Chia sẻ

Tre Làng

NGUYỄN DANH DŨNG BỊ BẮT VÌ ĐĂNG TIN BÔI NHỌ LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Khoai@

Đã từ lâu, dư luận rất bức xúc khi chứng kiến kênh Youtube có tên tài khoản là "Thiên An TV" đăng tải những thông tin bịa đặt, xuyên tạc thực tế tình hình đất nước, bôi nhọ và xúc phạm nặng nề tới danh dự, uy tín, tình cảm của lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, kênh "Thiên An TV" này còn xúc phạm tới thần tượng dân tộc, phỉ báng chủ tịch Hồ Chí Minh; kích động người dân lật đổ chế độ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng của Bộ công an đã phát hiện đối tượng Nguyễn Danh Dũng (29 tuổi), trú tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa là chủ nhân của tài khoản Youtube Thiên An TV và cũng chính là người sưu tầm, đăng tải và tán phát các clip cóp nội dung phản động.

Hôm 14/12/2016, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá bắt quả tang Nguyễn Danh Dũng trong khi đang thực hiện quản trị, đăng tải video có nội dung phản động, xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại thời điểm bị bắt, Nguyễn Danh Dũng đang đăng tải các video có nội dung phản động.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Dũng khai nhận, chính y là chủ tài khoản và quản trị, điều hành kênh Youtube "ThienAn TV". Công an đã thu giữ tang vật gồm 2 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Nguyễn Danh Dũng khai, khoảng tháng 10/2015, đối tượng đã trực tiếp tạo lập và quản trị các tài khoản Youtube ThienAn TV; Facebook “ThienAn”, “quachthienan” và blog “tinhhinhdatnuocvietnam.blogspot.com” để đăng tải các video clip xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Để thực hiện mục đích trên, Dũng tìm kiếm các video clip từ trang mạng phản động hoặc các trang mạng xã hội, sau đó, biên tập lại nội dung bằng cách chèn logo ThienAn TV, thêm hình ảnh đại diện, điều chỉnh lại giọng điệu, thay đổi các tiêu đề có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước để gây sự chú ý, thu hút được nhiều lượt người xem.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng đã đăng hơn 700 video clip, thu hút hàng triệu lượt xem. Những hậu quả, tác hại về mặt tư tưởng đối với xã hội là khó có thể đong đếm.

Ngày 16/12/2016, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Danh Dũng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 Bộ Luật Hình sự để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này.

Được biết, Nguyễn Danh Dũng chưa phải là đối tượng cuối cùng bị bắt trong vụ việc này, vẫn còn nhiều đối tượng khác trên địa bàn Thanh Hóa và ở những nơi khác có quan hệ cộng tác với Nguyễn Danh Dũng. 

Dư luận đang chờ đợi kết quả điều tra của lực lượng công an và chờ đợi những bản án thích đáng dành cho những đối tượng phản động này.

Bài của Trelangblog.com

33 nhận xét:

  1. Nặc danh07:37 18/12/16

    Thằng này phát tán hơn 700 clip xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho ở tù sẽ rút được kinh nghiệm, thôi dù sao cung là ng Việt vs nhau, quay đầu là bờ!

      Xóa
  2. Hành động mà Nguyễn Danh Dũng thực hiện là vô cùng nguy hiểm, bởi youtobe là kênh thông tin được rất nhiều người quan tâm, ấy thế mà ông ta đăng tải video có nội dung phản động, xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những hành động này là không thể chấp nhận được vì vậy tôi mong rằng các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ta sẽ trừng phạt đối tượng này thạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật để làm gương cho những kẻ khác....

    Trả lờiXóa
  3. Thời buổi này là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội cũng như các kênh thông tin.. lợi dụng tính chất này của internet mà rất nhiều kẻ đã mượn đây là công cụ để thực hiện những hành động chống phá nhà nước ta và điển hình ở đây là Nguyễn Danh Dũng. Hắn ta đăng tải những thông tin bịa đặt, xuyên tạc thực tế tình hình đất nước, bôi nhọ và xúc phạm nặng nề tới danh dự, uy tín, tình cảm của lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, kênh "Thiên An TV" này còn xúc phạm tới thần tượng dân tộc, phỉ báng chủ tịch Hồ Chí Minh; kích động người dân lật đổ chế độ. Hành động này là vô cùng nguy hiểm vì thế mong rằng hắn mau chóng bị trừng phạt bởi những hành động mà hắn đã gây ra....

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Danh Dũng, hắn ta mượn youtobe đăng tải các video có nội dung phản động, xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Không những thế hắn ta còn phỉ báng Bác Hồ kính yêu của chúng ta, thật sự khi biết được thông itn này tôi vô cùng phẫn nộ trước hành động bẩn thỉu hền hạ của hắn ta. Không hiểu hắn ta nghĩ gì, hay tạ đầu óc có vấn đề mới hành động như thế này. Dù sao đi chăng nữa tôi tin rằng những kẻ gây tội ác nhất định bị trừng phạt, và hắn ta cũng không ngoại lệ...

    Trả lờiXóa
  5. Hơn 700 clip là quá nhiều, Ở Hoa Kỳ có ông chỉ chửi bậy mấy câu và vu khống 1 người mà bị phạt hơn 1 triệu USD. Luật của VN quá nhẹ với cái loại tội danh kiểu này. Tác hại dù không thể đong đếm hết, nhưng phải nói rất trầm trọng, những thằng phạm tội liên quan đến an ninh của đất nước phải hốt hết và nhốt chúng càng lâu càng tốt

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh19:17 18/12/16

    Còn Luật sư Luân Lê nữa, sao chưa thấy có cơ quan chức năng nào hỏi thăm đến nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Mong rằng lực lượng chức năng nhanh chóng khui ra ổ lũ của bọn Nguyễn Danh Dũng. Bởi chắc chắn Nguyễn Danh Dũng không thể thực hiện được hành vi của hắn một mình được để có thể kham được khối lượng công việc như vậy. Chắc chắn Nguyễn Danh Dũng và đồng bọn của chúng đã cộng tác với nhau, cấu kết với nhau để thực hiện hành vi trái pháp luật, bẩn thỉu và để tiện này

    Trả lờiXóa
  8. Cái tội của cái thằng Nguyễn Danh Dũng và đồng bọn của hắn thì phải trừng trị thật nặng, thật thích đáng. Phải có những bản án xứng đáng để bọn chúng không thể nhởn nhơ trước pháp luật. Để chúng phải biết sợ pháp luật Việt Nam, để chúng nó biết được rằng: Đảng và Nhà nước Việt nam vô cùng khoan hồng và độ lượng. Nhưng nếu chúng nó cứ vin vào đó đê làm bừa thì sẽ bị trừng trị thích đáng

    Trả lờiXóa
  9. Cái bọn đặt điều để nói xấu cán bộ Đảng, Nhà nước, vu khống xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng là những kẻ không thể tha thứ và nhất định phải trừng trị thích đáng. Hành động đăng tải hơn 700 clip của Nguyễn Danh Dũng là một hành động hết sức nguy hiểm và gây nhiều tai hại. Bởi youtube là một kênh mà hằng ngày, hằng giờ đều có rất nhiều người truy cập xem thông tin trên đó. Nên những gì mà Nguyễn Danh Dũng đã làm gây hại rất xấu tới xã hội

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh03020022:03 18/12/16

    Nguyễn Danh Dũng là kẻ quản trị các tài khoản Youtube ThienAn TV; Facebook “ThienAn”... chuyên đăng tải các video clip xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Mong rằng cơ quan chức năng sớm đưa hắn ra xét xử với hình phạt nghiêm minh để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinh02340022:05 18/12/16

    Dũng đã lợi dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chống phá chính quyền. Hắn trực tiếp tạo lập và quản trị các tài khoản Youtube ThienAn TV; Facebook “ThienAn”, “quachthienan” và blog “tinhhinhdatnuocvietnam.blogspot.com” để đăng tải các video clip xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Với những vi phạm nghiêm trọng như vậy, mong rằng các cơ quan chức năng sớm đưa vụ án ra xét xử để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23422:07 18/12/16

    Thủ đoạn của Nguyễn Danh Dũng là thu thập các thông tin từ trang mạng phản động hoặc sử dụng các video clip được thu thập từ các trang mạng xã hội, sau đó biên tập lại nội dung bằng cách chèn logo ThienAn TV, thêm hình ảnh đại diện, điều chỉnh lại giọng điệu, thay đổi các tiêu đề có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để gây sự chú ý, thu hút được nhiều lượt người xem.

    Trả lờiXóa
  13. Hagiang83622:10 18/12/16

    Thời gian qua, lũ phản động tích cực lợi dụng mạng Internet để tuyên truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm mục đích chống phá chế độ. Đặc biệt là trên trang Youtube tài khoản “ThienAn TV” xuất hiện một số bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, kẻ chủ mưu cần phải bị xử lý nghiêm minh để đảm bảo tính răn đe, thượng tôn pháp luật

    Trả lờiXóa
  14. Bacgiang19022:13 18/12/16

    Với sức lan tỏa nhanh chóng của mạng Internet, thời gian gần đây các đối tượng phản động coi đây là một công cụ để thực hiện ý đồ chống phá của chúng. Đối tượng Nguyễn Danh Dũng đã có hành vi tán phát trên không gian mạng các thông tin phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hành vi này cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật để làm gương cho kẻ khác

    Trả lờiXóa
  15. Hungyen363622:15 18/12/16

    Nguyễn Danh Dũng là kẻ sáng lập và quản trị các tài khoản Youtube ThienAn TV; Facebook “ThienAn”, “quachthienan” và Blog “tinhhinhdatnuocvietnam.blogspot.com”. Các tài khoản này được Dũng lập ra với mục đích đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc, bịa đặt đường lối chính sách của Đảng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo. Với việc quản trị các tài khoản trên chắc hẳn Dũng đã kiếm chác không ít từ nguồn tiền tài trợ béo bở của lũ phản động nước ngoài

    Trả lờiXóa
  16. Thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Danh Dũng vô cùng tinh vi, dùng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi vi phạm của mình, tuy nhiên lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ phương thức và thủ đoạn của hắn, đó là đăng tải các clip copy từ các trang phản động nhằm mục đích xuyên tạc, bịa đặt đường lối chính sách của Đảng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, đúng là kẻ vô đạo đức, vì tiền mà bán rẻ lương tâm

    Trả lờiXóa
  17. Nguyễn Danh Dũng đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành cơ khí. Hiện Dũng đang làm việc tại Nhà máy đông lạnh của Công ty Long Hải (thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Một kẻ có trình độ, được học hành, đào tạo bài bản mà không lo tu chí làm ăn lại đi bán rẻ bản thân, làm tay sai cho lũ phản động, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  18. Bangtuyetnhietdoi22:24 18/12/16

    Để thực hiện mục đích chống phá chế độ, Dũng đã tìm kiếm các video clip từ trang mạng phản động hoặc các trang mạng xã hội rồi biên tập lại, điều chỉnh lại giọng điệu, thay đổi các tiêu đề có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước để gây sự chú ý, thu hút hàng triệu người xem. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  19. Hoabinh023422:26 18/12/16

    Đã từ lâu, dư luận rất bức xúc khi chứng kiến kênh Youtube có tên tài khoản là "Thiên An TV" đăng tải những thông tin bịa đặt, xuyên tạc thực tế tình hình đất nước, bôi nhọ và xúc phạm nặng nề tới danh dự, uy tín, tình cảm của lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam, đến cả chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ yêu quý của nhân dân ta mà chúng cũng dám xúc phạm. Hoan nghênh chiến công của các chiến sĩ công an đã khám phá, làm rõ kẻ sáng lập ra Thiên an TV, mong rằng sẽ có hình phạt nghiêm khắc dành cho hắn và đồng bọn để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh11:23 19/12/16

    Mình trong sạch không sấu, không làm những việc xấu... Thì sợ gì nói xấu? Cứ để kệ thây nó nói chán thì thôi chẳng ai tin nó. Đằng này do mình xấu thật rồi nên sợ nó nois xấu là đúng thôi!!!
    Ở các nước dân chủ các Lãnh đạo và người đứng đầu quốc gia, bị báo chí và người dân nói xấu họ vẫn bình thường, không đến mức "điên tiết" như ta.

    Trả lờiXóa
  21. bôi nhọ lãnh đạo nhà nước là hành động không thể chấp nhận được và không thể tha thứ . những người có công với đất nước, những người bỏ công sức, cuộc đời của mình ra để xây dựng một đất nước, một xã hội tươi đẹp như ngày nay thì chúng ta phải tôn kính. chứ không thể nói xấu như vậy. Nguyễn Danh Dũng đã vi phạm vào điều tối kị với 1 con người, với pháp luật và thể hiện mình chẳng có tí đạo đức, chẳng có tí tôn trọng lịch sử gì cả. vì vậy hắn bị bắt là điều dễ hiểu

    Trả lờiXóa
  22. Ngày 16/12/2016, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Danh Dũng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 Bộ Luật Hình sự để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này.

    Trả lờiXóa
  23. Hoabinh03020021:02 20/12/16

    Từ sự việc này một lần nữa cho chúng ta thấy là một số đối tượng trong nước đang bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân phẩm của mình để đi làm tay sai cho giặc. Điển hình trong số đó là đối tượng Nguyễn Danh Dũng, hắn được học hành đầy đủ mà lại tha hóa, biến chất, tiếp tay cho giặc khi trực tiếp là người đi cóp nhặt các thông tin từ trang phản động để đăng tải trên ThienAn TV nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá chính quyền, bôi nhọ các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước

    Trả lờiXóa
  24. Thaibinh02340021:04 20/12/16

    Nguyễn Danh Dũng và đồng bọn của hắn trong làng rận chủ đang lợi dụng quyền tự do ngôn luận để thực hiện các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, chống phá chế độ. Tự do ngôn luận là quyền chính đáng, nhưng không phải vì mục đích tốt đẹp mà phần lớn các đối tượng đã lợi dụng quyền này để biến tướng, tiến hành các hoạt động chống Đảng, nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  25. Thaibinhquetoi23421:08 20/12/16

    Một kẻ như Dũng được ăn học đàng hoàng nhưng không mang kiến thức học được để phục vụ cho mục đích tốt đẹp, vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đưa đất nước đi lên ngày càng giàu đẹp mà lại đi làm tay sai cho giặc, bán rẻ lương tâm. Với những hành vi vi phạm pháp luật, sắp tới Dũng sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Mong rằng hắn sẽ cải tà quy chính, hối lỗi về những việc làm của mình

    Trả lờiXóa
  26. Hagiang83621:10 20/12/16

    Đối với hành vi xuyên tạc sự thật, tán phát thông tin có nội dung phản động trên mạng internet trên thì Nguyễn Danh Dũng đã bị công an Thanh hóa ra quyết định khởi tố, tạm giam 03 tháng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Đây là sự trả giá thích đáng cho những hành vi vi phạm mà Dũng gây ra, một kẻ được ăn học đàng hoàng mà không lao động, làm giàu chính đáng lại đi làm tay sai cho giặc, bán rẻ đạo đức, lương tâm

    Trả lờiXóa
  27. Bacgiang19021:12 20/12/16

    Những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc bừa bãi, tuyên truyền những thông tin phản động cần phải bị nghiêm trị nặng tay hơn nữa để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, để quyền dân chủ của chúng ta không thể bị bóp méo bởi những kẻ vô đạo đức, biến chất như Dũng, qua đó đảm bảo sự ổn định chính trị xã hội cho sự phát triển của toàn dân tộc.

    Trả lờiXóa
  28. Bôi nhọ Đảng và Nhà nước là hành vi phản động nghiêm trọng cần phải bị xử lý thích đáng để răn đe những kẻ cũng có âm mưu chống phá để giữ vững nền độc lập dân tộc ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đối với hành vi xuyên tạc sự thật, tán phát thông tin có nội dung phản động
    cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

    Trả lờiXóa
  29. Bôi nhọ Đảng và Chính quyền là hành động phản động nghiêm trọng. Cũng may các cán bộ điều tra của mình năng lực nghiệp vụ tốt luôn điều tra và khống chế kịp thời các loại tội phạm trên không để chúng lan truyền các tin thất thiệt ra ngoài xã hội. Mỗi người dân cần cảnh giác trước những thông tin sai lệch của bọn tội phạm.

    Trả lờiXóa
  30. Mỗi người dân cần phải tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt của bọn phản động âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước này. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần phải nghiêm trị các hành vi phản động này để góp phần duy trì sự ổn định của nền chính trị nước nhà.

    Trả lờiXóa
  31. Đăng tải các video clip xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nguyễn Danh Dũng đang cố gắng làm mất trật tự an toàn xã hội, âm mưu lật đổ chính quyền. Cũng may anh ta bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

    Trả lờiXóa
  32. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, mạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều hơn loại tội phạm lợi dụng mạng Internet, lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và mưu trí, sáng tạo, lực lượng Công an đã liên tiếp điều tra, khám phá, truy bắt những kẻ phạm tội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho xã hội. Những kẻ phạm tội sẽ phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog