Chia sẻ

Tre Làng

VỤ "SIÊU XE GẮN BIỂN XANH" Ở CẦN THƠ - NÊN VIẾT THÀNH GIÁO TRÌNH

Cuteo@

Các anh chị cho hỏi ngu phát: Thằng phóng viên não bò viết bài "Siêu xe gắn biển xanh" dưới gầm giường đã về vườn chưa ạ?

Cơ mà, cả cái Tòa báo ấy liệu có phải cắt ngọn như 8B Lê Trực không ạ?


Ngu: Đéo gì làm báo mà đến cái việc đơn giản nhất là nhận dạng hình ảnh trước khi đăng cũng đéo làm được là sao? Làm báo mà sai cmn cả quy trình thì làm thế đéo nào được hả?

Láo: Dám cả gan bịa chuyện phỏng vấn Giám đốc công an và láo hơn là lừa dối dư luận, coi thường người dân, trong khi nó đang sống bằng thuế do dân đóng góp. Đcm, thuế ấy tôi dành nuôi chó còn hơn.

Hôm nay tôi cũng điên tiết khi báo Thanh Niên cũng láo xược không kém khi đăng bài "Truy tìm người đưa hình ảnh dàn siêu xe gắn biển số xanh". Link đây:

http://thanhnien.vn/content/NjI2NTMy.html

Tôi điên vì chúng bầy đàn bao che lấp liếm cho nhau. 

Nhưng thật may chúng ta vẫn còn có pháp luật. Theo luật thì không có căn cứ quy trách nhiệm người chụp ảnh xe ô tô biển xanh đồ chơi rồi đăng tải lên mạng xã hội. Trách nhiệm phải thuộc về những người chưa kiểm chứng thông tin đã vội vàng đăng tải lên báo chí.

Với tư cách người đóng thuế, tôi yêu cầu vụ này phải được viết thành Giáo trình hoặc ít nhất là thành một ví dụ điển hình về "phong cách làm báo phòng lạnh" cho các cơ sở giáo dục báo chí hiện nay.

15 nhận xét:

  1. Hoabinh03020021:09 8/2/17

    Đúng là kiểu làm ăn vô trách nhiệm của lũ lều báo, chúng lấy ảnh xe đồ chơi rồi tung lên mạng quy kết rằng đó là xe sang đeo biển xanh, thật không thể chấp nhận được. Đây là sự bịa đặt, xuyên tạc vô trách nhiệm của những kẻ vì đồng tiền mà bẻ cong ngòi bút, tình trạng trên đã báo động về sự tha hóa, biến chất của một bộ phận báo chí hiện nay

    Trả lờiXóa
  2. Thaibinh02340021:12 8/2/17

    Nhà báo kiểu gì mà ngu dốt vậy không biết phân biệt được ảnh xe thật hay ảnh xe mô hình, đồ chơi hay sao. Cũng có thể là chúng biết ảnh ghép, nhưng mà vì lợi nhuận mà chúng sẵn sàng bịa đặt xuyên tạc sự việc, viết bài xuyên tạc nhằm hạ uy tín các cơ quan công quyền. Tình trạng trên cần phải được chấn chỉnh, cần phải xử lý nghiêm tên lều báo vô đạo đức, vô trách nhiệm đã đưa bài viết xuyên tạc kia lên mạng

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinhquetoi23421:18 8/2/17

    Đến đứa trẻ con nhìn hình ảnh trên còn phát hiện ra đây là xe đồ chơi, đặt dưới gầm giường có cả mạng nhện phủ và nhìn ra cả cái chân giường, vậy mà mấy anh lều báo mắt mũi có vấn đề hay sao mà còn không nhận ra sự thật sau bức ảnh kia, sau đó chúng còn đua nhau đưa tin bài xuyên tạc, đặt điều rồi giật tít xe sang đeo biển xanh để nói xấu, hạ uy tín các cơ quan công quyền. Đúng là lũ lều báo vô đạo đức, làm ăn vô trách nhiệm

    Trả lờiXóa
  4. Hagiang83621:21 8/2/17

    Cần xử lý nghiêm kẻ đã đưa tin xuyên tạc vụ xe sang đeo biển xanh này, hành vi này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng, gây dư luận xấu trong xã hội. Lại được thêm lũ lều báo lá cải chưa xác minh thực hư đã đăng bài rồi giật tít ầm ĩ, đúng là kiểu làm ăn vô trách nhiệm, nếu các cơ quan chức năng không xử lý mạnh tay thì tình trạng trên sẽ còn tái diễn, gây hậu quả xấu trong xã hội

    Trả lờiXóa
  5. Bacgiang19021:24 8/2/17

    Thời nay đạo đức của một bộ phận báo chí đang bị tha hóa, biến chất nghiêm trọng, hết bịa đặt vụ nước mắm chứa chất gây ung thư, chổi quét rau rồi lại đến vụ siêu xe đeo biển xanh. Đúng là kiểu làm ăn vô trách nhiệm, ảnh chụp mấy cái xe đồ chơi mô hình để trong gậm giường cũng bị chúng lôi ra giật tít rằng xe sang mà lại đeo biển xanh, rồi thì lãng phí, tham nhũng, đúng là lũ lều báo vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  6. Báo chí được sinh ra là để mang đến cho người dân những tin tức về mọi mặt của đời sống xã hội và đó phải là những tin tức có thật và có ích.Nhưng thực tế hiện nay sự tha hóa của một bộ phận những phóng viên nhà báo đang thực sự trở thành vấn đề của ngành báo chí nước nhà.Người dân sống trong xã hội hiện nay đã chịu những tác động những thông tin không đúng sự thật trên các trang báo!

    Trả lờiXóa
  7. Làm nghê báo , đúng ra ngoài chuyên môn nghề nghiệp , cũng phải đặt chữ đức lên làm đầu. Đạo đức của một người làm báo chân chính sao có thể cho phép những con người đó viết những bài viết , bài báo vừa sai sự thật , vừa láo lếu như vậy. Không ít lần , những thông tin xuyên tạc , sai sự thật mà các bài báo như vậy đưa ra , đã gây rất nhiều hậu quả xấu trong dư luận , gây điều tiếng trong quần chúng nhân dân. Quả thực , thiết nghĩ , đã đến lúc những con người , những phóng viên , biên tập viên có liên quan cần phải chịu trách nhiệm cụ thể trước nhân dân , trước pháp luật về hành động của mình.

    Trả lờiXóa
  8. Báo thanh niên là một trong những tờ báo lớn, có tiếng nói vậy mà thông tin họ đưa như vậy thì thử hỏi đạo đức của những người làm báo họ để ở đâu, thật khó thể hiểu nổi. Khi nhìn vào bức ảnh đến đứa trẻ con cũng còn phân biệt được biển số xe ô tô thật với biển số xe ô tô đồ chơi, vậy lẽ nào mắt của các đồng chí nhà bào của chúng ta toàn lòng trắng nên không nhìn ra được điều ấy. Đây khongo phải là lần đầu tiên chúng ta bắt gặp kiểu đưa tin thế này, mà đây là lần thứ n+1 rồi các bạn ạ, cứ duy trì cái kiểu "phong cách làm báo phòng lạnh" này thì chúng ta còn nhiều chuyện để bàn về nghề báo.

    Trả lờiXóa
  9. heo luật thì không có căn cứ quy trách nhiệm người chụp ảnh xe ô tô biển xanh đồ chơi rồi đăng tải lên mạng xã hội. Trách nhiệm phải thuộc về những người chưa kiểm chứng thông tin đã vội vàng đăng tải lên báo chí

    Trả lờiXóa
  10. Dám cả gan bịa chuyện phỏng vấn Giám đốc công an và láo hơn là lừa dối dư luận, coi thường người dân, trong khi nó đang sống bằng thuế do dân đóng góp

    Trả lờiXóa
  11. Mình cũng nghĩ rằng trong nhiều năm gần đây báo chí dường như đang đi sai con đường của mình, những tin tức nóng nổi nên giật gận mà người ta cứ hay bảo báo chí đang nói đầy liệu có phải sự thật Những vụ việc nhỏ con con lại được làm nên thành những bộ phim ly kì hấp dẫn, khiên mà những tìn tức thực sự, ngọn ngành câu chuyện không đến được người dân

    Trả lờiXóa
  12. Có thế nói là chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích từ báo chí những do cuộc đua của cuộc sống cùng với những ganh đua nên ngành báo chí cũng không khác gì chiến trường tranh đấu thời gian qua một số trang mạng cả lá cải lẫn một số trang đã đăng tải niều tin tức sai sự thật hay là thổi phồng sự thật để nhằm tạo điểm nhấn, gây sốc cho dư luận, để tăng lượt chú ý cho trang

    Trả lờiXóa
  13. Báo chí gì mà cứ đưa tin lung tung thế này thì chỉ làm mất long tin của người dân vào những người làm báo thôi. Hy vọng các quy tắc đạo đức của người làm báo sẽ được tuyên truyền phổ biến rộng rãi hơn nữa để nâng cao ý thức cho các nhà báo.

    Trả lờiXóa
  14. Hành động bịa chuyện phỏng vấn Giám đốc công an và láo hơn là lừa dối dư luận, coi thường người dân, trong khi nó đang sống bằng thuế do dân đóng góp. Đúng là mỗi ngày đều nhìn thấy những điều bất cập của báo chí ngay bên mình.

    Trả lờiXóa
  15. Những chiếc xe mô hình cộng thêm ngòi bút của những kẻ không phân biệt thật giả đúng sai đã làm cho nhân dân nghi ngờ vào cơ quan chính quyên, xin những người viết báo nên viết bằng lương tâm, làm rõ nội dung trước khi viết.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog