Chia sẻ

Tre Làng

ĐANG CHÁY DỮ DỘI TẠI SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY XUÂN MAI

Cuteo@

Lại cháy.

Lần này cháy siêu thị điện máy Xuân Mai. Lúc này lửa vẫn đang cháy dữ dội bất chấp các nỗ lực của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an, bộ đội cùng người dân địa phương.






Cập nhật: Chưa thể cập nhật thiệt hại về người, nhưng mất mát về tài sản là cực lớn.

Cháy sạch rồi. Hazz



23 nhận xét:

  1. Nguy hiểm quá tại sao lại có nhiều vụ cháy xảy ra như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà có nhiều vụ cháy dữ dội như vậy chứng tỏ có những sự chuẩn bị về công tác phòng cháy chữa cháy là rất kém và không được chú trọng thật sự, nếu như không có những sự chuẩn bị đúng thì đây hoàn toàn là hậu quả mà chúng ta nhận thấy, chúng ta cũng nên cẩn thận hơn

    Trả lờiXóa
  2. Vụ cháy kinh khủng quá! Thế này thì thiệt hại biết bao tài sản. Hình như công tác phòng, chống cháy nổ của các cá nhân, doanh nghiệp chưa được tốt. Việc thiết kế nhà máy, cửa hàng, cơ sở sản xuất cẩu thả, còn chưa được chú trọng, cho nên khi sự việc xảy ra thì gây thiệt hại rất nặng nề. Vụ cháy ở quán Karaoke, giờ là cháy ở siêu thị, hy vọng đây là bài học cho các cá nhân, chủ doanh nghiệp, cửa hàng.

    Trả lờiXóa
  3. Nhiều vụ cháy lớn liên tiếp diễn ra. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo từ các phía.
    Thứ nhất: chủ các doanh nghiệp, đã bỏ vốn ra để đầu tư kinh doanh thì mọi việc phải làm cho nghiêm túc. Chứ không qua loa đại khái được. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ là cả sản nghiệp đi tong.
    Thứ 2: về phía các cơ quan chức năng, có lẽ nên có một biện pháp nào đó quản lý chặt chẽ hơn. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, an toàn cháy nổ. Như vậy sẽ tránh được thiệt hại cho chính chủ kinh doanh, và người dân xung quanh.
    Thứ 3: Phải có những buổi tập huấn cho nhân viên, để khi có sự cố gì đó xảy ra thì nhân viên biết cách xử lý.

    Trả lờiXóa
  4. Nói thì dễ các bác ạ, nhưng làm mới khó. Cái tính của dân ta là phiên phiến thôi. Nên khi cơ quan chức năng có yêu cầu làm cái này, yêu cầu làm cái nọ thì lại bảo họ là làm khó. Họ hướng dẫn cho làm tận nơi, tận chốn, nhưng cứ kêu bận này, bận nọ không làm. Toàn thoái thác, đến khi xảy ra sự việc thì thiệt cho người kinh doanh chứ cho ai đâu. Cho nên làm gì thì làm cho tốt mọi khâu, tránh thiệt hại cho mình.

    Trả lờiXóa
  5. Cũng có thể nói, hà nội là nơi tập trung quá nhiều người với đủ loại người, đủ loại con buôn, đủ loại kinh doanh khác nhau, họ canh tranh nhau về lợi nhuận, họ quy tụ lại thủ đô với mục đích chính là kiếm tiền, chính vì vậy họ vô cùng chủ quan và không chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy Trên địa bàn hà nội dù chỉ một dám cahys nhỏ cũng có thể lây lan nhanh chóng và gây ra hiệu quả khôn lường, mong rằng lần này sẽ không có những thiệt hại về người, và đám cháy sẽ sớm được giải quyết

    Trả lờiXóa
  6. Hà Nội năm nay có thể là nơi cháy nhiều nhất trong nước đấy, một khu đô thị lớn như thế mà lúc nào cũng cháy thì làm sao mà có được bộ mặt tốt, Đây chẳng phải là những lời cảnh báo cho công tác phòng chống cháy nổ sao, với tình trạng như thế này thì không thể được đâu, Theo môt nguồn tin mà mình đọc được thì ở Hà Nội trong 2 ngày thôi mà đã có đến 3 vụ cháy rồi, không biết là như thế nào nhưng cứ với tình trạng như thế này thì không biết còn cháy như thế nào nữa đâu

    Trả lờiXóa
  7. Chúng ta phải dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh, vì ý thức phòng tránh chữa cháy của người dân. Người dân phần lớn đã qua lơ là với công tác phòng tránh, thực chất là cực kì xem nhẹ và không chú ý gì hết. Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2016 những tháng gần đây liên tục xảy ra các vụ cháy từ cháy chợ, cháy nhà, cháy quán karaoke,... Nhưng mọi người vẫn thờ ơ. Đã đến lúc cả người dân và cơ quan chức năng phải có những suy nghĩ và hành động đúng đắn với công tác phòng và chữa cháy

    Trả lờiXóa
  8. Lại cháy! Hết cháy chợ, cháy nhà, cháy cửa hàng, cháy quán karaoke thì bây giờ đến cháy siêu thị điện máy. Đã bao nhiêu vụ cháy xảy ra, nhưng sao người dân mãi không chịu hiểu nhỉ, sao người dân mãi không chịu thay đổi tư tưởng, thay đổi thói quen và lối sống. Và hơn nữa các cơ quan chức năng sao bấy lâu nay lại cứ chăm chăm đi chữa cháy thế nhỉ. Sao họ không thực sự chăm lo tới công tác phòng cháy nhỉ. Đề nghị cơ quan chức năng cần có những biện pháp tuyên truyền cho người dân hiểu và thay đổi nhận thức đồng thời về phía cơ quan chức năng phải có những biện pháp và những khuyến nghị phù hợp

    Trả lờiXóa
  9. Đấy đến cái siêu thị điện máy hoành tráng như thế mà cũng cháy. Điều này chứng tỏ người dân rất xem nhẹ công tác phòng cháy. Họ làm việc theo kiểu hình thức ậm ờ, làm cho có làm cho xong, để khi cơ quan chức năng kiểm tra thì có cái để chống chế. Đấy phải có những vụ như thế này họ mới sáng mắt ra. Vì phòng cháy là lợi chứ họ chứ cho ai, cháy như thế này là thiệt người buôn bán chứ thiệt ai. Thế thì sao không làm ăn đoàng hoàng ngay từ đầu đi để bây giờ khỏi hối tiếc

    Trả lờiXóa
  10. Thật sự mà nói điều kiện thời tiết hanh khô như hiện nay thì việc xảy ra cháy co thể diễn ra ở bất cứ lúc nào và với mọi nguyên nhân, vật dụng gây ra cháy dù là nhỏ nhất, hơn nữa lại là nơi tập trung đông hàng hóa. Vì vậy việc mỗi chúng ta tự nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng trước hỏa hoạn được coi là biện pháp tối ưu nhất cho việc phòng tránh cháy nổ để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc

    Trả lờiXóa
  11. Thật sự quá nguy hiểm. Trong mấy ngày gần đây liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ cháy, gây thiệt hại lớn về người và của. Điều này khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi về công tcs phòng cháy và chữa cháy của người dân? Tại sao khi phát hiện ra đám cháy, người dân không thể chủ động tham gia chữa cháy trong thời gian chờ đợi lực lượng cứu hỏa mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào họ, phải đợi tới khi lực lượng cứu hỏa có mặt thì công tác chữa cháy mới có thể bắt đầu? Chắc không cần nói nhiều thì mọi người cũng rõ nguyên nhân là do sự chủ quan của người dân và sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng rồi

    Trả lờiXóa
  12. Rất nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra mà hình như người dân và các cơ quan chức năng vẫn không rút ra được nguyên nhân và kinh nghiệm để khắc phục hay sao? Tại sao lại chỉ quan tâm tới công tác chữa cháy, đợi có đám cháy thì lại cuống lên để dập trong khi ngay từ đầu thì lại lơi lỏng công tác phòng cháy? Thực ra nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt trong việc phòng cháy thì xác suất xảy ra cháy nổ là rất nhỏ và nếu có thì ta cũng sẽ dễ dàng khống chế và kiểm soát đám cháy hơn, không để rơi vào tình thế bị động như hiện nay

    Trả lờiXóa
  13. Bangtuyetnhietdoi22:21 4/12/16

    Thời tiết hanh khô như hiện nay là một trong số những nguy cơ tiềm ẩn cho cháy nổ. Chưa kể cơ sở hạ tầng hiện nay của Thủ đô, ở một số khu vực thực sự đang rất lộn xộn và xuống cấp trâm trọng, người dân rất bị động mỗi khi có sự cố xảy ra. Việc quy hoạch lại hạ tầng là một vấn đề lớn và lau dài, những chúng ta có thể khắc phục bằng việc làm đơn giản hơn là tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng cháy để có thể chủ động hơn khi sự cố xảy ra

    Trả lờiXóa
  14. Hungyen363622:25 4/12/16

    Liên tiếp các vụ cháy xảy ra trong thời gian gần đây, từ quán karaoke, bể bơi, nhà xưởng và giờ đây là cả một siêu thị điện máy rất to và hiện đại. Vậy nguyên nhân là từ đâu? Phải chăng đó là từ tâm lý chủ quan của người dân? Họ luôn luôn không nghĩ tới những tình huống xấu có thể xảy ra, không có sự chuẩn bị kỹ càng nên khi có sự cố thì lại bị động, phải chờ đợi sự cứu hộ từ bên ngoài, khiến cho thiệt hại nặng nề hơn. Đã tới lúc chúng ta cần tự ý thức được tầm quan trọng của việc phòng cháy, vì sự an toàn của bản thân và toàn xã hội

    Trả lờiXóa
  15. Hoabinh023422:29 4/12/16

    Nhân dân ta quá lơ là, thậm chí là xem nhẹ công tác phòng cháy. Vậy nên mới có chuyện khi chính quyền tuyên truyền nâng cao ý thức cộng động về công tác phòng cháy thì bỏ qua, cho là họ đang làm khó người dân. Tới khi sự cố cháy nổ xảy ra, thiệt hại về mình thì mới ngã ngửa. Vì vậy, mọi người hãy tự mình nang cao ý thức trong việc phòng cháy để có thể chủ động hơn, giảm thiểu tối đa những thiệt hại không đáng có

    Trả lờiXóa
  16. Không thấy vui với những tin tức cháy nổ như thế này cho dù không có thiệt hại về người thì của cải cũng thiệt hại vô cùng lớn, Hi vọng là sẽ không làm cho nhiều gia đình điêu đứng

    Trả lờiXóa
  17. Mấy bữa nay đọc báo thấy cháy tùm lum nhưng xem ra những người buôn bán - doanh nghiệp kinh doanh không kiểm tra và sắp xếp lại địa điểm kinh doanh của mình. Chờ cơ quan chức năng đến kiểm tra thi muộn rồi. Nếu không tự cứu lấy mình trước thì người bị thiệt hay mất của cũng chỉ các doanh nghiệp chịu thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Tết gần đến, mong bà con cẩn thận bà Hỏa ! Biết là do bất cẩn của con người nhưng đợt này Hà Nội cháy cháy và cháy nhưng không thấy ai nói về cơ quan thẩm duyệt PCCC hết. Chẳng thấy ai phân tích về bản vẽ xin phép bên PCCC. Chữa cháy rồi im lặng. Mà chữa cháy là không có đám cháy lan ra chứ hết đám cháy thì cũng không có gì để mà cháy nữa rồi và ta lại điệp khúc lỗi thuộc về tự nhiên.

    Trả lờiXóa
  19. Năm hết tết đến, dành dụm, gom vốn để kinh doanh cho tết, vậy mà cháy sạch bách. Nghe mà buồn , ngày nào cũng cháy, hết xí nghiệp, chung cư, siêu thị, ...v..v, người dân lại thất nghiệp, gia tài thiêu rụi trong ngọn lửa, ngoài lý do chập điện, còn có lý do khác.....? Đang mùa hanh khô, rồi bao nhiều vụ cháy liên tiếp trong tháng vừa rồi, chúng ta cần cảnh giác cao độ hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  20. Người dân mình kỳ lạ vậy, những ai có của thì cứu dùm, những ai có phận sự chữa cháy thì làm, người đi đường nghe thấy cháy có thể chuyển hướng đi nếu không vó nhà trong khu vực đó, ai có thể giúp được thì ở lại giúp, chỗ nhà nào cháy không thể lan tới thì đóng cửa ở trong nhà dùm, ra đường làm chi vậy chỉ việc cản trở người dập lửa, nên có ý thức một tí thì không có thiệt hại về người về của nặng nề. cứ thấy có gì đó là tụ tập lại bàn tán

    Trả lờiXóa
  21. Thông tin nhanh thật, người phát hiện ra đám cháy đầu tiên là Chú lái xe ôm phát hiện thấy khói bốc lên từ toàn trong tòa nhà người dân bắt đầu tập trung xem và lực lượng CA , BVDP đã có mặt kịp thời để ổn định trật tự giao thông, sau đó đám cháy quần quận và lan nhanh...May là có 2 xe sỵt nước của Cty Môi Trường Đô Thị đã có mặt và tạm thời kìm hãm được đám cháy, 1 lúc sau Lực lượng quân đội, các chiến sĩ học viên của T45 cũng đã có mặt hỗ trợ gia đình lân cận di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà và ổn định giao thông,sau hơn 1h đồng hồ sau khi báo cháy 3 4 xe của các chiến sĩ CS phòng cháy chữa cháy CA TP Hà Nội Đã có mặt và xe cứu thương cũng xuất hiện đồng thời (Do phải di chuyển từ Nội thành ra nên hơn 1h sau mới có mặt) và 1 chút sau đó có thêm xe của Cty Lâm Nghiệp ĐH Lâm nghiệp tới hỗ trợ dập lửa..May mà không có thiệt hại về người nhưng về tài sản thì rất lớn. :( Nhiều người dân chứng kiến từ đầu không hiểu cứ đứng ngoài nói CS PCCC quá chậm rồi ko bằng này nọ nhưng họ có đâu biết các anh sau khi nhận được thông báo đã phải hỏa tốc cố gắng hết sức như thế nào...1 sự thật không thể không phủ nhận nếu như Cty môi trường Đô Thị không xuất hiện kịp thời thì Chợ Thị Trấn Xuân Mai sẽ không thể biết mức độ thiệt hại lớn như thế nào?

    Trả lờiXóa
  22. Nhìn điện máy cháy mà xót xa, chẳng còn gì để mà vớt vát. Rồi xong sạc nghiệp luôn có mua bảo hiểm thì còn vớt vát chút đỉnh. Tết nhất đến nơi rồi. May mà còn chưa có thiệt hại về người chứ không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Từ đầu năm đến nay ta cháy nhiều quá, vậy mà bà con mình cũng không có ý thức giữ gìn cao hơn.

    Trả lờiXóa
  23. Thông tin nhanh thật, người phát hiện ra đám cháy đầu tiên là Chú lái xe ôm phát hiện thấy khói bốc lên từ toàn trong tòa nhà người dân bắt đầu tập trung xem và lực lượng CA , BVDP đã có mặt kịp thời để ổn định trật tự giao thông, sau đó đám cháy quần quận và lan nhanh...

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog