Chia sẻ

Tre Làng

SỰ BỊA ĐẶT TRẮNG TRỢN ĐẾN TỞM LỢM

Ong Bắp Cày

Đạo đức dzân chủ mà mạt hạng đến thế này sao?

Chuyện Giám đốc công ty vệ sĩ Việt Nhật ở Sài gòn có tên Bùi Đức Phương nổ súng dọa một phụ nữ ở làm dư luận phẫn nộ và người này ngay lập tức đã bị cảnh sát triệu tập để làm rõ.

Hôm 7/11, công an TP HCM đã khám xét nơi làm việc và ôtô của ông Phương, công an thu giữ khẩu súng bắn đạn hơi cay hiệu RG88 do Đức sản xuất và phát hiện thẻ cảnh sát hình sự giả mang tên ông này.

Ngay lập tức, đám dzân chủ lòi dom đã be be lên rằng, Bùi Đức Phương là con trai của Trung tướng Bùi Xuân Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật Hậu cần, Bộ Công an.

Lũ dòi bọ dzân chủ viết: Bùi Đức Phương là con trai ruột của Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Công an. Mẹ ruột của Bùi Đức Phương cũng là một Thượng tá Giám đốc công an". 

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã thấy sự bẩn bựa đến tởm lợm của đám lưu manh khoác áo dzân chủ nước nhà.

Cuối stt của kẻ có nick Nguyễn Hải Đăng còn đặt vấn đề : "Cây súng của Bùi Đức Phương sử dụng có phải là "súng bắn đạn cay" theo như báo chí đưa tin không"?

Khó có thể tưởng tượng một sự thật rõ như ban ngày, mà đám bất lương lại có thể bịa đặt trắng trợn đến như vậy.

Xin bật mí thêm, Trung tướng Bùi Xuân Sơn hiện đang sinh sống tại Hà Nội và con trai ông là Bùi Đức Phương hiện đang là sĩ quan của Học viện cảnh sát nhân dân.

Bài của Trelangblog.com

35 nhận xét:

  1. Hoabinh03020021:28 7/12/16

    Đúng là sự bịa đặt trắng trợn của lũ rận chủ, chuyện gì cũng bị chúng bẻ cong, xuyên tạc. Chỉ vì lý do trùng tên mà chúng kiếm cớ xuyên tạc, cho rằng kẻ dùng súng đe dọa phụ nữ vừa bị bắt là con của trung tướng công an, đúng là lũ rận vô đạo đức, vì đồng tiền mà chuyện gì chúng cũng dám làm

    Trả lờiXóa
  2. Thaibinh02340021:31 7/12/16

    Xuyên tạc, đặt điều, bôi xấu hình ảnh các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, những người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy đã trở thành "chiêu bài sở trường" của những kẻ có tư tưởng thù địch, chống đối chế độ ta. Lần này, nhân chuyện tên giám đốc công ty bảo vệ dùng súng hơi cay đe dọa phụ nữ mà chúng lại nghĩ ra câu chuyện hoang đường, cho rằng đó là con vị tướng công an, đúng là những kẻ bịa đặt, xuyên tạc vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinhquetoi23421:34 7/12/16

    Vẫn là những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc vô căn cứ, thiếu thiện chí để hòng làm hạ uy tín của các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, những người đứng đầu các cơ quan nhà nước. Chỉ vì trùng họ tên mà chúng kiếm cớ bịa đặt, cho rằng tên giám đốc công ty bảo vệ có hành vi giả mạo công an là con của vị trung tướng công an, đúng là sự xuyên tạc trắng trợn và bỉ ổi

    Trả lờiXóa
  4. Hagiang83621:37 7/12/16

    Lũ rận chủ luôn tìm mọi cách để lợi dụng bịa đặt, xuyên tạc, bẻ cong sự thật nhằm dựng chuyện, bôi nhọ uy tín của các vị lãnh đạo. Lần này chỉ vì việc trùng họ tên mà chúng lại bịa ra câu chuyện tên giám đốc công ty bảo vệ dùng súng đe dọa phụ nữ là con của vị tướng công an, trong khi anh con trai ông này đang là sỹ quan của Học viện Cảnh sát, đúng là sự xuyên tạc một cách vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  5. Bacgiang19021:39 7/12/16

    Làm gì có ai tin câu chuyện bịa đặt trắng trợn, vô căn cứ do lũ rận chủ nghĩ ra cơ chứ. Rõ ràng con của ông trung tướng kia đang là sỹ quan của học viện cảnh sát, vậy mà chúng lại đặt điều cho rằng con ông này là tên giám đốc công ty bảo vệ, làm giả thẻ công an chỉ vì hai người này trùng tên nhau, đúng là lũ rận vô đạo đức, vì tiền mà chuyện gì chúng cũng dám làm, bất chấp thủ đoạn

    Trả lờiXóa
  6. Có thể nói hầu hết là thông tin bịa đặt, còn lại là xuyên tạc. Đến nỗi, từ rất lâu đã có sự mặc định là DỐI TRÁ khi nói đến bọn gọi là "dân chủ đểu" này. Có thể kiểm chứng dễ dàng với vô số dẫn chứng.
    Đối với bọn này thì :
    - Bùi Văn X thì sẽ là con ông Bùi Văn Y
    - Đinh Văn Z thì phải là con ông Đ Đ T,
    - Trần Đăng S thì dứt khoát là con ông Trần Văn Q,
    V..v. và v..v.

    Trả lờiXóa
  7. Bịa đặt đến như vậy thì thật là đáng kinh tởm cái lũ "dân chủ cuội" này đi thôi. Chỉ là trùng cái tên thế là chúng có thể xuyên tạc, vu khống về gia đình của tướng Bùi Xuân Sơn được.

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh22:10 7/12/16

    Chúng ta nên nhìn lại thực trạng của nước nhà,nội dung sự việc xảy ra như vừa rồi không còn xa lạ gì với chúng ta nữa.Nếu như bây giờ tôi giữ cho riêng mình một khẩu súng bắn đạn chì hay la hơi cay....nhưng nó có thể ảnh hương đến sức khỏe của người khác thì sao.Đánh giặc thì sợ nhưng khi ăn hiếp người yếu thế hơn mình hay là đàn áp những người khác trong cùng một tiếng gọi to lớn là VIEETJNAM thì rất nhanh.Phải chăng chúng ta đang rơi vào giai đoạn thối rửa nhân cách sống,tình người.....Các vị có nghĩ rằng thế giới đang nghĩ rằng VIỆT NAM chúng ta thật yếu đuối và thảm hại,không cần đánh mà chỉ cần ngồi nhìn chúng nó vì đồng tiền ma giết hại lẫn nhau thì chúng ta vẫn thắng.

    Trả lờiXóa
  9. Đang nói sự bịa dặt của bọn dzam chủ Việt tân lái sang chuyện gì vay5 nặc danh

    Trả lờiXóa
  10. Cơ hội trời cho mà, vụ này đang hot trên mạng, người dân đang quan tâm, thế nên chỉ cần giới dân chủ thêm mắm thêm muối, đắp thịt vào là lừa được khối người nhẹ dạ cả tin rồi.

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là chỉ có lũ rận mạt hạng mới có thể bịa đặt như vậy được. Cùng là một cái tên nhưng sao có thể khẳng định là một người được. Có bao nhiêu người có thể trùng tên nhau? Vậy mà cái lũ rận lại có thể đơm đặt câu chuyện để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin như vậy thì đúng là không có trò bẩn thỉu nào chúng không làm

    Trả lờiXóa
  12. Một sỹ quan cảnh sát của Học viện Cảnh sát Nhân dân ngoài Hà Nội bỗng dưng bị kéo vào tận thành phố Hồ chí Minh để làm giám đốc một công ty bảo vệ chỉ vì có trùng tên họ với kẻ này. Thật là một chuyện nực cười. Sự việc này cũng cho ta thấy rõ được bộ mặt lật lọng, xảo trá của lũ rận chủ, những kẻ có thể vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn, vì tiền mà sẵn sàng làm bất kỳ việc gì, dù việc đó có sai trái đến đâu

    Trả lờiXóa
  13. Bangtuyetnhietdoi10:55 8/12/16

    Vẫn là cái giọng điệu xuyên tạc, vô căn cứ của lũ rận chủ phản quốc đây mà. Vậy mà không hiểu tại sao vẫn có người bị chúng lừa gạt mà tin theo những thông tin lừa đảo như vậy được nhỉ? Một kẻ lưu manh dám dùng súng để uy hiếp người khác, dám làm thẻ công an giả thì còn việc gì hắn không dám làm đâu? Và một kẻ như vậy lại là con của một quan chức hay sao? Đúng là chuyện nực cười. Nói thẳng ra, càng con cái quan chức lãnh đạo thì người ta càng khiêm tốn, càng cố gắng sống giấu mình để không làm ảnh hưởng tới người thân chứ không bao giờ người ta lại mang ra khoe khoang đâu

    Trả lờiXóa
  14. Hungyen363611:18 8/12/16

    Chỉ có cái lũ rận chủ và lũ vô học mới có thể lợi dụng chuyện này để xuyên tạc như vậy và cũng chỉ có những người ngu muội mới tin vào những lời bịa đặt đó. Nếu sáng suốt ra người ta sẽ hiểu một điều rằng không ai làm việc xấu lại muốn người khác nắm đuôi mình, càng không một con cháu quan chức nào muốn kẻ khác soi mói thân phận mình. Vậy nên cái chuyện tay giám đốc công ty bảo vệ là con ông Trung tướng nào kia chỉ là một sự bịa đặt vớ vẩn tầm thường mà lũ rận có thể nghĩ ra

    Trả lờiXóa
  15. Hoabinh023411:25 8/12/16

    Xuyên tạc bịa đặt nói xấu chính quyền là nghề của lũ rận chủ này rồi. Lũ này thì chẳng từ thủ đoạn nào để có thể hạ thấp uy tín của lãnh đạo nước ta. Trong sự việc lần này cũng vậy, lợi dụng việc kẻ phạm tội có trùng tên với con của một Trung tướng, lũ rận này đã vin vào cớ đó để bịa đặt. Đúng là hèn hạ

    Trả lờiXóa
  16. Xuyên tạc bịa đặt nói xấu chính quyền là nghề của bọn phản động việt tân này rồi. Chúng không từ những thủ đoạn để bôi nhọ chính quyền của ta. Đúng là chỉ có lũ rận mạt hạng mới có thể bịa đặt như vậy được. Cùng là một cái tên nhưng sao có thể khẳng định là một người được. Có bao nhiêu người có thể trùng tên nhau? Vậy mà cái lũ rận lại có thể đơm đặt câu chuyện để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin như vậy thì đúng là không có trò bẩn thỉu nào chúng không làm...

    Trả lờiXóa
  17. Khà...khà....
    Cứ suy diễn như vậy, rằng thì là mà Ách biết cháu nội của ông Ngô Đình Ố là ai rồi.
    Này nhé, ở làng của Ách hỗi xưa có ông Ngô Đihh Ố, ổng suốt ngày say rượu, một hôm do ổng nhậu say nên cưỡng bức bà điên ở chợ, sau này bà điên sinh ra một người con, ông Ố ra nhận đặt tên là Ngô Đình Khả, rồi Khả lấy vợ sinh ra Ngô Đình Diệm....
    Do cuộc sống khốn khó, ông Ố cho Khả đi ăn xin, rồi ông Ố cũng biết Khả lấy vợ, sinh ra Diệm, nhưng ổng chưa bao giờ được gặp thằng cháu đít tôn, nên trước khi chết, ông Ố nói với dân làng là: Cứ thấy đứa nào tên Khả, có con tên là Diệm thì đúng là máu mủ nhà tui.
    Ối hồn ma ông Ố ơi, ông đã gặp cháu nội của ông dưới Âm tỳ địa ngục chưa ông Ố ơi...
    Hơ...hơ....

    Trả lờiXóa
  18. Khà...khà....
    Cứ suy diễn như vậy, rằng thì là mà Ách biết cháu nội của ông Ngô Đình Ố là ai rồi.
    Này nhé, ở làng của Ách hỗi xưa có ông Ngô Đihh Ố, ổng suốt ngày say rượu, một hôm do ổng nhậu say nên cưỡng bức bà điên ở chợ, sau này bà điên sinh ra một người con, ông Ố ra nhận đặt tên là Ngô Đình Khả, rồi Khả lấy vợ sinh ra Ngô Đình Diệm....
    Do cuộc sống khốn khó, ông Ố cho Khả đi ăn xin, rồi ông Ố cũng biết Khả lấy vợ, sinh ra Diệm, nhưng ổng chưa bao giờ được gặp thằng cháu đít tôn, nên trước khi chết, ông Ố nói với dân làng là: Cứ thấy đứa nào tên Khả, có con tên là Diệm thì đúng là máu mủ nhà tui.
    Ối hồn ma ông Ố ơi, ông đã gặp cháu nội của ông dưới Âm tỳ địa ngục chưa ông Ố ơi...
    Hơ...hơ....

    Trả lờiXóa
  19. Mới đây nhất, Bùi Bảo Hà - người được cho là con gái của Trung tướng Bùi Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC - KT Công an nhân dân đã lên tiếng trên FB cá nhân như sau: "Tôi không chấp nhận cho ai nói sai về bố tôi nhé ! Bố tôi yêu thương anh em tôi tnao thì dậy bọn t theo cách đấy nhé chứ bố tôi chứ làm ảnh hưởng đến ai đâu ! Cuộc đời bố tôi chúng m cũng k được quyền đem ra để làm hại "
    Một sự bịa đặt khốn cùng của dân mạng, đúng là cuộc sống nó khác cuộc đời, không biết người đưa tin trái sự thật ấy có ý đồ gì nữa!

    Trả lờiXóa
  20. Cái lũ rận bẩn này thì có gì mà chúng không bịa ra được, chỉ nhằm để dân hiểu sai hiểu không đúng từ đó sinh ra mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân. Nếu không phải chửi vào mặt chúng nó, chứ để cái lũ này nó làm loạn, đăng tin bừa bãi để lừa dân.

    Trả lờiXóa
  21. Làm gì có ai tin câu chuyện bịa đặt trắng trợn, vô căn cứ do lũ rận chủ nghĩ ra cơ chứ. Rõ ràng con của ông trung tướng kia đang là sỹ quan của học viện cảnh sát, vậy mà chúng lại đặt điều cho rằng con ông này là tên giám đốc công ty bảo vệ, làm giả thẻ công an chỉ vì hai người này trùng tên nhau, đúng là lũ rận vô đạo đức, vì tiền mà chuyện gì chúng cũng dám làm, bất chấp thủ đoạn...

    Trả lờiXóa
  22. Cái bản chất bẩn bựa của bọn "rận chủ" càng ngày càng bộc lộ rõ nét. Phải công nhận cái bọc "thối" của bọn "rận chủ" càng ngày càng bốc mùi. Bởi chúng không có gì có thể bới móc được các cán bộ công an, các cán bộ lực lượng vũ trang được nữa thì chúng dở trò bẩn thỉu. Chúng dở chiêu trò nói không thành có, vu vạ, đơm đặt nói xấu một cách vô lí cán bộ công an. Thật là quá tởm cho cái bọn rận chủ này mà

    Trả lờiXóa
  23. Cái công việc của bọn "rận chủ" từ trước tới nay vẫn thế. Từ sáng tới tối chúng ăn chơi nhảy múa, và xuyên tạc , chống phá Đảng, Nhà nước chính quyền, cố gắng bôi xấu hình ảnh của lực lượng vũ trang nhân dân. Như trường hợp này cũng vậy thôi, bọn này chúng nó săn lâu lắm rồi mà không tìm được sơ hở, thế là chúng nóng lòng làm bừa. Đúng là cái bọn "rận chủ" bẩn bựa mà

    Trả lờiXóa
  24. Cái nghề của bọn "rận chủ" là nghề "bán cháo lưỡi". Nhiệm vụ của chúng là bôi xấu hình ảnh của lực lượng vũ trang, Đảng, Chính quyền và nhà nước.Chúng không từ những thủ đoạn để bôi nhọ chính quyền của ta. Đúng là chỉ có lũ rận mạt hạng mới có thể bịa đặt như vậy được. Cùng là một cái tên nhưng sao có thể khẳng định là một người được. Có bao nhiêu người có thể trùng tên nhau? Vậy mà cái lũ rận lại có thể đơm đặt câu chuyện để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin như vậy thì đúng là không có trò bẩn thỉu nào chúng không làm...Chúng nó đúng là cặn bã xã hội không gì là không dám làm

    Trả lờiXóa
  25. Nặc danh22:22 8/12/16

    TẠI SAO KHÔNG THANH MINH LÀ NHẦM LẪN - TRÙNG TÊN THÌ DỂ NHẦM LẪN .

    Trả lờiXóa
  26. Bọn rận này không chừa một trò bẩn thỉu nào để chống phá, bôi nhọ các cán bộ lãnh đạo. Đáng tiếc thay cho chúng là chẳng có ai tin vào những thứ chúng bịa đặt ra. Gậy ông lại đập lưng ông, mọi người đã nhận ra bộ mặt xấu xa thực sự của chúng.

    Trả lờiXóa
  27. "Giám đốc công ty vệ sĩ Việt Nhật ở Sài gòn có tên Bùi Đức Phương nổ súng dọa một phụ nữ ở làm dư luận phẫn nộ và người này ngay lập tức đã bị cảnh sát triệu tập để làm rõ."
    Cảnh sát làm như vậy là đúng rồi, có gì mà đám dân chủ lại xuyên tạc, nói thế này thế khác nhỉ?

    Trả lờiXóa
  28. Mong các bác bớt giận.Thư giãn chút,qua nhà em ngắm vài thiết kế biệt thự kiểu Pháp nào.

    Trả lờiXóa
  29. "Bùi Đức Phương là con trai ruột của Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Công an. Mẹ ruột của Bùi Đức Phương cũng là một Thượng tá Giám đốc công an".
    Cũng đến chịu bọn nhà rận rồi. Chắc sắp tới các ông lãnh đạo sẽ được chúng gán cho rất là nhiều con đây!

    Trả lờiXóa
  30. Đối với đám nhà rận thì xuyên tạc, vu khống và bịa đặt là nghề của chúng rồi. Mỗi khi có sự việc gì xảy ra thì chúng luôn tìm mọi cách để bóp méo sự thật, xuyên tạc đủ điều. Đối với trường hợp này cũng vậy, chúng đặt điều điều đây là con của cán bộ công an. Không biết là sắp tới các lãnh đạo của chúng ta còn có bao nhiêu người con như chúng dựng lên như vậy.

    Trả lờiXóa
  31. Cái nghề của bọn "rận chủ" là nghề vu khống bịa đặt cho nhà nước ta. Nhiệm vụ của chúng là bôi xấu hình ảnh của lực lượng vũ trang, Đảng, Chính quyền và nhà nước.Chúng không từ những thủ đoạn để bôi nhọ chính quyền của ta. Đúng là chỉ có lũ rận mạt hạng mới có thể bịa đặt như vậy được. Cùng là một cái tên nhưng sao có thể khẳng định là một người được. Có bao nhiêu người có thể trùng tên nhau? Vậy mà cái lũ rận lại có thể đơm đặt câu chuyện để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin như vậy thì đúng là không có trò bẩn thỉu nào chúng không làm...Chúng nó đúng là cặn bã xã hội không gì là không dám làm..

    Trả lờiXóa
  32. "Trung tướng Bùi Xuân Sơn hiện đang sinh sống tại Hà Nội và con trai ông là Bùi Đức Phương hiện đang là sĩ quan của Học viện cảnh sát nhân dân."
    Tác giả cho một chút thông tin bật mí để các độc giả hiểu rằng, người vi phạm không phải là người nhà của Trung tướng Bùi Xuân Sơn. Và nếu trên thực tế, người vi phạm có là người nhà của ai thì vẫn sẽ phải chịu sự xử lý của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  33. Nặc danh22:48 9/12/16

    @Minh,
    Con trai tướng Sơn hiện là giáo viên Học viện Cảnh sát nhân dân, đang làm NCS. vợ của ông sơn là Bà Dung làm ở Truyền hình công an nhân dân.

    Trả lờiXóa
  34. Đọc mà thấy buồn cười quá, một người là giám đốc công ty vệ sĩ nổ súng dọa người. Còn một người là giáo viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Hai người này chỉ có một điểm tương đồng là trùng tên nhau. Vậy mà khi anh giám đốc công ty vệ sĩ dọa người thì đổi vấy lên cho anh cảnh sát. Không hiểu đầu óc của bọn này còn nghĩ được gì nữa.

    Trả lờiXóa
  35. Em có cảm nhận rằng hình như đám người này khi mà Đảng và Nhà nước làm được việc gì cho nhân dân, cho đất nước thì chúng coi điều đó là hiển nhiên, mặc nhiên có. Và chúng mặc nhiên được dùng, chúng tự nhiên có được những điều đó. Nhưng khi có việc gì chưa ổn xảy ra thì chúng ngang nhiên đổ vấy hết lên cho các Đảng viên, cho những người lãnh đạo, và cho Đảng, Nhà nước. Với những loại người này thì trong đầu chúng chỉ có quan niệm là được hưởng thôi, chứ không chịu trách nhiệm với bất kỳ việc gì. Loại này tốt nhất không thèm bàn, không thèm quan tâm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog