Chia sẻ

Tre Làng

XE BIỂN M THÌ CHƯỞI CÁI LÌN GÌ HẢ?

Khoai@

Làm quan xứ ta đéo sướng đâu. Thật luôn. Hôm nay 30 Tết rồi, chửi nốt phát rồi rửa dái, cưỡi Range Rover Evoque đi chơi dài ngày.

Các anh chị làm quan đi đéo đâu cũng bị bọn Gato soi xét,. Tất tật tần tân, từ ăn, ngủ, đụ, ị, hay bất cứ thứ gì cũng bị chúng soi. Thậm chí như một thói quen, hễ thấy cái xe đèm đẹp là ngay lập tức chụp ảnh gán ngay cho lãnh đạo.

Tôi ủng hộ anh Trung Hoàng chưởi bọn mõm vuông máng lợn gato như dưới đây. Loại ấy thật đéo khá được.

Vừa thấy hình ảnh này up bên Otofun của anh Sơn, 1 Chuyên gia lúa nước, răng bàn cuốc, Anh mang 1 tấm ảnh lên Otofun với tâm tư vượt thế kỷ " Dân còn nghèo mà đầy tớ của dân lại cưỡi LX570 ", Ý của anh Sơn là lãnh đạo ta đéo đc phép ngồi xe hạng sang nhá, phải đi công tác xa bằng guây tàu như anh, trong tỉnh thì phải đi phượng hoàng thì anh mới vừa lòng à ? 

Anh hỏi sao đi xe đắt tiền thế, tôi trả lời luôn: Cho đẹp đấy, có sao ko ?

Tôi còn mong lãnh đạo ta sắm vài con xe chống đạn cỡ chiệu đô như Obama, tháp tùng theo đó là khoảng chục xe như phá sóng, rà mìn, ra đa, cấp cíu, xe hộ tống, xe chở vũ khí... Thì nói mới xứng tầm lãnh đạo đất nước, ấy nó mới đúng là đẹp mặt cuốc gia chứ, phỏng à

Trước là tôi xin nói với anh Biển M là biển số của Doanh Nghiệp Nước Ngoài liên kết với Doanh Nghiệp Trong Nước ta nên đc cấp biển xanh di chuyển , tối ưu của 1 tập đoàn hoặc doanh nghiệp sẽ đc cấp 1 biển hoặc tuỳ theo, Ví như Hyundai Thành Công chả hạn, liên kết với ta nên đc cấp 2 biển, đây hoàn toàn ko liên quan đến lãnh đạo ta, nếu như đó là biển 80A hay 80B thì anh chửi còn hợp lý, chứ anh ngu thì phải hỏi cho ra rồi up lên, đây a phang thẳng lên kéo theo đồng bào tôi ùa theo chửi là tôi chê.

Cũng giống như các lãnh đạo nước người ta, thời gian của lãnh đạo là vàng là bạc, phải có mặt kịp thời ở để chỉ đạo, chứ có phải thời gian của lãnh đạo như thời gian các anh bú diệu đéo đâu, cũng giống như vậy lãnh đạo di chuyển đến nơi có việc để chỉ đạo mà muộn thì các anh chửi là đéo có trách nhiệm, lãnh đạo ngồi xe ô tô thì các anh soi đắt hay ko? Các anh soi đéo gì mà soi ngu thế hả ? Có soi thì cũng nên soi cho nó đúng, ví như ông này lên thì lãnh đạo ra sao? Quyết sách thế nào? Thúc đẩy kinh tế tỉnh ta thế nào ? Chứ đi soi xe lãnh đạo kê đít ngồi thì các anh chỉ mãi mãi nằm dưới háng của văn minh nhân loại

Khốn khổ khốn nạn cho ai nó đang làm lãnh đạo ở cái xứ sở này, làm cái đéo gì chúng nó cũng soi, mà soi thì ngu như lợn cả, quân rác rưởi !

23 nhận xét:

  1. Cái suy nghĩ của một "chuyên gia lúa nước" mà không hiểu sao lại nhận được nhiều sự đồng tình ủng hộ vậy nhỉ? Phải chăng đây là tâm lý ghen ăn tức ở của một bộ phận người dân nước ta. Thấy có ai hơn mình là ghét, ai điều kiện hơn thì chứng tỏ là quan tham. Ở đâu là cái lối suy nghĩ vừa ngu si vừa thiển cận như vậy chứ? Chắc chỉ có những kẻ rảnh háng xuống ngày ghếch chân lên ghế ngồi bú rượu ở mấy quán vỉa hè thì mới có thời gian soi vậy mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Cứ đi xe biển xanh thì mặc nhiên đó là xe của quan chức nhà nước? Giờ là cái thời đại nào rồi mà mấy cái thành phần óc lợn như vậy vẫn còn sống sót được nhỉ? Xin thưa anh, xe biển xanh nhưng đó là biển M, biển của doanh nghiệp. Vậy thì anh chỉ méo gì các bác lãnh đạo nước ta? Anh ăn củ dáy nên ngứa mồm hay sao? Muốn người ta đập cho thì mới tỉnh lại à?

    Trả lờiXóa
  3. Bangtuyetnhietdoi19:38 27/1/17

    "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", câu nói muôn thủa đúng mà tại sao có những thành phần vẫn không chịu ghi nhớ nhỉ? Cái anh tên Sơn kia thực chất chỉ là tay óc lợn với cái suy nghĩ bần nông thiển cận, một cái suy nghĩ làng xã không vượt khỏi được lũy tre làng nên lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi, mình hơn người. Phải cho anh ra đời, để đời nó dập cho anh tả tưi thì may ra anh mới biết được ngoài cái ao làng kia ra thì đó là biển rộng

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363619:43 27/1/17

    Chưa cần biết biển M hay biển A, biển B. Đơn giản trong sự việc lần này tôi chỉ hỏi, người ta đi xe gi thì có ảnh hưởng gì tới miếng cơm nhà anh hay không, có ăn mất đồng nào tiền quà sáng của anh hay không? Sao anh rảnh háng đi soi mói người ta vậy? Kể cả có là lãnh đạo đi chăng nữa thì họ đi xe đẹp có gì là sai? Bộ mặt đất nước chưng ra cho thiên hạ nhìn mà lúc nào cũng phải trong cái bộ dạng xe cà tàng thì nói thật thiên hj nó không ca ngợi rằng anh liêm khiết đâu, nó chửi anh ngu, anh nghèo nàn, lạc hậu thì chính xác hơn đấy. Chưa kể cái xe này là xe doanh nghiệp mà anh Sơn quy chụp xe của lãnh đạo nhà nước như đúng rồi thì chẳng hiểu đầu anh để mọc tóc hay để làm gì?

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh023419:47 27/1/17

    Xin thưa là sự việc lần này chẳng có gi đáng bàn mà nhờ có sự ngu si của một bộ phận nghiễm nhiên lại trở thành tin nóng hổi. Xe của doanh nghiệp thì các vị bảo xe công nhà nước. Người ngồi trên xe chưa cần biết là ai đã quy ngay cho họ cái chức danh quan tham. Nực cười hơn là đi soi cái gì không soi lại soi cái ghế kê đít của lãnh đạo thay vì nhìn nhận xem cách làm việc, cáh điều hành của vị lãnh đạo đó thế nào. Nếu các vị vẫn giữ cái kiểu suy nghĩ thiển cận, bần nông như thế thì muôn đời các vị chẳng có cơ ngóc đầu lên đâu chứ chưa nói rằng có thể ngồi mà phán xét ngươi khác

    Trả lờiXóa
  6. Thật đáng buồn cho suy nghĩ của một bộ phận người dân hiện nay trong xã họi khi nhìn nhận về những người cán bộ đã và đang làm đúng chức vụ công việc của mình> các vị luôn mồm nói rằng người dân còn nghèo vậy để xứng đáng với người dân giàu thì họ nên đi máy bay à

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh03020022:44 27/1/17

    Đúng là hài hước, đám anh hùng bàn phím này luôn rình rập xem các cơ quan nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật này có sơ hở gì không là nhảy vào xâu xé, nhưng rất tiếc trong trường hợp này thì chúng đã nhầm lẫn hoàn toàn, bởi xe biển M đâu phải xe của quan chức nhà nước. Đúng là loại đầu óc nông cạn, hiểu biết hạn chế mà còn tỏ ra nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinh02340022:58 27/1/17

    Một số kẻ rỗi việc, ra đường thấy xe biển xanh chạy là chúng kiếm cớ để bịa chuyện rồi lên án này khác, không cần biết sự thật ra sao mà vội vàng đăng tải lên các diễn đàn để câu like. Lại thêm hàng trăm, hàng ngàn anh hùng bàn phím hưởng ứng nữa chứ, chúng phê phán xe biển xanh sử dụng xe sang, trong khi biển xe M là dành cho doanh nghiệp liên kết nước ngoài, vậy họ dùng siêu xe thì có gì không đúng đâu. Đúng là càng nói càng thể hiện sự ngu dốt, thiếu hiểu biết

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinhquetoi23423:02 27/1/17

    Đúng là mấy kẻ rỗi việc, thừa hơi đi soi mói người khác. Kể cả đó là xe của lãnh đạo đi chăng nữa thì việc họ đi xe đẹp có gì là sai đâu, đó là thể hiện bộ mặt đất nước, đâu thể cứ đi xe cổ hủ, lạc hậu, cũ rích thì mới là liêm khiết, là quan tốt được, đây là hai việc chả liên quan gì đến nhau. Lũ anh hùng bàn phím này càng nói càng thể hiện sự ngu dốt và cố chấp của chúng, càng nói người ta càng cười cho

    Trả lờiXóa
  10. Hagiang83623:16 27/1/17

    Người dân hiện nay đang có những suy nghĩ chủ quan và nông cạn khi đánh giá về những người cán bộ hiện nay. Trong bất kỳ lực lượng nào, ngành nghề nào cũng có người này người khác, số vi phạm chỉ là thiểu số, đâu thể nhìn một vài trường hợp vi phạm để đánh giá cả lực lượng đó là tiêu cực, là tham nhũng hoang phí được. Hơn nữa, ở đây xe biển M lại không phải là xe của cơ quan nhà nước, vậy mà vẫn có những kẻ kém hiểu biết nhao nhao vào chửi bới, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  11. Bacgiang19023:18 27/1/17

    Đúng là loại anh hùng rơm, rỗi việc và ngu dốt, thế cứ đi xe biển xanh thì mặc nhiên đó là xe của quan chức nhà nước hay sao. Giờ là cái thời đại nào rồi mà còn cái suy nghĩ ấu trĩ và thiển cận như vậy, chả lẽ quan chức phải đi xe cà tàng thì mới vừa lòng mấy anh hay sao. Hơn nữa đây lại là xe doanh nghiệp, trước khi định đặt điều nói xấu thì phải tìm hiểu kỹ đi đã, nói ra người ta càng cười cho

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là cái thể loại thừa hơi rỗi việc mới có thời gian đi ngồi soi xem người khác đi xe gì chứ cái thời điểm năm hết tết đến thế này, người ta còn đang bận cong mông lên hoàn thành nốt công việc để về sum họp gia đình, thời gian đâu đi quan tâm mấy chuyện tầm phào như thế. Xin chia buồn với anh Sơn nào đó là anh soi nhầm chỗ và nhầm thời điểm rồi, nên anh có bị chửi thì cũng đáng thôi

    Trả lờiXóa
  13. Đáng buồn cho cái suy nghĩ nông cạn và lệch lạc của một bộ phận người dân trong xã hội hiện nay. Với cái suy nghĩ này của họ thì cán bộ tốt phải là mấy ông quần xắn móng lợn, đi con xe đạp Thống Nhất cà tàng thì mới là liêm khiết, là gần dân hay sao? Cứ suy nghĩ thế thì rồi xã hội sẽ đi về đâu khi mà dân cứ thích đi lùi chứ không thích tiến lên

    Trả lờiXóa
  14. Bangtuyetnhietdoi16:30 28/1/17

    Tại sao lãnh đạo thì không được quyền đi xe đẹp? Lãnh đạo mà đi xe xấu thì dân có giàu thêm được không? Cái lỗi suy nghĩ nông nghiệp lúa nước kiểu không muốn ai hơn mình đã ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận người dân, khiến họ trở lên xấu tình một cách quá đáng. Và trường hợp điển hình chính là vụ soi xe công biển M của anh Sơn nào đó trên Otofun

    Trả lờiXóa
  15. Hungyen363616:34 28/1/17

    Cái thói ngu si còn thích thể hiện trong trường hợp này đã một lần nữa được khẳng định lại đây. Sao lại có cái kiểu cứ quy xe biển xanh thì là xe nhà nước và người ngồi xe biển xanh mặc nhiên là lãnh đạo, là "đầy tớ của dân" được nhỉ? Suy nghĩ kiểu đó không chỉ gây ra những hiểu lầm tai hại mà nó còn khiến cho người ta cười anh thối mũi vì cái sự ngu dốt của mình. Thế nên xin anh đừng tạo cớ để thiên hạ chửi anh là ngu nữa

    Trả lờiXóa
  16. Hoabinh023416:37 28/1/17

    Sao hết cái soi rồi hay sao mà anh lại đi soi cái xe người ta đang đi là xe đắt tiền hay rẻ tiền, là xe hãng nào, đời bao nhiêu thế nhỉ? Thực tình tôi không biết anh Sơn kia có hiểu biết, có kiến thức không hay đơn thuần anh chỉ đang cố tỏ ra nguy hiểm? Anh tưởng mình đăng ảnh kèm cái caption kia lên thì thiên hạ sẽ khen anh là người biết nghĩ cho dân hay sao? Không đâu, người ta chỉ chửi anh ngu, rỗi việc và thậm chí là chửi anh sao lại có cái tính xấu là GATO như thế. Anh đã thấy anh dại chưa?

    Trả lờiXóa
  17. cái kiểu như thế này không nhẽ muốn các lãnh đạo đi xe công, nhưng xe công đấy là những con xe cup 50 cc, hay là đi mấy con matiz đi đón nguyên thủ quốc gia khác. còn trong trường hợp này thì với sự hiểu biết của mình về màu sắc của biển số xe thì tác giả đã bị chửi cho nhấc mõm lên không nổi rồi.

    Trả lờiXóa
  18. Một số kẻ rỗi việc, ra đường thấy xe biển xanh chạy là chúng kiếm cớ để bịa chuyện rồi lên án này khác, không cần biết sự thật ra sao mà vội vàng đăng tải lên các diễn đàn để câu like. Lại thêm hàng trăm, hàng ngàn anh hùng bàn phím hưởng ứng nữa chứ, chúng phê phán xe biển xanh sử dụng xe sang, trong khi biển xe M là dành cho doanh nghiệp liên kết nước ngoài, vậy họ dùng siêu xe thì có gì không đúng đâu. Đúng là càng nói càng thể hiện sự ngu dốt, thiếu hiểu biết.

    Trả lờiXóa
  19. Lũ rận chứ ai, chúng chưa biết đầu đuôi gì cả đã loa làng lên dựng chuyện để vu khống lãnh đạo nhà nước ta. Chúng mượn biển xanh để đăng tải, xuyên tạc nhà nước ta là sử dụng của công, nhưng thật chất mọi việc là khác hoàn toàn lũ rận ấy chúng chỉ chăm chăm dựng chuyện mà thôi. Vì thế mong rằng bà con nhân dân hãy hết sức tỉnh táo trước những thông tin bẩn thỉu và sai lệch của lũ rận.

    Trả lờiXóa
  20. Nhân viên quèn00:07 2/2/17

    Đã không bieeets lại codn hay nói. Quy định đã rất rõ ràng,biển màu xanh dương chữ trắng là xe thuộc các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, riêng xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp có thu thì được quy định cấp biển xanh nhưng gắn thêm chữ M sau mã tỉnh. Sở dĩ có điều phân biệt này là do các cơ quan hành chính không thu thì tiền mua sắm xe hoàn toàn thuộc ngân sách nhà nước, còn đối với cơ quan hành chính sự nghiệp có thu thì tiền mua xe có thể có một phần từ ngân sách nhà nước, một phần từ nguồn thu hợp pháp của họ được hưởng, vì thế họ có thể dùng thêm tiền này để mua xe có giá trị cao hơn mức quy định của nhà nước về nua sắn xe công: http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/dien-dan/oto-bien-xanh-it-biet-tai-viet-nam-3258233.html

    Trả lờiXóa
  21. Hy vọng những kẻ cố ý bêu xấu lãnh đạo nhà nước bêu xấu tổ quốc sẽ bị điều tra và xử lý triệt để tránh tình trạng tung tin đồn nhảm gây náo loạn lòng dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước trong lòng dân. Mong rằng bà con nhân dân hãy hết sức tỉnh táo trước những thông tin bẩn thỉu và sai lệch của lũ rận.

    Trả lờiXóa
  22. Trên đời có những người thiếu hiểu biết chỉ nhìn bên ngoài không chịu tìm hiểu cho kỹ đã có những phát ngôn làm người đọc hiểu nhầm, mục đích đằng sau tôi không biết nhưng xin hãy ngậm miệng lại và tìm hiểu kỹ hãy phát ngôn.

    Trả lờiXóa
  23. Dân mình có cái tính tọc mạch, thấy người khác hơn mình là khó chịu hay sinh sự và tìm cách chọc ngoày các kiểu, ra đường mà không nên không phải với các anh là cũng nguy, ngay lập tức các anh rút xì mác phôn ra quay sau đó úp lên mạng thế là dân tình nhào vô ném đá ném gách loạn xị. Bản thân các anh cũng không hiểu rõ bản chất của vấn đề, cứ thấy thích thì đưa lên thôi và kẻ chịu trận là người mà anh ta chả quen biết gì. Xin thưa với các anh hùng bàn phím rằng thì là mà các anh nên soi xét kỹ rồi hãy đưa lên mạng, đừng có mà chó dại cắn càn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog