Chia sẻ

Tre Làng

PHAN KIM KHÁNH BỊ BẮT KHẨN CẤP

Khoai@

Tin từ cổng thông tin Bộ Công an cho hay, ngày 21/3/2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phan Kim Khánh để điều tra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Phan Kim Khánh sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại Khu 5, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Phan Kim Khánh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 17/3/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Bùi Hiếu Võ, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại P11-01, lô C, chung cư Hà Đô, đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Như vậy chỉ trong 5 ngày, lực lượng công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình sự.

25 nhận xét:

  1. Cần phải xử lý nghiêm những đối tượng phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Đây là những đối tượng chống phá hết sức nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh22:46 21/3/17

    Bọn này cho ra đảo hết

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh05:46 22/3/17

    nhan dan ca nuoc Viet nam bi ung thu het ca roi sao .cong an bat may thu tuong roi kia .moi nguoi hay dot duoc cam thu lao lua vao nha tu diet het bon cong an bat nguoi di thoi !Chung no bat nguoi tai gioi thi ca nuoc Viet nam se lam vao canh loan .moi nguoi dung len cam gay goc ma lat do chinh quyen .mot nguoi dan giet chet muoi thang cong an va muoi thang lanh dao CS thi dat nuoc viet nam moi co tuong lai .

    Trả lờiXóa
  4. Một thanh niên trẻ tuổi mà đã sa ngã vào con đường trái pháp luật thật là đáng tiếc lắm thay! tất cả những hành vi nào vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý thích đáng. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người đang có âm mưu muốn lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam dều bị xử lý thích đáng.

    Trả lờiXóa
  5. Quehuongabc35710:25 22/3/17

    Người tài mà không dùng khả năng của mình vào mục đích tốt đẹp, đún pháp luật lại đi chống đối, âm mưu lật đổ nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bọn này phải cho vào tù hết cho nhân dân được yên ổn. Đúng là một lũ có học mà cũng như không, phí cả công sức dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô, của nền giáo dục VN.

    Trả lờiXóa
  6. tuonglai0357910:38 22/3/17

    ngày 21/3/2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phan Kim Khánh để điều tra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Phan Kim Khánh sinh năm 1993, một thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, khổng hiểu biết gì về lịch sử dân tộc ta mà đã có hành vi tuyên truyền chống nhà nước đúng là một kẻ vô ơn, mất gốc.

    Trả lờiXóa
  7. binhminh0357913:50 22/3/17

    Mới nứt mắt ra mà đã đòi chống với phá nhà nước. Phan Kim Khánh chỉ 24 tuổi đã có âm mưu lật đổ chính quyền. không hiểu hắn bị tiêm nhiễm cái tư tưởng sai trái từ đâu, thật đáng ngại cho tuổi trẻ thanh niên Việt Nam hiên nay, vừa thiếu hiểu biết lại vừa dễ bị lôi kéo

    Trả lờiXóa
  8. Một thanh niên trẻ tuổi, không lo chuyên tâm học hành, xây dựng tương lai sự nghiệp bản thân lại thích lao đầu vào con đường chính trị là một điều vô cùng sai lầm. Hơn hết nữa, cái cách Khánh chọn là tuyên truyền chống phá chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước như vậy thì càng thể hiện cái sự ngu dốt kém hiểu biết của hắn mà thôi, Hãy để cho pháp luật dạy dỗ những kẻ thế này, để chúng sáng mắt ra

    Trả lờiXóa
  9. Mới nứt mắt ra, 24 cái tuổi đầu mà bày đặt tuyên truyền chống phá, lật đổ chính quyền ư? Không hiểu Khánh đã bị tiêm nhiễm cái tư tưởng lệch lạc đó từ đâu, từ bao giờ mà lại để bản thân sa ngã vào con đường tội lỗi như vậy. Có lẽ lần bắt giữ này sẽ là cơ hội tốt để Khánh ăn năn hối cải và xác định đúng mục tiêu của bản thân chứ không bị lừa gạt bởi những điều viển vông kia nữa

    Trả lờiXóa
  10. Bangtuyetnhietdoi14:38 22/3/17

    Tuổi đời còn trẻ mà sao không lo học hành lại đi lao đầu làm mấy việc sai trái thế này nhỉ? Không hiểu gia đình có định hướng dạy dỗ hay không mà Khánh lại có những suy nghĩ và hành động lệch lạc như thế? Sự việc lần này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta về thực trạng nhận thức của giới trẻ hiện nay và về sự quan tâm giáo dục của gia đình, của xã hội với thế hệ trẻ

    Trả lờiXóa
  11. Truongsa35714:47 22/3/17

    Chỉ trong 5 ngày, lực lượng công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình sự tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". bọn này phải cho vào tù mọt gông. Bọn này nhận được tí tiền của các tổ chức phản động từ nước ngoài tài trợ là nghe và làm theo chỉ đạo của bọn chúng chứ thực chất chúng hiểu j về chính trị

    Trả lờiXóa
  12. Thainguyenabc3315:04 22/3/17

    ngày 21/3/2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phan Kim Khánh để điều tra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Phan Kim khánh mới chỉ có 24 tuổi mà đã tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. thật đáng buồn cho một thanh niên, lãng phí tuổi trẻ vào những việc làm sai trái.

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh03020021:22 22/3/17

    Từ cuối năm 2015 đến nay, Phan Kim Khánh lập và quản trị 2 blog lấy tên là “Báo Tham nhũng” và “Tuần Việt Nam”; 3 trang trên mạng xã hội facebook lấy tên là “Báo Tham Nhũng”, “Tuần Báo Việt Nam” và “Dân chủ TV”; 2 kênh trên mạng xã hội YouTube lấy tên là “Việt Báo TV” và “Việt Nam online” liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác. Hành vi này cần phải bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinh02340021:26 22/3/17

    Còn trẻ tuổi mà Phan Kim Khánh không lo học hành, lao động nghiêm túc mà lại lóa mắt vì lợi nhuận, trở thành tay sai cho bè lũ phản động. Để hoạt động, Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước bàn bạc, trao đổi thông tin và cùng quản trị, trong đó, có Nguyễn Văn Hải (tức Hải “Điếu Cày”, đã bị kết án về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đúng là lũ rận vô đạo đức, bán rẻ đạo đức vì đồng tiền

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinhquetoi23421:43 22/3/17

    Để thực hiện âm mưu chống phá chính quyền, Phan Kim Khánh móc nối, tham gia quản trị một số trang mạng của tổ chức khủng bố “Việt Tân” và một số tổ chức phản động bên ngoài, thường xuyên đăng tải các thông tin xuyên tạc về tình hình Việt Nam, nói xấu, hạ uy tín các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, đúng là những kẻ vì tiền mà chấp nhận đánh đổi, trở thành tay sai cho lũ phản động Việt Tân

    Tại Cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu được, Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội, cùng mối quan hệ móc nối với các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối bên ngoài để tiến hành hoạt động chống Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  16. Hagiang83621:49 22/3/17

    Việc bắt giữ các đối tượng có hành vi chống phá Đảng, nhà nước đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, cũng là lời cảnh tỉnh đến các đối tượng khác đang có âm mưu, hoạt động chống Nhà nước, hoạt động đi ngược lại lợi ích và truyền thống dân tộc. Những kẻ vì lợi ích cá nhân mà phản bội Tổ quốc, phản bội dân tộc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của mình

    Trả lờiXóa
  17. Bacgiang19022:01 22/3/17

    Khánh là đối tượng lập và quản trị 2 blog lấy tên là “Báo Tham nhũng” và “Tuần Việt Nam” và 3 tài khoản trên mạng mạng xã hội Facebook lấy tên là “Báo Tham Nhũng”, “Tuần Báo Việt Nam” và “Dân chủ TV”, 2 kênh trên mạng xã hội YouTube lấy tên là “Việt Báo TV” và “Việt Nam online”. Trên các trang này liên tục đăng tải nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bôi nhọ các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước. Hành vi trên cần phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  18. Đất nước mới hòa bình được mấy trục năm, dân nhiều nơi còn khổ mà sao cái bọn này lại cứ muốn đất nước loạn lạc phân chia chứ. Nó không hiểu được cái giá trị của hai từ hòa bình ah, theo tôi nha nước nên cho bọn này 1 vé đi sang các nước đang trong vùng chiến sự để cho nó sáng cái mắt ra. Đây chính là tấm gương cho những kẻ khác đang sai đường lạc lối như tên này. Đừng có hành động dại dột, ngu xuẩn vì công an mắt tinh, tai thính lắm. Bao vụ rồi mà không sợ. Có bức xúc gì thì cố gắng kiềm chế đừng dại mà tuyên truyền, kích động trên mạng hay có hành động chống phá k thì thôi rồi

    Trả lờiXóa
  19. Hành động chống phá của chúng ít nhiều gây ra sự phân tâm cho một bộ phận không nhỏ nhân dân, đặc biệt đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo vì thiếu thông tin và hiểu biết, đã suy giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy cần phải chặn đứng bọn này lại. Cám ơn Bộ Công an đã kịp thời điều tra và tiến hành bắt giữ những tên này.

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn các chiến sĩ CAND, tôi có theo dõi các bài viết của đối tượng này trên Facebook và nhận thấy đối tượng có nhiều bài viết xuyên tạc bôi nhọ nhân phẩm của lãnh đạo, mà toàn là tin tức xạo, tin giả. Tuy nhiên ko hiểu làm sao, có rất nhiều người quan tâm và đồng tình với những tin tức mà đối tượng này tung. Tôi thấy thất vọng với trình độ dân trí của đại đa số người được cho là đấu tranh dân chủ, đấu tranh vì tự do ngôn luận

    Trả lờiXóa
  21. Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước bàn bạc, trao đổi thông tin và cùng quản trị, trong đó, có Nguyễn Văn Hải, bên cạnh đó, Phan Kim Khánh còn móc nối, tham gia quản trị một số trang mạng của tổ chức khủng bố việt tân và một số tổ chức phản động bên ngoài. Đây chính là việc cần làm để làm gương cho những con người khác đang có những ý đồ muốn xâm phạm an ninh quốc gia

    Trả lờiXóa
  22. Lại thêm một thằng tay sai của vịt tân nhập kho nữa.ở đâu không biết chứ về VN mà chống phá kiểu này thì gì cũng đi bóc lịch thôi. Qua đây chúng ta đang thấy rằng các cơ quan điều tra của bộ công an đã có những bằng chứng nhất định về những hành vi vi phạm pháp luật của những kẻ phản động như thế này nhưng chưa bắt vội mà thôi. Hãy đợi đấy rồi chúng mày cũng sớm được gặp nhau trong tù mà thôi

    Trả lờiXóa
  23. Những kẻ phản bội, khi nói thì "hoành tráng", đến khi bị bắt thì như 1 con cụp đuôi nhận mọi tội lỗi. Lũ hèn hạ này làm gì có lý tưởng, chúng chỉ cần đôla của bọn phản động nên đã bán thân danh của mình. Trước đây tội bán nước cầu vinh, rước voi về giày mả tổ thì phải tru di tam tộc, tịch thu toàn bộ tiền bạc, tài sản do bán nước mà có của bản thân kẻ bán nước và gia đình hắn để phòng trừ "Hy sinh đời bố củng cố đời con". Đề nghị nhà nước công khai tội trạng và xét xử công khai những kẻ này để làm gương cho nhân dân, con cháu đời sau giữ gìn giang san cha ông để lại.

    Trả lờiXóa
  24. Hoan nghênh cơ quan Công An đã bắt Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ. Những tên chống lại nhà nước CHXHCNVN phải kiên quyết nghiêm trị. Những tên khác đang chống đối quyết liệt nhà nước ta như: Nguyễn Quang A, Nguyễn Duy, Nguyên Ngọc, Xuân Diện, DũngVova v...v đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật cũng phải nhanh chóng bắt nhập kho ngay để chúng khỏi gây rối xã hội.

    Trả lờiXóa
  25. ngày 21/3/2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phan Kim Khánh để điều tra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.
    Đám dân chủ trong năm 2016-2017 cho thấy sự thất bại và sụp đổ khi lần lượt từng kẻ nhập khám.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog