Chia sẻ

Tre Làng

VÌ SAO CÁC NHÀ CHỐNG CỘNG VIỆT NAM KHÓC THUÊ CHO HILLARY?

Sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, trong cánh chống Cộng Việt Nam bỗng diễn ra một hiện tượng nực cười. Đó là các nhà chống Cộng thi nhau khóc thuê cho Hillary và tương lai nước Mỹ. Sao họ không tiếp tục ca ngợi sự ưu việt của chế độ dân chủ kiểu Mỹ, trong khi rõ ràng Trump đắc cử trong một cuộc bầu cử hoàn toàn công bằng, hợp hiến và tự do? Dường như phe chống Cộng hóa ra không yêu dân chủ như họ nói. Và vì sao họ không ủng hộ Trump, trong khi chính Trump mới là chính trị gia có khuynh hướng bảo thủ, chống Trung Quốc, còn Hillary sẵn sàng bán nước Mỹ cho bất cứ nguồn lợi nước ngoài nào? Đấy, hóa ra phe chống Cộng cũng không chống Cộng, và thậm chí không chống Trung Quốc.


Vậy vì sao chiến thắng của Trump lại khiến các nhà chống Cộng chết chìm trong không khí thê lương như vậy? Những giọt nước mắt chính trị đó cho thấy điều gì nơi các nhà chống Cộng Việt Nam?

Mời đọc thêm về Trump ở đây

Thứ nhất, như nick chống Cộng -Vương Quế Phương bộc bạch, chính sách của Trump là đưa nước Mỹ trở lại làm một quốc gia bình thường, từ bỏ vị trí “lãnh đạo thế giới”. Nói một cách dễ hiểu, nước Mỹ của Trump sẽ không đóng vai người hùng, chuyên cứu thế giới bằng nhân quyền và bom nguyên tử nữa, mà tập trung nguồn lực để giải quyết những rác rưởi trong chính bản thân. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền thuế của dân Mỹ sẽ được dùng để lo cho dân Mỹ, thay vì được đám chính khách thích bành trướng đổ sang Việt Nam để nuôi mấy anh chống Cộng vô công rồi nghề. Mất tiền tươi thóc thật thì các anh khóc là đúng thôi, không có gì lạ.

Thứ hai, nếu Trump lên, TPP sẽ khép lại. Như thế đám chính khách Mỹ sẽ chẳng còn cớ để gây sức ép chính trị và can thiệp vào nội chính ở Việt Nam. Từ nay, cánh cửa của các cuộc điều trần nhân quyền và các tòa đại sứ cũng khép lại với những nhà chống Cộng non gan sống nhờ bóng quan thầy. Mất ô dù, người ta khóc là đúng thôi, không có gì lạ.

Tóm lại, với các nhà chống Cộng Việt Nam, thà hi sinh quyền tự quyết dân tộc và những nguyên tắc dân chủ vì tiền và ô dù còn hơn là ngược lại. Cho nên khi điều ngược lại xảy ra, họ khóc thuê cho Hillary là đúng.

Nguồn: Loa Phường

19 nhận xét:

  1. Cái đám dân chủ ở trong nước và đang lưu vong ở nước ngoài như Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Điếu Cày và nhiều nhiều nhân vật khóa áo dân chủ nữa...giờ đang đứng ngồi không yên vì lo cho than phận mình sắp tới sống ra sao khi chính sách của ông Trum là trục xuât người bất hợp pháp về nước. Và bây giờ cũng chẳng còn TPP để ép Việt Nam phải dân chủ, nhân quyền...ở cái thế "tiến thoái lưỡng nan" cái đám dân chủ rởm kia làm gì còn đương lui mà cho lo. Ai cho về quê hương mà về. Đã ăn cháo đá bát chửi bởi dân tộc Tổ quốc rồi còn mặt mũi nào dày hơn để vác về ắn bám bà con cô bác. Và với chính sách cứng rắn của ông Trum thì cái đám ăn bám, lười lao động, suốt ngày chỉ lo chửi bởi người khác ông Trum cũng chả ưa gì, ông ấy sẵn sàng tong khứ ra khỏi nước Mỹ cho nhẹ đũng quần. Đặc biệt là cái lũ đang bước qua tuổi 50 yếu như sên bò, chẳng làm được trò chống gì, sẽ chết đói như kẻ cầu bơ cầu bất. Màn kịch hay sắp diễn ra, mọi người hay xem nhé

    Trả lờiXóa
  2. Từ nay, cánh cửa của các cuộc điều trần nhân quyền và các tòa đại sứ cũng khép lại với những nhà chống Cộng non gan sống nhờ bóng quan thầy. Mất ô dù, người ta khóc là đúng thôi, không có gì lạ.

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ việc Donald Trump trở thành thổng thống khiến đám dận chủ hết sức bát ngờ. Bởi lẽ, họ đã tin vào việc bà Clinton sẽ trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ. Nhưng sự thật đã hoàn toàn thay đổi. Chắc chắn, khi Trum trở thành tổng thống, đám dận chủ sẽ không thể nhận được nhiều tiền tài trợ từ chính phủ Mỹ như thời gian vừa qua.

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ đáng dận chủ ở Mỹ đang lo lắng về khả năng mình sẽ bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ông Donald Trump nên mới đi khóc thuê cho bà Clinton. Đúng là lũ lâm vô học, vô lương tâm. Sẽ đến lúc tất cả những con người này phải trả giá cho việc họ đã làm.

    Trả lờiXóa
  5. Đám dân chủ ở cả trong nước và nước ngoài đang khóc thương cho sự thất bại của bà Hillary bởi lẽ chúng sẽ không định hướng được tương lai khi mà Trump lên làm tổng thống bởi những chính sách mà ông ta hứa sẽ thực hiện. Chính sách trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và sẽ hạn chế những sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác chính là mối lo ngại cho đám dân chủ luôn dựa dẫm vào sự ủng hộ của Mỹ. Giờ đây hẳn là đám dân chủ đang sốt vó lắm đây

    Trả lờiXóa
  6. đấy là việc trump tuyên bố, còn việc ông ta sẽ làm gì khi chịu sức ép từ các thành viên khác trong giới chức mỹ thì chúng ta chưa thể biết được. từ xưa đến nay, mỹ chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ đập tan chế độ cộng sản, vì vậy chúng ta chưa thể nói trước được điều gì cả.

    Trả lờiXóa
  7. Phe chống Cộng là đội khóc thuê mà, ai thuê thì chúng khóc thôi.
    Sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, trong cánh chống Cộng Việt Nam bỗng diễn ra một hiện tượng nực cười. Đó là các nhà chống Cộng thi nhau khóc thuê cho Hillary và tương lai nước Mỹ. Sao họ không tiếp tục ca ngợi sự ưu việt của chế độ dân chủ kiểu Mỹ, trong khi rõ ràng Trump đắc cử trong một cuộc bầu cử hoàn toàn công bằng, hợp hiến và tự do? Dường như phe chống Cộng hóa ra không yêu dân chủ như họ nói. Và vì sao họ không ủng hộ Trump, trong khi chính Trump mới là chính trị gia có khuynh hướng bảo thủ, chống Trung Quốc, còn Hillary sẵn sàng bán nước Mỹ cho bất cứ nguồn lợi nước ngoài nào? Đấy, hóa ra phe chống Cộng cũng không chống Cộng, và thậm chí không chống Trung Quốc."

    Trả lờiXóa
  8. Đúng với bản chất quân chống Cộng!
    Với các nhà chống Cộng Việt Nam, thà hi sinh quyền tự quyết dân tộc và những nguyên tắc dân chủ vì tiền và ô dù còn hơn là ngược lại. Cho nên khi điều ngược lại xảy ra, họ khóc thuê cho Hillary là đúng."1

    Trả lờiXóa
  9. Thứ nhất, như nick chống Cộng -Vương Quế Phương bộc bạch, chính sách của Trump là đưa nước Mỹ trở lại làm một quốc gia bình thường, từ bỏ vị trí “lãnh đạo thế giới”. Nói một cách dễ hiểu, nước Mỹ của Trump sẽ không đóng vai người hùng, chuyên cứu thế giới bằng nhân quyền và bom nguyên tử nữa, mà tập trung nguồn lực để giải quyết những rác rưởi trong chính bản thân. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền thuế của dân Mỹ sẽ được dùng để lo cho dân Mỹ, thay vì được đám chính khách thích bành trướng đổ sang Việt Nam để nuôi mấy anh chống Cộng vô công rồi nghề. Mất tiền tươi thóc thật thì các anh khóc là đúng thôi, không có gì lạ. Thứ hai, nếu Trump lên, TPP sẽ khép lại. Như thế đám chính khách Mỹ sẽ chẳng còn cớ để gây sức ép chính trị và can thiệp vào nội chính ở Việt Nam. Từ nay, cánh cửa của các cuộc điều trần nhân quyền và các tòa đại sứ cũng khép lại với những nhà chống Cộng non gan sống nhờ bóng quan thầy. Mất ô dù, người ta khóc là đúng thôi, không có gì lạ.
    Các chính sách sắp tới của tân tổng thống Mỹ chẳng có lợi gì cho phe chống cộng, nên chúng không ủng hộ là phải thôi. Dù gì bà clinton trước đây cũng có phần nào giúp ích cho chúng, giờ bà không tái cử được nữa thì chúng chẳng còn lợi ích gì được nữa nên chúng hành xử như vậy là điều dễ hiểu

    Trả lờiXóa
  10. Không thấy lợi ích gì từ chính sách của tân tổng thống nên phe chống cộng sẽ không ủng hộ ngài. Chắc chúng sẽ ngồi chờ cơ hội để xem có tranh thủ lấy được sự ủng hộ không thôi. Còn ngồi mà khóc cho mà clinton thì chúng ngồi hoài niệm về quá khứ thôi mà.

    Trả lờiXóa
  11. Dưới thời TT Obama, Mỹ có thể bỏ ra một khoản tiền không nhỏ nhằm ủng hộ các hoạt động, phong trào dân chủ, nhân quyền và đã đem lại hiệu ứng kém hiệu quả, thậm chí còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình các quốc gia khác. Nhưng đến thời đại của Donald Trump thì sẽ không có chuyện đó. Vậy nên những nhà dân chủ mới khóc vậy

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh03020023:16 12/11/16

    Lũ rận đang lo lắng bởi khi Donald Trump lên nắm quyền thì sẽ có nhiều chính sách được điều chỉnh, đặc biệt nước Mỹ sẽ không bỏ ra một khoản tiền lớn để ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động vì dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam nữa. Nếu như vậy thì miếng cơm manh áo của những kẻ sống dựa dẫm vào tiền viện trợ của Mỹ đang bị đe dọa, chúng khóc lóc thảm thiết là điều dễ hiểu mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. Thaibinh02340023:23 12/11/16

    Khi ông Trump trở thành tổng thống sẽ đi theo phương châm là đưa nước Mỹ trở lại làm một quốc gia bình thường, từ bỏ vị trí “lãnh đạo thế giới”, nghĩa là nước Mỹ sẽ không đóng vai người hùng, móc hầu bao để giải quyết các vấn đề nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam nữa mà tập trung nguồn lực để giải quyết các vấn đề trong nội bộ, kiểu này lũ rận đang lo lắng lắm vì mất nguồn thu đây

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinhquetoi23423:26 12/11/16

    Ông Trump chống đối gay gắt Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tuyên bố sẽ thương lượng lại điều khoản các thỏa thuận thương mại đã ký. Như vậy cũng đồng nghĩa đám chính khách Mỹ sẽ chẳng còn lý do để gây sức ép chính trị và can thiệp vào nội chính ở Việt Nam với lý do nhân quyền, dân chủ. Đó là lý do chúng không ủng hộ ông Trump mà khóc thuê cho Hillary

    Trả lờiXóa
  15. Hagiang83623:29 12/11/16

    Sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, cánh chống Cộng ở Việt Nam thi nhau kêu khóc cho sự thất bại của Hillary và tương lai nước Mỹ. Thật trái ngược với trước đây chúng luôn ca ngợi sự ưu việt của chế độ dân chủ kiểu Mỹ. Nguyên nhân bởi khi Trump lên nắm quyền thì nguồn tiền tài trợ cho phong trào dân chủ tại Việt Nam có nguy cơ bị cắt giảm, thậm chí cắt hẳn, bảo sao chúng kêu gào thảm thiết vậy

    Trả lờiXóa
  16. Bacgiang19023:32 12/11/16

    Đúng là lũ rận chủ, động chạm đến túi tiền của chúng là chúng nhao nhao lên chửi bới, kêu gào. Khi Donald Trump lên nắm quyền sẽ tập trung để giải quyết các vấn đề nội bộ, tồn tại bên trong của nước Mỹ chứ không phung phí tiền để tài trợ cho lũ chống cộng ở Việt Nam, đó chính là lý do chúng không ưa Trump và hết lời ca ngợi Hillary

    Trả lờiXóa
  17. Khi bà clinton lên làm tổng thống các con kền kền sẽ có nhiều cơ hội và được nhiều ưu tiên nhưng khi ông trump lên chúng sẽ không được coi trọng nữa vì chính sách của bà clinton là ủng hộ những con kền kền còn ông trump không hề có.

    Trả lờiXóa
  18. khi ông Donald Trump đắc cử cùng với đó là những thông điệp cứng rắn của vị tân Tổng thống Mỹ này khiến đám “zân chủ” Việt không khỏi lo lắng cho tương lai của mình. Trong quá trình tranh cử, thông điệp mà người Mỹ và thế giới thấy được từ ông Donald Trump chính là đưa nước Mỹ trở lại với đúng những gì thuộc về họ, ở đó vấn đề việc làm, vấn đề kinh tế được ưu tiên số một. Nói cách khác, nước Mỹ dưới thời Trump sẽ là một nước Mỹ của người Mỹ, phục vụ cho lợi ích của người Mỹ, không phải là một nước Mỹ “lãnh đạo thế giới” như lâu nay.

    Trả lờiXóa
  19. ếu như đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clinton thiên về việc sử dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, thì với đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump lại hoàn toàn không ưu tiên cho vấn đề này. Chính việc không ưu tiên cho “dân chủ”, “nhân quyền” trong chính sách đối ngoại nên cũng vì thế mà kinh phí của Mỹ cấp cho những hoạt động này cũng giảm đi cho nên trong thời gian tới túi tiền của “zân chủ” cũng không thể rủng rỉnh như trước nữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog