Chia sẻ

Tre Làng

NGUYỄN VĂN HÓA (HÀ TĨNH) BỊ TẠM GIAM THEO ĐIỀU 258 - BLHS

Thông tin từ Fb Nguyễn Năng Tĩnh, sáng ngày 03/02 gia đình của Nguyễn Văn Hoá (người được cho là đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giam phục vụ điều tra) đã nhận được thông báo số 02 của Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc "Tạm giam bị can" đối với Nguyễn Văn Hóa, sinh ngày 15/04/1995 tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo bản thông báo thì Hóa đã có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân được quy định tại điều 258 - Bộ luật Hình sự. 

Có thể trong tâm trí của nhiều người khi tiếp cận nguồn tin này sẽ tự đặt câu hỏi Nguyễn Văn Hóa là ai và hành vi cụ thể khiến cậu thanh niên sinh năm 1995 này phạm tội là gì? Đâu là nguyên cớ khiến một cậu thanh niên tuổi đời chưa nhiều này phạm vào cái tội danh mà chủ yếu do đám dân chủ giả cầy phạm vào hơn là một người bình thường? 

Để trả lời những câu hỏi này, blog Việt Nam mới xin được lược qua vài điểm về Nguyễn Văn Hóa và nguyên cớ khiến cậu phạm tội như sau: 

Cũng như bao người dân tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh nói chung, cơn bão ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa đã tác động không nhỏ đến đời sống của gia đình Hóa. Tuy nhiên, không giống như những bạn bè trang lứa khác khi chủ động tìm kiếm công ăn việc làm để cải thiện cuộc sống trước khi thủ phạm gây ra cũng như cơ quan chức năng có biện pháp trả lại sự trong sạch cho biển. 

Hóa đã có một ngã rẽ mà không ít người khi nghe chuyện đã bất ngờ. Thông qua mạng xã hội, Hóa đã nhanh chóng kết thân với một số đối tượng người ngoài tỉnh mà đa số trong đó là những tên dân chủ có số có má. Nổi lên trong số đó là Trương Minh Tam (Sinh năm 1979, quê huyện Lý Nhân, Hà Nam, Tam có mối quan hệ khá thân thiết với người mới đi Pháp gần đây - Đặng Xuân Diệu trong thời gian Tam thụ án tại Trại giam số 5 tỉnh Thanh Hóa). Chính mối quan hệ ảo mà thực này đã tạo dựng cho tên "phản động" Trương Minh Tam này có hẳn một địa chỉ, một người hướng dẫn để có thể đến trực tiếp tại khu Công nghiệp Vũng Áng để "tác nghiệp". Những Video được Tam trực tiếp thực hiện và đăng tải trên nhiều trang tin, mạng xã hội nhằm kích động người dân thiếu thông tin, nhẹ dạ xuông đường biểu tình được thuận lợi có sự giúp sức của Nguyễn Văn Hóa... 

Và ngỡ rằng, Hóa sẽ dừng lại từng đó thôi và việc Trương Minh Tam bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ sẽ khiến Hóa hồi tâm chuyển hướng. Ai dè, với bản tính ngựa non háu đá của mình, Nguyễn Văn Hóa đã độc lập hoạt động (tất nhiên có sự chỉ dẫn của Trương Minh Tam và một số đối tượng khác). Hóa có mặt ở hầu hết các cuộc biểu tình, tuần hành lớn nhỏ ở Hà Tĩnh, nhất là những cuộc biểu tình do Cha cố giáo xứ Đông Yên Trần Đình Lai tổ chức. Chính Hóa cũng là người hướng dẫn, giúp sức cho đoàn khởi kiện công ty Formosa của Linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An khi đoàn đến địa phận thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh...

Chưa hết, sau khi được đám Trương Minh Tam gửi tiền vào để hoạt động, Hóa tỏ ra tích cực hơn. Hóa không chỉ tham gia biểu tình, kích động quần chúng, nhất là giáo dân có những hành động quá khích. Hóa còn được biết đến với tư cách là nhà tổ chức biểu tình thông qua việc đến từng nhà vận động, phát tiền để người dân đi biểu tình càng đông càng tốt. Trong quá trình biểu tình, thông qua Fb cá nhân Hóa đã chuyển tải gần như toàn bộ các cuộc biểu tình diễn ra với những lời bình luận, lời dẫn một chiều, sặc mùi chính trị - phản động... 

Trên thực tế, Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần mời Hóa lên làm việc. Tuy nhiên, nó chưa thể làm Hóa thay đổi. Và sau mỗi lần được triệu tập dường như Hóa càng được phép lợi thế về mặt tinh thần khi tỏ ra chống đối quyết liệt hơn, công khai hơn. Việc bị tạm giam phục vụ điều tra có thể xem là hệ quả cuối cùng sau những lần thuyết phục, cảm hóa không thành.

Blog Việt Nam mới sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc khi có thêm tình tiết mới. 

17 nhận xét:

  1. Nặc danh20:42 4/2/17

    Chắc nó đang nghĩ mình là anh hùng.

    Trả lờiXóa
  2. 22 tuổi, Hòa còn non với đời lắm. Muốn theo con đường rận chủ cũng chẳng thể sồn sồn, ngựa non háu đá đâu, chỉ có thể làm công cụ, làm bàn đạp cho những kẻ xấu khác thôi. Không hiểu cậu ta học hành, nghề ngỗng ra sao mà lại lang thang làm nghề biểu tình dạo, ở tuổi của cậu ta thì nên lo học hành ko thì cũng lv chăm chỉ để giúp bm đi chứ.

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020022:08 4/2/17

    Còn ít tuổi mà tên này không chịu tu chí học hành, chăm chỉ lao động mà lại muốn có cuộc sống sung sướng, không phải bỏ sức lao động nên Hóa đã tha hóa, biến chất, bị lũ phản động mua chuộc trở thành tay sai cho chúng. Đây là kết cục xứng đáng cho những kẻ không chịu tu chí, rèn luyện mà lại đi theo con đường lầm lỗi, phản bội lại Tổ quốc mình

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340022:12 4/2/17

    Các thế lực thù địch và những phần tử phản động luôn lợi dụng bất cứ cơ hội nào có thể nhằm thực hiện ý đồ chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối ren trong nội bộ, làm mất lòng tin của người dân với Đảng. Sau sự cố môi trường ở các tỉnh miền trung vừa qua, chúng luôn tìm mọi chiêu trò để xuyên tạc thông tin, bịa đặt nhằm mục đích kích động bà con biểu tình, chống phá chính quyền, gây rối trật tự công cộng. Mong rằng sẽ có hình phạt nghiêm khắc cho tên rận chủ Nguyễn Văn Hóa này để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23422:14 4/2/17

    Sau khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển, các thế lực phản động ở nước ngoài đã cấu kết với một số đối tượng cực đoan, chống đối trong nước lợi dụng mạng lưới truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, lợi dụng sự cố về môi trường để thực hiện mưu đồ chính trị, ra sức tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, chống đối Đảng, Nhà nước, phá hoại an ninh kinh tế, chính trị của đất nước. Đáng tiếc, do thiếu thông tin và lơ là mất cảnh giác, bà con ngư dân đã bị chúng kích động, lợi dụng vào hoạt động biểu tình, gây rối, chống phá chính quyền. Mong rằng bà con nên tỉnh táo, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục sự cố, không nên mất cảnh giác để những phần tử xấu lợi dụng

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83622:16 4/2/17

    Trong lúc Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương đang nỗ lực cao độ để xử lý khắc phục sự cố môi trường nghiêm trọng ở các tỉnh ven biển miền Trung, thì các đối tượng xấu “phát động” những chương trình được gọi là “xuống đường vì môi trường”, “chọn cá không chọn thép”. Trên nhiều trang mạng xã hội, chúng tung ra những chương trình đầy lời lừa phỉnh người dân, hô hào một cuộc “tổng biểu tình”, “xuống đường bảo vệ môi trường biển Việt Nam, bảo vệ sự sống cho chính chúng ta và gia đình”… Đây là thủ đoạn vô cùng tinh vi của các phần tử xấu, mong rằng bà con đề cao tinh thần cảnh giác để không mắc mưu của chúng

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19022:19 4/2/17

    Đây cũng là bài học để mỗi người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không nên nghe theo những ý kiến cảm tính với những luận điệu xuyên tạc, kích động làm rối ren, phức tạp tình hình. Mỗi người cần nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu câu kết với các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin bịa đặt trên mạng truyền thông để không mắc mưu, không để cho chúng lợi dụng kích động, chống phá, nếu không sẽ vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.

    Trả lờiXóa
  8. Đây âu cũng là bài học cảnh tỉnh cho một số đối tượng đang và đã có ý định chống phá nhà nước ta. Đừng như thanh niên hòa kia, chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu mà lại sãn sàng lao vào con đường biết rõ ràng là không tốt đẹp gì. Con đường rận này khó theo lắm, những người như hòa cũng chỉ là công cụ cho những tên cáo già trong giới rận lợi dụng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Văn hóa nghe cái tên thì hay lắm, nhưng bản tính con người hắn lại hoàn toàn trái ngược với cái tên. Hắn muốn tham gia vào giới rận chủ sao thế thì còn xanh và non lắm, nếu tham gai thì âu hắn cũng chỉ là công cụ cho người khác lợi dụng mà thôi. Vì thế hãy thức tỉnh đi, hãy làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay và sức lao động của mình đi, đừng vì những đồng tiền bẩn thỉu kia mà làm hỏng cả một đời người.

    Trả lờiXóa
  10. thật đáng tiếc cho một người trai trẻ mà đáng lẽ tương lai của cậu có thể sẽ khác chỉ vì thiếu suy nghĩ bị bọn dân chủ lôi kéo dụ dỗ mà cậu đã phải bị trả giá, đây cũng là bài học cho những cậu thanh niên thiếu suy nghĩ không bị sa ngã như Hóa, hi vọng sau sự việc này Hóa sẽ thay đổi và làm lại cuộc đời

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Văn Hóa đã có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân được quy định tại điều 258 - Bộ luật Hình sự. Nên việc y bị cơ quan chức năng tạm giữ là điều dễ hiểu.

    Trả lờiXóa
  12. Nguyễn Văn Hóa đã bị bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Và việc bắt tạm giữ của lực lượng công an đã được tiến hành theo định qui định pháp luật, đã có thông báo với phía gia đình đối tượng.

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là bọn rận chủ này chúng nó coi việc tích cực hơn. Hóa không chỉ tham gia biểu tình, kích động quần chúng, nhất là giáo dân có những hành động quá khích đây là thành tích. Thật buồn cười thật. Đám dân chủ luôn tự vỗ ngực, to mồm nói "yêu nước, đấu tranh vì nhân quyền". Mà hành động của chúng lại là những hành động gây mắt trật tự xã hội

    Trả lờiXóa
  14. Với hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân thì nếu chiếu theo luật Hồng Đức thì cái thằng cha này đáng tội bị tùng xẻo. Vì nhà nước ta khoan hồng, một nhà nước xã hội chủ nghĩa vì nhân dân nên án nó mới nhẹ như thế. Gớm thế mà chúng nó còn suốt ngày biểu tình đòi "dân quyền". Đòi cái mịa gì nữa. Bọn mất dạy, lũ "rận chủ" phá hoại đất nước

    Trả lờiXóa
  15. Thật đáng tiếc cho một chàng trai trẻ, 22 tuổi, Nguyễn Văn Hóa đang sống trong những năm ý nghĩa của cuộc đời. Cái tuổi với sức trẻ, khỏe, niềm đam mê,.. Thế nhưng không như những bạn bè cùng trang lứa. Hóa không chịu làm lụng, kiếm việc làm mà lại ré sang đi theo bọn rận chủ. Thật đáng buồn. Vì đi theo "rận chủ" đồng nghĩa với việc hủy hoại tuổi thanh xuân, mang tuổi thanh xuân của mình ra làm những điều vô bổ, thậm chí có hại cho xã hội

    Trả lờiXóa
  16. Trước những việc làm mà Hóa đã làm và bằng chứng mà cơ quan công an đã thu thập được thì việc đối tượng này bị bắt là hoàn toàn đúng pháp luật, đây cũng là bài học cho những đối tượng đang có những hành vi như Hóa, hãy chấm rứt ngay nếu không muốn vào tù.

    Trả lờiXóa
  17. Theo bản thông báo thì Hóa đã có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân được quy định tại điều 258 - Bộ luật Hình sự.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog