Chia sẻ

Tre Làng

TIỀN "TÀI TRỢ" ĐANG CHẢY VÀO TÚI CÁC LINH MỤC CÔNG GIÁO Ở MIỀN TRUNG

Tiền “đấu tranh dân chủ” đang đổ về tài khoản của các linh mục Công giáo ở miền Trung

Loa Phường

Trong khi các quỹ dân chủ khác đang bị đánh giá là "gian dối", "méo mó" trong cách sử dụng tiền tài trợ và vì vậy không cách nào giải ngân được ở Việt Nam, thì giờ đây, các linh mục, cha xứ ở miền Trung đang giúp họ “giải ngân” và tạo cớ quyên tiền rầm rộ dưới danh nghĩa như ủng hộ ngư dân miền Trung kiện Formosa.

Chiều ngày 2.10.2016, toàn bộ bậu xậu của Hội Bầu Bí tương thân đã nhanh nhẹn vào nhà thờ Thái Hà trao tiền cho linh mục bề trên Trịnh Văn Hiến chuyền tiền tới ủng hộ ngư dân miền Trung duy trì biểu tình. Só tiền này được Trương Văn Dũng cho biết từ các thành viên Việt tân gửi vào dưới danh nghĩa mua tranh ủng hộ







Được biết, diễn biến biểu tình cả giáo dân được các cơ sở Việt tân trong nước liên tục cập nhật cho nữ Ủy viên Trung ương Việt Tân Angele Trang Huỳnh điều phối. Bởi vậy, việc các nhóm vốn “thân hữu” với Việt tân nhanh chóng chuyển tiền công khai, trực tiếp cho các linh mục ngay trong lúc diễn ra biểu tình khả năng nằm dưới sự huy động của Việt tân.

Dũng Mai đại diện quỹ “Mai Info” nhanh chân chạy vào tận “thực địa” để trao nóng tiền thưởng cho linh mục đã trực tiếp điều phối, dẫn dắn các con chiên biểu tình


Trước cuộc biểu tình này, hầu hết đồng loạt các linh mục Dòng Chúa cứu thế đưng ra vận động, quyên góp tiền đổ về miền Trung dưới danh nghĩa gây quỹ ủng hộ giáo dân đi kiện Formosa, xin trích một số “đầu mối” công khai nhận tiền:

….

Quỹ còn thu thập tại nước ngoài :


Chưa có bất cứ thống kê nào về lượng tiền đổ về các linh mục Công giao 3 miền, nhưng thực tế thấy rõ, trên facebook, blog, diễn đàn (yahoogroup)…ngập lời mời gọi gửi tiền tới các linh mục. Chỉ riêng chỗ linh mục Lê Ngọc Thanh kêu gọi trong 4 ngày đầu tháng 10 đã thu hút được 400 triệu. Xem link


Quả thực, chừng nào duy trì được độ “nóng” của Fomorsa, các linh mục Công giáo sẽ còn hút các quỹ đầu tư, Việt kiều, các tổ chức cờ vàng hải ngoại…ào ạt dốc tiền vào miền Trung để hy vọng, đây sẽ là ngòi nổ dẫn người biểu tình kéo ra Ba Đình thỏa ước vọng “ngàn thu”

20 nhận xét:

  1. Trong khi miền Trung các linh mục cố kêu gào các con chiên của mình đi biểu tình vì cuộc sống thế này thế nọ, đói nghèo quá nên đi biểu tình, nhân danh chúa, nhân danh bô la ba la. Toàn bốc phét. Trong khi toàn Đảng toàn dân đang chung tay khắc phục và xử lí sự cố môi trường biển thì, bọn "rận chủ", các giám mục lởm thì lại sung sướng phè phưỡn được hưởng lợi từ các vụ kích động biểu tình. Ngồi mát ăn bát vàng, sung sướng trên nỗi đau khổ của người dân. Chúng nó chỉ được cái mồm là to, nhưng không giúp được cái qué gì cho nhân dân miền Trung, chỉ làm họ khổ thêm thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Chúa cũng đang đói.Không hiểu bà con theo chúa được mấy đồng một ngày?
    Đề nghị phải minh bạch ngay.Biểu tình cũng chỉ làm giàu cho các linh mục mà thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Thật là đê tiện cho bọn linh mục rẻ tiền này. Chúng chắc bây giờ chắc đang sung sướng tột đỉnh vì tiền về như nước đây mà. Chẳng phải làm gì, không cần lao động, không cần đổ mồ hôi, công sức mà tiền vẫn đổ về ầm ầm thích quá còn gì. Trong khi người dân miền Trung đang khổ sở thì chúng lại ung dung sung sướng.

    Trả lờiXóa
  4. Trong khi Đảng, nhà nước, nhân dân miền Trung và nhân dân cả nước đang đau đầu để làm sao giúp miền Trung,làm sao nhân dân miền TRung bớt khổ. Ai cũng đang đau đáu nỗi niềm. Các nhà "rận chủ" cùng các linh mục giáo sứ miền Trung hiện nay đang tưng bừng nhận tiền đổ về nước, mà tiền thì chỉ "chảy chỗ trũng" vào một số hạn định người trên đầu ngón tay thôi. Không có tí đù mé nào dành cho người dân đâu. Vậy thảm họa môi trường ở Vũng áng ai mới là người bị chịu thiệt?còn ai ngoài nhân dân miền Trung? Ai sẽ được hưởng lợi? Còn ai ngoài ngoài đám giáo mục rẻ tiền????

    Trả lờiXóa
  5. Vẫn như thường lệ, giáo dân thì bỏ công bỏ sức, chịu nguy hiểm để biểu tình đạp phá này nọ, còn các cha xứ thì được che ô đứng chỗ mát vẩy tay chỉ đạo. Thế rồi những nguồn tiền tài trợ từ nước ngoài ào ào chảy vào tài khoản của các cha xứ thôi

    Trả lờiXóa
  6. "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi!"
    Số tiền "ủng hộ" kia sẽ chẳng đến được tay những người trực tiếp tham gia nổi loạn đâu mà sẽ nhanh chóng vào thẳng túi của các cha xứ. Chỉ có giáo dân là bị các cha xứ lừa về cái viễn cảnh đi biểu tình là sẽ có tiền

    Trả lờiXóa
  7. Bình thường, các linh mục đã được nước ngoài gửi về rất nhiều tiền rồi. Thế nên đời sống vô cùng khó khăn và cần được ở trong nước tài trợ thêm.
    :)
    Xót thay cho những con tốt thí ngày đêm kêu gào, biểu tình, chửi bởi, hành hung cán bộ công an. Số tiền chúng nhận được quá ít ỏi so với những gã trong bóng mát kia. Liệu một ngày nào đó chúng có thể nhận ra điều này hay không?

    Trả lờiXóa
  8. Bà con đi biểu tình để đòi bồi thường, ơ thế Fomosa nó chưa bồi thường à ? Thế là thế nào nhỉ ? Rõ ràng mấy hôm trước mình thấy báo chí đưa tin trong tháng 10 này sẽ chuyển tiền đền bù, hỗ trợ đến cho bà con ngư dân cơ mà. Đây này: “Với chủ tàu/thuyền không lắp máy bị thiệt hại do nằm bờ, mức bồi thường là 5,83 triệu đồng/tàu/tháng. Mức bồi thường cao nhất 37,48 triệu đồng dành cho chủ tàu lắp máy công suất từ 800 CV trở lên và 8,79 triệu đồng cho đối tượng lao động trên tàu công suất từ 50 CV đến dưới 90 CV... Thiệt hại nghề muối được định mức bồi thường 39,37 triệu đồng/ha/tháng. Lao động bị mất thu nhập nhận 2,91 triệu đồng/người/tháng. Thời gian tính bồi thường thiệt hại tối đa là 6 tháng. Nguồn kinh phí được sử dụng từ 500 triệu USD do Công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường” (chứ không “lấy từ tiền thuế của dân” đâu nha mấy chế). Nó bồi thường rồi, nhà nước đang chia tiền cho ngư dân. Vậy bà con đi biểu tình để đòi cái gì nữa ? Yêu cầu nó không vi phạm phải không ? Thế dùng gạch đá tấn công lực lượng chức năng làm gì ? Tính đập phá nhà máy của nó làm gì ?

    Trả lờiXóa
  9. Năm 2014 bà con biểu tình “yêu nước” bằng cách đập phá nhà máy, chúng ta phải đền bù cho Fomosa 2,5 triệu USD. Năm 2016 - biểu tình “yêu biển”, nếu để bà con đập phá nhà máy, chúng ta sẽ phải đền bù bao nhiêu đây ? Đốt nhà máy của nó không giúp biển sạch hơn được đâu, mỗi người chỉ cần có 1 tý ý thức thôi, đừng vứt rác ra biển, đừng ném túi nilon xuống sông là biển cũng đã sạch lắm lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Giá như dân mình ai cũng có tinh thần bảo vệ môi trường như bà con giáo dân hôm qua đi biểu tình thì chắc hẳn Việt Nam sẽ là 1 trong những quốc gia sạch nhất thế giới. Giá như du lịch Hà Tĩnh phát triển như Nha Trang, Đà Nẵng. Giá như nông nghiệp Hà Tĩnh mạnh như đồng bằng sông Cửu Long thì chắc cũng chẳng cần cái khu công nghiệp ấy đâu.

    Trả lờiXóa
  11. Hãy nhớ lời kêu gọi toàn dân đánh giặc của HCM, trong đó không phân biệt tôn giáo. Nay bọn tham quan lộng hành, môi trường sống bị đe doạ. Vậy, chỉ cần là người Việt thì ai cũng có quyền đấu tranh.Bắt hết những thằng cầm đầu xử nghiêm còn ng dân cũng chỉ nghe theo bọn này xúi dục thôi tìm những kẻ cầm đầu để xử nghiêm

    Trả lờiXóa
  12. Dân người ta cần biển cần cá hơn là một cái khu công nghiệp mang độc giải khắp biển .. thằng nào muốn đầu tư kinh doanh vào nước mình thì đều ok chào mừng cả nhưng nếu nó mà phá hoại môi trường thì biến .. Người Việt bọn tao chả ai cần kiểu khu công nghiệp như vậy cả còn mầy thằng muốn cho những khu công nghiệp kiểu phá hoại môi trường như formosa này tồn tại chắc chắn là những thằng bán nước cầu vinh !!

    Trả lờiXóa
  13. đúng là một lũ linh mục rẻ tiền, mượn danh chúa, lừa đảo lòng tin của bà con giáo dân để thu lợi về cho chính bản thân mình, trong khi bà con giáo dân còn nghèo khổ, họ đã đặt niềm tin vào chúa, nhưng đã bị một lũ linh mục rẻ tiền này lợi dụng. thật không thể chấp nhận được cảnh giáo dân bị lợi dụng một cách trắng trợn như vậy. rồi những kẻ cầm đầu, kích động nhân dân sẽ phải trả giá trước pháp luật bởi những hành động ngu si của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  14. càng ngày thì vụ việc tụ tập người dân biểu tình phản đối formosa của giáo hội thiên chúa giáo càng lộ rõ bản chất của chúng. chung quy cũng chỉ là vì tiền. chỉ cần số chức sắc thiên chúa giáo này tụ tập được bà con đi biểu tình làm tình hình trở nên rối loạn thì chúng sẽ ngay lập tức nhận được tiền gọi là "tài trợ". với số tiền lớn như thế này, liệu chúng có thực sự phân phát công bằng tới tất cả người dân hay không, hay là chúng sẽ biển thủ phần lớn số tiền.

    Trả lờiXóa
  15. Bacgiang19020:53 6/10/16

    Những tên linh mục biến chất này đã bị lũ ngoại bang mua chuộc, chúng đang lợi dụng tôn giáo để phục vụ cho mục đích chống phá chính quyền, kích động người dân biểu tình, gây rối theo sự chỉ đạo của lũ phản động. Bà con công giáo là những người có niềm tin mãnh liệt vào Chúa, vào người đại diện của Chúa, do đó họ đã nhẹ dạ, cả tin bị những kẻ mang danh linh mục này lợi dụng phục vụ cho mục đích xấu xa của chúng

    Trả lờiXóa
  16. Hagiang83621:06 6/10/16

    Những kẻ phản động đội lốt linh mục này đang lợi dụng tôn giáo để kích động bà con giáo dân thực hiện những hành vi trái pháp luật. Chúng lợi dụng những vấn đề nóng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm để xuyên tạc tình hình, chủ trương của Đảng, nhà nước, lôi kéo bà con biểu tình gây rối, đổi lại là những đồng tiền tài trợ béo bở chảy đều đều vào túi của chúng

    Trả lờiXóa
  17. Thaibinhquetoi23421:17 6/10/16

    Những tên linh mục biến chất này đang lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của bà con để trục lợi, chúng tranh thủ vấn đề ô nhiễm ở biển miền Trung để xuyên tạc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, kích động bà con biểu tình, chống phá chính quyền, từ đó kiếm chác từ chính sự khó khăn của bà con, đúng là những kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ cả lương tâm, đạo đức

    Trả lờiXóa
  18. Thaibinh02340021:20 6/10/16

    Bà con giáo dân là những người nhẹ dạ, cả tin nên đã bị những kẻ mang danh linh mục lợi dụng, chúng đã sử dụng chiêu bài tôn giáo để tuyên truyền những quan điểm sai trái, kích động bà con biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Những kẻ này không xứng đáng là đại diện của Chúa, chúng chính là nguyên nhân của những phức tạp về an ninh, trật tự tại địa bàn miền Trung trong thời gian gần đây

    Trả lờiXóa
  19. Hoabinh03020021:24 6/10/16

    Chẳng có đạo nào khuyên con người ta biểu tình, chống phá, ném đá tấn công vào người khác, vi phạm pháp luật cả. Chúa cũng luôn hướng con chiên đến những điều tốt đẹp, khuyên con người ta sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc thiện, chẳng qua những tên linh mục biến chất này đã và đang lợi dụng tôn giáo để trục lợi, kiếm chác từ chính sự khó khăn, vất vả của bà con miền Trung

    Trả lờiXóa
  20. Các linh mục thuộc giáo phận Vinh đều làm việc cho Việt Tân được Việt Tân hỗ trợ tài chính để tiến hành các hoạt động kêu gọi kích động giáo dân tham gia các hoạt động biểu tình gây rối bạo loạn, đây là thủ đoạn của các linh mục xấu và của Việt Tân.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog