, đây là vụ việc cố ý gây thương tích nghiêm trọng, hậu quả là 3 người chết và hàng chục người bị thương, vậy mà lũ lều báo kia lại viết bài mô tả những kẻ cầm súng như thể đây là những người dân lương thiện, đúng là lũ lều báo vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23420:50 29/10/16

    Trong vụ việc nổ súng ở Đắc Nông, khi nhóm công nhân bị bắn trọng thương nằm la liệt trên đất, những kẻ nổ súng còn nhẫn tâm không cho đưa nạn nhân đi cấp cứu. Phải nhiều giờ sau, khi có rất đông người dân địa phương ra gây áp lực và có lực lượng chức năng vào can thiệp thì những người nổ súng mới bỏ đi, lúc này người bị thương mới được đưa đi cấp cứu, vậy mà lũ lều báo còn khóc thuê thương xót nỗi gì

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340020:53 29/10/16

    Trong khi công nhân công ty Long Sơn dùng máy ủi để san lấp đất rẫy, tháo dỡ chòi lán bị lấn chiếm trái phép tại tiểu khu 1536 (thuộc địa phận xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) thì bị một nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn dùng súng hoa cải bắn vào các công nhân khiến 3 người tử vong, 15 người bị thương. Hành vi côn đồ này mà lũ lều báo dám giật tít là dân bắn chết cán bộ giải tỏa, đúng là lũ lều báo vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020020:56 29/10/16

    Việc tranh chấp đất giữa công ty với người dân diễn ra từ nhiều năm nay, diễn ra âm ỉ, phức tạp. Khi nhóm công nhân lái xe ủi giải tỏa diện tích lấn chiếm trái phép thì đám côn đồ trên đã tấn công bằng súng hoa cải, khiến ba người tử vong, hàng chục người bị thương, đạn găm khắp đầu, khắp người. Hành vi dã man, mất nhân tính như vậy mà lũ lều báo kia còn bênh vực được sao

    Trả lờiXóa
  7. Chẳng hiểu tại sao mấy tờ báo lá cải vẫn tòn tại được tới thời điểm này nhỉ? Côn đồ hung hãn dùng súng tước đoạt đi ba mạng người mà lại được tô vẽ như một nạn nhân, mộ người đáng thương cần phải được thông cảm thì đúng là vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
  8. Việc tranh chấp đất đai giữa công ty Long Sơn và người dân đã diễn ra nhiều năm nay, chưa thống nhất được phương án giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng việc nhóm côn đồ dùng súng hoa cải để bắn chết ba công nhân làm thuê của công ty là một hành vi không thể chấp nhận được, nó thể hiện sự hung hãn, coi thường pháp luật. Hành vi này cần phải bị xử lý nghiêm minh

    Trả lờiXóa
  9. Bangtuyetnhietdoi16:05 30/10/16

    Bọn lều báo vô đâọ đức đã bất chấp sự thật mà viết bài giật tít câu view rằng dân bắng chết cán bộ giải tỏa. Thế nhưng khi bị bóc mẽ rằng những nạn nhân kia thực chất chỉ là 3 công nhân làm thuê cho công ty Long Sơn thì chúng cũng quay ngoắt khua môi múa méo vẽ ra hình ảnh đáng thương cho cái đám côn đồ kia, biến chúng bỗng chốc trở thành những nạn nhân của tranh chấp, biến chúng thành người dân hiền lành. Thật không thể nào chấp nhận được kiểu đăng bài thế này

    Trả lờiXóa
  10. Hungyen363616:14 30/10/16

    Trong vụ nổ súng ở Đắc Nông, nhóm côn đồ sau khi xả súng bắn chết 3 người và khiến hơn 10 người khác bị thương còn nhẫn tâm không đưa các nạn nhân đi cấp cứu, không cho người dân tiến hành cấp cứu. Chỉ khi bị gây sức ép quá lớn từ phía người dân địa phương và có sự xuất hiện can thiệp của cơ quan chức năng thì chúng mới bỏ đi. Những kẻ máu lạnh như vậy mà bọn lều báo cũng khóc thuê ư?

    Trả lờiXóa
  11. Hoabinh023416:19 30/10/16

    Cái lũ lều báo thì kiểu gì chúng cũng viết được. Khai thác bài theo hướng người dân bắn chết "cán bộ giải tỏa" để bóp méo sự thật, nhằm tìm kiếm sự đồng tình, ủng hộ trong dư luận, sự ủng hộ của những con rận chủ lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm thời cơ cắn trộm chính quyền. Đến khi sự thật rằng những nạn nhân kia chỉ là những công nhân làm thuê thì chúng lại xoay ra tô vẽ lũ côn đồ đó như những người đáng thương, những anh hùng dám đứng lên trong việc tranh chấp đất. Thiết nghĩ phải xử lý lũ lều báo đầu tiên trước khi xử lý những kẻ côn đồ, cho chúng thôi trò viết xàm đi

    Trả lờiXóa
  12. Nói chung trình độ viết lách của Tre Làng chỉ ở mức độ du kích đi làm tuyên giáo . Những người đả kích Lê Công Định trên trang này trình độ còn xa lắm mới theo kịp tri thức và kiến thức của Lê Công Định . Lời khuyên : Tre Làng nên kiếm chỗ nào cần nói điêu , ba xạo hoặc bôi xấu người khác một cách hạ cấp , không cần bằng chứng ,không biết xấu hổ thì cả đám nồi niêu xoong chảo đầu quân vào chỗ ấy ,với ý kiến : nó thích hợp với của các bạn .

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog