Chia sẻ

Tre Làng

TÔI ỦNG HỘ ĐẠI BIỂU NGUYỄN SỸ CƯƠNG


Tác giả: Bien Che

Từ Fb Đào Tuấn đăng tải bức thư của Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội gửi tới ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông. 

Nội dung thư xung quanh ông Cương kiến nghị Bộ thông tin & truyền thông nên xem xét nghiêm túc việc phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Hiển, nguyên Phó Tổng biên tập báo Lao động lên cương vị Tổng biên tập báo này theo đề nghị của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Lí do được ông Cương đưa ra cho kiến nghị này là: Trong sự việc báo Lao động bị xử lý trước đó do mở các chuyên mục sai tôn chỉ, mục đích hoạt động đặt ra, cá nhân ông Hiển với tư cách là Phó Tổng biên tập đã để lọt nhiều bài viết bị Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc nhở mà nguyên nhân là do ý thức chính trị kém nên không phân biệt đúng sai, cho đăng lên báo, tác động tiêu cực đến người đọc. Ông Cương cũng nêu một vài ví dụ chứng minh cho điều mình nói ra. 


Ngoài ra, ông Cương cũng cho biết thêm: "Sau khi Bộ trưởng (ông Trương Minh Tuấn - Mõ) có ý kiến, báo Lao động đã tổ chức kiểm điểm và xử phạt các cán bộ có trách nhiệm trong đó có Phó Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Hiển". 

Sau khi bức thư được đăng tải đã có nhiều ý kiến trái chiều, không đồng thuận với kiến nghị của ông Cương, thậm chí một số trường hợp như nhà báo Phạm Ngọc Tiến còn cho rằng ông Cương lạm dụng "giấy tờ của ủy ban đối ngoại quốc hội như một cái thư tay để can thiệp việc khác với chức trách" và kiến nghị thêm: "Báo Lao Động lẽ ra phải làm rõ việc này để bảo vệ nhà báo của mình. Nếu đúng đây chỉ là ý kiến cá nhân chứ không phải kiến nghị của Ban đối ngoại quốc hội thì ông Cương đã phạm lỗi lạm dụng danh nghĩa tổ chức nhà nước nhất là cơ quan lập pháp là quốc hội. Còn nếu đây là ý kiến của Ban đối ngoại thì tôi không bình phẩm nữa chỉ thương cho các nhà báo một cổ trăm ách thế này thì ngòi bút muốn thẳng là vô cùng khốn khổ. Tôi từng trả giá vì ngòi bút của mình rồi nên muốn chia sẻ với các bạn báo Lao Động. Những ai hay ném đá vơ đũa cả nắm chửi nhà báo nên vào mà đọc công văn này để hiểu nhà báo hơn trước khi chửi họ cho có sự hiểu biết". 

Có thể nhà báo Phạm Ngọc Tiến đã đúng khi nói rằng ông Cương đang lạm dụng giấy tờ của ủy ban đối ngoại quốc hội như một cái thư tay bởi toàn bộ nội dung được nói đến ông Cương không hề nhân danh Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông chỉ kiến nghị trên phương diện cá nhân mình với tư cách là một đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, ngoài lỗi này thì Mõ hết sức đánh giá cao những ý kiến rất đỗi tâm huyết của ông Cương. Mặc dù ông không được phân công theo dõi lĩnh vực này, cũng không phải là một người từng làm nghề nhưng với trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội chuyên trách ông đã lên tiếng khi thấy những điểm không phù hợp trong kiến nghị của Tổng liên đoàn Lao động về việc phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Hiển, nguyên Phó Tổng biên tập lên vị trí Tổng biên tập do có các sai phạm trước đó. 

Mặt khác, cũng cần thấy rằng, không ai trong đội ngũ những người làm báo dám khẳng định mình không sai, không vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Và đã sai thì phải sửa chữa và nhất thiết phải cần một thời gian nhất định nhưng cái tréo ngoe mà Tổng liên đoàn Lao động là kiến nghị bổ nhiệm chức vụ cao hơn cho một người vừa dính sai phạm. Vả lại, sai phạm đó xảy ra quá gần với thời điểm ông Hiển được kiến nghị bổ nhiệm. Cái bất bình mà ông Cương muốn chuyển tải là thế. Cho nên, nói rằng ông Hiển đã nhận thức được sai lầm và hứa sẽ sửa chữa cũng xem chừng là chưa đủ bởi nó sẽ vô tình động chạm đến những nguyên tắc trong công tác tổ chức cán bộ. Đó là một hệ lụy lớn mà không phải ai cũng nhận thức được. 

Trong ý kiến của nhà báo Phạm Ngọc Tiến, ông này có nói đến một chi tiết: "Còn nếu đây là ý kiến của Ban đối ngoại thì tôi không bình phẩm nữa chỉ thương cho các nhà báo một cổ trăm ách thế này thì ngòi bút muốn thẳng là vô cùng khốn khổ". Nghĩa là theo nhà báo này, nếu trước đây chỉ có Bộ Thông ti & truyền thông điều chỉnh hoạt động báo chí thì nếu ý kiến của ông Cương là đại diện cho Ban đối ngoại Quốc hội thì người làm báo thật sự khốn khổ khi nay sẽ có thêm một cơ quan nữa là các cơ quan chuyên trách của Quốc hội. Vậy nhưng, xin ông Phạm Ngọc Tiến đừng vội kêu la và oán thán bởi ngoài đây là một ý kiến của cá nhân (mặc dù có hơi lạm dụng) thì với những sai phạm xảy ra đã bị xử lý thì đã đến lúc công tác quản lý báo chí cần được siết chặt thêm. Và trong khi sự siết chặt về cơ chế chưa được thực hiện thì sự giám sát của những người dân, nhất là những người đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của người dân như ông Nguyễn Sỹ Cương là hết sức cần thiết!

14 nhận xét:

  1. Việc ông Nguyễn Sỹ Cương bày tỏ quan điểm như vậy với tư cách là một đại biểu Quốc hội thể hiện rõ sự tận tâm, trách nhiệm của ông với công việc của mình, với đất nước, với nhân dân. Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của đại biểu quốc hội Nguyễn Sỹ Cương.

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020020:15 21/12/16

    Việc ông Cương bày tỏ quan điểm với tư cách một đại biểu Quốc hội là thể hiện cái tâm của ông, ông không đồng tình với kiểu làm báo của báo lao động, kiểu làm báo một cách vô trách nhiệm, sai quy trình và nhiều vi phạm lương tâm nghề nghiệp. Trách nhiệm của nhà báo là đưa thông tin chính xác, khách quan đến người đọc, tiếc rằng thời nay nhiều nhà báo vì đồng tiền, vì lợi nhuận mà sẵn sàng bẻ cong ngòi bút

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinh02340020:18 21/12/16

    Khuyết điểm phổ biến dẫn đến thông tin sai sự thật là do phong cách làm báo không cẩn trọng, thiếu trách nhiệm… Một số người thu thập thông tin theo kiểu “nghe hơi nồi chõ”, theo tin đồn, theo kiểu “làm báo a dua, theo đuôi”, không theo lời dặn của Bác Hồ: “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa hiểu rõ, chớ nói, chớ viết” mà Bác gọi là “nói bừa”, “viết càn”. Đây là một trong những biểu hiện thoái hóa, biến chất trong bộ phận người làm báo, cần phải bị xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23420:22 21/12/16

    Việc đưa tin bài thiếu chính xác, thiếu khách quan và sai sự thật thì bên cạnh xử lý phóng viên còn phải xem xét trách nhiệm của lãnh đạo báo. Trang báo Lao động bị xử lý trước đó do mở các chuyên mục sai tôn chỉ, mục đích hoạt động đặt ra, cá nhân ông Hiển với tư cách là Phó Tổng biên tập đã để lọt nhiều bài viết bị Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc nhở mà nguyên nhân là do ý thức chính trị kém nên không phân biệt đúng sai, cho đăng lên báo, tác động tiêu cực đến người đọc thì phải bị xử lý là chính xác

    Trả lờiXóa
  5. Hagiang83620:26 21/12/16

    Trong toàn bộ nội dung được nói đến ông Cương không hề nhân danh Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông chỉ kiến nghị trên phương diện cá nhân mình với tư cách là một đại biểu Quốc hội, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp báo chí nước nhà. Bởi để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực báo chí thì phải xử lý nghiêm trước hết là phóng viên, sau đó là lãnh đạo báo, người chịu trách nhiệm duyệt bài trước khi cho xuất bản

    Trả lờiXóa
  6. Bacgiang19020:29 21/12/16

    Thời gian qua những sai phạm trong lĩnh vực báo chí đang gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng, tình trạng đưa tin bài thiếu chính xác, thiếu căn cứ đang gia tăng, nếu không có những xử lý kịp thời thì làng báo chí nước ta sẽ loạn mất. Đã sai thì phải sửa chữa và nhất thiết phải cần một thời gian nhất định, do đó việc Tổng liên đoàn Lao động là kiến nghị bổ nhiệm chức vụ cao hơn cho một người vừa dính sai phạm là hoàn toàn không hợp lý

    Trả lờiXóa
  7. "Trong sự việc báo Lao động bị xử lý trước đó do mở các chuyên mục sai tôn chỉ, mục đích hoạt động đặt ra, cá nhân ông Hiển với tư cách là Phó Tổng biên tập đã để lọt nhiều bài viết bị Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc nhở mà nguyên nhân là do ý thức chính trị kém nên không phân biệt đúng sai, cho đăng lên báo, tác động tiêu cực đến người đọc."
    Nếu đúng như thế này thì tôi cũng ủng hộ ý kiến của ông Cương

    Trả lờiXóa
  8. Việc ông Cương bày tỏ quan điểm với tư cách một đại biểu Quốc hội là thể hiện cái tâm của ông, ông không đồng tình với kiểu làm báo của báo lao động, kiểu làm báo một cách vô trách nhiệm, sai quy trình và nhiều vi phạm lương tâm nghề nghiệp. Trách nhiệm của nhà báo là đưa thông tin chính xác, khách quan đến người đọc, tiếc rằng thời nay nhiều nhà báo vì đồng tiền, vì lợi nhuận mà sẵn sàng bẻ cong ngòi bút

    Trả lờiXóa
  9. với tư cách là một đại biểu quốc hội thì ông Cương làm như vậy là rất trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm của ông tới mọi mặt của vấn để trong nước, điều đó rất cần ở những đại biểu quốc hội để đóng góp, xây dựng đất nước. việc cân nhắc cán bộ khi đã phạm sai lầm thì phải xem xét thật kĩ, chứ không được để tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực giữ các chức vụ cao được, như vậy sẽ đảm bảo công bằng và làm cho hệ thống nhà nước ta vững mạnh, trong sạch hơn

    Trả lờiXóa
  10. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Cương. Vụ việc sai phạm tại Báo Lao động gần đây , ông Hiển khi đó là Phó Tổng biên tập cũng phải chịu một phần trách nhiệm , hơn thế nữa , ông Hiển còn để báo đăng tải nhiều bài báo có nội dung không lành mạnh , đã bị Ban Tuyên giáo nhắc nhở . Chính bởi vậy , ý kiến của ông Cương là hoàn toàn có cơ sở . Trước khi làm rõ nguyên nhân sâu xa của những hành động đó , có lẽ , việc bổ nhiệm ông Hiển là một việc nên cần xem xét lại, tránh tình trạng làm mất trong sạch nội bộ Đảng

    Trả lờiXóa
  11. Những sai phạm trong giới báo trí càng ngày càng trở nên phổ biến. Một bài báo sai lệch sự thật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp đăng lên là trách nhiệm của bản thân người viết bài báo và cả người chịu trách nhiệm check và phê duyệt cho bài báo được đăng lên. Quan điểm của ông Cương thể hiện rõ sự tận tâm, trách nhiệm của ông với công việc của mình, với đất nước, với nhân dân.

    Trả lờiXóa
  12. Bất kể tờ báo nào nếu để lọt những bài viết bị Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc nhở mà nguyên nhân là do ý thức chính trị kém nên không phân biệt đúng sai, cho đăng lên báo, tác động tiêu cực đến người đọc thì cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Báo chí là nguồn thông tin chủ chốt trong xã hội ngày nay, báo chí có vấn đề sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền chính trị nước nhà.

    Trả lờiXóa
  13. Như chúng ta thấy từng ngày, những sai phạm trong viết báo đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt có những sai phạm rõ ràng đến mức ấu trĩ. Phong cách làm báo không cẩn trọng, thiếu trách nhiệm của một bộ phận các nhà báo cần phản bị xem xét và xử lý thích đáng.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi cũng đồng ý với ý kiến về cách xử lý của ông Cương, một người mà có đồng ý phê duyệt cho đăng tải những bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật thì cần phải nghiêm khắc xử lý.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog