Chia sẻ

Tre Làng

Cố đạo Đặng Hữu Nam ngáo hay mù luật?

Khoai@

Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa thấy ai ngu lâu dốt bền đến thế. Đó là trường hợp của anh cố đạo Đặng Hữu Nam, ở nhà thờ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thật luôn.

Sau khi kích động, cầm đầu các nhóm khiếu kiện đông người từ Quỳnh Lưu, Nghệ An vào Hà Tĩnh quậy tưng, anh cố đạo Đặng Hữu Nam bèn gửi đơn cho Kiểm toán nhà nước kiến nghị giải tán và trục xuất công ty Formosa Hà Tĩnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đền bù thiệt hại cho ngư dân và những người làm nghề liên quan.

Đọc xong cái kiến nghị ấy, mình cười phọt rắm.

Mình không ngờ não trạng ngu muội điên cuồng ấy lại nằm trong đầu lâu của một cố đạo Thiên chúa. 

Kiểm toán Nhà nước không có cái chức năng giải tán và trục xuất Formosa và cũng không có chức năng đền bù thiệt hại cho ngư dân, anh cố đạo mặt dày tâm đen ạ. 

Vì cái ngu của anh, tôi chửi tiên sư tổ nhà anh, ăn gì mà ngu điên ngu dại vậy?

Tiện đây tôi mở sọ khai não cho anh bằng luật đàng hoàng: Điều 9.LUẬT Kiểm toán nhà nước Chức năng của Kiểm toán nhà nước quy định: Kiểm toán nhà nước có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Tổ sư nhà anh. Anh ngu về luật thì phải biết đọc chứ?

Hay anh đang ngáo?

Dưới đây là văn bản của Kiểm toán nhà nước trả lời đơn của Đặng Hữu Nam:


P/s: Ảnh ăn cắp của FB Lăng Khắc Trọng

23 nhận xét:

  1. Kho qua con qua nay biet gi dau,loai nay an bam bay cuu thoi.

    Trả lờiXóa
  2. Bình Yên05:34 5/11/16

    Điều này thể hiện não trạng của kẻ tâm thần chính trị này. CỰC ĐOAN- HOANG TƯỞNG.

    Trả lờiXóa
  3. Con quạ khoang tên Nam này, khi đủ bằng chứng và vào thời điểm thích hợp, cho nhập kho là hết bệnh ngu ngay. Ở ngoài bầy đàn thì mồm to chứ sờ đến là run như cầy sấy.

    Trả lờiXóa
  4. , chính nhüng Đông bào công giáo chân chính sē có tiêng nói và hành Đông cân thiêt dõi vöi loan cõ dao Giu Đa này , càng diên cuöng lōng lôn bao nhiêu sē càng mau chóng kêt thuc dó mà ; lū chây rân bân thïu gây ghē nghúa khó chįu chút thôi , nhåm nhò gì .

    Trả lờiXóa
  5. Hết biết cho tên Lờ Mờ Nam này. Thương thay cho giáo dân xứ Phú Yên có một kẻ chủ chăn ngu dốt, lộng ngôn, lồng hành như thế này và quá buồn cho Giáo phận Vinh nói riêng và GHCGVN nói chung sao lại đào tạo – đẻ ra một tên Lờ Mờ tào lao, trời ơi, người không ra người, ngợm không ra ngợm như thế này.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng kiểu đã ngu còn thích thể hiện. Thôi thì chính quyền đành mất ít công mà bày rõ ra cho cố đạo Đặng Hữu Nam biết cái sự ngu của mình. Ngu lâu dốt bền khó đào tạo

    Trả lờiXóa
  7. Đặng Hữu Nam đúng là một kẻ đã ngu còn thích thể hiện. Tại sao hắn lại có thể có suy nghĩ rằng Kiểm toán nhà nước lại có chức năng giải tán và trục xuất một doanh nghiệp nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam nhỉ? Không hiểu là hắn ngu dốt hay hắn đang ngáo luật đây? Buồn thay co bà con giáo xử Phú Yên lại có một tên chủ chăn ngu dốt thế này dẫn dắt

    Trả lờiXóa
  8. Hoabinh03020021:58 5/11/16

    Đặng Hữu Nam là một linh mục Thiên chúa nổi tiếng với bề dày thành tích chống chính quyền bằng chiêu trò kích động, dụ dỗ, dọa dẫm và dẫn dắt con chiên tụ tập gấy hấn với chính quyền dưới nhiều chiêu bài. Sau mỗi phi vụ như vậy số tiền bỏ túi của hắn là không hề nhỏ, giờ đây hắn lại tiếp tục chứng tỏ đầu óc ngu dốt của mình bằng việt viết đơn gửi kiểm toán nhà nước đề nghị giải tán Formosa, đúng là loại người trình độ có hạn nhưng thủ đoạn thì vô cùng tinh vi, xảo quyệt.

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinh02340022:22 5/11/16

    Đặng Hữu Nam đúng là kẻ vong nô phản quốc, đội lốt tôn giáo để chống phá nhà nước Việt Nam. Với những giọng điệu bài bác chế độ, đáng ra hắn phải răn dạy những điều hay lẽ phải cho giáo dân là những con Chiên của Chúa, khuyên bảo họ sống tốt đời đẹp đạo và sống phúc âm trong lòng dân tộc, thì y lại lợi dụng vị thế “Cha đạo” của mình để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động giáo dân chống đối mọi chủ trương của nhà nước, làm những việc trái với luân thường đạo lý, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đúng là tên quỷ dữ đội lốt linh mục

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinhquetoi23422:25 5/11/16

    Đặng Hữu Nam là một kẻ cuồng tín và vô đạo đức, là nguyên nhân của những bất ổn về an ninh trật tự thời gian qua ở miền trung, y ngang nhiên đứng ra hô hào kích động các cuộc biểu tình trái luật pháp, xúi giục các giáo dân là các con chiên hung bạo tấn công người thi hành công vụ, đập phá tài sản nhà nước và của các doanh nghiêp, hành vi đó đi ngược lại với ý Chúa và đường hướng của Giáo hội Thiên chúa Việt Nam

    Trả lờiXóa
  11. Hagiang83622:27 5/11/16

    Đúng là kẻ kém cỏi về trình độ, nhận thức nhưng lòng tham và thủ đoạn của hắn thì vô cùng tinh vi. Hắn lợi dụng sự cả tin của bà con giáo dân để kích động họ biểu tình, chống phá chính quyền, đổi lại là những đồng tiền tài trợ hậu hĩnh đều đều chảy vào túi hắn. Đúng là tên linh mục biến chất, bán rẻ đạo đức, lương tâm vì tiền của lũ ngoại bang

    Trả lờiXóa
  12. Bacgiang19022:29 5/11/16

    Khoác lên mình tấm áo linh mục, Đặng Hữu Nam liên tục có các hoạt động chống phá chính quyền, bôi nhọ dân tộc. Gần như tất các các khu vực phức tạp về an ninh trật tự tại Giáo phận Vinh đều có bàn tay lông lá của Đặng Hữu Nam. Từ việc xúi bẩy giáo dân tấn công thầy cô, cướp đất Trường mầm non ở xứ Xuân Kiều (Nghi Lộc); xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị của đất nước, truyền bá chủ nghĩa cực đoan, chia rẽ giáo dân với giáo dân, giữa giáo dân với giáo hội; chia rẽ giáo hội với cộng đồng xã hội, cho đến đứng ra làm thủ lĩnh kích động giáo dân biểu tình gây rối trật tự công cộng ở khắp nơi, đúng là kẻ vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  13. Đặng Hữu Nam, ông ta không mù luật cũng chẳng ngáo chỉ là ông ta cố tình làm như thế nhằm chống phá nhà nước ta mà thôi. Ông ta mượn danh linh mục làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu, ông ta xyên tạc sự thật, kích động bà con giáo dân..... tội danh của ông ta chắc kể mấy ngày cũng chẳng hết được. Ông ta giờ đây cả tư cách để làm người cũng chẳng còn nữa rối bởi ông ta thực chất đã là con ác quỷ từ lâu lắm rồi. Chẳng có có một LM chân chính nào lại đi phản bội tổ quốc nào như ông ta, mong rằng ông ta sẽ ngồi suốt đời trong song sắt...

    Trả lờiXóa
  14. Đặng Hữu Nam, ông ta không mù luật cũng chẳng ngáo chỉ là ông ta cố tình làm như thế nhằm chống phá nhà nước ta mà thôi. Ông ta mượn danh linh mục làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu, ông ta xyên tạc sự thật, kích động bà con giáo dân..... tội danh của ông ta chắc kể mấy ngày cũng chẳng hết được. Ông ta giờ đây cả tư cách để làm người cũng chẳng còn nữa rối bởi ông ta thực chất đã là con ác quỷ từ lâu lắm rồi. Chẳng có có một LM chân chính nào lại đi phản bội tổ quốc nào như ông ta, mong rằng ông ta sẽ ngồi suốt đời trong song sắt...

    Trả lờiXóa
  15. phải thừa nhận là những vị Cha xứ, linh mục luôn là những người được đào tạo bài bản, có kiến thức uyên thâm. Nhưng không phải ai cũng là người có kiến thức toàn diện, có đạo đức đáng được tôn trọng. Những vị như linh mục Đặng Hữu Nam là điển hình, đã không phải là xuất chúng mà cứ coi mình là trung tâm vũ trụ, một lời của mình là thánh chỉ vậy

    Trả lờiXóa
  16. Nhìn qua những hành động của người chủ chăn này phần nào chúng ta cũng thấy được bản chất xấu xa của chúng rồi. Mỗi người giáo dân giáo phận Vinh nói chung và xứ Phú Yên nói riêng cần nhận thức hơn về vấn đề này. Cần xem xét đâu là những việc nên làm và đâu là những hành động xấu xa gây ảnh hưởng xấu tới lợi ích cá nhân cũng như của toàn xã hội.

    Trả lờiXóa
  17. Sau những gì Đặng Hữu Nam đã làm chúng ta đặt ra câu hỏi giáo hội Công giáo, Hội đồng Giám mục Việt Nam đang ở đâu khi vẫn “cho phép” một con quỷ dữ như Đặng Hữu Nam khoác trên mình “chiếc áo linh mục”. Thiết nghĩ, đã đến lúc Giáo hội phải ngăn chặn bàn tay “hắc ám” của Đặng Hữu Nam, chặn đứng âm mưu, ý đồ và các hoạt động chống phá đất nước của gã “linh mục phản Chúa, phản đất nước” này.

    Trả lờiXóa
  18. Trong khi toàn Đảng, toàn dân đang cùng nhau nỗ lực, chung tay khắc phục những hậu quả của sự cố ô nhiễm môi trường và cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung thời gian qua, thủ phạm Formosa cũng đang từng bước thực hiện các khoản đền bù, khắc phục những hậu quả đã gây ra thì hành động kích động giáo dân xuống đường thời gian qua của không những giáo xứ Phú Yên mà vị linh mục Đặng Hữu Nam cầm đầu mà ở giáo phận Vinh là hành động của những kẻ đang muốn “đổ dầu thêm vào lửa” cũng như chiêu trò “thọc gậy bánh xe” nhằm mục đích chính trị chống phá đất nước. Mà đứng sau ông ta cũng là Nguyễn Thái Hợp. lại còn chuyện không cho con em mình đến trường nữa. Thật là không hiểu nổi tại sao lại có cái niềm tin mù quáng như vậy. Chỉ vì những con người như thế này mà dân miền trung của ta muôn đời khổ đấy?

    Trả lờiXóa
  19. Với những gì mà Đặng Hữu Nam cũng như những giáo dân quá khích, cực đoan ở giáo phận Vinh đã làm đã gây ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, đảo lộn cuộc sống của người dân trong thời gian qua cũng như những tài liệu minh chứng về sự hậu thuẫn, hướng dẫn, chỉ đạo của tổ chức khủng bố Việt tân thời gian qua, đã đến lúc các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra làm rõ và xử lý trước pháp luật đối với những kẻ đang cố tình đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Và mong rằng, giáo dân giáo phận Vinh hãy là những “con chiên ngoan đạo” thực sự và đừng “kính Cha hơn kính Chúa” để trở thành những kẻ con chuột bạch trong âm mưu chính trị của những người chủ chăn mình.

    Trả lờiXóa
  20. Lợi dụng chức thánh để đè đầu, cưỡi cổ giáo dân, biến giáo dân thành công cụ cho mục đích ma quỷ của chúng làm cho Giáo hội trong con mắt xã hội không còn là một tôn giáo mà là một tổ chức chính trị thế tục. Phải chăng Nguyễn Hữu Nam là một trong những con ma quỷ ẩn náu trong giáo hội, ẩn náu trong chức thánh của giáo hội để chống phá đất nước cũng như sâu mọt cho giáo hội công giáo Việt Nam?

    Trả lờiXóa
  21. Thay vì hướng dẫn để các tín hữu nâng tâm hồn lên, sống lời Chúa thì Linh mục Đặng Hữu Nam lại tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan trong quan điểm chính trị của chúng hòng chia rẽ giữa giáo dân với giáo dân và giữa giáo dân với giáo hội, chia rẽ giáo hội với cộng đồng xã hội khi đi ngược tuyên ngôn "tốt đời, đẹp đạo". Linh mục Nam đã nói: "Đi theo đảng là đang theo đĩ". Thì hiểu ông ta là con người như thế nào rồi

    Trả lờiXóa
  22. Đặng Hữu Nam là một linh mục nhưng ông ta không giúp những con dân của mình sống tốt đời đẹp đạo mà ông ta lại tuyên truyền những nội dung xấu kích động quần chúng tín đồ tham gia vào các hoạt động gây rối, hành vi của ông ta đã vi phạm pháp luật Việt Nam và phi phạm đạo luật của giáo hội.

    Trả lờiXóa
  23. Kiểm toán Nhà nước không có cái chức năng giải tán và trục xuất Formosa và cũng không có chức năng đền bù thiệt hại cho ngư dân, anh cố đạo mặt dày tâm đen ạ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog