Chia sẻ

Tre Làng

ĐỪNG ẢO TƯỞNG QUYỀN LỰC

Cái này mình đã còm, giờ biên lại để mọi người tiện theo dõi và các bạn PV đừng ảo tưởng quyền lực. Thuần túy về mặt Luật pháp, không viện dẫn đến đạo đức nghề nghiệp hay người già, người trẻ.

Về mặt Luật pháp thì các Luật báo chí, Luật Khám chữa bệnh, Luật GD,.... là ngang nhau. Thẻ nhà báo cũng chỉ là cấp Bộ cấp cũng như Chứng chỉ nghiệp vụ SP, hành nghề Y tế,... nên về mặt giá trị không thẻ nào cao hơn thẻ nào. Chưa kể khi các bạn PV làm việc tại các cơ quan báo chí thì cũng là CCVC (VN chưa có báo tư nhân hay nhà báo tự do) nên tất đều phải theo Luật CCVC (công chức viên chức) chứ các anh PV không thể xưng là dân để đòi CCVC phải tiếp.

Giấy giới thiệu bao giờ cũng ghi rõ là: "Đề nghị quý CQ (cơ quan) tạo điều kiện giúp đỡ anh (chị), đ/c A, B, C hoàn thành nhiệm vụ". Do vậy anh (chị) đ/c có tên trong giấy giới thiệu phải xuất trình các giấy tờ cần thiết với phòng bảo vệ, hành chính-tổng hợp để hẹn lịch làm việc. Phòng bảo vệ, hành chính hoàn toàn có quyền yêu cầu người có tên trong Giấy giới thiệu phải chứng minh thân nhân (thẻ CCVC, thẻ PV, NB, CMT) và Giấy giới thiệu cũng không bao giờ chỉ đích danh đến làm việc với ai. Đến CQ người ta hẹn, xếp lịch, cử ai làm việc là quyền của CQ. Ngoại trừ VKS, Tòa án mới có quyền chỉ định làm việc đích danh với cá nhân, tổ chức. Trong Luật QĐ người đứng đầu CQ, TC phải có trách nhiệm cung cấp thông tin nhưng bao giờ cũng kèm theo QĐ của Pháp luật. Và trong Luật cũng QĐ là người đứng đầu đó cũng được phép ủy quyền phát ngôn cho người khác theo QĐ.

Ví dụ PV xưng có quyền lấy tin, thì BS cũng có quyền chữa bệnh (cấp cứu, đang thăm khám), GV có quyền giảng dạy (đang lên lớp...), CA đang điều tra,... và đều đang thi hành công vụ. Do vậy anh PV không thể dùng quyền lấy tin để xông vào phòng cấp cứu, lớp học, hiện trường vụ án để đòi tác nghiệp. Không thể bắt BS đang đang cầm máy sốc tim, GV đang cầm phấn phải dừng lại để tiếp anh (anh đang cản trở người khác thi hành công vụ đấy). Người ta hoàn toàn yêu cầu người không có phận sự ra khỏi phòng cấp cứu, hội chẩn, giảng đường,... theo Pháp Luật, không ra người ta có thể gọi bảo vệ gô cổ lại.

Nguồn: Pham Hut

23 nhận xét:

  1. Hoa Mao Ga21:51 9/11/16

    hiện nay có rất nhiều phóng viên đang lợi dụng cái thẻ nhà báo của mình để "tác oai tác quái". đi thu thập tin tức để đăng bài cứ như kiểu là dọa nạt người ta, cứ như kiều là nếu mày mà không cung cấp những tin tao cần là tao sẽ nói xấu, sẽ tố cáo mày trên bài viết của tao. giờ nhiều ông nhà báo to lắm, oai lắm, làm luật cả với các công ty, đi thu tin còn oai hơn cả công an đi điều tra. cái loại nhà báo ấy thì nên thu thẻ nhà báo của chúng, xử lý để chúng không thể tiếp tục tác oai tác quái được nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay có rất nhiều trường hợp lợi dụng cái thẻ nhà báo của mình để "tác oai tác quái" hành vi này là không thể tha thứ cũng như chấp nhận được. Lũ người xấu xa chúng lợi dụng thể nhà báo để đưa nhiều thông tin sai sự thật và gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mong những kẻ này xớm bị trừng phạt bởi hành vi tội lỗi của mình...

    Trả lờiXóa
  3. giấy giới thiệu chẳng là là phương tiện để một ai đó đến cơ quan nào thì trình giấy tờ cho bảo vệ để người ta biết mình là ai, ở đâu, lý do đến cơ quan làm gì, để họ thông báo với phòng tiếp tân, liên hệ lịch, và thời gian để người có trách nhiệm của cơ quan sắp xếp thời gian để làm việc với bên trình giấy giới thiệu. Nó là như vậy, chứ nó là cái quái gì đâu mà mấy thằng phóng viên nhép hôi, tanh mùi sữa ấy làm loạn ở công ty người ta thế. Công ty người ta còn đầy việc phải lo, đầy việc phải làm, chứ rảnh rỗi sinh nông nổi như mấy thằng trẻ ranh đó đâu

    Trả lờiXóa
  4. Không bức xúc mà đọc xong bài báo viết về mấy thằng nhà báo nhãi ranh cũng thành bức xúc. Bố tổ chúng nó! Chúng nó nghĩ cái giấy giới thiệu này là bảo bối để chúng thích đến đâu làm loạn thì đến, thích làm gì thì làm chăng. Loại đầu đất, đã ngu lại còn thích thể hiện! Lũ vớ vẩn, ăn no rồi dửng mỡ, hết đi phá chỗ này rồi lại đi phá chỗ khác. Không có việc gì làm thì ngồi nhà mà nằm ngủ, để cho người khác người ta còn làm việc. Vớ phải tay tôi mà tôi gặp mấy thằng này thì no đòn chứ không hiền lành như mấy anh bảo vệ ở công ty đấy đâu

    Trả lờiXóa
  5. Có lẽ bọn này còn quá trẻ nên ảo tưởng về sức mạnh chăng? Chúng trẻ người,non dạ nên các bác thông cảm cho các cháu. Các cháu cứ nghĩ có cái giấy giới thiệu của cơ quan báo chí là thích làm mưa, làm gió đều được. Ai dè đang trên chín tầng mây, giờ lại bị đáp đột ngột xuống ngay dưới mặt đất thế này. Cũng may là các anh bảo vệ ở đây hiền lành, chứ các anh ấy mà thuộc diện đầu gấu thì chắc các em vừa vỡ mộng mà vừa tan xương nát thịt rồi còn đâu

    Trả lờiXóa
  6. Các bạn chả hiểu gì cả. Các bạn chẳng hiểu vấn đề gì cả. Các bạn có biết không, với chúng tôi mà có cái giấy gì của cơ quan báo chí, của đài truyền hình, của cơ quan công an là to lắm đấy, là oai lắm đấy. Đi đâu mặt cứ gọi là vênh lên như bánh đa nướng luôn. Nên thái độ của các phóng viên kia chúng tớ cũng dễ hiểu và dễ cảm thông thôi. Đáng ra, nếu không có chuyện gì xảy ra thì về còn được chém mây, gọi gió, hô bão với mấy đứa em, còn được các đệ tâng cho lên chín tầng mây. Ai dè, vừa ra đã gặp phải đội rắn thế này nên về cũng hơi ê mặt với bọn ở nhà.

    Trả lờiXóa
  7. Khổ thân mấy thằng đệ! Chúng vừa vào nghề nên còn ảo tưởng lắm. Đã bảo là làm gì thì phải lịch sự, cân nhắc trước sau để về còn có cái mà chém, mà bốc phét. Nói không nghe, xảy ra cơ sự này thì về lấy gì để mà nói nữa. Có muốn chém cũng chẳng thằng nào tin. Thế nên, không phải ai chém gió thành bão là được đâu nhé. Các đệ còn phải học hỏi nhiều. Đừng ảo tưởng về cái giấy giới thiệu như là sức mạnh tuyệt đối nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Hiện nay có rất nhiều phóng viên lợi dụng cái chức danh nhà báo, tấm thẻ nhà báo để "tác oai tác quái". Đi thu thập thông tin, lấy tư liệu viết bài thì phải chấp hành đúng quy định của cơ quan nơi tới liên hệ chứ sao lại có cái kiểu lộng hành, nghĩ mình có giấy giới thiệu thì chả sợ ai mà cũng chẳng tuân theo sự chỉ dẫn nào? Loại phóng viên như vậy thì nên sớm bị tước thẻ đi thôi, chứ để chúng làm vậy chỉ xấu mặt những nhà báo chân chính mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. Nhà báo thì cũng chỉ là CCVC như các ngành nghề khác, mỗi ngành có đặc thù riêng nhưng chung quy lại thì cũng cần có sự tôn trọng nhau. Không thể vì anh là nhà báo mà anh có nhiều quyền hạn hơn người khác được, có quyền yêu cầu người ta phải dừng mọi việc, bỏ qua mọi quy định để phục vụ cho mục đích công việc của các anh được. Ngành nào cũng có nguyên tắc cần được tôn trọng

    Trả lờiXóa
  10. Bangtuyetnhietdoi10:28 10/11/16

    Giấy giới thiệu thì cũng chỉ là nội dung đề nghị cơ quan phối hợp tạo điều kiện cho mấy anh nhà áo được tác nghiệp theo đúng quy định thôi chứ giấy giới thiệu đâu phải là tấm thẻ bài bảo hộ cho các anh muốn làm gì thì làm. Các anh tới cơ quan người ta mà không tuân thủ quy định, không xuất trình được đầy đủ giấy tờ mà chỉ chìa mỗi cái giấy giới thiệu ra thì chẳng ai làm việc với các anh cả. Đó là điều đương nhiên, khỏi bàn cãi nhiều

    Trả lờiXóa
  11. Hungyen363610:45 10/11/16

    Nhà báo đi lấy tin mà làm ra vẻ còn hơn cả công an đi điều tra vậy nhỉ? Tới công ty người ta mà giơ cái giấy giới thiệu ra rồi hạch sách, gây sự thì không bị đánh là còn may đấy chứ ở đó mà dọa nạt bảo vệ đi. Mấy anh này chắc mới vào nghề nên vẫn còn ảo tưởng sức mạnh lắm, vẫn nghĩ nhà báo là ghê gớm lắm, một tay che trời được nên muốn thể hiện đây mà. Nực cười cái suy nghĩ trẻ con và nông cạn như vậy

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh023410:51 10/11/16

    Phóng viên thì cũng là CCVC, vậy nên cũng cần tuân theo Luật CCVC chứ không thể các anh đi làm rồi tự xưng mình là dân và yêu cầu CCVC phải dừng việc để tiếp các anh được. Chưa kể rằng thẻ nhà báo cũng chỉ là một tầm thẻ cấp Bộ được cấp cho các nhà báo để họ đi tác nghiệp thôi chứ có gì mà ghê gớm để tới mức các anh lấy ra hăm dọa người khác. Đúng là trò trẻ con của mấy anh phóng viên non nghề, thiếu hiểu biết

    Trả lờiXóa
  13. Hùng Dũng15:51 10/11/16

    Được trao quyền, nhưng một số phóng viên đã không sử dung quyền hạn nghề nghiệp môt cách đúng mức. Thậm chí có phóng viên còn quá đánh tới mức Ép buộc, van nài, đe dọa các doanh nghiệp để xin quảng cáo, ăn hoa hồng; Viết bài tâng bốc theo lối quảng cáo để nhận thù lao các kiểu; Mang thư bạn đọc đi đe dọa các đơn vị và người bị "tố cáo" để đòi tiền;Lợi dụng báo chí như công cụ để tự đề cao, để nổi danh hòng trúng cử trong các cuộc thi, không chỉ "loạn Sao, loạn Hậu" mà cả trong những cuộc tranh giành chức vụ chính trị; Lợi dụng báo chí để hạ đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh và trong cả chính trị; Lợi dụng báo chí để trả thù cá nhân; Lợi dụng báo chí để che chắn tội ác, bảo vệ tội phạm...

    "Những người bị lợi dụng hay lạm dụng thế lực báo chí như trên, thực sự không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, mà còn không xứng đáng với đạo làm người, có trường hợp vi phạm pháp luật. Cần phải bị xem xét kỷ luật để lấy lại long tin trong độc giả

    Trả lờiXóa
  14. Hagiang83616:09 10/11/16

    Cái bọn lều báo này đang tự cho mình quyền hoành hành, bắt bẻ người khác, cho chúng là cấp trên ra lệnh cho cấp dưới hay sao. Trong giấy giới thiệu liên hệ công tác chỉ là đề nghị quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ, chứ không phải nghĩa vụ của họ là bắt buộc phải cung cấp mọi thông tin theo yêu cầu của báo chí, báo chí đang tự cho mình nắm quyền sinh, quyền sát hay sao

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinhquetoi23416:12 10/11/16

    Các anh chị nhà báo thời nay tự cho mình quyền thích đi đâu, làm gì, dọa nạt ai cũng được hay sao. Cứ ai không kịp thời tiếp các anh chị là bị đe dọa, viết bài xuyên tạc rồi đăng lên báo để vu khống, hạ uy tín. Đúng là sự tha hóa, biến chất đáng báo động của một bộ phận báo chí hiện nay, nếu không kịp thời chấn chỉnh thì sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh người nhà báo chân chính trong mắt công chúng

    Trả lờiXóa
  16. Hiện nay có rất nhiều trường hợp lợi dụng cái thẻ nhà báo của mình để "tác oai tác quái" hành vi này là không thể tha thứ cũng như chấp nhận được. Lũ người xấu xa chúng lợi dụng thể nhà báo để đưa nhiều thông tin sai sự thật và gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mong những kẻ này xớm bị trừng phạt bởi hành vi tội lỗi của mình...

    Trả lờiXóa
  17. Thaibinh02340016:15 10/11/16

    Thời nay một bộ phận báo chí đang lợi dụng nghề nghiệp của mình đê trục lợi, tham nhũng, tiêu cực, từ việc hạch sách, đe dọa doanh nghiệp đến việc viết bài sai sự thật, xuyên tạc nội dung để phục cụ ý đồ cá nhân... Những hành vi trên cần phải bị xử lý nghiêm khắc để làm trong sạch làng báo chí nước ta hiện nay

    Trả lờiXóa
  18. Hoabinh03020016:18 10/11/16

    Chỉ vì mấy tên lều báo này mà dân chúng mất hết niềm tin vào báo chí. Giờ đây mấy tên lều báo, thậm chí chỉ là cộng tác viên thôi đã coi cái giấy giới thiệu hư thể là bảo bối để chúng thích đến đâu làm loạn thì đến, thích làm gì thì làm, thích đe dọa ai cũng được. Đúng là những tên lều báo tha hóa, biến chất, là những con sâu làm rầu nồi canh

    Trả lờiXóa
  19. Càng ngày các chú phóng viên báo chí càng cho mình cái quyền to đè chết người thật. Toàn lợi dụng mác nhà báo để làm những việc trái với đạo đức nghề báo. Khi nhiều bài viết đưa cái thông tin không chính xác minh bạch thậm chí sai sự thật.

    Trả lờiXóa
  20. Phóng viên cũng là công chức nhà nước cũng như các nghề khác như giáo viên bác sỹ mà thôi nhưng tôi thấy mấy anh phóng viên tự cho mình quyền lớn quá các anh ấy muốn làm gì đi đến đâu là không ai cản được các anh nếu có ngăn cản thì các anh lại viết bài xuyên tạc nói xấu, cần phải xem xét lại đạo đức nghề báo.

    Trả lờiXóa
  21. Có lẽ nhìn vào tờ giấy giới thiệu, nội dung ghi trong đó cũng hiểu tư duy của người đó ở mức độ nào. Với phóng viên Phạm Hồng Quân, tôi thấy cách hành xử của anh này rất vô văn hóa. Khách đến nhà người ta, người ta hỏi đến giấy giới thiệu thì nhảy bổ lên chửi. Phải chăng anh này nghĩ, mình là phóng viên thì thích đến đâu thì đến, thích tác oai, tác quái ở đâu thì làm chăng? Loại phóng viên này tốt nhất nên cho ra khỏi làng báo chí để trong sạch làng báo chí thôi

    Trả lờiXóa
  22. Nguyên tắc trước khi ký giáy giới thiệu là phải xem xét, thống nhất đúng nội dung và chữ viết hay màu mực cũng phải thống nhất, chưa kể khi ký thì tất cả những phần trống phải được gạch chéo để tránh tình trạng sửa chữa, viết thêm nội dung. Sau khi ký thì mới được đóng dấu nhưng nhìn cái tờ giấy giới thiệu của tay phóng viên tên Quân đưa ra thì tất cả các nguyên tắc trên đều bị vi phạm. Không hiểu ông phó TBT có liên quan gì tới những sai phạm này nữa hay không

    Trả lờiXóa
  23. Hàng ngàn năm nay, hồ ly phong thủy đã được nữ giới truyền tai nhau là 1 bí quyết để gặt hái được tình duyên, tìm được chồng như ý. Với những người chưa gặp may trong tình yêu, còn đang độc thân thì hồ ly thạch anh hồng là sự lựa chọn hoàn hảo. Hồ ly thạch anh hồng phải được sử dụng hợp lí mới phát huy được hiệu quả tối đa, hãy liên hệ Đá quý An An để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog