Chia sẻ

Tre Làng

Tỉnh Nghệ An yêu cầu trục xuất linh mục Đặng Hữu Nam

LâmTrực@

Sau nhiều ngày làm loạn tại Nghệ An và Hà Tĩnh, cha đạo Anton Đặng Hữu Nam chính thức bị UBND Tỉnh Nghệ An yêu cầu trục xuất. 

Ngày 07/10/2016, ông Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, vừa ký thay Chủ tịch trên văn thư số 7533/UBND-NC yêu cầu Giám mục Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí gã này tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Khoác lên mình tấm áo linh mục, nhưng thay vì tiến hành các hoạt động mục vụ đơn thuần, kính chúa yêu nước, Đặng Hữu Nam lại liên tục có các hoạt động chống phá chính quyền, bôi nhọ dân tộc. Gần như tất các các khu vực phức tạp về an ninh trật tự tại Giáo phận Vinh đều có bàn tay lông lá của Đặng Hữu Nam. Từ việc xúi bẩy giáo dân tấn công thầy cô, cướp đất Trường mầm non ở xứ Xuân Kiều (Nghi Lộc); xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị của đất nước, truyền bá chủ nghĩa cực đoan, chia rẽ giáo dân với giáo dân, giữa giáo dân với giáo hội; chia rẽ giáo hội với cộng đồng xã hội, cho đến đứng ra làm thủ lĩnh kích động giáo dân biểu tình gây rối trật tự công cộng ở khắp nơi. 

Ai đó đã đúng khi nói rằng "chiếc áo choàng chưa chắc đã làm nên thầy tu"! Và nếu chứng kiến lời rao giảng của Anton Đặng Hữu Nam trên Youtube thì sẽ không ngoa nếu nói lôi kéo giáo dân đến các giáo xứ khác để hiệp thông cầu nguyện, chống phá chính quyền đã trở thành cái NGHỀ kiếm cơm của cha đạo Anton Đặng Hữu Nam. 

Cuối cùng thì cực chẳng đã, UBND Tỉnh Nghệ An cũng đã phải có động thái bảo vệ người dân của mình, bằng cách yêu cầu trục xuất Đặng Hữu Nam ra khỏi Giáo phận Vinh. 

55 nhận xét:

  1. Chiều nay tiến sỹ hán nôm Nguyễn Xuân Diện tuyên bố :

    "Tễu tuyên bố: Nếu UBND tỉnh Nghệ An trục xuất LM Anton Đặng Hữu Nam thì sẽ xin nghỉ phép ở công ty để vào Nghệ An biểu tình trước cửa UBND tỉnh và đến nói chuyện với hai cụ thân sinh ông Lê Xuân Đại để hai cụ dạy con làm người tử tế !"
    Nguồn : Fb Tễu (Nguyễn Xuân Diện)

    Đúng là tên cơ hội mồm lồn Nguyễn Xuân Diện

    Trả lờiXóa
  2. Lũ quạ đen Thiên chúa này cần tống cổ khỏi thế giới loài người.
    Ở đây không có chỗ cho lũ xã hội đen như GM Nguyễn Thái Hợp, hay Đặng Hữu Nam. Chúng nên quay về làm chó để dọn phân vương vãi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh22:39 14/10/16

      Cai con cac ah thien chua cung la nguoi chu sao

      Xóa
  3. Hoabinh03020021:35 14/10/16

    Thay vì tiến hành các hoạt động mục vụ đơn thuần, kính chúa yêu nước, Đặng Hữu Nam lại liên tục có các hoạt động chống phá chính quyền, bôi nhọ dân tộc. Một kẻ như vậy không xứng đáng được khoác lên mình tấm ao linh mục, cũng chẳng xứng được đứng trên bục rao giảng giáo lý

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340021:37 14/10/16

    Hầu hết những hoạt động chống phá chính quyền, xúi giục người dân biểu tình dưới danh nghĩa thuận theo ý chúa đều có bàn tay của Nguyễn Hữu Nam nhúng vào. Quyết định tục xuất hắn ra khỏi địa bàn tỉnh Nghệ An là một quyết định vô cùng sáng suốt và cần thiết trong thời điểm này

    Trả lờiXóa
  5. ủng hộ hoàn toàn UBND tỉnh Nghệ An về việc này nhé, để cho thằng cha linh mục đặng hữu nam còn tồn tại làm việc ở giáo phận Vinh thì ngày đó còn có bạo loạn biểu tình,đối với những thể loại linh mục này ko thể để nó lại để làm loạn đc.ở vùng giáo phận miền trung đang có nhiều ông linh mục có tư tưởng chống chính quyền kiểu đó đấy,như thằng cha trùm xỏ nguyễn thái hợp ý

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23421:41 14/10/16

    Là một linh mục, là người đại diện cho tiếng nói của Chúa nhưng Đặng Hữu nam lại không yên phận và chuyên tâm với nhiệm vụ của mình mà chỉ lo tham gia váo các hoạt động chống phá chính quyền. Một kẻ như Đặng Hữu Nam đáng lý phải bị trục xuất từ lâu rồi chứ khôn phải đợi tới tận thời điểm này mới ra quyết định đó

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19021:43 14/10/16

    Rất ủng hộ quyết định lần này của UBND tỉnh Nghệ an. Ngày nào còn để Đặng Hữu Nam hoạt động tại dịa bàn Nghệ An là ngày đó chúng ta còn phải đau đầu đối phó với những chiều trò kích động bẩn thỉu của hắn. một kẻ như thế này đáng bị tống giam chứ không chỉ là trục xuất

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83621:46 14/10/16

    Từ việc xúi bẩy giáo dân tấn công thầy cô, cướp đất Trường mầm non ở xứ Xuân Kiều (Nghi Lộc); xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị của đất nước, truyền bá chủ nghĩa cực đoan, chia rẽ giáo dân với giáo dân, giữa giáo dân với giáo hội; chia rẽ giáo hội với cộng đồng xã hội, cho đến đứng ra làm thủ lĩnh kích động giáo dân biểu tình gây rối trật tự công cộng ở khắp nơi,.. ta đều thấy có bàn tay của Đặng Hữu Nam tham gia vào. Vậy nên quyết định trục xuất không cho hắn hoạt động tại địa bàn Nghệ An là một quyết định hoàn toàn đúng đắn

    Trả lờiXóa
  9. linh mục Đặng Hữu Nam có thấy rằng ông ta không hề xứng với vị trí linh mục của mình không. là một linh mục, thì đó phải là người có đủ đức đủ tài, kính chúa yêu nước, hết lòng vì con chiên của mình, hết lòng vì dân tộc mình đất nước mình. thế nhưng Đặng Hữu Nam lại lợi dụng chức vị của mình lừa gạt giáo dân, kích động giáo dân làm chuyện xấu, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. đối với những kẻ như linh mục Đặng Hữu Nam này thì ngoài trục xuất ra khỏi địa bàn tỉnh nghệ an ra thì cũng cần phải có những biện pháp trừng phạt thích đáng khác.

    Trả lờiXóa
  10. Việc làm cần thiết của chính quyền tỉnh Nghệ An, cần nhanh chóng trục xuất con quỷ satan Đặng Hữu Nam ra khỏi địa bàn tỉnh để chấm dứt những hành vi kích động, lừa bịp giáo dân của hắn.

    Trả lờiXóa
  11. Văn bản yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An sử dụng từ ngữ rất tôn trọng và thể hiện thành ý. Vì vậy, rất mong giám mục Nguyễn Thái Hợp cùng các chức sắc khác của giáo phận Vinh cũng thể hiện sự tôn trọng đối với chính quyền, cùng hợp tác để loại bỏ linh mục Đặng Hữu Nam

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh09:52 15/10/16

    Nực cười các thanh niên bàn phím. Các anh chị có là người ở đó không mà hiểu hết vấn đề của họ? Người Công giáo cũng đâu có ngu mà không biết thế nào là đúng sai. Đừng hùa theo , phải nghe từ 2 phía. Đừng để cộng sản biến các bạn thành những người đầu tôm chứa *ứt. Thân!

    Trả lờiXóa
  13. Ai đó đã đúng khi nói rằng "chiếc áo choàng chưa chắc đã làm nên thầy tu"! Và nếu chứng kiến lời rao giảng của Anton Đặng Hữu Nam trên Youtube thì sẽ không ngoa nếu nói lôi kéo giáo dân đến các giáo xứ khác để hiệp thông cầu nguyện, chống phá chính quyền đã trở thành cái NGHỀ kiếm cơm của cha đạo Anton Đặng Hữu Nam.

    Trả lờiXóa
  14. đúng là loại tha hóa biến chất . chúa giáo gì mà đi ăn tiền của dân .dân đang nghèo đói như thế mà không thưa nhau mà chả hiểu sao. linh mục không xứng đáng thì nghỉ mẹ đi trục xuất đi . làm người không có lương tâm . người dân chỉ có hùa theo nhẹ dạ cả tin người rồi thành phản động hết

    Trả lờiXóa
  15. mặc dù thảm họa cá chết cũng lâu rồi nhưng nhà nước cũng nên hỗ trọ cho người dân cho cuộc sống đỡ khổ cực ậy mà bên cạnh đó linh mục Hữu Nam ko giúp đất nước mà lại còn gây bạo động choog phá nhà nước . người dân cũng ko tìm hiểu mà cũng hùa vào theo chống phá nhà nước cùng linh mục . cần phài trục xuất linh mục ngay

    Trả lờiXóa
  16. Sau những gì Đặng Hữu Nam đã làm chúng ta đặt ra câu hỏi giáo hội Công giáo, Hội đồng Giám mục Việt Nam đang ở đâu khi vẫn “cho phép” một con quỷ dữ như Đặng Hữu Nam khoác trên mình “chiếc áo linh mục”. Thiết nghĩ, đã đến lúc Giáo hội phải ngăn chặn bàn tay “hắc ám” của Đặng Hữu Nam, chặn đứng âm mưu, ý đồ và các hoạt động chống phá đất nước của gã “linh mục phản Chúa, phản đất nước” này.

    Trả lờiXóa
  17. Lợi dụng chức thánh để đè đầu, cưỡi cổ giáo dân, biến giáo dân thành công cụ cho mục đích ma quỷ của chúng làm cho Giáo hội trong con mắt xã hội không còn là một tôn giáo mà là một tổ chức chính trị thế tục. Phải chăng Nguyễn Hữu Nam là một trong những con ma quỷ ẩn náu trong giáo hội, ẩn náu trong chức thánh của giáo hội để chống phá đất nước cũng như sâu mọt cho giáo hội công giáo Việt Nam?

    Trả lờiXóa
  18. Thay vì hướng dẫn để các tín hữu nâng tâm hồn lên, sống lời Chúa thì Linh mục Đặng Hữu Nam lại tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan trong quan điểm chính trị của chúng hòng chia rẽ giữa giáo dân với giáo dân và giữa giáo dân với giáo hội, chia rẽ giáo hội với cộng đồng xã hội khi đi ngược tuyên ngôn "tốt đời, đẹp đạo". Linh mục Nam đã nói: "Đi theo đảng là đang theo đĩ". Thì hiểu ông ta là con người như thế nào rồi!

    Trả lờiXóa
  19. Nặc danh14:48 15/10/16

    các bạn dừng nói bừa.... nói phải có trách nhiệm với lời nói của mình... thì dó mới dc gọi là người có ăn học...
    trong một xã hội tham nhũng... mà ko có những người như lm dứng lên dể chống lại.. dể bên vực những người dân.. thấp cổ bé họng thì làm gi mà có dc cái xã hoi goi là công bằng văn minh...
    bạn hay tôi giám dứng lên dể nói ra cái tật xấu của xã hội hay ko...
    hay chỉ xạo xạo cho vui...

    Trả lờiXóa
  20. Có thể nói, đây là một quyết định tương đối chính xác và kịp thời. Thử hỏi một kẻ có những hành động ngang ngược làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của một địa phương thì có nên cho hắn ta tiếp tục hoạt động tại đây hay không. Nếu không ngăn chặn kịp thời hoạt động của Linh mục Đặng Hữu Nam, thì rất có thể hoạt động của giáo xứ Phú Yên, thậm trí là giáo phận Vinh sẽ ngày càng trái ngược những gì mà Giáo luật quy định, bà con giáo dân không còn yên tâm làm ăn mà cứ nơm nớp lo sợ “lệnh triệu tập” của Cha Nam để đi khiếu kiện, biểu tình.

    Trả lờiXóa

  21. Khoác lên mình tấm áo linh mục, nhưng thay vì tiến hành các hoạt động mục vụ đơn thuần, kính chúa yêu nước, Đặng Hữu Nam lại liên tục có các hoạt động chống phá chính quyền, bôi nhọ dân tộc. Gần như tất các các khu vực phức tạp về an ninh trật tự tại Giáo phận Vinh đều có bàn tay lông lá của Đặng Hữu Nam..Với những hành vi này ông ta đáng bị trục xuất ra khỏi nghệ an...

    Trả lờiXóa
  22. Thân là một linh mục - người đứng đầu một giáo xứ thì ông nên hướng dẫn, giảng dạy để các tín đồ nâng tâm hồn lên, sống trọn lời Chúa. Ông ấy cần đưa những lời của Chúa đến với tín đồ, hướng thiện cho những con chiên chứ... Tại sao lại tụ tập một cách trái phép. Phải chăng lời của chúa qua linh mục Đặng Hữu Nam lại biến thành những lời kêu gọi kia rồi !!!tôi cũng không biết ông nam hơn người khác những gì nhưng với cách ứng xử như thế thì ông Nam đáng bị lên án hơn ai hết và cần xử lý ngay

    Trả lờiXóa
  23. Giáo phận Vinh đang ở giai đoạn khó khăn nhất chăng. Đứng đầu là giám mục Hợp thường xuyên tiến hành hoạt động gây rối trật tự. Những cánh tay đắc lực của giám mục là những linh mục Nam thế này.Các tín đồ đặt niềm tin vào chúa không biết phải làm thế nào để có thể có điều kiện sinh hoạt bình thường như những giáo phận khác. Được nghe những lời thật do chúa dạy là chuyện xa quá so với con chiên nơi đây rồi !

    Trả lờiXóa
  24. Linh mục Đặng Hữu Nam có thấy rằng ông ta không hề xứng với vị trí linh mục của mình không. là một linh mục, thì đó phải là người có đủ đức đủ tài, kính chúa yêu nước, hết lòng vì con chiên của mình, hết lòng vì dân tộc mình đất nước mình. thế nhưng Đặng Hữu Nam lại lợi dụng chức vị của mình lừa gạt giáo dân, kích động giáo dân làm chuyện xấu, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. đối với những kẻ như linh mục Đặng Hữu Nam này thì ngoài trục xuất ra khỏi địa bàn tỉnh nghệ an ra thì cũng cần phải có những biện pháp trừng phạt thích đáng khác...

    Trả lờiXóa
  25. A Lê Hất16:47 15/10/16

    Linh mục Đặng Hữu Nam đã “nói xấu Đảng, Nhà nước” và “lợi dụng sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung” để biểu tình, khiếu kiện “tạo thêm nhiều diễn biến phức tạp mới”. Do đó, theo công văn, chính quyền tỉnh “cực lực phản đối các hành động của Linh mục Đặng Hữu Nam”, đồng thời đề nghị Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp “chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn Nghệ An. Linh mục Nam không xứng đáng là người dẫn dắt giáo dân sống tôt đời đẹp đạo nên phải rời khỏi địa bàn Nghệ an là cần thiết để tránh cho giáo dân những a dua không hay. Họ không thể là con tốt của linh mục mãi được. Cút by linh mục

    Trả lờiXóa
  26. Có thể thấy Đặng Hữu Nam không hề xứng đáng với vị trí linh mục của mình. Đứng trên bục rao giảng nhưng không hề truyenf đạt cho giáo dân những đạo lý tốt đẹp mà chỉ chăm chăm đi kích động người dân biểu tình làm loạn, chống phá chính quyền. Có thể thấy rằng một kẻ thế này nên sớm bị trục xuất từ lâu rồi

    Trả lờiXóa
  27. Lợi dụng địa vị và uy tín của mình, Đặng Hữu Nam đã có những hành vi kích động giáo dân biểu tình, nói xấu chính quyền, xuyên tạc về chủ trương đường lối của đảng và nhà nước. Quyết định trục xuất hắn của UBND tỉnh Nghệ An trong lần này là một quyết định vô cùng chính xác và cần thiết

    Trả lờiXóa
  28. Bangtuyetnhietdoi20:13 15/10/16

    Lợi dụng sự cố mội trường ở 4 tỉnh miền trung, Đặng Hữu Nam đã kích động người dân biểu tình, khiếu kiện “tạo thêm nhiều diễn biến phức tạp mới”. Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cố tình vi phạm lại thì bị trục xuất là điều đương nhiên

    Trả lờiXóa
  29. Hungyen363620:16 15/10/16

    Giáo phận Vinh đang phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn khi mà người đứng đầu giáo phận là ông Nguyễn Thái Hợp cũng đã bán mình làm tay sai cho lũ phản quốc. Và tay chân của ông ta là những người như linh mục Đặng Hữu Nam cũng vì lòng tham mà hành động tương tự. Nếu những giáo dân không tỉnh táo thì rất dễ trở thành quân cờ trong tay những con người xấu xa thế này

    Trả lờiXóa
  30. Hoabinh023420:19 15/10/16

    Những lời răn dạy của Chúa để hướng con chiên của mình sống tốt đời đẹp đạo nhưng qua miệng lưỡi của linh mục Đặng Hữu Nam lại bị biến tướng ra thành những lời lẽ xúi giục, kích động chống phá chính quyền. Một kẻ như vậy lấy tư cách gì mà đứng lên rao giảng đạo lý? Bị trục xuất là đúng người đúng tội rồi, không oan

    Trả lờiXóa
  31. Hoabinh03020020:22 15/10/16

    Khoác lên mình tấm áo của một cha xứ nhưng thay vì tiến hành các hoạt động mục vụ đơn thuần, Đặng Hữu Nam lại nhúng tay vào những vụ việc chống phá chính quyền, những tội lỗi sai trái đi ngược lại lợi ích của giáo dân. Một kẻ như vậy không có tư cách tiếp tục rao giảng đạo lý nữa

    Trả lờiXóa
  32. Thaibinh02340020:24 15/10/16

    Là một linh mục, thì đó phải là người có đủ đức đủ tài, kính chúa yêu nước, hết lòng vì con chiên của mình, hết lòng vì dân tộc mình đất nước mình. thế nhưng Đặng Hữu Nam lại lợi dụng chức vị của mình lừa gạt giáo dân, kích động giáo dân làm chuyện xấu, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một kẻ như vậy sao xứng đáng là người đại diện cho chúa?

    Trả lờiXóa
  33. Thaibinhquetoi23420:26 15/10/16

    Hoàn toàn ủng hộ quyết định của UBND tỉnh Nghệ An. Linh mục Nam không xứng đáng là người dẫn dắt giáo dân sống tôt đời đẹp đạo nên phải rời khỏi địa bàn Nghệ an là cần thiết để tránh cho giáo dân những a dua không hay. Họ không thể là con tốt của linh mục mãi được

    Trả lờiXóa
  34. Bacgiang19020:29 15/10/16

    Nếu không ngăn chặn kịp thời hoạt động của Linh mục Đặng Hữu Nam, thì rất có thể hoạt động của giáo xứ Phú Yên, thậm trí là giáo phận Vinh sẽ ngày càng trái ngược những gì mà Giáo luật quy định, bà con giáo dân không còn yên tâm làm ăn mà cứ nơm nớp lo sợ “lệnh triệu tập” của Cha Nam để đi khiếu kiện, biểu tình. Vì vậy quyết định trục xuất Đặng Hữu Nam là hoàn toàn cần thiết và kịp thời ở thời điểm này

    Trả lờiXóa
  35. Hagiang83620:33 15/10/16

    Đặng Hữu Nam đã biến giáo dân thành công cụ cho mục đích ma quỷ của chúng làm cho Giáo hội trong con mắt xã hội không còn là một tôn giáo mà là một tổ chức chính trị thế tục. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì làm sao người dân có thể yên ổn làm ăn sinh sống được. việc trục xuất linh mục Nam là quyết định đúng đắn của tỉnh Nghệ An

    Trả lờiXóa
  36. Đặng Hữu Nam lại liên tục có các hoạt động chống phá chính quyền, bôi nhọ dân tộc. Gần như tất các các khu vực phức tạp về an ninh trật tự tại Giáo phận Vinh đều có bàn tay lông lá của Đặng Hữu Nam.

    Trả lờiXóa
  37. Đm. Chúng mày là lũ chó nào thế. Chúng mày chưa hiểu rõ sự việc mà đã mở miệng sủa càn thế. Đúng là một chế độ mục nát và thối rữa của chính quyền nghệ an. Rồi có một ngày thiên chúa sẽ bẻ gãy cổ chúng mày hết

    Trả lờiXóa
  38. Nặc danh10:13 16/10/16

    Cảm ơn các ngài bồ câu :D

    Trả lờiXóa
  39. Nặc danh19:32 16/10/16

    Thiên Chúa là tình yêu. Ngài sẽ che chở, gìn giữ và bảo vệ cha Đặng Hữu Nam . Người đời này chỉ giỏi lắm thì chỉ làm hại đuợc thân xác thôi. Sống lâu thì đc 80 tuổi thôi các bạn ạ. Rồi tất cả sẽ phải đối diện với sự thật thôi.

    Trả lờiXóa
  40. Nặc danh19:34 16/10/16

    Thiên Chúa là tình yêu. Ngài sẽ che chở, gìn giữ và bảo vệ cha Đặng Hữu Nam . Người đời này chỉ giỏi lắm thì chỉ làm hại đuợc thân xác thôi. Sống lâu thì đc 80 tuổi thôi các bạn ạ. Rồi tất cả sẽ phải đối diện với sự thật thôi.

    Trả lờiXóa
  41. Đặng Hữu Nam đang trở thành nhân tố kcíh động chính, là kẻ phá hoại mọi chính sách đoàn kết tại giáo xứ Phú Yên thuộc giáo phận Vinh. Lợi dụng những bức xức của ngư dân về việc bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ xả thải làm ô nhiễm môi trường của công ty Formosa Hà Tình, linh mục Đặng Hữu Nam liên tục kêu gọi, dẫn dắt bà con ngư dân theo đạo Công giáo tiến hành nhiều hoạt động gây cản trở công tác bồi thường thiệt hại, cản trở hoạt động của các cơ quan Nhà nước thông qua hoạt động biểu tình, tụ tập đông người trái pháp luật.

    Trả lờiXóa
  42. Từ việc xúi bẩy giáo dân tấn công thầy cô, cướp đất Trường mầm non ở xứ Xuân Kiều (Nghi Lộc); xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị của đất nước, truyền bá chủ nghĩa cực đoan, chia rẽ giáo dân với giáo dân, giữa giáo dân với giáo hội; chia rẽ giáo hội với cộng đồng xã hội, cho đến đứng ra làm thủ lĩnh kích động giáo dân biểu tình gây rối trật tự công cộng ở khắp nơi. Ông ta bị đuổi như ngày hôm nay là điều lường trước rồi

    Trả lờiXóa
  43. Khoác lên mình tấm áo linh mục, nhưng thay vì tiến hành các hoạt động mục vụ đơn thuần, kính chúa yêu nước, Đặng Hữu Nam lại liên tục có các hoạt động chống phá chính quyền, bôi nhọ dân tộc. Ai đó đã đúng khi nói rằng “chiếc áo choàng chưa chắc đã làm nên thầy tu”! Và nếu chứng kiến lời rao giảng của Anton Đặng Hữu Nam trên Youtube thì sẽ biết được cái tư tưởng chống phá của ông ta là như thế nào.

    Trả lờiXóa
  44. hế là sau một loạt hành động chống đối chính quyền, kích động giáo dân gây rối, làm ảnh hưởng trật tự trị an; làm ảnh hưởng đoàn kết bà con lương – giáo; làm mất uy tín Công giáo đối với nhân dân địa phương…, linh mục Đặng Hữu Nam đã gây bức xúc trong dư luận, trong lãnh đạo địa phương đến độ không chịu nổi và chính quyền tỉnh Nghệ An đã làm văn bản yêu cầu Giáo phận Vinh chấn chỉnh lại hoạt động mục vụ và không cho linh mục này hoạt động mục vụ ở Nghệ An nữa.

    Trả lờiXóa
  45. Phản đối ông linh mục này là đúng, không hoạt động mục vụ theo phận sự mà đi kích động giáo dân làm loạn an ninh trật tự thì ai người ta thích, làm xấu cả hình ảnh cha đạo.Nhìn cái ảnh các con chiên leo trèo phá phách như cướp ngày thế kia đủ biết công lao của cha Đặng Hữu Nam dạy dỗ họ như thế nào!!!!!Làm cha đạo mà hành động không đúng với bổn phận Chúa giao thì cũng đáng bị trục xuất chứ không phải là gì!

    Trả lờiXóa
  46. Giọt nước tràn ly, người ta không thể chịu được ông này, còn người dân ở địa phương khác, theo đạo khác nhìn vào chứ, còn đâu là kỷ cương của pháp luật? Văn bản của tỉnh Nghệ An thẳng thắn chỉ ra những việc làm vi phạm pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định giáo luật Công giáo.
    Một linh mục quản xứ mà bị phản ứng như vầy thật là xấu hổ!

    Trả lờiXóa
  47. xem xét lại toàn bộ quá trình linh mục Đặng Hữu Nam làm quản xứ ở đây thì đã đến lúc loại bỏ vị linh mục này ra khỏi giáo phận Vinh, không nên để một kẻ có tư tưởng, phẩm chất đạo đức thấp kém như vậy tồn tại trong một giáo phận lớn, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đạo Công giáo ở đây, làm ảnh hưởng đến sự ổn định về an ninh trật tự ở đây.

    Trả lờiXóa
  48. Tình hình là sẽ có biểu tình khắp mọi nơi.
    Nguyên nhân biểu tình thì vô vàn.
    Chỉ khổ dân đen thực không biết.
    Chỉ theo hướng dẫn để làm càn.

    Trả lờiXóa
  49. Việc trục xuất đối với Đặng Hữu Nam là đã quá nhẹ nhàng và thể hiện rõ tính khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Chứ đối với những hành động của Đặng Hữu Nam đã thực hiện trong thời gian vừa qua thì không có gì đáng ngại nhiên nếu vị linh mục này phải vào nhà đá bóc lịch vài năm cả.

    Trả lờiXóa
  50. Khoác lên mình tấm áo linh mục, nhưng thay vì tiến hành các hoạt động mục vụ đơn thuần, kính chúa yêu nước, Đặng Hữu Nam lại liên tục có các hoạt động chống phá chính quyền, bôi nhọ dân tộc. Từ việc xúi bẩy giáo dân tấn công thầy cô, cướp đất Trường mầm non ở xứ Xuân Kiều; xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị của đất nước, truyền bá chủ nghĩa cực đoan, chia rẽ giáo dân với giáo dân, giữa giáo dân với giáo hội; chia rẽ giáo hội với cộng đồng xã hội, cho đến đứng ra làm thủ lĩnh kích động giáo dân biểu tình gây rối trật tự công cộng ở khắp nơi. hành dộng đáng kinh tởm cho một người được đào tạo căn bản !!!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog