Chia sẻ

Tre Làng

TRỊNH XUÂN THANH TRONG DANH SÁCH TRUY NÃ QUỐC TẾ CỦA INTERPOL

Cuteo@

Bên lề Hội thảo quốc tế về công tác truy nã tội phạm diễn ra sáng 19/10/2016 tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an cho biết, Trịnh Xuân Thanh đã có tên trong danh sách truy nã quốc tế của Interpol

Tướng Vĩnh cho hay, Trịnh Xuân Thanh cũng như các đối tượng khác đang mang lệnh truy nã trốn ở nước ngoài sẽ bị bắt. Bên cạnh Interpol, một số tổ chức quốc tế như  Europol, Aseanpol và công an các nước như Nga, Mỹ, Canada, Đức, Trung Quốc... sẽ hỗ trợ Việt Nam truy bắt tội phạm lẩn trốn.

Tướng Vĩnh nói với Zing: "Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh, dù ông ta trốn ở đâu". Ông cũng khẳng định, công an Việt Nam sẽ bằng mọi cách tìm ra tung tích Trịnh Xuân Thanh, dù trốn ở Đức hay ở đâu.

18 nhận xét:

  1. Khi đã bị truy nã bởi Interpol thì đồng nghĩa với việc khó có nước nào dám chứa chấp hay cấp quy chế tị nạn chính trị cho Trịnh Xuân Thanh. Chắc chắn khi hết tiền, hết chỗ trốn, Thanh sẽ không thể trốn được nữa và sẽ bị cảnh sát quốc tế bắt giữ thôi

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020019:56 19/10/16

    Trịnh Xuân Thanh sớm muộn gì cũng sẽ bị sa lưới pháp luật, cho dù hắn có trốn ra nước ngoài nhưng với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng cảnh sát các nước thì việc bắt giữ hắn sẽ chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Mong rằng sẽ có bản án nghiêm khắc, thích đáng dành cho hắn, một con sâu mọt đã gây ra thất thoát vô cùng nghiêm trọng cho đất nước ta

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinh02340020:00 19/10/16

    Những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh là vô cùng nghiêm trọng, gây thất thoát lớn cho nền kinh tế nước nhà, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Cho dù hắn đã bán rẻ lương tâm, cấu kết với lũ rận chủ để có cơ hội trốn ra nước ngoài nhưng lưới trời lồng lộng, làm sao có thể thoát được, với tên trong danh sách truy nã quốc tế thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ sa lưới mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23420:06 19/10/16

    Cho dù Trịnh Xuân Thanh có trốn ra nước ngoài đi chăng nữa thì cũng sẽ khó thoát lưới trời, bởi hiện nay đã có quyết định truy nã quốc tế đối với hắn. Với sự phối hợp quốc tế chặt chẽ như hiện nay, lực lượng công an nhiều nước đã nhận lời phối hợp với công an Việt Nam để truy bắt những kẻ đang mang lệnh truy nã trốn ở nước ngoài, trong đó có Trịnh Xuân Thanh.

    Trả lờiXóa
  5. Hagiang83620:09 19/10/16

    Trịnh Xuân Thanh đúng là con cáo già mưu mẹo và thủ đoạn, hắn đã làm thất thoát của nhà nước ta hàng ngàn tỷ đồng, khi bị phát hiện, điều tra đã không biết hối cải nhận tội mà lại trốn và bay sang châu Âu trong lúc đang bị xem xét kỷ luật. Nhưng với cái tên trong danh sách truy nã quốc tế thì sớm muộn gì Trịnh Xuân Thanh cũng sớm sa lưới thôi

    Trả lờiXóa
  6. Bacgiang19020:12 19/10/16

    Chỉ trong vòng hai năm mà Trịnh Xuân Thanh đã tham ô, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Hắn đã gây ra thất thoát to lớn cho nền kinh tế nước nhà, khi bị phát hiện thì trốn sang Châu Âu, thế nhưng với quyết định truy nã quốc tế thì việc bắt giữ hắn chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Lê Huy Vũ22:48 19/10/16

    thế này thì Trịnh Xuân Thanh có chạy đằng trời, cứ tưởng trốn sang nước ngoài là có thể chạy trốn được vòng móng ngựa sao. giờ thì các con rận chủ rởm kia còn gì để nói, làm gì còn cớ để xuyên tạc rằng Công an cố tình thả sổng Trịnh Xuân Thanh. không phải là công an người ta không bắt, mà là người ta lúc đó chưa muốn bắt thôi vì còn cần thêm thời gian để củng cố chứng cứ buộc tội Trịnh Xuân Thanh. còn bây giờ chẳng mấy chốc nữa Trịnh Xuân Thanh sẽ phải ngoan ngoãn mà chịu tội

    Trả lờiXóa
  8. Giờ đây Trịnh Xuân Thanh đã trở thành tội phạm truy nã quốc tế, mọi quốc gia khác đều có thể hỗ trợ để bắt giữ hắn và giao cho Việt Nam xử lý. Xem hắn có thể trốn đến bao giờ.

    Trả lờiXóa
  9. những vi phạm và sự trốn chạy của Trinh Xuân Thanh chỉ làm tội của hắn thêm nặng mà thôi, chẳng có con người nào trốn thoát được khỏi pháp luật cả. dù chúng ta không bắt được ngay nhưng nhất định trong thời gian tới Trịnh Xuân Thanh sẽ bị bắt về quy án. trốn chạy mãi không phải là cách hành xử thông minh đâu Trịnh Xuân Thanh ạ

    Trả lờiXóa
  10. Nhân dân Việt Nam rất đồng tình , nhất trí , ủng hộ những quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí thư .Tổng bí thư đã nói , chống tham nhũng phải chống từ từ và hiệu quả . Với trường hợp của Trịnh Xuân Thanh là một trong những tình trạng tự diễn biễn tự chuyển hóa . Cần phải xử lí thật nghiêm , để răn đe đối với các cán bộ có ý định suy thoái về tư tưởng lối sống .

    Trả lờiXóa
  11. Đã là nội xâm thì cũng nguy hiểm với dân tộc như ngoại xâm vậy . Có là con tốt thì cũng phải nghiêm trị để làm gương . Quân pháp bất vị thân , vua mà phạm tội thì cũng phải bị xử như thường dân . Có thế XH mới vững , mới mạnh ! Kỳ này ông Thanh chạy đằng trời cũng sẽ không thể thoát được. Cảm ơn các lực lượng cảnh sát quốc tế đã phối hợp với Việt Nam để bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh. Sớm muộn gì thì ông ta cũng phải đứng trước vành móng ngựa mà nhận tội thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Đôi lời với ông Thanh: "Dám làm dám chịu. Ông Thanh nên ra trình diện để đương đầu những thử thách phía trước. Nếu có bản lĩnh nhận trọng trách thì những lúc khó khăn sao lại tránh mặt. Liệu có trốn mãi được ko?" và đôi lời với cơ quan chức năng của ta: " Chuyện cứ như trò chơi, khi đã có nghi vấn một tội danh nghiêm trọng ko theo dõi, để giờ trốn rồi mới phát lệnh truy nã, thiệt hại thì cũng đã có, có bắt được ông ta về thì có tìm lại được số tiền kia không?"

    Trả lờiXóa
  13. Tội trạng đã công bố từ lâu bây giờ mới truy lã hắn đã lặn mất tăm rồi . Lúc nào cũng làm cái việc ngược đời . Đáng lẽ phải tiền trảm hậu tấu mới đúng . Lỗi tại ai ? Giờ phát lệnh truy nã cho người dân cảm thấy yên tâm, có sự công bằng, nhưng một thời gian nữa, dư luận lắng xuống, có ai quan tâm ông ta là ai hay thế nào? Nói thẳng, không có sự hậu thuẫn, ông ta trốn ra được nước ngoài chắc?

    Trả lờiXóa
  14. Từ chuyện chiếc xe mà lòi ra bao nhiêu chuyện động trời... Trong thời gian dài như thế các ngành chức năng có trách nhiệm liên quan ở đâu? Tại sao không phát hiện ra???Cả bộ ban ngành kiểm toán của ta thành trò đùa. Vậy hiện nay còn bao nhiêu trường hợp như vậy chưa bị lộ? Và có thể bắt được bao nhiêu người, tài sản thu lại được bao nhiêu? cho ông ta sống mà trả lại số tiền tham nhũng cũng được chứ bắt ông ta chịu tội rồi tiền mất thì cũng có được gì? cái chúng ta cần là cái khoản tiền kia kìa.

    Trả lờiXóa
  15. Khi ông ta đã có những sai phạm trong nước đáng lẽ ra chúng ta không nên cho ông ấy được xuất cảnh với lí do trị bệnh. Nay ông ta đi rồi như cá bơi ra biển muốn bắt được thì đâu phải dễ.
    Kể cả có interpol thì cũng chưa chắc tìm được, giờ công nghệ thẩm mỹ phát triển, trước khi đi có khi ông ta đã kịp làm cho mình một thân phận mới rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Nặc danh19:21 7/11/16

    Vào đây mà xem nài, INTERPOL bảo không tìm thái đau: https://www.interpol.int/notice/search/wanted

    Trả lờiXóa
  17. Ý của tôi đây là số tiền đó đi về đâu, vào tay ai, phải thu hồi về hết. Chúng ta cần dư luận để làm minh bạch vụ tham nhũng lịch sử này.....

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog